Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Đã đủ thấy bộ mặt ăn cướp của lũ cướp ngày chưa ?

Không cần bắt quả tang, vẫn có thể khám xét

29/04/2014 04:12 (GMT + 7)
TT - “Căn cứ vào đề xuất của Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) ngày 22-4, chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh ký quyết định khám xét vào ngày 24-4. Do đó, dù không có vụ bắt quả tang mua bán ngoại tệ trái phép thì vẫn có thể khám xét nhà bà Mai”.
Công an Q.Bình Thạnh thống kê, niêm phong vàng tại tiệm vàng Hoàng Mai ngày 24-4 - Ảnh: Đức Thanh

 

Đó là khẳng định của ông Phan Văn Định - chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) - vào tối 28-4 khi được hỏi về vụ khám xét, thu giữ ngoại tệ và niêm phong 559 lượng vàng tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai, đường Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh).
* Nếu chưa có vụ việc mua bán ngoại tệ trái phép bị bắt quả tang thì quyết định khám xét hành chính của chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh dựa trên cơ sở nào, để tìm kiếm, thu giữ tang vật gì?
Đang kiểm tra, sẽ thông tin sớm
Tối 28-4, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng - trưởng Công an Q.Bình Thạnh - cho biết Công an quận vẫn tiếp tục tạm giữ số ngoại tệ đã tạm giữ của bà Mai sau khi khám xét ngày 24-4. Công an quận đang tiếp tục làm rõ các vi phạm có liên quan, hành vi vi phạm tới đâu thì xử lý tới đó theo quy định pháp luật. Riêng về những vấn đề liên quan tới đề xuất chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh ra lệnh khám xét, quá trình khám xét và kết quả khám xét tạm giữ, niêm phong những gì, có đúng quy định hay không thì “chúng tôi đang kiểm tra lại, sẽ thông tin trong thời gian gần nhất”.
- Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh ra quyết định khám xét căn nhà của bà Mai là dựa trên đề xuất của cơ quan chuyên môn là Công an Q.Bình Thạnh. Căn cứ để chủ tịch UBND quận ra quyết định khám xét được quy định tại điều 129, Luật xử lý vi phạm hành chính. Tìm kiếm tang vật gì thì phải dựa vào hành vi vi phạm có trong hồ sơ của Công an Q.Bình Thạnh đề xuất, mà hồ sơ nghiệp vụ của ngành công an là tài liệu mật, chúng tôi không thể công khai ra được.
* Công an Q.Bình Thạnh trả lời rằng chỉ khi có vụ việc bắt quả tang mới xin lệnh khám xét, và do ghi nhầm ngày từ ngày 24 thành 23 chứ không phải có lệnh khám trước. Ông giải thích thế nào về điều này?
- Việc ghi nhầm ngày là có. Theo văn bản đề xuất của Công an quận vào ngày 22-4, văn bản này phải qua cơ quan tham mưu kiểm tra, thẩm định mới trình chủ tịch quận ký. Chủ tịch quận ký xong, bộ phận văn thư phải vào sổ phát hành, ghi số công văn là vào ngày 24, nhưng do sơ suất nên ghi nhầm là ngày 23. Dù ghi nhầm ngày, nhưng việc này hoàn toàn không liên quan tới hành vi mua bán ngoại tệ trái phép bị bắt quả tang, mà chỉ dựa vào hồ sơ nghiệp vụ và đề xuất của Công an quận. Tôi nhắc lại: chủ tịch UBND quận ra quyết định căn cứ trên đề xuất của Công an quận, không căn cứ vào vụ việc bắt quả tang mua bán ngoại tệ trái phép hay không.
* Phần nội dung ghi thời gian khám xét và người được ủy quyền tổ chức lệnh khám xét này đều bỏ trống. Có khi nào chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh ra quyết định khống giao cho Công an quận tự ghi khi cần?
