Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Công an Thái Nguyên giúp chính quyền cướp chợ Túc duyên, đánh phụ nữ.

 Trên mạng xã hội đang gây nóng dư luận khi các hình ảnh, clip về việc công an Thái Nguyên giúp chính quyền cướp chợ Túc duyên, đánh đập phụ nữ.
 Dưới đây là tuyên bố của 357 hộ dân kinh doanh tại chợ Túc Duyên Thái Nguyên :


Thông báo số 1 của 357 hộ dân kinh doanh tại chợ Túc Duyên Thái Nguyên

THÔNG BÁO SỐ 1
(Về việc phá dỡ chợ Túc Duyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 357 hộ kinh doanh)
                                                 
                                                                   Thái Nguyên, ngày 23/12/2013

Chúng tôi, 357 hộ dân kinh doanh tại chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã đấu tranh gần hai năm nay liên quan đến chợ này.  Chợ Túc Duyên trước đây do Công ty TNHH Xây dựng Hà Thái (ông Bùi Duy Minh là giám đốc) đầu tư xây dựng năm 2006, bà Trần Thị Trúc đã dùng thủ đoạn đẩy ông Minh vào tù, lập ra Công ty Cổ phần Triệu Đại Dương  (“Triệu Đại Dương”) để chính quyền tỉnh Thái Nguyên giao lại chợ Túc Duyên cho Triệu Đại Dương. Trong khi chưa hoàn thành xong việc bàn giao giữa hai công ty trên, Triệu Đại Dương đã tự ý quản lý chợ như là người chủ sở hữu chợ,  mặc dù ông Bùi Duy Minh và gia đình đang tố cáo bà Trúc nhân danh Triệu Đại Dương chiếm đoạt tài sản của ông Minh.
Sau khi chiếm đoạt của ông Minh, bà Trúc tiếp tục có ý đồ chiếm đoạt các gian hàng của chúng tôi trong chợ, bằng cách xin chủ trương phá dỡ chợ với mục đích không bồi thường đủ tiền vốn và tiền gây thiệt hại cho chúng tôi không có chợ để kinh doanh làm ăn, còn bà Trúc và nhóm lợi ích đứng đằng sau bà sẽ chiếm không 12.000 m2 đất giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên với số tiền bỏ ra không đáng kể.
Bà con chúng tôi đã trực tiếp đến trình bày và gửi nhiều đơn khiếu nại, tố cáo tới UBND thành phố, tỉnh và các cơ quan Trung ương để xem xét, giải quyết. Tháng 5/2013, UBND thành phố vẫn ra quyết định phá dỡ chợ theo đề nghị của Triệu Đại Dương, bà con tiếp tục tố cáo lên UBND tỉnh nhưng UBND tỉnh cũng né tránh trách nhiệm. Trong khi các hộ dân tiếp tục làm đơn khiếu nại, tố cáo gửi lên Trung ương ngày 26/11/2013, Triệu Đại Dương vẫn thông báo phá dỡ chợ vào ngày 01/12/2013.
Trước sự trốn tránh trách nhiệm, không giải quyết đơn thư khiếu nại cho các hộ dân của UBND thành phố và UBND tỉnh, ngày 29/11/2013, các hộ dân đã đến trụ sở Tỉnh ủy để làm việc, nhưng công an tỉnh, công an thành phố đã vô cớ bắt 04 người đưa về trụ sở công an thành phố tạm giữ, đến ngày 30/11/2013 đã thả 3 người, còn ông Đoàn Văn Chiến đến nay vẫn bị tạm giam. Hiện công an thành phố Thái Nguyên đang đe dọa bắt bà Nguyễn Kim Nhung (hiện đang ốm nặng), là một trong những người  tích cực nhất đấu tranh bảo vệ hiện trạng chợ và tố cáo những vụ việc chiếm đoạt tiền thu thuế và tiền góp vốn của các hộ dân từ ban lãnh đạo Triệu Đại Dương.
Ngày 05/12/2013, chúng tôi tiếp tục có Đơn tố cáo gửi Các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết (xin gửi kèm theo dưới đây), nhưng chưa thấy cơ quan nào giải quyết.
Hiện nay tình hình đang diễn biến phức tạp, chúng tôi xin thông báo cho các cơ quan chức năng, báo chí, truyền thông được biết về vụ việc này và rất mong dư luận quan tâm, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc khác, yêu cầu và lên tiếng buộc Triệu Đại Dương ngừng việc phá dỡ chợ và yêu cầu chính quyền tỉnh Thái Nguyên phải đối thoại với các hộ kinh doanh để giải quyết công việc kinh doanh của 357 hộ chúng tôi.

103 nhận xét:

  1. Ai bảo lực lượng công an giúp chính quyền cướp đất. Không thể chấp nhận được lời vu cáo trắng trợn của những tên phản động này. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên để chuyển cơ quan công an điều tra và khởi tố những sai phạm lớn của chủ đầu tư (CĐT) trong việc thực hiện dự án (D.A) chợ Túc Duyên. Những sai phạm và cố ý làm trái đang và đã được cơ quan điều tra nắm được. Và trong thời gian tới sẽ có câu trả lời cho nhân dân sống trên địa bàn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiệt liệt ủng hộ HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAMlúc 18:21 31 tháng 12, 2013

      Nhiệt liệt ủng hộ HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM
      http://www.basam.info/2013/12/31/2183-thong-bao-thanh-lap-ban-van-dong-hiep-hoi-dan-oan-viet-nam/#more-124908

      Xóa
  2. Nếu có sai phạm thì người dân có thể viết đơn thư tố cáo lên cơ quan cao hơn, chứ chẳng đến lượt các ông đăng tin kiểu tin vịt như thế này. Chưa nói về mức độ chính xác trong bài viết nhưng ngay cái tiêu đề đã thể hiện sự cá nhân, tiêu cực đối với cái nhìn với lực lượng an ninh rồi. Cướp chợ, đánh phụ nữ? xin đưa ra chứng cứ cụ thể đi. Chứ viết chay như thế thì ai mà tin được. Biết là các ông nổi tiếng với trò vu khống công an rồi nhưng cũng không cần phải lộ liễu thế đâu.

    Trả lờiXóa
  3. bà con đừng nên tin vội những thông tin như thế này, bà con tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đi đã. hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. Bà con đừng tin những bài viết sai sự thật như thế này, nó sẽ làm cho bà con mắc mưu của chúng đấy, chúng là một lũ bán nước đấy bà con ak

    Trả lờiXóa
  4. lại một lời kích động bà con nữa rồi, chúng mày muốn kích động bà con để bà con hiểu sai về chính quyền phải không, để rồi bà con có những hành động đi ngược lại với pháp luật, gây mất trật tự công cộng chứ gì. nói thật chứ những bài viết kích động kiểu này trên trang này đã quá nhiều và người ta đã cảm thấy quá nhàm với những bài viết sai lệch sự thật kiểu như thế này rồi, chẳng ai tin chúng mày nữa đâu, lũ họ khốn ak

    Trả lờiXóa
  5. tại sao mà luôn suốt ngày đi nói xấu công an là sao nhỉ, thử nghĩ xem, một ngày không có công an thì chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ bẩn thỉu này không, chúng mày có được bảo vệ khỏi bọn tội phạm không, chúng mày có được an toàn khi ra đường không...thế sao mà chúng mày toàn nói xấu người ta vậy, ngừoi ta làm việc cho nhà nước, chứ có phải lợi lộc riêng cho người ta đâu, ngừoi ta bảo vệ ngừoi dân mà

    Trả lờiXóa
  6. đúng là lời lẽ xuyên tạc, chẳng được cái tích sự gì cả, giá nhưu mà bè lũ bán nước, phản bội tổ quốc như chúng mày bị biến dạng trở thành xấu xí và hôi thối y như lương tâm và đạo đức của chúng thì có phải là nhân dân dễ nhận diện và tránh xa, thậm chí chúng ta có thể gom chúng lại rồi quẳng ra khỏi đất nước thì đất nước sẽ tốt lên biết bao nhiêu nhỉ, chứ bọn này càng ở trong xã hội thì càng làm xấu xã hội này hơn thôi

    Trả lờiXóa
  7. Bịa đặt bịa đặt vô cùng, buồn cười quá đi mất thôi với mấy cái tên phản động không trí não này. góp nhặt cắt ghép hình ảnh một cách bừa bãi, lại thêm mấy lời vu khống không căn cứ mà cũng muốn người khác tin sao, vớ vẩn thật, Công An nhân dân không bao giờ có những hành động như vậy, họ luôn bảo vệ lợi ích cho người dân, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải, nhân dân luôn tin tưởng và yêu mến lực lượng Công An

