Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Tù nhân lương tâm bị khủng bố trong tù !

LỜI KÊU CỨU KHẨN THIẾT CỦA VỢ MỘT TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM, ANH NGUYỄN VĂN MINH

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước, cùng kính thưa quý cơ quan nhân quyền quốc tế

Tên tôi là Bùi thị Diễm Thúy, là vợ của TNLT Nguyễn Văn Minh, người bị bắt cùng với cô Bùi thị Minh Hằng và chị Nguyễn thị Thúy Quỳnh tại cầu Nông Trại, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, vào ngày 12, tháng 2, năm 2014.
Hiện nay chồng tôi đang bị giam tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Tình trạng của ông xã tôi thật khốn đốn, vì là phật tử của đạo Hỏa Hảo, anh ăn chay trường, nhưng cán bộ trong trại cố tình trộn đồ mặn vào và bắt ông xã tôi ăn. Ông xã tôi từ chối không ăn thì cán bộ đã bỏ đói chồng tôi. Nhiều ngày nay anh không có gì ăn, thân thể anh ốm đói rất tiều tụy, kính xin quý đồng bào và quý cơ quan nhân quyền quốc tế lên tiếng cho trường hợp của chồng tôi.
Từ ngày ông xã tôi bị bắt, tôi một nách 2 con nhỏ cùng với một mẹ già nay đau mai yếu, không thể làm gì thêm để kiếm sống, bởi vì chính quyền địa phương đã triệt luôn đường kinh tế của gia đình tôi, không cho tôi đi làm. Cuộc sống đã cơ cực rồi giờ lại cơ cực thêm. Chúng tôi chỉ biết kêu cứu đến quý đồng bào xa gần và các cơ quan nhân quyền quốc tế mà thôi. Xin hãy cứu giúp chồng tôi!

Bùi thị Diễm Thúy, Số nhà 277 Ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng
Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
thienphuc1414@gmail.com
01694882200

23 nhận xét:

  1. Sự việc nào cũng phải nhìn nhận một cách khách quan có nghĩa là xem xét một cách hai mặt....ví dụ như chẳng phải tự nhiên anh bị bỏ đói....có thể là do anh ta có tình không ăn thì họ cũng chẳng còn cách nào khác...và anh ta phạm phải tội gì mà lại bị đánh vào kinh tế như vậy....đồng ý với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị.....nhưng nên nhận lỗi về mình trước khi muốn đổ lỗi cho người khác..//

    Trả lờiXóa
  2. Tù nhân lương tâm cái quái gì chứ, đã là người trong tù rồi thì lo mà ăn năn hối cải đi, đằng này không tu tâm tích đức còn bày đặt này nọ kia. Làm gì có cái chuyện công an không cho tù nhân ăn chứ, nếu như họ chết trong đó thì công an họ cũng phải gặp biết bao vấn đề, không cẩn thận còn bị kỉ luật như chơi đấy chứ. CHO nên theo tôi thấy đó là bài ca quá quen thuộc của những kẻ tự xưng là tù nhân lương tâm này

    Trả lờiXóa
  3. HIện nay thật sự mà nói trong xã hội VIệt Nam ta đang xuất hiện những kẻ ảo tưởng sức mạnh thì phải. Vào tù vì vi phạm pháp luật mà vẫn to còi cho rằng mình là người có lương tâm là thế đéo nào nhỉ. CHỈ nên hiểu rằng người vào tù là người có lỗi và đòi hỏi họ cần phải ý thức được trách nhiệm của bản thân, ăn năn hối cãi chứ, CHứ như cái thằng Minh này thì không thể nòa hiểu nỗi dk