- Không bao giờ có chuyện chủ tịch quận ra quyết định khống, giao cho Công an quận để họ muốn ghi khám xét nhà ai thì khám. Quyết định khám xét đã ghi rõ phạm vi khám xét là nhà bà Mai, người bị khám xét là bà Mai, mục đích là để tìm kiếm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Công an quận không thể dùng giấy này để khám xét nhà người khác, ở địa chỉ khác. Riêng việc thiếu thời gian khám xét, người tổ chức khám xét là do sơ suất của bộ phận tham mưu, đáng lý ra phải ghi đầy đủ trong quyết định chứ không được bỏ trống. Tuy nhiên, trong thực tế có những vụ việc Công an quận phải phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác để khám xét, khi đó họ sẽ ghi vào nên có thể vì vậy mà phần này bị bỏ trống.
* Luật chỉ cho phép chủ tịch UBND cấp quận, huyện khám xét nơi ở của công dân để thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhưng chủ tịch Q.Bình Thạnh đã ra lệnh khám xét cả nơi kinh doanh của bà Mai, vậy có đúng không?
- Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bà Mai chỉ ghi địa chỉ cấp phép, không ghi rõ phạm vi là tầng trệt, tầng lửng hay toàn bộ tòa nhà như thế nào. Địa chỉ này cũng là nơi ở của bà Mai. Vì vậy, việc chủ tịch Q.Bình Thạnh ra lệnh khám xét toàn bộ ngôi nhà là đúng, phù hợp quy định pháp luật.
* Diễn biến và kết quả của vụ khám xét đã được Công an Q.Bình Thạnh báo cáo ra sao?
- Chúng tôi chưa nhận được báo cáo của Công an Q.Bình Thạnh về vụ việc. Chắc kết quả cũng như anh Vinh (trung tá Đặng Ngọc Vinh, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Q.Bình Thạnh - PV) đã trả lời trên báo. Theo quy định, Công an quận phải báo cáo, nhưng họ có thể báo cáo trong báo cáo tuần, cũng có thể báo cáo riêng, cái này theo chế độ mật. Có những vụ việc là chuyên án của ngành công an, thời gian kéo dài, công tác nghiệp vụ cứ phải làm dài dài, quả tang chỉ là một trong nhiều chi tiết chứ không phải là căn cứ duy nhất.
GIA MINH - D.NGỌC HÀ thực hiện
Luật sư Bùi Quang Nghiêm (Đoàn luật sư TP.HCM):
Chủ tiệm vàng có thể khởi kiện UBND Q.Bình Thạnh
Qua thông tin từ báo chí, những hành vi khách quan như việc ký quyết định kiểm tra, tiến hành kiểm tra cho thấy việc khám xét tiệm vàng Hoàng Mai có sự mong muốn, có sự chuẩn bị trước của Công an Q.Bình Thạnh hoặc UBND quận hoặc của một trong hai cơ quan này. Đây không phải là khám xét một cách bất ngờ khi qua trinh sát phát hiện việc mua bán USD.
Ở đây, Công an Q.Bình Thạnh khám xét nơi ở của công dân theo quyết định của UBND Q.Bình Thạnh làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, kinh doanh, tự do chỗ ở và quyền sở hữu tài sản của công dân. Người dân có quyền kiện UBND Q.Bình Thạnh về hành vi ban hành quyết định kiểm tra hành chính không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại về tinh thần và vật chất. Nếu Công an Q.Bình Thạnh tham mưu quyết định khám xét sai hoặc tiến hành khám xét sai thì UBND Q.Bình Thạnh vẫn phải chịu trách nhiệm trước dân. Công an quận sẽ chịu trách nhiệm trước UBND quận trong quan hệ hành chính. Chủ nhà chứng minh được những thiệt hại trên và tòa án tuyên được bồi thường thì UBND Q.Bình Thạnh phải bồi thường cho dân.
D.N.HÀ ghi