    Trả lờiXóa
  8. bọn xuân việt nam đăng bài lung tung tao đọc mà ngứa hết cả người lên, ức chế lắm. chúng mày ăn cơm của ai mà đi sủa ẳng lên như vậy hả, chúng mày không xứng đáng là con dân việt nam. Người ta là công an, ngừoi ta làm việc để bảo vệ ngừoi dân, bảo vệ pháp luật mà tại sao chúng mày cứ đi nói xấu ngừoi ta là sao vậy, hay là chúng mày làm quá nhiều chuyện ác quá rồi giờ thấy công an là chúng mày sợ nên tìm cớ nói xấu người ta vậy

    Trả lờiXóa
  9. "Công an Thái Nguyên giúp chính quyền cướp chợ Túc duyên, đánh phụ nữ." thực sự thì nghe cái tiêu đề này cũng đã chẳng thèm đọc nội dung rồi , chắc có lẽ là đã quá nhàm với những cái chuyện như vậy rồi mà , lên đây mới biết được nhiều những cái chuyện hay thật , thực sự thì từ hồi lên đây mơi thấy biết bao nhiêu là những cái chuyên " công an đánh người " , rồi thì công an toàn làm những chuyện xấu , công an đánh dân nọ kia nhiều không kể hết ấy chứ , :D tác giả " chịu khó " nhỉ

    Trả lờiXóa
  10. Mọi người chớ có vội nhìn thấy những cái điều trên mà tin ngay vội nhá , thực sự thì tôi thấy có rất nhiều những bài viết ở trên này thực sự là chẳng ra gì cả luôn , không những h thế ở trên này cũng còn đó rất nhiều những điều sai trái , có những bài viết toàn viết sai về sự thật , toàn là sai trái không ah , không phải là cái gì cũng có thể tin đâu , đừng vội phán xét cái gì khi thực sự không hiểu đúng đắn về nó , nhất là những cái việc xã hội

    Trả lờiXóa
  11. Thế nào mà lắm những cái xấu xa của công an thế , lắm thứ không hay về chính quyền thế không biết được cơ chứ , nếu mà thực sự thế này thì xã hôi này đúng là loạn lạc hết cả lên rồi mà , làm gì mà con được an toàn như thế này nữa cơ chứ , công an làm gì mà lắm chuyện xấu nữa thế nhỉ , công an là nhiệm vụ bào vệ nhân dân mà , công an nhân dân đó còn gì , nếu mà lại đi ngược lại với việc đó thì không hiểu là loạn lạc như thế nào nữa đây

    Trả lờiXóa
  12. Không hiểu bọn này nó nghĩ gì mà lại nói ngu như thế được.Công an là lực lượng được Đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng,bảo vệ tổ quốc,bảo vệ nhân dân.Vậy nên những gì họ làm chỉ là vì lợi ích của dân tộc và nhân dân.Vậy nên chẳng bao giờ có cái chuyện họ đi đánh phụ nữ hay giúp cho chính quyền cướp chợ của dân cả.Thật là nực cười,Có lẽ đứa con nít nó cũng biết rằng điều này là phi lí và không thể xảy ra chứ huống chi là người lớn.hãy dừng ngay cái hành động ngu ngốc đó lại đi.Các ngươi sẽ không làm gì được ai đâu.

    Trả lờiXóa
  13. Sao chúng mày giỏi xuyên tạc và bịa đặt vậy lũ rận kia.Các ngươi không có óc hay sao mà lại có thể nói ngu như vậy.Công an đi đánh phụ nữ sao,Công an đi giúp chính quyền cướp chợ của người dân sao.Đúng là nực cười và phi lí thôi rồi.Có lẽ các ngươi đang nói ra những điều không thể nào xảy ra.Đừng có mà làm trò cười cho người khác nữa.Những luận điệu xuyên tạc kia của các ngươi sẽ vô ích mà thôi.Sẽ chẳng có ai tin được điều đó vì nó quá vô lí và trắng trợn.Công an sẽ bắt hết lũ bán nước các ngươi mà thôi.Cứ ngồi đó mà xuyên tạc đi.

    Trả lờiXóa
  14. Sao lúc nào các ngươi cũng ngồi đó mà nói xấu công an thế.Các ngươi có còn là người nữa không vậy.Thật là nực cười cho câu chuyện trên.Mức độ xuyên tạc và bịa đặt của đám rận cao thật đấy.Chúng nó có thể đổi trắng thay đen.Không gì là chúng nó không thể không làm.Công an là lực lượng bảo vệ lợi ích của nhân dân,bảo vệ trật tự xã hội.Vậy mà các ngươi lại có thể nói là họ đánh phụ nữ.nói họ giúp chính quyền cướp chợ của dân.Các ngươi có bị điên không vậy.Ai có thể tin được điều này chứ.Các ngươi sẽ không bao giờ có thể thực hiện được mục đích xấu xa của mình đâu.

    Trả lờiXóa
  15. Suốt ngày là công an,sao các ngươi cứ thích xuyên tạc và bịa đặt để nói xấu công an như vậy chứ.Công an sẽ bắt những kẻ nào dám đánh phụ nữ,dám cướp chợ như vậy.Thế nên các ngươi đừng có mà ngu ngốc bêu xấu công an như vậy.Âm mưu xuyên tạc và bịa đặt để hạ bệ công an của chúng mày thì ai chẳng không biết.tuy nhiên âm mưu đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được đâu.Đừng có mà vô ích như thế.Lũ rận các ngươi sẽ bị bắt hết mà thôi.cái tội nói xấu công an này.

    Trả lờiXóa
  16. Thật sự càng ngày càng chẳng thể chấp nhận được những lời bịa đặt trắng trợn này. Chẳng có việc gì làm hay sao mà cứ lên mấy tờ báo như thế này mà nói những điều không hề có thật để làm lòng dân hoang mang, mất niềm tin vào Đảng, vào chính quyền chứ. Thật sự là không thể nào chịu được lũ rận chủ này.

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là bọn rận chủ, bọn phản động này ngày càng có trí tương tượng, xuyên tạc ra những câu chuyện chăng thể xảy ra được. Làm gì có chuyện nào công an giúp chính quyền đi cướp chợ, hơn thế lại còn đánh đập phụ nữ nữa chứ. Bọn này suốt ngày chỉ ngồi nghĩ ra những điều bịa đặt, nói ra những điều vu khống công an, chính quyền để làm kích động dân chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Chỉ cần đọc qua cũng thấy bài viết này nặng mùi phản động luôn ấy. Nghe cái giọng điệu của tác giả bài viết này thì đây đúng là một phần tư phản động chính hiệu rồi. Trong khi cũng là một người dân Việt Nam mà lúc nào cũng chỉ biết đi nói xấu, bôi nhọ Việt Nam mà thôi. Sao không dành thời gian đó mà cố gắng phấn đấu và góp phần xây dựng đất nước đi.

    Trả lờiXóa
  19. Công an giúp chính quyền cướp chợ sao? Lại còn đánh đập phụ nữ nữa sao? Sao bọn phản động này lại có thể bịa đặt ra những điều vô lý như vậy nhỉ? Đúng là đã chẳng làm gì cho công cuộc xây dựng đất nước thì thôi chứ lại còn ngồi đây mà bêu xấu, bịa đặt về đất nước mình như vậy. Thật là không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là bọn rận chủ, phản động có thê xuyên tạc, bịa đặt đủ mọi chuyện. Công an và chính quyền Thái Nguyên chẳng đời nào lại đi cướp chợ và đánh đập phụ nữa làm gì cả. Đây chỉ là chiêu trò cũ rích của bọn phản động để kích động lòng dân, làm người dân mất đi lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và mất đi thiện cảm với lực lượng công an mà thôi. Nhưng tôi tin ằng người dân sẽ biết đâu là đúng, là sai để không bị bọn xấu này lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  22. Thông báo số 1 của 357 hộ dân kinh doanh tại chợ Túc Duyên Thái Nguyên nghe xong cái tiêu đề của bài này cũng đã thấy không thể chấp nhận được rồi. Làm gì có chuyện nào công an giúp chính quyền đi cướp chợ, hơn thế lại còn đánh đập phụ nữ nữa chứ. Bọn này suốt ngày chỉ ngồi nghĩ ra những điều bịa đặt, nói ra những điều vu khống công an, chính quyền để làm kích động dân chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  23. Mới đọc qua thôi đã thấy không thể chấp nhận được rùi, sặc mùi của bọn phản động. Ai bảo lực lượng công an giúp chính quyền cướp đất. Không thể chấp nhận được lời vu cáo trắng trợn của những tên phản động này. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên để chuyển cơ quan công an điều tra và khởi tố những sai phạm lớn của chủ đầu tư (CĐT) trong việc thực hiện dự án (D.A) chợ Túc Duyên. Những sai phạm và cố ý làm trái đang và đã được cơ quan điều tra nắm được. Và trong thời gian tới sẽ có câu trả lời cho nhân dân sống trên địa bàn