    Trả lờiXóa
  4. Những gì ông ta nói thì có trời mới biết được, có thật sự có chuyện ông ta bị chết đói như vậy hay không? thế nên chúng ta cần phải bình tĩnh đánh giá sự việc, không nên quy kết cho rằng đó là điều sự thật để rồi có các luồng ý kiến không hay. VỚ vẩn có kẻ bịa đặt đặt điều trong tù vẫn không ăn năn hối cãi nên bày ra mấy cái trò đó đấy. Thế nên hãy cẩn thận trước các ý kiến của những kẻ từng có hành vi vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Ngẫm lại tôi thấy rất là lạ các bạn ak. Sao xã hội nay lại có xuất hiện cụm từ tù nhân lương tâm ở đâu ra vậy. Theo tôi chẳng có tù nhân nào vào tù mà lại dám mình bảo là lương tâm đâu. CHỉ có những kẻ lúc vào tù rồi thấy ăn năn hối cải việc làm của mình thì đó là điều tốt, nhưng cũng có kẻ sau quá trình vào tù rồi tự cho mình là có lương tâm để đặt điều này kia, cho rằng mình bị ngược đãi trong tù thì chẳng ra cái quái gì đâu

    Trả lờiXóa
  6. Những gì mà Bùi Thị MInh Hằng cùng đồng bọn đang làm là điều quá rõ ràng rồi, chúng ta không lạ lẫm gì bọn chúng nữa. Hơn nữa chúng ta thấy đấy khi mà chúng vào tù thì kiểu gì chúng cũng bày trò này nọ kia để hòng mong các thế lực ăn hại bên ngoài trợ giúp. NHưng sự thật thực tế thì chẳng có ai giúp dk chúng nó đâu. Âc giả ác báo mà thôi, trách ai được chứ hả

    Trả lờiXóa
  7. Nhắc đến ai chứ nhắc đến lũ đồng đản của Bùi Thị MInh Hằng thì chúng ta còn lạ lâm gì nữa chứ đúng không? Thực sự không phải tự nhiên mà lũ bọn chúng bị vào tù mà đâu. Thế nên chúng nó vào tù với bản chất chống đối ăn hại nên chúng thường rất kêu ca. Thế nên chúng ta cần phải thấy rằng với bản chất đo thì những thông tin gì chúng cung cấp thật sự là khó có thể tin tưởng dk

    Trả lờiXóa
  8. Tù nhân lương tâm nghe cái tên mà hài vãi, làm gì có cái loại lương tâm nào như vậy chứ. Pháp luật nghiêm minh sẽ xử lý những kẻ ăn hại , việc chúng vào tù là kết quả của hàng loạt hành vi chống đối của bọn chúng. Thế nên chúng ta không nên bất ngờ khi mà lúc vào tù chúng lại tiếp tục có các hoạt động ăn hại như vậy, liệu có chuyện chúng bị bỏ đói?Liệu có chuyện công an ăn hiếp chúng. Tất cả chỉ là ngụy biện xuyên tạc thôi

    Trả lờiXóa
  9. ờ, tù nhân lương tâm. nghe thì có vẻ mĩ miều lắm nhưng nhìn những hành động của những người gọi là TNLT xem họ thế nào.
    thứ hai không ai ngu tự dưng đi bắt người để cho nó chửi cả, mọi chuyện đều có nguyên do của nó.
    thứ 3 , chuyện cho ăn cơm chắc gì đã đúng. và nếu đúng thì sao? cái gì cũng sẽ nói đc. nếu cho ăn chay thì bảo cơm tù k ra gì, phân biệt đối xử, còn nếu cho ăn mặn thì bảo k coi trọng. thật là nực cười

    Trả lờiXóa
  10. Việt Nam ta làm gì có loại tù nhân lương tâm thưa bà con. Chúng ta chỉ có những kẻ bán nước bọ vào tù, những kẻ vi phạm pháp luật bị vào tù, và chúng ta có những kẻ phản bội lợi ích của nhân dân mới bọ vào tù. Pháp luật cũng như thế giới không có cái định nghĩa nào về tù nhân lương tâm cả. Vạ chăng chỉ có chính những kẻ ngu đần bảo thủ mới cho mình là một "thằng tù lương tâm". Đã vào tù, hoặc là hàm oan, hoặc là phạm tội. Không có lương tâm. Chỉ có những con dận mới thấy mình có lương tâm khi hành động của chúng chỉ là phá hoại đất nước. Lương tâm của bọn nó là thế đấy.

