Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Quân đội để làm gì ?

Ngày nay  chủ trương của Đảng ta là hoà bình, ổn định chính trị.

Đã chủ trương hoà bình thì không cần thiết phải duy trì số lượng lớn sĩ quan, tướng ta nhiều như vậy. Hiện nay số lượng sĩ quan cấp tá về hưu ngày một nhiều hơn. Mỗi năm hàng chục vị tá lại được phong hàm tướng, tính số lượng cấp tướng trong quân đội bây giờ ở Việt Nam cả đang quân ngũ và về hưu có đến hàng nghìn.


 Một số đông sĩ quan không tham gia chiến tranh, không làm ra của cải cho xã hội đang đến tuổi về hưu, và tương lai còn nhiều sĩ quan quan đội cấp cao như vậy về hưu. Sẽ là gánh nặng lớn cho xã hội phải còng lưng nuôi những người này với mức lương hậu hĩnh còn quỹ đất phân nhà, còn tiêu chuẩn con em được giảm phí khi học hành, khám chữa bệnh.

 Những cựu chiến binh từng đánh trận thì không nói làm gì. Nhưng nhiều vị sau này ở lứa tuổi 55 đa số chả nếm mùi chiến tranh, chỉ loanh quanh quán bia trong thành Lý Nam Đế hay quán bia Cột Cờ mà thành tướng, tá cả. Chỉ cần đến cơ quan học thuộc vài câu tư tưởng HCM, luận thuyết Mác là nghiễm nhiên hoàn thành nhiệm vụ.



Bởi nhàn nhã như vậy mới sinh ra một lũ tướng tá béo tốt, suốt ngày nhăm nhe đánh quả, mở cây xăng, ngân hàng, ép để nhận được thầu xây dựng.

Nay quân xâm lược Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm đóng lãnh thổ của Việt Nam. Quân đội Việt Nam lại trung thành với Đảng CSVN. Mà Đảng CSVN và Đảng CSTQ là đồng chí thắm thiết, hữu nghị cho nên quân đội hai nước kết nghĩa, lập đường dây nóng. Cố nhiên tình nghĩa như vậy thì không thể có chiến tranh.

Vậy đã giải thể quân đội và lập đội dân quân tự vệ cho đỡ tốn kém ngân sách được chưa.? Chúng ta chủ trương gìn giữ đất nước bằng hoà bình, đối thoại. Nuôi quân đội làm gì nữa cho vừa tốn kém, vừa loạn.?

Câu trả lời sẽ là không được. Kẻ đặt ra câu hỏi này lập tức sẽ bị vu khống rằng muốn làm suy yếu đất nước, làm cho đất nước mất khả năng bảo vệ. Mặc dù đất nước bị xâm lược thật đấy mà quân đội có bảo vệ được đâu.

Nhưng quân đội tồn tại vì lý do khác.

Vì quân đội còn là lực lượng hùng hậu để đối phó với kẻ thù trong nước. Kẻ thù trong nước là đám nhân dân bị mất đất, đám Công Giáo, Phật Giáo ngoan cố không đi theo đường lối.

Để minh chứng rằng quân đội tồn tại không vô ích, quân khu 4 vừa qua đã xua quân làm cuộc trấn áp những người Công Giáo ở Nghệ An. Huy động chiến xa, quân lực diễu binh qua Toà Giám Mục Vinh để thị uy và chứng tỏ cho xã hội thấy rằng quân đội là còn giá trị. Quân đội còn được dùng vào việc cưỡng chế đất của nông dân giao cho giai cấp tư sản với giá rẻ mạt.

Quân đội NDVN ngày nay đã biến đổi khác xưa rất nhiều. Người ta cố tình ôn , nhắc, kể lại những quá khứ hào hùng của thế hệ trước để làm cái áo khoác cho mình. Nhà văn Chu Lai có nhắc đến việc này qua tác phẩm '' Ăn mày dĩ vãng''.  Như thế vẫn còn nhẹ, quân đội ngày này cướp cái dĩ vãng hào hùng của cha anh để núp vào đó tồn tại kiếm chác.

Một quân đội như thế thì không giữ nổi Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Trường Sa, Hoàng Sa và nhiều nơi nữa là điều dễ hiểu. Vì quân đội bây giờ có trung với Nước nữa đâu.

14 nhận xét:

  1. Nói mà ko hiểu, cùng lắm chỉ có những người, với văn hóa thích chửi a dua theo...

    Trả lờiXóa
  2. Quá chính xác!!!Quỹ lương chi trả cho các tướng tá sau 1975 đến 2012 (37 năm)...khối người chẳng biết chiến tranh là gì,thì cũng theo niên hạn được mấy chục năm quân ngũ??? Có mấy người nhìn ra vấn đề nầy??? Đây cũng là khúc xương khó xơi của Quỹ Lương NN. Và rồi còn hệ quả dây rễ chằng chịt kèm theo nữa??? Ai gánh, bây giờ gánh ai? Cúng cùi Nhà Nước No,Nhân Dân gánh chịu!!! Cái Còm nặc danh:"Nói mà ko hiểu, cùng lắm chỉ có những người, với văn hóa thích chửi a dua theo." nói xin lỗi chứ kg fải...chửi: Đáng Lo Sợ nhất là người Ngu mà tỏ ra...hiểu biết! như...Dốt mà tỏ ra...Dại!!! rồi tại,bị,thì,là...văn hóa thích chửi...a dua...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. má!! dm nói mà ko thấy ngu hả con?? mày có thấy nước nào không có quân đội không??!! lũ lụt, thiên tai tụi mày ở đâu, ngồi ở nhà đắp chăn ngủ, biết ai cứu dân không? chiến tranh nếu xảy ra tụi bây chắc thành Việt kiều hết rồi, có ở đây mà chiến đấu không? Giờ lại giở cái giọng ăn cháo đá bát hả?? dm nói nữa ông ị thúi mồm!! Đẻ tụi bây ra mới hại dân, hại nước đấy!!

      Xóa
  3. Hi Hi ....cỡ tá nhà mình không bằng tiêu chuẩn hạ sĩ quan các nước láng giềng đâu(Hàn quốc bị tử vong một hạ sĩ quan hơn 30 tuổi vì ngư dân TQ đâm ) .Ngày xưa tôi được tiếp xúc với một ông phụ trách một sư đoàn mà chức vụ chỉ đại tá thôi (ngày đó cỡ úy cũng oai lắm rồi ),nhưng chú ấy rất chuẩn mực ,chân tình.Còn bây giờ thấy trẻ măng, bụng phệ ,cười nói hô hố ,ăn nói hàm hồ ,....mà đã là úy là tá rồi .Thế mới biết quân nhân ngày xưa rất tôn trọng bộ đồ và ngôi sao trên ve áo và thực sự là quân đội của NHÂN DÂN Việt nam .

    Trả lờiXóa
  4. Cái chế dộ này nó hỏng toàn bộ hư toàn diện rồi. Nhưng có lắm kẻ kiếm chác làm giàu từ các hư hỏng đó nên lên tiếng bên vực nó như cái còm Nặc Danh là tự nhiên thôi. Nếu sắp tới Trung Quốc leo thang đánh chiếm các đảo của ta ở Trường Sa thì lũ sâu bọ này có thể tiếp tục hèn hạ nửa không, tôi tin nhân dân sẻ không nhịn được nủa đâu

    Trả lờiXóa
  5. Ngày xưa bộ đội cụ hồ
    Ngày nay đội bộ cu mao mất rồi
    Hoàng Trừong Sa rứoc giặc vô
    Thẳng tay đàn áp tông đồ Việt nam ....

    Trả lờiXóa
  6. Chắc chắn Việt Nam là một trong những nước có nhiều tướng nhất trên thế giới còn nếu xét số lượng đại tá thì là nước đứng đầu bảng. Ít ra thì VN cũng có một cái gì đấy nhất thế giới.

    Trả lờiXóa
  7. Một điều chắc chắn VN cao nhất thế giới:
    1. %Tướng/1000dân
    2. %CA/1000dân

    Trả lờiXóa
  8. viết 1 bài hết sức dốt nát hehe

    Trả lờiXóa
  9. Chưa thấy cái giống nào mà ngu vl đến vậy!!! ngu đéo hiểu được!!

    Trả lờiXóa
  10. Đây là một quan điểm hết sức sai lầm trong chiến tranh quân đội là lực lượng nòng cốt để thực hiện được nhiệm vụ đấu tranh giải phóng đất nước, trong thời bình thì lực lượng quân đội chuyển sang tập luyện để có thể thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố chủ quyền của mình. Các bạn nói rằng trong thời bình quân đội không có việc gì là hoàn toàn sai lầm vì quân đội có mạnh thì nhân dân thì việc bảo vệ chủ quyền mới được củng cố. Hơn nữa trong thời bình thì việc bảo vệ đất nước lại được xem là vấn đề then quan trọng không thể lơ là.

    Trả lờiXóa
  11. Quân đội hình thành nhằm thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong thời chiến cũng như thời bình. Từ xưa đến nay ông cha ta đều xem trọng đến việc phát triển lực lượng quân đội để có thể bảo vệ được đất nước tránh thù trong giặc ngoài. Khi quân đội mạnh thì việc đất nước sẽ được bình yên và phát triển hơn chứ không thể cho bất cứ ai có thể chống phá được.Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì quân đội cũng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và trong tình hình hiện nay cần phát triển hơn nữa lực lượng này.

    Trả lờiXóa
  12. Trong vấn đề phát triển của bất cứ một quốc gia nào đề chúng trọng đến an ninh quốc phòng và tất yếu chúng ta cũng không thể bỏ qua việc phát triển toàn diện như vậy. Việt Nam là một quốc gia nhỏ nên cần có những biện pháp có thể củng cố được lãnh thổ của chúng ta thì không có cách nào khác là phát triển hơn nữa lực lượng quân đội. Chúng ta muốn được phát triển mạnh mẽ về kinh tế thì cần củng cố hơn nữa về quốc phòng để có thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ phát triển đất nước.

    Trả lờiXóa