    Trả lờiXóa
  24. Nếu có sai phạm thì người dân có thể viết đơn thư tố cáo lên cơ quan cao hơn, chứ chẳng đến lượt các ông tự cho mình là nhà báo chuyên nghiệp đăng tin kiểu tin vịt như thế này. Chẳng biết độ chính xác trong bài viết nhưng ngay cái tiêu đề đã thể hiện sự cá nhân, tiêu cực đối với cái nhìn với lực lượng an ninh rồi. Cướp chợ, đánh phụ nữ ư? Tại sao lại có thể nói vu oan cho người ta như thế. Chỉ cần đọc qua là thấy sặc mùi nói xấu chế độ rồi, những chiêu bài này đã quá lộ liễu không cần phải tạo vỏ bọc nữa đâu

    Trả lờiXóa
  25. Nghe cái tiêu đề "Công an Thái Nguyên giúp chính quyền cướp chợ Túc duyên, đánh phụ nữ" ta cũng có thể đoán được ý đồ của tác giả rồi. Thực sự thì cứ vào trang danoan này là ta có thể tiếp xúc được với vô số nguồn thông tin hay ho nào là " công an đánh người " , dân quân làm điều xấu, ăn hiếp người dân...Những thông tin này đã gây ra ảnh hưởng xấu đến nhận thức của không ít người. Chúng ta phải xem xét, điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra nhận định nếu không sẽ bị kẻ khác lợi dụng bôi xấu ngay

    Trả lờiXóa
  26. Vụ việc lực lượng công an giúp chính quyền cướp đất mà bài viết đưa ra thật không thể chấp nhận được.Đây là lời vu cáo trắng trợn của những kẻ phản động chuyên nói xấu nhà nước ta. Thực chất là cơ quan công an điều tra đang tiến hành khởi tố những sai phạm lớn của chủ đầu tư chợ Túc Duyên. Những sai phạm và cố ý làm trái đang và đã được cơ quan điều tra làm rõ. Lợi dụng thực trạng này những kẻ phản động đã đục nước béo cò nói xấu lực lượng công an chúng ta khiến cho lòng tin của nhân dân bị lung lay không ít

    Trả lờiXóa
  27. Lại là cái trò nói xấu tốn không ít nơ ron của các thế lực thù địch đây mà. Thực chất âm mưu và thủ đoạn của đám người này hẳn là chúng ta ai cũng có thể nhận ra được. Làm gì có chuyện công an giúp chính quyền cướp đất của người dân, chắc là những kẻ vi phạm pháp luật bị chính quyền tịch thu đất đai trái phép lớn tiếng dàn dựng đây mà. Sự thực như thế nào thì các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ xem xét không cần mấy người phải tung hỏa mù khiến mọi người lung lay tư tưởng thế đâu

    Trả lờiXóa
  28. tại sao mà luôn suốt ngày đi nói xấu công an là sao nhỉ, thử nghĩ xem, một ngày không có công an thì cái xã hội này sẽ như thế nào, lũ chấy rận chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ tốn chất xám từ những bộ óc mục nát này không... Công an là những người hành động vì công lý, là những người trực tiếp đứng ra bảo vệ pháp luật đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Lũ chấy rận như chúng mày thì làm sao có thể hiểu được mà ăn nói ngu ngốc, chẳng hiểu gì thì đừng có mà thưa thớt

    Trả lờiXóa
  29. Chẳng hiểu sao những bộ óc ngu dốt lại có thể nghĩ ra cái thứ nhàm chán thế này; lời lẽ thì xuyên tạc, chẳng được cái tích sự gì cả. Óc thì vốn ngắn mà cứ thích bày đặt làm cao, đúng là chỉ khiến người ta khinh cho, bè lũ các người thì có gì là hay ho chứ, nói xấu chế độ, nói xấu lực lượng công an thì chế độ sẽ xấu đi chắc. Không thể nào ngờ được là xã hội này lại tồn tại những loại người như thế. Người dân không bao giờ tin tưởng lời nói mà chúng mày bịa đặt ra đâu, đừng tốn công vô ích làm trò cười nữa

    Trả lờiXóa
  30. Đúng là bọn rận chủ, phản động có thê xuyên tạc, bịa đặt đủ mọi chuyện, nhàn cư vi bất thiện đây mà. Công an và chính quyền Thái Nguyên chẳng đời nào lại đi cướp chợ và đánh đập phụ nữa làm gì cả. Đây chỉ là chiêu trò cũ rích của bọn phản động để kích động lòng dân, làm người dân mất đi lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và mất đi thiện cảm với lực lượng công an mà thôi. Nhưng tôi tin ằng người dân sẽ biết đâu là đúng, là sai để không bị bọn xấu này lợi dụng lòng tin của mọi người nhằm thực hiện ý đồ chống phá nhà nước.

    Trả lờiXóa
  31. Thế nào mà lắm những cái xấu xa của công an thế , lắm thứ không hay về chính quyền thế không biết được cơ chứ , nếu mà thực sự thế này thì xã hôi này đúng là loạn lạc hết cả rồi. Công an mà xấu xa như lời chúng thì làm sao dân chúng được an toàncơ chứ. Công an là người có nhiệm vụ bào vệ nhân dân mà, công an mà hành động như thế thì có khác gì bọn phản động hại nước hại dân. Nói cũng phải biết suy nghĩ cho người khác chứ đám rận chuyên đục nước béo cò này. Thật đúng là thiếu học

    Trả lờiXóa
  32. Mọi người đừng nên tin vội những thông tin như thế này, phải tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đi đã. hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động nhân dân chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. Nếu tin vào những lời lẽ vu khống sai sự thật là chúng ta đã mắc bẫy bọn phản động rồi. Lực lượng công an mà có những hành động xấu xa như thế thì làm sao xã hội có thể tốt đẹp như ngày hôm nay, làm sao nhân dân được bình yên thế

    Trả lờiXóa
  33. Sự việc trên không phải là do người dân không hiểu hay không biết nữa.Nhưng đất đai là của nhà nước.Các khu chợ đều là thuộc quyền quản lí của nhà nước.Chính vì thế nhà nước có quyền thu hồi hay giải tỏa bất cứ lúc nào.Chính vì thế người dân không có quyền gì mà đòi quyền lợi cả.Kể cả khi đã bị mất chợ,mất nơi làm ăn.Nhưng theo dự án của nhà nước thì nó không phù hợp.Người dân cũng đã được đền bù và chắc chắn chính quyền địa phương sẽ chuyển khu chợ đó sang một nơi khác thuận tiện cho bà con hơn.

    Trả lờiXóa
  34. Theo tôi được biết thì giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên là người được khét tiếng là vị quan thanh liêm chính trực.Chính vì thế những sự việc trên tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.Vì nếu đây là vụ án oan thì sẽ được xử lí đúng đắn.Chính vì thế tôi tin rằng đây chỉ là những lời đồn thổi,lời xuyên tạc của những kẻ ăn không ngồi rồi,những kẻ phản động chống phá nhà nước ta để nhằm bôi xấu hình ảnh của người công an nhân dân trong mắt người dân.Là một người công dân mong các bạn đừng tin những gì bài viết này viết ra.

    Trả lờiXóa
  35. một thông báo mang hình thức quảng cáo thương hiệu dân oan đây mà. 357 người dân oan tại Thái Nguyên hẳn biết làm thế nào để đòi lại quyền lợi cho họ, chính vì vậy hãy thể hiện mình là một người dân chấp hành pháp luật, chấp hành những quy định của nhà nước trong việc họp chợ đi. nhìn những việc làm của cái trang dân oan này đã thấy mệt mỏi lắm rồi. còn bắt chứng kiến thêm những việc làm người dân trong việc khiếu kiện gửi gắm dân oan này thì cũng biết được dân oan này thuộc mức độ oan sai nào?