    Trả lờiXóa
  11. Phật tử có vợ và hai con thì cũng hiểu là như thế nào rồi đây, lại còn giở trò giở chứng nữa. Giờ nhiều phật tử họ tu hành nhưng vẫn ăn món mặn, chỉ có những ngày quy định thì họ mới ăn chay thôi. Không biết ông này có theo bọn rận chủ đi gây rối không nhưng cũng đừng nên vu oan cho cán bộ trại giam như vậy chứ, không ăn mặn thì càng dễ nuôi chứ sao, tự nhiên đỡ tốn thức ăn mặn. Mà cảnh báo là phạm tội thì vào trại, chứ cái này không thể lôi hoàn cảnh gia đình ra được đâu.

    Trả lờiXóa
  12. thật sự thì rất ức chế với những bài viết kiểu gây chú ý, giật tít kiều như thế này. Nội dung thì không có gì, hình ảnh cũng không có đã thế nội dung còn mang tính xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của các cơ quan nhà nước! Lần sau phải kiểm định thông tin trước khi đưa lên các trang mạng nhé, chứ làm ăn theo kiểu ăn xổi kiếm tiền này thì đúng chỉ là loại lều báo mà thôi. Không ai thèm tin đâu!

    Trả lờiXóa
  13. thật sự thì rất ức chế với những bài viết kiểu gây chú ý, giật tít kiều như thế này. Nội dung thì không có gì, hình ảnh cũng không có đã thế nội dung còn mang tính xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của các cơ quan nhà nước! Lần sau phải kiểm định thông tin trước khi đưa lên các trang mạng nhé, chứ làm ăn theo kiểu ăn xổi kiếm tiền này thì đúng chỉ là loại lều báo mà thôi. Không ai thèm tin đâu!

    Trả lờiXóa
  14. Thứ nhất những con người bị bỏ vào tù chẳng phải tự dưng mà bị đẩy vào.Nguyễn Văn Minh đã có những hành vi xâm hại đến lợi ích chung của xã hội việc bỏ tù là điều đương nhiên,mà cũng không nên gọi tên này với cái danh Tù nhân lương tâm.Lúc phạm tội hắn cũng có nghĩ đến lương tâm đâu.
    Thứ hai,việc bỏ đói của nhà tù là điều phi lý,mỗi nhà tù đều có các hệ thống bếp ăn cho tù nhân không phân biệt đối xử với bất kì ai.Đây cũng chẳng qua là mấy chiêu trò ăn vạ.Các nhà dận chủ làm ơn đừng diễn lại cái trò này nữa!

    Trả lờiXóa
  15. Hết tù nhân lương tâm rồi đến dân oan , những khẩu hiểu này mới ban đầu được các nhà "Dân chủ " cho xuất bản ra , mới ban đầu thì có vẻ mới và thu hút sự tò mò của nhiều người nhừng rồi sau đó , bộ mặt thật của tổ chức , phong trào này và những người đứng sau nó quả thật có những lý lịch thật sự là một vết chám , đạo đức suy thoái , tư tưởng phản động . Mà rồi phong trào ấy bây giờ chỉ truyền miệng với những " Dân chủ er" với nhau

    Trả lờiXóa
  16. KHi tiếp nhận một thông tin nào cùng cần nhì nhận cho chuẩn Sự việc nào cũng phải nhìn nhận một cách khách quan có nghĩa là xem xét một cách hai mặt....ví dụ như chẳng phải tự nhiên anh bị bỏ đói....có thể là do anh ta có tình không ăn thì họ cũng chẳng còn cách nào khác...và anh ta phạm phải tội gì mà lại bị đánh vào kinh tế như vậy....đồng ý với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị.....nhưng nên nhận lỗi về mình trước khi muốn đổ lỗi cho người khác..//

