Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Vụ án Luật sư Lê Quốc Quân " trốn thuế"





Trà Mi kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên VOA phát thanh trên trang nhà voatiengviet.com trong chương trình 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hằng tuần (giờ VN).
 
Thượng tuần tháng này công luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý đến vụ án của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người bị bắt đã nửa năm nay với tội danh “trốn thuế”.
 
Giám đốc công ty nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường Giải pháp Việt được nhiều người biết đến như một luật sư bênh vực người nghèo, một nhà tranh đấu cho nhân quyền, cổ xúy dân chủ-đa đảng và phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông.
 
Chỉ vài giờ trước khi phiên xử ông dự kiến diễn ra vào sáng 9/7, Việt Nam loan báo hoãn vì Thẩm phán “bị cảm đột xuất phải đưa đi cấp cứu” khơi dậy những tranh cãi và ngờ vực về vụ truy tố ông giữa lúc sự ủng hộ của những người quan tâm và giới bảo vệ nhân quyền dành cho ông càng dâng cao, trong số này có 3 khách mời tham gia cuộc thảo luận trên Tạp chí Thanh Niên hôm nay gồm Thomas Việt và Thành Nguyễn từ Sài Gòn cùng Lê Anh Hùng ở Quảng Trị.
 

Bấm vào để nghe toàn bô cuộc thảo luận về vụ án của luật sư Lê Quốc Quân


Đó là ý kiến của ba blogger tham luận trong chương trình. Ý kiến của quý vị và các bạn như thế nào? Xin mời chia sẻ với chúng tôi trong mục Ý kiến bên dưới bài.
 
Tạp chí Thanh Niên xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn tái ngộ trong chủ đề thảo luận tuần sau trong buổi phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật trên trang web voatiengviet.com.

34 nhận xét:

  1. Vụ này nói mãi rồi. Tưởng là luật sư thì trình độ nhận thức cao, ý thức chấp hành pháp luật tốt...Hóa ra cũng chỉ là một thằng trốn thuế. Yêu nước kiểu gì vậy? Dân chủ cũng không được trón thuế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rồi loại "Trốn thuế" tội phạm nguy hiểm như thế này thì yêu nước cái nỗi gì đanh đục khoét đất nước thì có ấy chứ. Nếu là một người yêu nước thì ai cũng biết là phải lm hết sức mình để xây dựng đất nước chứ không phải là phá hoại đất nước như tên này và nghe nói thằng này là một trong số rận chủ hay sao ấy. Đấy thấy đấy thế mà mấy cái đài VOA và danoan này vẫn còn cố bao che cho nó nữa chứ yêu nước cái gì hay chỉ là cái cơ thể thôi nó làm một cái vỏ bọc cho nó hoành tránh vào tí nhưng hình như nó không muốn làm một con người bình thương lương thiện mà bó muốn chứng tỏ bản thân mình cho nên làm đủ thứ nhưng càng làm thì càng thấy nó nguy hiểm đúng là danoan

      Xóa
    2. Trốn thuế là không hay rồi, nhất là đối với người có kiến thức pháp luật như tay Quân. Nói thật, chắc số tiền chốt trong vụ này rất nhỏ so với số chúng đi thoát vì Quân là luật sư nên hiểu biết, lách tốt. Đây chẳng qua là đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi. Tay này không oan ức gì. Đậy cái mác dân chủ cho đỡ ngượng, đỡ bị chửi là ngu.

      Xóa
    3. Đọc mấy dòng chữ trên của Lũ Dư Lơn Viên sao mà xót con mắt - ngứa cái lỗ tỉ .
      Đúng là một lũ chỉ vì vài ba triệu bạc Lũ Quan Tham cướp được của Nhân Dân trả công cho những dòng chữ ở trên mà chúng mày bán rẻ cả lương tâm .
      Lương Tâm của chúng mày rẻ rúng vậy sao hả Bum Bum - long back - Chicago Phan - the dream - du phieu - Trà Chanh - Thần Công - Chuối Củ - Phương Lan - Năng Nguyễn - Dân Phòng ?
      Dư Lợn Viên - đúng là Lũ người thiểu năng trí tuệ .

      Xóa
  2. Cái cớ để bắt người mà bạn,chỉ có ở đất nước chúng ta thôi!