    Trả lờiXóa
  36. Việc một dân oan đang thu thập những thông tin liên quan đến tình hình oan khuất của mọi người dân trong xã hội đang tạo ra những bản tuyên bố, ký cọp hay tưởng tự như vậy mà không biết được chính xác được điều gì đã xảy ra tại địa phương đó. trong một xã hội đầy rẫy tội phạm lại nổi lên một trang mạng như dân oan, nối trội hơn các hành vi phạm tội đó là sự bịa đặt,vu cáo. nói cách khác dân oan đang thực hiện hành vi phạm tội gián tiếp hay tiếp tay cho tội phạm.
    đó là bản chất của một dân oan mà không thể thay đổi được trừ phi, không còn tồn tai một trang mạng dân oan như thế này nữa

    Trả lờiXóa
  37. Toàn là lời lẽ bịa đặt không à, chúng ta không nên vội tin tưởng vào những thông tin như thế này, sự việc nào cũng nên tìm hiểu thật kỹ, phải nhìn rõ hai mặt của vấn đề chứ không nên nhìn một phía như tác giả bài viết. Tác giả à, nếu không biết rõ sự việc thì nên im lặng ở nhà làm những việc khác có ích hơn đi, nhàn cư vi bất thiện quả thật không sai, xuyên tạc, bịa đặt đủ thứ chuyện thật không ra thể thống gì. Những bài viết như thế này chỉ nhằm kích động lòng dân, làm người dân mất đi lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và mất đi thiện cảm với lực lượng công an mà thôi. Là những công dân Việt Nam, mong là các bạn không nên tin vào những bài viết như thế này.

    Trả lờiXóa
  38. Cái đám người này chẳng được cái tích sự gì ngoài cái tài bóp méo sự thật, vu khống trắng trợn là không ai bằng. Lúc nào cũng lôi Công An ra nói xấu, các người không thấy là quá nhàm chán à, các câu chuyện thì quá là nực cười.Công an là lực lượng bảo vệ lợi ích của nhân dân,bảo vệ trật tự xã hội.Vậy mà các người lại có thể nói là họ đánh phụ nữ, nói họ giúp chính quyền cướp chợ của dân. Liệu có ai có thể tin được điều này chứ. Các người sẽ không bao giờ có thể thực hiện được mục đích xấu xa của mình đâu.

    Trả lờiXóa
  39. Lối văn chẳng khác gì các bài viết khác, luôn ngậm máu phun người chửi chế độ, được vài đồng bạc của nước ngoài rồi rình mò xem có chuyện gì là post lên mạng ngay được , trong đầu của những thằng cha này chỉ là ăn tiền của nước ngoài rồi dìm hàng công an việt nam là sao nhỉ, đúng là lũ bán nước, miệng lu loa khắp nơi nào là công an đánh dân , ,,, suy cho cùng là kích động bôi xấu danh dự trên mạng mà thôi

    Trả lờiXóa
  40. Lực lượng Công an cũng có người thế này thế nọ, nhưng đừng đổ lỗi rằng do cả lực lượng xấu, do Đảng này nọ, như thế là sai lầm. Những tình huống khó khăn mới biết các anh chịu khó, chịu khổ và tận tụy vì công việc như thế nào, chiến sĩ công an Việt Nam hầu như đều là những người rất giỏi, tuy rằng còn có những con sâu làm rầu nồi canh nhưng lĩnh vực nào thì mà chẳng có, nhưng đại bộ phận họ đều rất tận tụy với công việc, không quản gian khó để hoàn thành công việc một cách tích cực. Hãy biết trân trọng hơn là xúc xiểm hay là coi thường họ và tuyên truyền bịa tạc xấu về họ. Càng làm những việc thế này càng chứng tỏ sự bốc mù phản động ở đây thôi.

    Trả lờiXóa
  41. Lại mấy chuyện liên quan đến công an nghe mà thấy nhàm chán lắm rồi ,suốt ngày thấy cái bọn này viết bài nói công an kiểu này kiểu nọ nhưng cuối cùng cũng chả thấy được cái gì .Công an người ta làm việc có pháp luật ,còn ai vi phạm vẫn cứ bị phạt như thường đấy thôi chứ việc gì mà phải nói xấu họ ở đây làm gì .Ai xấu ai tốt thì người dân họ đều biết cả rồi,nếu cái xã hội này mà không có công an thì đúng là không có một tí trật tự nào nữa cả ,loạn ngay,cho nên những việc làm của họ cũng chỉ vì dân và đất nước thôi

    Trả lờiXóa
  42. Tốt nhất là đừng nghe những gì mà bọn phản động trên trang dân oan này nói chúng chỉ là bọn ngậm máu phun người mà thôi. Công an là một nghề nguy hiểm, có những hy sinh mất mát mà qua đây tôi mới thấy rõ được, không phải ai cũng có thể chấp nhận để theo nghề, chỉ có những người thực sự yêu nghề thì mới có thể theo đuổi được nó, sống và làm việc vì nó.Các thế lực thù địch chỉ rình rình xem khi nào lực lượng Công an xảy ra sai xót là chúng tung hô rồi bốc phét, rồi vu khống. tất nhiên trong hàng trăm hàng nghìn con người đôi khi vẫn có xảy ra sai xót nhưng đó chỉ là số ít nó thể hiện quy luật tự nhiên của xã hội mà thôi. Vậy nên chúng ta phải biết đọc và chọn những thông tin.

    Trả lờiXóa
  43. Dù muốn hay không thì mọi người cũng phải thừa nhận rằng xã hôi việt nam như thế này là quá ổn, tội phạm tuy cũng có nhưng luôn trong tầm kiểm soát, đặc biệt là không hề xảy ra những vụ án quá nghiêm trọng, gây nhiều nhức nhối trong xã hội, đó chính là công lao của lực lượng công an nhân dân. Đấy mới là những thứ đáng quý, đáng trân trọng, những kẻ lưu manh giả danh dân chủ không biết được điều đó lại còn lắm chuyện, cứ thích chửi bới thế này thế nọ. Hãy nhìn như ở các nước tư bản thì biết, dân chủ cái gì thì không biết nhưng mà chỉ toàn thấy là tội phạm mà thôi. Vậy nên nếu mà cứ ngồi chửi thì rồi cũng chỉ thành bọn sủa thuê cho ngoại bang mà thôi. Chứ nhân dân họ không tin đâu các vị ạ.

    Trả lờiXóa
  44. Lực lượng công an nhân dân sẽ không bao giờ làm những việc như vậy.Tại vì lực lượng công an nhân dân là lực lượng bảo vệ cho sự bình yên của nhân dân.Chính vì thế những gì động chạm đến quyền lợi của nhân dân thì lực lượng công an nhân dân luôn đúng về phía nhân dân.Vậy nên chúng ta không nên tin những tin tức lá cải như thế này,nó ảnh hưởng đến lòng tin của chúng ta với lực lượng đang ngày đêm bảo vệ cho sự bình yên của chúng ta,bảo vệ cho bình yên tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  45. Chúng ta không nên tin những bài viết như thế này vì chúng ta chưa hiểu rõ được sự tình sự việc nó như thế nào.Vì đây là thuộc quyền quản lí của nhà nước,chính vì thế khi nhà nước có việc cần đến thu hồi thì buộc các hộ dân phải chấp nhận sự đền bù.Chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm di dời chợ sang một địa điểm khác mà vẫn thuận lợi cho mọi người mua sắm.Chính vì thế mà những tin tức đưa ra như thế này là hoàn toàn không chính xác và sai lệch so với thực tế.

    Trả lờiXóa
  46. Chẳng như bài viết này nói đâu. Mọi người đừng nên tin vội những thông tin như thế này. Mọi người phải tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đã. Nghe người ta nói thì hay lắm đấy, cái gì chẳng nói được. Nhưng sự thật thì chỉ có một. Hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật kiểu như thế này để kích động nhân dân chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ, công an ta. Nếu tin vào những lời lẽ vu khống sai sự thật là chúng ta đã mắc bẫy bọn phản động rồi.

    Trả lờiXóa
  47. Việc ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ là bước đi quan trọng trong lộ trình triển khai chính sách đối ngoại “là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” và “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”. Quyết tâm này cũng thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta coi quyền con người là giá trị và nguyện vọng chung của nhân loại, thể hiện chính sách nhất quán tôn trọng, bảo đảm quyền con người và chủ trương tăng cường đóng góp và thúc đẩy hợp tác quốc tế của ta trên lĩnh vực này. Không chỉ riêng tôi mà toàn thể quần chúng nhân dân Việt Nam rất vui mừng khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Hội đồng Nhân quyền. Không bao giờ có cái chuyện Công an giúp chính quyền cướp chợ, đánh phụ nữ.

