Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Dân Dương nội biể tình lớn tại bộ công an và Hà nội

Dân Dương nội tiếp tục biểu tình lớn tại Hà nội !

Sáng nay 29 tháng 4, dân Dương nội tiếp tục biểu tình lớn, đòi chính quyền trả tự do cho các công dân bị công an Hà đông bắt giữ, đánh đập trong ngày cướp đất dương nội 25 tháng 4.

Lien tiếp nhiều ngày nay dân Dương nội áo đỏ phải biểu tình, đòi người tại các trụ sở tieps dân trung ương và Hà nội

Nông dân Dương Nội tiếp tục đòi quyền của mình. Đòi đến bao giờ?
Sang nay 29/4 dân oan dương nôi biêu tinh tại bô công an đê đoi người bi bắt oan trong vu cương chê duong nôi ngay 25/4/2014
Bà con đang tiếp tục đấu tranh đòi lại công lý.- FB Anh Chi

Xem bọn chính quyền Gia lai đàn áp dân oan đây :
Bịt miệng dân oan, lăn tay...đây là hành vi của những kẻ khủng bố hay bọn cướp ?


Thật khốn nạn và trơ trẽn !

BỊT MỒM DÂN & NHÂN QUYỀN CỘNG SẢN
Một người đàn bà làm nghề nhặt đồng nát (ve chai) không biết chữ bị cả hệ thống chính trị tại Gia Lai cưỡng chế nơi trú ngụ của bà. Trong ảnh, bà bị "các lực lượng chức năng liên ngành" giữ tay, bịt miệng không cho cất lên tiếng nói, bị ép lăn tay vào biên bản (mà bà không biết nội dung). Sự vi phạm trắng trợn nhân quyền của chế độ cộng sản Việt Nam.
Ảnh và thông tin: FB Thanh Luận Nguyễn.

20 nhận xét:

  1. Mấy người dân nầy cũng kỳ khôi.Đảng và nhà nước ta tài ba xuất chúng lo cho các người ấm no hạnh phúc mà cứ bảo là dân oan làm xấu mặt nhà nước đối với thế giới mổi lần ra nước ngoài hội nghị. Phải nói như vậy mới là người tử tế và là người ưu tú của chế độ phải không các anh chị dlv ?.Thôi khỏi vô sủa nữa tớ nói hộ cho các người rồi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái quan trọng nhất của mỗi người dân đó là sự tin tưởng vào nhà nước, ai ai cũng cố gắng 1 chút thay đổi tư duy 1 chút, cố gắng làm nhiều điều tốt đẹp hơn thì có thể xảy ra những chuyện như trên không, nhà nước làm gì có chuyện lấy đất làm công ích chưa,đều là có mục đích xây dựng đất nước cả, thử hỏi mảnh đất trên có ai là chưa có nhà cửa ở chưa hay là cũng chỉ vì nghe theo lời bọn phản động này nọ rồi mới sục sôi đi biểu tình như vậy

      Xóa
    2. Nặc Danh: nếu nói về vấn đề sủa ấy thì chính bọn mày đã và đang làm đó thôi chúng mày đi sủa từ người quen cho đến người lạ, ai ai chúng mày cũng sủa, hết chính quyền nhà nước đảng đến cán bộ các cấp các ngành, đó là chúng mày nói đến sủa đấy nha, còn đến vấn đề cắn, chúng mày đang tranh dành nhau từng khúc xương một do lũ đế quốc tư bản vứt vào mà chúng mày không thấy nhục à

      Xóa
    3. Nặc danh: Chính bạn là người đừng nên sủa nhiều nữa đấy. Có thể nói vấn đề trên không phải như bài viết này đưa ra đâu.. Chúng ta cần xem xét vấn đề một cách tổng thế, thử hỏi người đàn bà kia phải có tội gì thì công an, chính quyền họ mới làm như thế chứ, chẳng lẽ họ vô công rồi nghề đến bắt một người như thế sao. Còn những người đi biểu tình kia thì nên xem xét lại đi, biểu tình như vậy chẳng có ích lợi chút nào đâu

      Xóa
    4. Thôi đấy bạn nặc danh này nên suy nghĩ lại vấn đề này đi bạn à. Cái gì cũng có nguyên do nguyên nhân của nó cả đấy. Tại sao người đàn bà trên bị bắt. Nếu quả thật ả ta là người vi phạm pháp luật thật thì bà ta bị bắt như thế là hoàn toàn hợp lí rồi có gì sai đâu chứ. Vậy tôi cho rằng chúng ta nên tìm hiểu vấn đề một cách nhiều chiều không nên dựa vào một nguồn duy nhất là cái trang dan oan này các bạn à