9 nhận xét:

  1. Đã nói rồi ! Đụng phải thứ dữ rồi ! Xương nầy khó nuốt lắm.Nếu bà chủ tiệm nhờ luật sư khởi kiện bà Chủ tịch UBND và CA phường Bình thạnh đòi bồi thường tổn thất và tổn hại tinh thần thì không sao kiểm điểm sâu sắc,rút kinh nghiệm rồi làm tiếp.Cứ chờ xem pháp luật nghiêm minh lắm.Theo luật pháp hiện hành Chủ tịch quận hay huyện không có quyền ký lệnh khám xét .

    Trả lờiXóa
  2. Thôi ngay mấy cái trò bịa đặt nói xấu lung tung về lực lượng công an Việt Nam đi lũ rận à, mấy cái bài này của các ngươi cũ lắm rồi sao các ngươi cữ nhằn đi nhằn lại là thế nào nhỉ, chưa cần độc nội dung chỉ cần nhìn cái tiêu đề của các ngươi là biết được cái bản chất của các ngươi rồi rận à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sản phảm của nhà nước tốt lắm nè con lừa.

      Xóa
    2. - “Xôn Xao Chợ Mãi Dâm đường Điện Biên Phủ” – báo Tiền Phong.

      - “Cướp Giật Có Súng trên phố Điện Biên Phủ” – báo An Ninh Hải Phòng.

      - “Quét Gái Mãi Dâm Trên Đường Nguyễn Chí Thanh” – báo An Ninh Thủ Đô

      - “Đột Nhập Động Mãi Dâm Trên Đường Phạm Văn Đồng” – báo Người Đưa Tin

      - "Bắt Kẻ Giao Hàng Trắng Dọc Đường Trường Chinh" – báo An Ninh Thủ Đô

      - “Trộm Vàng Táo Tợn Trên Đường Xuân Thuỷ” – báo VietNamNet

      - “Phóng Viên Truy Đuổi Đối Tượng Trộm Cắp Trên Đường Phạm Hùng” báo An Ninh Thủ Đô

      - “Xe Buýt Lại Tông Người Trên Đường Lê Duẩn" – báo Người Lao Động

      - “Xuất Hiện Hố Tử Thần Trên Đường Trần Quốc Hoàn" – báo Lao Động

      - "Dàn Cảnh Cướp Xe Trên Đường Hồ Chí Minh" – báo Dân Trí

      Xóa
    3. Không thể chỉ nhìn vào một số vấn đề, một số vụ việc như trên mà có thể kết luận được điều gì cả, thử hỏi xem trên thế giới này những vụ việc như thế này đã xảy ra như thế nào và cũng có khó gì để bắt gặp nó ở mọi nơi , điều này làm một số cái không tốt vẫn tồn tại không riêng gì trên đất nước ta mà thôi

      Xóa
  3. Đúng là người ở đâu vậy, những vụ việc như "Phóng Viên Truy Đuổi Đối Tượng Trộm Cắp Trên Đường Phạm Hùng" thì có gì để đánh nói đây, chẳng nhẽ truy bắt đối tượng trộm cắp là không đúng, hay như "Quét Gái Mãi Dâm Trên Đường Nguyễn Chí Thanh” cũng là sai, chẳng hiểu nghĩ gì nữa, việc này là việc của cơ quan công an, nhằm đảm bảo an toàn trật tự xã hội mà.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu lúc nào cũng chờ bắt được quả tang thì lúc đó bọn tội phạm đã thực hiện bao nhiêu vụ rồi, công an họ có nghiệp vụ của họ, khi họ tiến hành khám xét thì họ đã nắm bắt được thông tin gì rồi chừ và đã được lệnh từ cấp trên rồi, ai cho khám xét bừa bãi đâu. Xem cảnh sát hình sự mãi mà không biết mấy cái nguyên tắc đơn giản ấy hay sao? Lại còn nói là bộ mặt của lũ cướp ngày nữa chứ. Chẳng hiểu ra làm sao nữa, xuất ngày đi nói xấu, vu khống cho công an

    Trả lờiXóa
  5. Việc khám xét này là việc cần làm để ngăn chặn những hoạt động phi pháp xảy ra, dù có bị xử phạt thế nào cũng được. Miễn là đưa được tội phạm ra ánh sáng thì chuyện vượt quyền một tí có sao đâu. Cơ chế phải linh hoạt thì mới vận dụng được hiệu quả, chứ đâu phải lúc nào cũng cứng nhắc được. Còn đừng có bao giờ chỉ căn cứ vào một bài báo rồi kết luận là cướp ngày nữa. Chán ngán lắm với mấy bài kiểu này, sự việc chẳng có gì rồi cũng đi kết luận lung tung, lúc nào cũng nói xấu chính quyền

    Trả lờiXóa
  6. Việc khám xét thôi mà cũng kêu là cướp ngày thì cũng đến chịu rồi. Việc khám xét khi có nghi vấn là hoàn toàn bình thường, dù bà chủ cửa hàng có kiện đi chăng nữa thì tôi tin chắc là cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu. Xuất ngày đi lấy bài của người khác rồi vu khống cho chính quyền, cho công an, không biết mệt à mấy ông bà này. Hay đây là công việc mà mấy vị được người ta thuê làm như thế? Chắc cũng kiếm được không ít nhỉ?

    Trả lờiXóa