    Trả lờiXóa
  48. Cần phải có cái nhìn toàn diện, khách quan. Không thể nhìn từ một hướng, nghe thông tin từ một chiều được. Tất cả phải nhìn nhận một cách khách quan chính xác. Không thể vì tình cảm cá nhân mà đánh giá sự việc hiện tượng được. Tôi cũng không ưa mấy anh công an lắm. Nhưng không có nghĩa là tôi tin những điều tác giả bài viết nói là sự thật. Sự thật cần phải được xác minh và kiểm tra chính xác. Không phải sự thật là qua lời nói của mấy người được. Những thông tin tác giả đưa trong bài viết này khác xa so với báo chí chính thống. Người dọc cần phải có óc phân tích đánh giá. Không thể tin tất cả được.

    Trả lờiXóa
  49. Lúc nào cũng lôi Công An ra nói xấu, các người không thấy là quá nhàm chán hay sao, các câu chuyện thì quá là nực cười, nực cười đến mức không thể tin được là họ lại viết được những bài dạng như thế này. Công an là lực lượng bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ trật tự xã hội. Công an chẳng bao giờ làm những trò ấy đâu. Và cũng chẳng có lý do gì để họ làm việc đó cả. Vậy mà các người lại có thể nói là họ đánh phụ nữ, nói họ giúp chính quyền cướp chợ của dân. Thật không thể tin được.

    Trả lờiXóa
  50. Thối nát nhất là bọn công an vì một đảng CS mà phản dân hại nướclúc 18:19 31 tháng 12, 2013

    Công an xấu thì phải nói xấu, có muốn nói tốt cũng không có việc tốt để nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày đúng là xuất ngày ăn cám nên mới ngu như lợn vậy, sao lại có thể phát ngôn ra một câu thối như vậy được chứ. Mày nói công an là xấu ư, vậy thử hỏi nếu không có công an thì đất nước này sẽ ra sao. Mày ra đường có yên tâm đi lại bình thường không, hay cứ nơm nớp lo sợ bọn cướp đến hỏi thăm, hay nếu giao thông bị ùn tắc thì lấy ai đứng ra điều khiển các phương tiện đi lại để giải quyết ùn tắc, hay nếu xảy ra hỏa hoạn thì lấy ai dập lửa... Còn nhiều điều khác lắm, mày nói công an xấu thì mấy là cái gì?

      Xóa
  51. Uhm , công nhận đấy , không thể có cái chuyện như vậy được sao các ngươi cứ thích xuyên tạc và bịa đặt để nói xấu công an như vậy chứ.Công an sẽ bắt những kẻ nào dám đánh phụ nữ,dám cướp chợ như vậy.Thế nên các ngươi đừng có mà ngu ngốc bêu xấu công an như vậy , bạn ở trên nói đúng rồi đấy , giờ cái gì cũng phải cẩn thận cái đã , không thể xem thường được điều gì cả , cẩn thận mà tự nhiên mình lại thành người xấu cũng nên đấy chứ , hài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGhĩ mà xem não cứ đưa mấy cái số điện thoại ra có khi còn dùng điện thoại hai sim hai sóng tha hồ mà nghe điện rồi câu chuyện giời ơi đất hỡi ở đâu đâu ấy đưa vào. Mà cũng không có nửa làm sao có khói cơ chứ. blogger chắc lại là cái lũ ăn hại suôt ngày đi xuyên tạc đủ điều để rồi cho giờ mới phải chịu hậu quả như thế này cho chết không.lại còn đi nói xấu chính quyền lãnh đạo có thể nói là họ không còn công ăn việc làm nữa hay chăng

      Xóa
  52. Đây là cái chiêu bài huyền thoại của bọn người viết blog danoan2012 rồi. Không những trong bài viết này mà có vô số những bài viết tương tự, giật cái tít vi phạm nhân quyền, công an đánh người, nhân dân biểu tình,... rồi chụp những cái ảnh chẳng liên quan gì, hoặc những cái ảnh những người cầm băng rôn khẩu hiệu với nội dung phản đối chính quyền nhưng thực tế nét chữ lại là do photoshop. Vì thế nên mọi người nên cảnh giác, không nên tin quá vội những gì trang này đưa.

    Trả lờiXóa
  53. Công an luôn là cánh tay phải đắc lực của Đảng và Nhà nước, cơ quan có vai trò quan trọng trong sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội của một đất nước. Vì vậy, các lực lượng phản động, bọn dận chủ luôn tìm mọi cách để hạ uy tín, giảm đi sức chiến đấu, vai trò của lực lượng công an. Những sự việc xuyên tạc, nói xấu công an của chúng xuất hiện với mật độ khá nhiều trên những blog của chúng càng chứng tỏ mục đích của chúng, âm mưu thâm độc của chúng.

    Trả lờiXóa
  54. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  55. công nghệ kĩ thuật photoshop đang diễn ra rất phức tạp ghép ảnh làm ảnh hưởng đến uy danh của công an nhân dân.Công An Nhân Dân là lực lưỡng phải giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội là lực lưỡng bảo vệ bình yên cho nhân dân chứ làm gì có chuyện công an đánh người công an gì này nọ.Là lực lưỡng giữ vai trò quan trọng như vậy nên bọn phản động rất hay bôi xấu lực lưỡng ngành công an nên mọi người dân phải cảnh giác vs điều đó

    Trả lờiXóa
  56. nói xấu công an nó là công việc của trang danoan2012 rồi các bạn ạ, các "cây bút" ấy họ có biết viết gì đâu chứ, chỉ cần lấy tiêu đề thật là sốc, thật là hoành tráng cùng với những bức ảnh chụp ở những nơi công sở, hay bất kỳ nơi nào có màu áo công an hoặc là chính bằng sự cắt ghép là họ có thể có những bài viết xuyên tạc, nói xấu về lực lượng công an, những người mà theo Hồ Chí Minh nói là nô bộc của nhân dân, phục vụ nhân dân ấy. Bọn chúng thật là những kẻ vô ơn, không còn biết đâu là sự thật nữa rồi, chửi

    Trả lờiXóa
  57. Đấy đấy , cứ cái kiểu giật tit công an đánh người ngay giữa phố , hay cảnh sát giao thông đánh người vi phạm luật giao thông.. những cái trường họp thế này gặp nhiều lắm rồi , giờ báo mạng nhiều lúc chẳng biết đâu mà lần cả , nhiều thông tin , bài viết quá , nhiều lúc làm cho người đọc , người nghe bị " ngộ độc" , nắm bắt thông tin một cách không chính xác , gây ra nhiều cái hiểu lầm tai hại

    Trả lờiXóa
  58. Công an luôn là cánh tay phải đắc lực của Đảng và Nhà nước, cơ quan có vai trò quan trọng trong sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội của một đất nước. Các lực lượng phản động, bọn dận chủ luôn tìm mọi cách để hạ uy tín, giảm đi sức chiến đấu, vai trò của lực lượng công an. Những sự việc xuyên tạc, nói xấu công an của chúng xuất hiện với mật độ khá nhiều trên những blog của chúng càng chứng tỏ mục đích của chúng, âm mưu thâm độc của chúng.

    Trả lờiXóa
  59. Cái trò này không biết còn tiếp diễn đến khi nào. Tất cả chỉ là màn kịch mà bọn xấu dựng nên để đánh lừa những ai nhẹ dạ cả tin mà thôi. Thực sự mình mong các cơ quan chức năng sớm dẹp bỏ cái lũ chuyên dựng kịch ăn vạ, nói xấu công an, nói xấu chính quyền. Mong rằng những kẻ đó sớm sẽ bị tóm gọn cho hết vào tù cho chúng biết thế nào là sợ.

    Trả lờiXóa
  60. chỉ bằng vài bức ảnh cùng với những câu nói, cách đặt tiêu đề mà những "bài viết" vớ vẩn, không có mang tính chất nghề nghiệp của báo chí gì, rồi lại với mấy dòng comment ủng hộ nữa là nó trở nên nóng bỏng về thông tin. Thật đáng thương cho những kẻ ấy, không có căn cứ rõ ràng thì đừng có mà làm bậy với những hành động bẩn thỉu như vậy, nó chẳng mang ý nghĩa gì đâu mà chỉ làm bẩn thêm mạng thông tin mà thôi.