    Trả lờiXóa
  3. thế quái nào mà thằng tội phạm này nổi tiếng thế nhở. Luật sư cái kiểu gì mà không đáng làm luật sư rõ ràng nắm chắc luật trong tay rồi mà vẫn cố tình làm sai luật đến giờ thì phải chịu hình phạt thôi mấy cái loai đài VOA biết cái mù tịt gì đâu nhưng mà cứ bô bô lên ấy nhỉ đúng là loại thùng rỗng kêu to mà. Nêu đã là đài thì phải nói đúng sự thật và một cách khách quan chứ toàn bịa đặt xuyên tạc sự thất. Có thể nói cái đài này thiểu năng thế là cũng. Những kẻ phạm tội thì phải bị trừng trị của pháp luật không ai có thể thoát tội được chính vì thế trong trường hợp này thì cũng không thể ngoại lệ cần phải xứ lý thật nặng cho chúng có thêm thời gian mà suy nghĩ về hành động bọn tội phạm nguy hiểm như thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội phạm bình thường chắc là cũng không có "vinh dự" được lên trang dan oan này đâu bạn ạ. Tên này có hoạt động đấu tranh đòi "rân chủ" nữa nên là mới được lên đây kêu "oan" cho đấy ạ. mà có kêu nhiều cũng chẳng thể nào có hiệu quả gì được bởi vì hắn ta có tội lù lù ra đó cơ mà.

      Xóa
  4. đã là phạm pháp chứng cứ nó rành rành ra như thế giờ ai cũng biết thế thì đương nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thôi. Mà cái thằng tội phạm này nó là luật sư sao mà nó ngu thế nhỉ có mấy đồng thuế thôi còn trốn đúng là biết rồi mà còn làm sai càng phải trừng trị thật nặng vào. Cái loại tội phạm này thì có cái gì mà mấy cái VOA loa loa đưa tin nhỉ hay cứ là tội phạm thì được lên loa đài. Hoặc có thể là những kẻ VOA điên mất rồi không biết đâu là đúng đâu là sai trong khi mấy lần tự tay vả vào mồm mà con không tữ à

    Trả lờiXóa
  5. Trốn thuế là ăn cắp tiền của dân. Đã ăn cắp thì làm sao có tư cách bàn về những cái to lớn hơn nữa.
    Không cãi được tội trốn thuế nên đậy cái mũ "dân chủ" lên cho nó sang đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hờ hờ, khả năng bạn Trà Chanh nói là chính xác đấy. Mình cũng thấy khó tin làm sao mà tên Lê Quốc Quân này có vẻ được mấy người bên danoan này kêu "oan" cho như vậy, hóa ra là hắn có hoạt động kiểu này. Thực lòng mà nói rồi từ từ hắn sẽ phải trả giá thôi, trước hết là tội trốn thuế đã.

      Xóa
  6. Chúc Luật Sư Lê quốc Quân chóng tai qua nạn khỏi, bình an sớm trở về với gia đình!

    Trả lờiXóa
  7. Cứ biết nhận ra lỗi lầm, khắc phục hậu quả và cải tạo tốt là về với gia đình thôi mà. Xã hội luôn để con đường trở về cho những người cải tạo, sửa chữa.

    Trả lờiXóa
  8. Chúng tôi rất thương mến anh,xin chúc lành đến anh Luật Sư LÊ QUỐC QUÂN ạ!

    Trả lờiXóa
  9. Tưởng gì, hóa ra chỉ là thằng trốn thuế, cao sang gì đâu!
    Nhận mẹ nó đi cho xong chuyện

    Trả lờiXóa
  10. Trón thuế thì ở nước nào chả có. Đối với tội danh này, quốc gia nào cũng xử lý nghiêm hết.
    Mà cũng đúng thôi, ăn cắp thì không ai dung túng, bao che. Họa có bọn lưu manh bênh vực

    Trả lờiXóa
  11. Tôi theo dõi thấy tay này không cãi về tội trốn thuế đâu. Nó là luật sư, chắc là nó cũng làm rất tinh vi nhưng bị bắt thì phải chịu đấy. chỉ có là nó muốn chữa ngượng nên đánh lảng sang là "vì đấu tranh cho dân chủ"
    ĐM, đấu tranh cho dân chủ thì phải trốn thuế á?!

    Trả lờiXóa
  12. Trốn thuế ở nước ngoài bị xử rất nặng vì toàn dân không ai thích, không ai bênh.
    Chẳng qua, một số tổ chức thiếu thiện chí, rồi lợi dụng việc này để gây rối, chống Việt Nam mới lên tiếng, ra điều vì đấu tranh cho nhân quyền.
    Xin lỗi, sao họ không về đấu tranh cho Snowden đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy. Các chú VOA, danoan lo mà đấu tranh cho Snowden quyền tị nạn đi. Mỹ đang vi phạm điều 14 Công ước quốc tế nhân quyền đấy. Lo gì cho cái thằng trốn thuế tép riu

      Xóa
  13. Chuc luat su va gia dinh manh khoe tiep tuc su nghiep giup dan viet.

    Trả lờiXóa
  14. Thế này thì chuẩn hơn:Vẹt Trà Mi kính chào kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thương điên xuyên tạc VOA.
    Zận trủ đấu tranh cho "dân chủ", "nhân quyền" phạm pháp là không được bắt được xử sao?
    Nguyễn Quốc Quân vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam về tội danh trốn thuế hành vi trốn thuế của ông ta đã được điều tra làm rõ và đưa ra xét xử tội danh rõ ràng còn gì để mà chối cãi đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái trang VOA này toàn đưa tin bênh vực mấy kẻ rận chủ này hay sao ấy. Mình thấy trang VOA với trang kiểu như BBC tiếng Việt mất chất lắm, càng ngày càng có những bài viết ngô nghê và ra sức bênh những kẻ đấu tranh cho "dân chủ". Rõ ràng là mấy tờ này đang tự mìn liệt tên mình vào danh sách các trang lá cải.