    Trả lờiXóa
  17. KHi tiếp nhận một thông tin nào cùng cần nhì nhận cho chuẩn Sự việc nào cũng phải nhìn nhận một cách khách quan có nghĩa là xem xét một cách hai mặt....ví dụ như chẳng phải tự nhiên anh bị bỏ đói....có thể là do anh ta có tình không ăn thì họ cũng chẳng còn cách nào khác...và anh ta phạm phải tội gì mà lại bị đánh vào kinh tế như vậy....đồng ý với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị.....nhưng nên nhận lỗi về mình trước khi muốn đổ lỗi cho người khác..//

    Trả lờiXóa
  18. lai một chiêu trò ăn xin sự trợ giúp của các tổ chức chống đối bên ngoài của gia đình Nguyễn Văn Minh chứ khủng bố cái nỗi gì ở cái bang hội nhóm của Bùi Thị Minh Hằng này. Những hành động tuyên truyền, xuyên tạc của chúng cũng không ngoài mục đích chống phá đất nước và để cho Nguyễn Văn Minh được ra tù trước thời hạn và đến với "thiên đường dân chủ" Mỹ của chúng ảo tưởng lâu nay đấy mà

    Trả lờiXóa
  19. ai là tù nhân lương tâm? rõ ràng hành động của những kẻ phạm pháp thì dĩ nhiên là phải chịu những hình phạt nghiêm minh của pháp luật mà thôi. phải chăng hết chiêu trò tuyệt thực thì giờ đây chúng lại thích "khủng bố" hay sao? Đúng là một lũ vô công rồi nghề chỉ giỏi thực hiện các hoạt động chống phá đất nước mà thôi. Quay đầu lại bờ và đừng lún vào hố sâu nữa hỡi những nhà dân chủ cuội

    Trả lờiXóa
  20. phải chăng bà Bùi thị Diễm Thúy đang muốn cho người chồng của mình "tiều tụy" như Cù Huy Hà Vũ hay là đây là cái cách để cho Diễm Thúy đánh bóng cho tên tuổi và hình ảnh của chồng mình. Còn về bản án dành cho Nguyễn Văn Minh, Bùi Thị Minh Hằng cùng Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và đó là điều cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, không để cho chúng thực hiện những mưu đồ chính trị của mình

    Trả lờiXóa
  21. Việt Nam không có khái niệm 'tù nhân lương tâm" như lũ dân chủ cuội lâu nay đã tuyên truyền. Đó là những người đã có những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và đang phải chấp hành án phạt tù và trở thành con bài chính trị của lũ dân chủ lợi dụng cho mục đích chính trị của mình mà thôi. việc một người xem thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng và phải trả giá cho những hành động của mình như Nguyễn văn Minh là hoàn toàn đúng đắn không phải bàn cãi. vậy nên không có ai khủng bố ở đây cả và chúng đang "khủng bố tiền" của các tổ chức bên ngoài mà thôi

    Trả lờiXóa
  22. Lũ rận chủ lại xuyên tạc rồi, tôi khẳng định là trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa hề có khái niệm tù nhân lương tâm, bọn rận chủ này vi phạm pháp luật bị tạm giam vào phòng tạm giam lại không chịu hối cải mà tiếp tục có những hành động cực đoan vì thế theo tôi những đối tượng này cần bị xử lý nghiêm khắc hơn cần có những hình phạt nghiêm khắc hơn.

    Trả lờiXóa
  23. một Phật tử có vợ và hai con thì phải hiểu là như thế nào rồi đây, lại còn địng giở trò giở chứng j nữa. Giờ nhiều phật tử tu hành nhưng vẫn ăn mặn, chỉ có những ngày quy định mới chịu ăn chay. Không biết ông này có theo đám dân chủ cuội với chả dân oan đi gây rối không nhưng cũng đừng có vu cáo, đơm đặt về các cán bộ trại giam như vậy chứ. Đã phạm tội thì phải vào tù, chứ cái này không thể lôi hoàn cảnh gia đình ra được đâu.

    Trả lờiXóa