    Trả lờiXóa
  61. Đúng là toàn cái lũ rận bán nước thôi.Cái trang danoan2012 là cái trang phản động nên mà mọi bài viết trên đó đều là bịa đặt xuyên tạc cả thôi.Đọc xong mấy bài nó đăng mà cảm thấy buồn cười quá.Nó chẳng có một cái cơ sở nào mà cũng nói được.Ví dụ như là đưa mấy bức ảnh lên đó rồi nói lung tung.Mà thực tế thì nhìn mấy bức ảnh đó chẳng thấy cái gì.Bọn này cũng chẳng có việc gì làm nên mà cũng phải kiếm cái gì đó để đưa lên mà kiếm ít đồng đô la bẩn của bọn phản động.Mong rằng trong thời gian tới cái trang phản động như danoan2012 sẽ không còn tồn tại nữa.

    Trả lờiXóa
  62. Cái chiêu nói xấu công an này thì bọn rận hay làm lắm,nhưng những lời lẽ mà chúng đưa ra thì chỉ làm cho người khác thêm buồn cười mà thôi.Nhìn những hình ảnh trên chúng ta thấy nó như một cuộc nói chuyện bình thường thôi mà bọn rận này nó còn có kiểu giật tít là công an đánh người như vậy.Quả thật là một sự vu cáo trắng trợn.Dù thế nào thì những lời nói kia của bọn phản động cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới hình ảnh tốt đẹp của chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.Đúng là một lũ khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  63. Thật là hài hước quá nhỉ, chỉ cần một vài cái hình ảnh không đâu với đâu là có thể viết bài như đúng rồi, tôi chả thấy cướp bóc gì ở đây. Hành động như vậy là vu khống trắng trợn đấy. Thủ đoạn thật là bỉ ổi, chúng định bôi xấu, hạ uy tín của công an đây mà. Đúng là cái trang danoan2012 vào toàn thấy các dạng bài như vậy thôi, đề nghị nên xóa cái trang này đi, không để cho chúng cứ làm cái chuyện vu không, xuyên tạc thế này mãi được.

    Trả lờiXóa
  64. Thật là chán ngán với những cái kiểu đưa tin câu view kiểu này, bọn rận chủ này không còn gì để làm, không có tí động não nào hay sao mà xuất ngày cứ diễn đi diễn lại cái trò vu khống, nói xấu lực lượng công an thế này? Hết tung ảnh, tung clip, giật những cái típ gây sốc, giờ lại đến lượt ra thông báo mới sợ chứ. Không hiểu bọn này làm gì nên tội mà lại ghét công an đến thế. Hay ngày trước phạm tội gì bị công an bắt nên mới ra thế này nhỉ?

    Trả lờiXóa
  65. Có lẽ bọn này đang tự sướng với nhau đây mà, xuất ngày lôi công an ra nói xấu, nói cho sướng cái mồm của mình, rồi đăng nhiều bài như kiểu là mình giỏi lắm ấy, trong khi nội dung của hầu hết các bài trên trang này là không khác gì nhau cả, lúc nào cũng vu cho công án đánh người, ức hiếp người...Chắc nói xấu công an thì không bị làm sao nên mới cứ lộng hành như thế. Nói cho mà biết, nếu muốn nói xấu người khác thì trước hết mình phải hơn họ cái đã, như thế nói xấu nó mới đỡ ngượng, còn đây trong khi mình chẳng làm được cái việc gì mà lại xuất ngày đi nói xấu người khác là không tốt tí nào đâu

    Trả lờiXóa
  66. nghe chừng dạo này bọn phản động với mấy thằng trên này có thù oán thâm sâu với công an hay sao ấy, cứ thỉnh thoảng lại có bài viết xuyên tạc để bôi xấu hình ảnh của họ! vả lại thì mấy chuyện kiểu thế này chắc hẳn người đọc cũng quen hết rồi, câu chuyện thì chả biết thực hư thế nào nhưng cứ vào cái trang này là ý như rằng thành một câu chuyện nhảm nhí, với đầy những ý tưởng phản động! còn lực lượng công an, họ là lực lượng chủ chốt bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như bảo vệ đời sống của người dân, họ làm gì mà chả đặt lợi ích của người dân lên trên hết, làm gì mà chả dựa vào pháp luật!

    Trả lờiXóa
  67. công an người ta làm việc có cơ sở căn cứ hẳn hoi, sao các ông cứ phải nói lăng liên thiên rồi viết bài xuyên tạc kiểu này nhỉ? ý kiến gì thì ra gặp trực tiếp họ mà phàn nàn ấy, cứ ngồi đấy mà anh hùng bàn phím! cái thủ đoạn nói xấu người khác của mấy thằng phản động này chắc là ai cũng biết hết rồi, đâu còn ai thấy lạ gì nữa đâu! công an người ta làm việc thì luôn đặt lợi ích của người dân của đất nước lên trên hết, đều phải dựa vào cơ sở pháp luật hết, như thế thì các ông nói xấu cái gì được nào? xuyên tạc cái gì được nào! mà mọi người lên đọc bài thì cũng chỉ mang tính chất giải trí thôi chứ thông tin trên này không có cái nào ra hồn đâu!

    Trả lờiXóa
  68. Thôi mấy cái trò xuyên tạc nói láo này đi mấy ông phản động ạ, công an mà lại đi cướp và đánh người à, nhất là đó lại là phụ nữ chứ, lừa gạt ngu như thế thì ai tin vào những chuyện này được đây!người dân bây giờ họ cũng hiện đại rồi, những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động các người cũng đều bị lộ hết rồi, chỉ có một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết nên mới bị chúng bay lợi dụng thôi! rồi cuối cùng thì những kẻ có tội thì đều sẽ bị xử lí thôi và đương nhiên chính lực lượng công an sẽ là người bắt và xử lí chúng bay đấy. Hãy cứ chờ đấy

    Trả lờiXóa
  69. Lại một lũ mất dạy chuyên làm bậy để kiếm tiền. Viết Lăng nhăng, từ việc bé đến việc to đều đem công an ra để nói này, nói nọ. Người ta làm những việc có ích cho đất nước thì không làm theo, đằng này mang nước đi bán vì mấy đồng tiền bẩn. Nếu không có lực lượng công an chắc cái xã hội này bị những kẻ phản động như chúng mày đưa về đâu không biết. Chả có cái gì là là nói thật ở trang web này cả. Không bao giờ công an đi đánh người và cướp chợ đâu

    Trả lờiXóa
  70. Chẳng ai có thể chấp nhận được cho những gì mà đám rận các ngươi đang nói cả.Công an mà đi cướp chợ của công dân và đánh phụ nữ sao.nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là những người công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tính của họ. Thâm hiểm đó, nhưng chẳng ai thèm tin lũ ngu chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  71. Công an mà đi cướp chợ của người dân và đánh phụ nữ sao.nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. Những gì chúng mày hoàn toàn giả tạo,nó chẳng nói lên được việc gì cả. Chỉ có thế này mà nói là người khác tin các ngươi được sao.Thật là phi lí và buồn cười.Hãy dừng ngay những luận điệu xuyên tạc đó lại.Lũ rận các ngươi cũng sớm bị công an bắt mà thôi.Đến khi đó thì đừng có mà khóc.Một lũ bán nước hại dân, rồi sẽ phải chết sớm cho mà xem.

    Trả lờiXóa
  72. Nghe mà buồn cười quá. Dùng mấy lời nói ngớ ngẩn và ngu dốt để rồi đưa tựa đề xuyên tạc để bôi nhọ Đảng,nhà nước và lực lượng công an.Nhưng những việc làm đó sẽ không mang lại một tác dụng gì đâu.Chẳng ai tin vào điều này cả. Lực lượng công an không bao giờ đi cướp chợ và đánh phụ nữ đâu. Đừng có chỉ nói láo,chẳng ai tin chúng mày đâu, lực lượng công an mãi là lực lượng giúp đỡ đảng và nhà nước,cùng với đó là giúp đỡ nhân dân.