      Xóa
  15. Chúc luật sư luôn khỏe mạnh để tiếp tục sụ nghiệp của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại một thằng ngu nữa rồi. Luật sư như vậy mà còn ủng hộ à. Một luật sư chân chính thì không bao giờ có những hành động như vậy chứ. Một luật sư, một người hiểu biết về pháp luật mà lại đi làm trái pháp luật, lại đi trốn thuế, đi trốn nghĩa vụ với Tổ quốc như vậy, trốn thuế làm mất nguồn thu của đất nước.

      Xóa
  16. Nói mãi mà bọn này vẫn không biết chán nhỉ. Một kẻ thân làm luật sư, hiểu luật như Lê Quốc Quân ấy mà lại dùng cái khả năng hiểu biết của mình để lách luật, trốn thuế. Một kẻ thiếu tư cách đạo đức như vậy chúng mày vẫn bênh vực được sao. Bằng chứng thì đã rành rành ra đấy rồi, chỉ chờ ngày xét xử là ra ngô ra khoai thôi, không cần phải nói nhiều nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là cái kiểu kêu gào đó mà bạn. Mình cứ cảm thấy hình như cứ ai có tội chứng rành rành thì lên trang danoan này đều biến thành "dân oan" hết cả thì phải. Oan cái gì, tội của hắn có bằng chứng giấy trắng mực đen kia kìa, chả có ai bảo là oan hết. Sắp đến ngày xử tội rồi hãy chờ đó Lê Quốc Quân!

      Xóa
  17. Có thể một ngày đó không xa,Đăng Hồng cũng bị ở tù về tội"trốn thuế" đó.

    Trả lờiXóa
  18. Lúc nào cũng lên giọng ra điều yêu nước với lại đấu tranh. Hóa ra là tạo cái vỏ để buôn bán gian lận.
    Rốt cục, Lê Quốc Quân cũng chỉ là một con buôn trốn thuế.

    Trả lờiXóa
  19. Thương anh LS Quân quá!

    Trả lờiXóa
  20. Các ông nói nhiều nhưng túm lại thì Quân vẫn là một thằng trốn thuế, không hơn không kém.
    Đã vậy lại còn già mồm, không tiêu được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Túm lại Quân vẫn là một kẻ trốn thuế. Không trốn được mãi đâu mà đến lúc cũng bị phanh phui ra rồi đấy. Chứng cứ rõ ràng thì người ta mới kết tội được chứ làm gì có chuyện ai đó hại Quân được đúng không các bạn? LÊ Quốc Quân chỉ là một kẻ bình thường chứ là gì mà phải có người thèm hãm hại chứ.

      Xóa
  21. Tưởng là luật sư gì ghê gớm hóa ra chỉ là kẻ lợi dụng chút ít hiểu biết để làm mấy cái trò trục lợi, ăn chặn tiền thuế trốn thuế trốn nghĩa vụ với nhà nước để làm giàu, tư lợi cho bản thân. Thật khó chấp nhận được những con người có học vị học thức như Lê Quốc Quân. Kẻ như Quân đáng bị lên án và đáng phải trừng phạt.

    Trả lờiXóa
  22. Lê Quốc Quân tội trốn thuế lù lù vậy còn oan cái nỗi gì. Đã là tội phạm thì phải đem ra xử nghiêm minh trước pháp luật thôi, đằng này bản thân hắn lại còn là một luật sư nữa chứ. Đúng là phí cả cơm gạo của cha mẹ hắn nuôi hắn làm luật sư rồi để hắn lại đem mớ kiến thức đó để lách luật, trốn thuế tội nặng thật đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đúng. Oan hay không sẽ có pháp luật phân định đúng sai, phải trái trắng đen đã rõ ràng rồi thì có tội hay không sẽ được làm sáng tỏ hết. Mà cái tên Lê Quốc Quân này phạm tội khi bản thân hắn còn là một luật sư nữa thì cần phải phạt thêm cho nặng. Bản thân hắn không thể xử nhẹ được.

      Xóa
  23. Luật sư cái kiểu này thì đúng là chỉ làm hại cho đất nước, cho xã hội chứ có ích lợi gì đâu. Mà sao cái đài VOA này lại phải quan tâm đến một kẻ tội phạm như vậy nhỉ? Tôi tin chắc rằng tội chứng của hắn sẽ được vạch trần nếu như thực sự những gì tội lỗi mà hắn đã gây ra, không có lửa sao có khói chứ.

    Trả lờiXóa