    Trả lờiXóa
  73. Mấy cái thằng phản động này nói láo vừa thôi chứ, công an không bao giờ có chuyện đi cướp chợ của dân đâu. Nhất là lại còn có chuyện công an đánh phụ nữ chứ. Đúng là thật buồn cười cho những đứa ngu, không biết gì mà ngồi một chỗ nói linh tinh. Bọn phản động này cần phải bị thanh loại khỏi xã hội để đất nước được ổn định và phát triển mới được

    Trả lờiXóa
  74. Bọn bán nước này có mục đích cả đấy. Lực lượng công an là lực lượng mà trực tiếp đấu tranh với những hành vi vi phạm về trật tự an toàn xã hội, vậy nên không thể tránh khỏi việc mà các thế lực phản động, chống phá nhà nước luôn tìm cách hạ thấp uy tín đối với lực lượng này. Chẳng ai thèm tin công an đi cướp chợ và đánh người như chúng mày đang nói đâu. Hãy dừng lại những trò ngu dốt của chúng mày đi mấy thằng bán nước à

    Trả lờiXóa
  75. Cái thằng viết ra bài này không biết hắn có hiểu mình đang nói cái gì không nữa. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình. Công an không bao giờ đi làm cái việc cướp chợ và đánh người như chúng mày nói đâu. Bọn ngu dốt tưởng ai tin chúng mày chứ

    Trả lờiXóa
  76. công an là bộ máy hành pháp cũng như tham mưu cho các cấp ủy chính quyền nơi đó về những vấn đề nổi cộm trong xã hội. Do vậy khi một chính sách được quyết bởi chính quyền thì đồng nghĩa với việc cơ quan công an phải làm nhiệm vụ nếu chính quyền yêu cầu. Với sự việc ở Thái Nguyên này thì nhận thấy tình hình chợ Túc Duyên cần đến lực lượng công an vào cuộc để ổn định tình hình thì chính quyền có thể lệnh cho cơ quan công an vào cuộc là chuyện thường tình. Vì vậy chúng ta không có gì để bàn ở bài viết này cả

    Trả lờiXóa
  77. Lại là mấy bài nói công an vi phạm này vi phạm kia không lẽ công an suốt ngày chỉ biết đi làm những chuyện vi phạm pháp luật thôi sao. Hãy nên nhớ rằng công an là những người thi hành pháp luật đại diện cho pháp luật để giữ vững được an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân ta. Đừng nên suốt ngày chỉ biết nói xấu này nọ như thế. Tôi thấy trang web này toàn là những bài viết chỉ dùng để nói xấu hay bôi nhọ người khác bôi nhọ chế độ chứ chẳng có gì là tốt đẹp cả cứ như là trang web của phản động vậy.

    Trả lờiXóa
  78. Chúng luôn viết ra những thứ sai sự thật. Những câu chuyện vô lý này chẳng hiểu chúng lấy ở đâu ra, chẳng có bằng chứng, chứng cứ hay những bức ảnh nào mà chúng cứ nói lấy nói để. Cái đám phản động này ngồi chẳng biết ở nước ngoài hay chui rúc ở xó xỉnh nào mà kể chuyện cứ như là chúng tận mắt chứng kiến ấy. Chúng cũng giả vờ kể ra những cái tên nhân vật mà chúng tự bịa ra, những con số mà đến chính chúng cũng chẳng hiểu là lấy ở đâu nữa, mỗi lần viết bài đọc bài xong chắc chúng đọc lại rồi tự khen mình có trí tưởng tượng phi phàm mất.

    Trả lờiXóa
  79. Rõ ràng sự việc này là bịa đặt. Mục tiêu chúng nhắm tới là nói xấu lực lượng công an. Lực lượng công an luôn là những người bảo vệ an ninh trật tự chính trị xã hội, truy bắt tội phạm. Lực lượng công an luôn là cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước ta trong quản lý trật tự chính trị xã hội. Vì vậy chúng muốn làm suy yếu cánh tay này bằng cách nói xấu lực lượng công an dẫn đến mất niềm tin trong nhân dân đối với lực lượng công an. Những âm mưu của chúng thật là thâm độc và luôn nhắm đến Đảng và Nhà nước ta, nhưng những chiêu bài của chúng còn non lắm.

    Trả lờiXóa
  80. Đúng là những lời lẽ đậm chất xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, sai sự thật. Lực lượng công an nhân dân là lực lượng sinh ra để bảo vệ dân, bảo vệ nước, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, vậy nên sẽ không có chuyện công an giúp chính quyền cướp chợ, đánh phụ nữ! Đây chỉ là những lời lẽ của bọn cẩu rận chủ xuyên tạc sự thật để chống đối lại Đảng và Nhà nước thôi, chúng mày sẽ không được như ý đâu bọn sâu mọt thối nát à!!!

    Trả lờiXóa
  81. Nhìn cái tiêu đề nghe mà đã biết là nói dối rồi chứ đừng có nói đến nội dung của bài viết, nhửng kẻ phản động chúng có biết liêm sỉ là gì đâu. Chúng làm những trò lừa dối một cách hèn hạ này mà chúng chẳng ngại ngùng gì, từ khi thành lập cái trang này chúng lừa dối mọi người quá nhiều rồi, chúng chưa nói được một câu chuyện nào đúng sự thật thì lấy gì để người ta tin. Như một thói quen, giờ nhìn cái là chúng ta biết cả cái nội dung bài viết của chúng rồi. Chẳng thể nào khác được đâu, chúng là những tên chống phá quyết liệt, đường lối tư tưởng của chúng đã bị đầu độc quá rồi.

    Trả lờiXóa
  82. không ai tự dưng đi bắt người cả những vết thương đó chỉ có thể là do chống đối lại người thi hành công vụ mà thôi còn hiếp dâm con gái người khác đủ biết là côn đồ đến cớ nào cái loại này phải trừng trị cho thích đấy mới thôi.Mà rất hay nhà gần đây có rất nhiều báo chí khi mà chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã đăng bài nói xấu lực lượng dân phòng là sao nhỉ,Cái bài viết này phải lấy tiêu đề là "bè lũ phản động lại tiếp tục vu khống dân phòng !" thì có vẻ hợp lý hơn, chúng nói xấu bêu rếu chính quyền, bịa đặt vu khống công an, dân phòng thì chính là hại nước hại dân có khác nào đang uống máu đồng bào, bọn viết bài xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  83. Sao lúc nào cũng là công an sai trái công an vi phạm pháp luật vậy không lẽ không còn có gì để viết nữa hay sao mà suốt ngày chỉ biết chỉ trích chỉ biết phê phán người khác như thế nhỉ. Hãy nhìn lại xem mình đã nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp mình đã làm theo đúng pháp luật chưa hay chỉ là vi phạm pháp luật thôi. Công an cũng chỉ là lực lượng thi hành pháp luật họ cần phải làm theo đúng luật pháp đúng chức tránh và tránh nhiệm của mình chứ đâu phải là họ thích làm gì là làm đâu. Thế nên hãy biết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đi rồi hãy nói người khác.

    Trả lờiXóa
  84. Thật sự là tôi đã được nghe rất nhiều vụ tố cáo hay tố giác nói công an thế này nói công an thế kia nhưng cũng chỉ là những lời nói xuông thôi chứ có thấy bằng chứng đâu. Hơn nữa nếu thật sự họ vi phạm tại sao không tố giác lên các lực lượng có chức năng đi mà cứ chỉ lên trên này mà nói xấu này nọ thôi là sao chứ. Hay là sợ chính bản thân mình đã có những hành vi vi phạm pháp luật rồi nên không dám sợ bị phát hiện sợ bị xử phạt nên mới như thế chứ. Vậy nên nếu họ có sai thì hãy tố giác những hành vi của họ chứ không phải là chỉ biết vào đây ăn nói linh tinh và hơn nữa hãy xem lại chính bản thân mình đi.

    Trả lờiXóa
  85. Trước hết tôi xin đính chính lại một điều rằng đây không phải là những hành động cướp bóc hay chiếm đoạt bất cứ thứ gì của nhân dân hết mà Nhà nước chỉ trưng dụng hay có thể gọi là giải tỏa những chỗ này để phục vụ cho những kế hoạch những chiến lược phát triển của Nhà nước mà thôi. Vậy nên những ai đang gọi đây là cướp bóc là đang có những sự nhìn nhận không đúng đắn sai lầm về việc này và cần phải xem xét lại. Thứ 2 lực lượng công an ở đây chỉ là đang thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của họ điều này đã được quy định trong các văn bản pháp luật đã được nhân dân ta chấp thuận và thông qua.

    Trả lờiXóa
  86. Lại một lời vu cáo trắng trợn. Chỉ với vài dòng mà chúng dám vu cáo cho công an giúp chính quyền cướp chợ của dân, đánh dân. Thật quá hoang đường. Công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống của nhân dân thế mà chúng dám vu khống cho công an. Những tên phản động đang nói trắng thành đen, công an cùng chính quyền đang làm nhiệm vụ thì chúng nói là chính quyền cướp bóc. Những việc làm của chính quyền là có ích cho nhân dân, có ích cho xã hội, không thể ăn nói hàm hồ như bài viết này được.

    Trả lờiXóa
  87. Cái thằng viết ra bài này không biết hắn có hiểu mình đang nói cái gì không nữa. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình. Cư dân mạng ai cũng chửi vào mặt chúng như thế này mà chúng vẫn không thể nào sáng mắt ra mà làm những việc có tính đóng góp xây dựng đất nước. Bọn phản động thối nát thì cũng chỉ vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  88. Lại thêm một bài viết nói xấu lực lượng Công an nữa của bọn phản quốc, tôi thấy trên trang mạng này gần như 100% các bài viết là nói về chủ đề công an, mà cụ thể hơn là chúng liên tục nói xấu lực lượng Công an, muốn làm cho người dân căm ghét lực lượng này. Chúng đang muốn mượn chúng ta làm bia đỡ đạn cho chúng trước lực lượng Công an đấy mọi người ạ, vì Công an sẽ là lực lượng sẽ cho bọn phản quốc này ra vòng pháp luật mà, cho nên chúng mới xem Công an là kẻ thù, và có những hành động để hạ uy tín lực lượng này như thế này.

    Trả lờiXóa
  89. Đọc thông tin trên trang web này mà mình nhận thấy bọn này chuyên viết bậy để kiếm tiền từ tay mấy tổ chức phản động. Viết lăng nhăng, từ việc bé đến việc to đều đem công an ra để nói này, nói nọ. Người ta làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình chứ có sai gì đâu. Nếu không có lực lượng công an chắc cái xã hội này bị những kẻ phản động này phản động này đưa về đâu không biết. Mọi người đừng ai tin mấy cái luận điệu xuyên tạc đã quá quen thuộc của hội này rồi.

    Trả lờiXóa
  90. Đáng buồn cho những con người biết tiếng Việt mà không nói đúng được sự thật cho đất nước Việt Nam bao giờ,thật nhục nhã cho những kẻ bán nước cầu vinh, hại nước hại dân rồi còn lên đây nói xấu lực lượng công an, lực lượng bảo vệ nhân dân, đất nước. bọn chúng đã bịa đặt sự việc một cách trắng trợn, một lũ rận, chúng không nghĩ rồi có ngày chúng sẽ bị công an bắt rồi còn nói như thế này được nữa không.

    Trả lờiXóa
  91. Lực lượng công an luôn là cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước ta trong quản lý trật tự chính trị xã hội. Vì vậy chúng muốn làm suy yếu cánh tay này bằng cách nói xấu lực lượng công an dẫn đến mất niềm tin trong nhân dân đối với lực lượng công an.Đúng là những lời lẽ đậm chất xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, sai sự thật. Lực lượng công an nhân dân là lực lượng sinh ra để bảo vệ dân, bảo vệ nước, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, vậy nên sẽ không có chuyện công an giúp chính quyền cướp chợ, đánh phụ nữ!

    Trả lờiXóa
  92. Kiểu kích động thế này giờ nhiều quá, nhàm chán quá rồi. Nào là công an cướp đất, đốt nhà, đánh phụ nữ, đánh dân chết… Toàn bọn người xấu đi công kích xuyên tạc để nói xấu lực lượng công an. Lúc đầu tôi thấy mấy tin này thì cũng bất bình rồi tò mò, giờ thấy quá nhàm vì biết thừa đây là trò mèo của bọn dân chủ cuội. Nhiều khi chúng nói láo một cách rất trặng trợn, chỉ sợ những bà con chưa thấu hiểu vấn đề mà vội tin theo thì oan cho lực lượng công an quá. Cái trang này công nhận giờ nhiều tin siêu hot

    Trả lờiXóa
  93. nghe cái tiêu đề cũng đủ điêu rồi làm gì có cái chuyện: Công an Thái Nguyên giúp chính quyền cướp chợ Túc duyên, đánh phụ nữ. Nghe không thể tin vào đâu được, ngay cả trẻ con nó cũng không tin. Hết chuyện công an đánh dân giờ thì công an giúp chính quyền đánh nhân dân, có ba hoa lắm không. Còn chiêu bài gì nữa không tung hết ra xem nào, nhưng có một điều chắc chắn là sẽ chẳng ai tin vào những điều bịa đặt như thế này.

    Trả lờiXóa
  94. Lại là mấy bài nói công an vi phạm này vi phạm kia không lẽ công an suốt ngày chỉ biết đi làm những chuyện vi phạm pháp luật thôi sao. Hãy nên nhớ rằng công an là những người thi hành pháp luật đại diện cho pháp luật để giữ vững được an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. Bà con đừng tin những bài viết sai sự thật như thế này,

    Trả lờiXóa
  95. công an hại dân thật không thuyết phục tí nào, cũng không khiến chúng tôi phải tin tưởng tí nào, vấn đề là âm mưu và thủ đoạn của tên này là làm cho nhân dân mất lòng tin, nhưng không cái gì nó cũng có hai mặt nên cứ yên tâm là cho dù có xuyên tạc đi bao nhiêu nữa thì kết quả nó cũng không mấy như mong đợi của các vị đâu.Công an là lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, đó là nhiệm vụ của họ trong suốt quá trình công tác.Việc công an hại dân là hoàn toàn vô lý là rất khó xảy ra vì việt đó sẽ bị xử lý rất nặng, có thể là bị đuổi khỏi ngành công an

    Trả lờiXóa
  96. Sao lúc nào cũng thấy nói công an thế này công an thế kia vậy thử hỏi không có công an xem thì xã hội này sẽ như thế nào ai sẽ là người bảo vệ cho mọi người bảo vệ quyền lợi cũng như ngăn chặn tội phạm xâm hại đến mọi người. Vậy nên trước khi nói họ thế này thế kia thì xem lại những hành vi của mình xem đã đúng đắn đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật hay chưa hay chỉ là những người suốt ngày vi phạm pháp luật rồi còn bày đặt nói xấu người khác

    Trả lờiXóa
  97. không có lực lượng công an hằng ngày , cả ngày lễ tết đi bảo vệ giữ gìn trật tự an ninh thì nhân dân , xã hội có thể bình yên làm ăn đc không, vậy mà bọn xấu đặt điều đưa lên những hình ảnh, thông tin không rỏ ràng , chả ra sao, đi bôi nhọ , mất lòng tin của nhân dân vào những người hằng ngày vẫn giữ gìn sự bình yên của nhân dân quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa

    Trả lờiXóa
  98. họ luôn bảo vệ lợi ích cho người dân, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải, nhân dân luôn tin tưởng và yêu mến lực lượng Công An,theo đúng pháp luật chưa hay chỉ là vi phạm pháp luật thôi. Công an cũng chỉ là lực lượng thi hành pháp luật họ cần phải làm theo đúng luật pháp đúng chức tránh và tránh nhiệm của mình chứ đâu phải là họ thích làm gì là làm đâu. Thế nên hãy biết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đi rồi hãy nói người khác.

    Trả lờiXóa
  99. đăng nhận xét bạn phải cẩn thận để ý xem độ tin cậy của bài viết này. Độ tin cậy của những bức ảnh trong đó. Đôi khi những bức ảnh của một bệnh nhân gẫy ta nghiêm trọng ai biết? Với lại xem độ logic của nó có cao không. Công an đánh dân đến mức ra viện kêu la ầm ỹ gấy xương gẫy cổ??? Thật ư, công an nào ngu đến mức đập dân, tôi chắc chắn rằng nếu đưa câu hỏi này lên thì chắc mọi người nói là không. Công an hết đánh dân rồi lại cướp có lẽ công an này rảnh rỗi quá đi nhỉ

    Trả lờiXóa
  100. nghĩ một vài năm sau cái lợi của chính sách này là gì, không phụ nhận một số chiến sĩ hy sinh hết mình cho đất nước, nhưng ưu đại mà ngành công an hiện tại có đã hơn hẳn những ngành khác. Câu hỏi đặt ra là nhà nước có quá thiên vị? Mỗi ngành đều mang trong mình một nhiệm vụ nặng nề và hiểm nguy, các chiến sĩ bộ đội biên phòng, ở ngoài đảo xa thì sao......... Thứ hai hầu hết, gia đình các chiến sĩ công an không nghèo, họ thuộc gia đình khá giả và cũng không đến nỗi đói khổ để đi cướp mà cướp thì có lẽ là điều không bao giờ xảy ra họ cũng điên phơi mặt ra cho tác giả này chụp mà đưa lên diễn đàn này

    Trả lờiXóa