      Xóa
    5. Công an Hà Đông bắt giữ người trái phép sao? Ai bảo vậy chứ, phải có đủ chứng cứ rõ ràng thì công an hợ mới dám bắt người chứ, nếu làm càng thì sẽ bị đuổi việc như chơi chứ dùa đâu. Có thể nói nếu không xử lí nghiêm những trường hợp sai phạm, vi phạm pháp luật thì sao đất nước được ổn định được chứ. Còn những người đi biểu tình ở đây chẳng qua là người thân của người bị bắt họ chưa hiểu sự tình sự việc mà thôi

      Xóa
    6. Thiết nghĩ pháp luật nghiêm minh sẽ xử đúng người đúng tội, bà con không nên tập trung biểu tình như thế này để gây áp lực lên chính quyền vì nó chẳng có hiệu quả gì đâu. Mà sao hiện nay tôi thấy hễ có việc gì là một số người lại kéo nhau lên biểu tình vậy nhỉ. Dường như hiện nay có một số đối tượng hại nước hại dân lợi dụng các vấn đề nóng trong xã hội mà nhất là vấn đề đất đai để kích động người dân đi biểu tình thì phải. Đó là điều không thể chấp nhận được

      Xóa
    7. Tôi không hiểu tác giả nói tới vấn đề nhân quyền ở đây là có ý gì vậy. thử hỏi đối với một kẻ hại nước hại dân vi phạm pháp luật như vậy thì có nên nhắc tới hai chữ đó không. Xin khẳng định rằng Việt Nam ta là một nước luôn tôn trọng dân chủ nhân quyền, điều đó đã được cả thế giới công nhận rồi. Nhưng đối với một kẻ như bà ta thì việc bắt, bịt mồm ả là hoàn toàn hợp lí bởi vì pháp luật ta sẽ xử lí nghiêm những kẻ gây rối như thế này để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân

      Xóa
    8. Nặc danh@: Thực chất mà nói ở xã hội Việt NAm ta làm gì có cái gọi là dan oan đâu chứ, đó chỉ là luận điệu xuyên tạc mà một số kẻ hại nước hại dân như bạn đưa ra mà thôi. Đó là những người không hiểu biết sự việc lại bị bạn bán nước lôi kéo, tác động nên họ mới làm thế thôi. Còn sự việc bắt và nhét dẻ vào mồm ả ta là hoàn toàn có nguyên nhân của nó, theo tôi được biết ả là một người vi phạm pháp luật cơ mà

      Xóa
  2. người dân hãy bình tĩnh không nên có những hành động gây mất trật tự như thế người dân hãy tin vào chính quyền, người dân có việc gì cần giải quyết hãy viết đơn gửi lên chính quyền chính quyền sẽ giải quyế mọi thắc mắc cho nhân dân, người dân không nên bị các thế lực phản động lôi kéo vào các hoạt động chống lại chính quyền bọn này không có gì là tốt cả chúng chỉ lợi dụng nhân dân mà thôi chúng ta hãy tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng ta hãy đặt niềm tin đúng nơi đúng chỗ không thể để kẻ xấu có thể lợi dụng được chúng ta , chúng ta là công dân của 1 nước nên vì vậy mà chúng ta có quyền quyết định được nền dân tộc này, chúng ta không cần những trang như dân oan này hay RFA BBC mấy cái trang bắp cải đó luôn luông đưa chúng ta vào chiều hướng xấu nhất về đất nước ta, nên mọi người hãy hi vọng vào cuộc sống này

      Xóa
  3. đây không phải bịt mồm mà là sợ bà này cắn lưỡi tự tử nên công an phải ngăn chặn việc đó lại, tại sao mà cái bọn dân oan này nó trơ trẽn hết mức có thể như vậy không biết, có khi nào mà chúng nói đến chúng nó không mà suốt ngày đi nói xấu người khác thế nhỉ, đã bao giờ chúng nó nghĩ về quê hương này 1 lần chưa, hay ngẫm lại những gì mà việc mình làm đó có lợi gì cho đất nước chưa mà chúng dám lên tiếng anh hùng ở đây quá

    Trả lờiXóa
  4. lại là công an đi đâu cũng thấy hình ảnh công an nhân dân, và mục đích chính của trang danoan này là chủ yếu pr cho lực lưỡng công an mà, vạch áo cho người xem lưng, kiếm tiền bằng mồ hôi xương máu của chính nhân dân mình, chỉ có thể là phản động, chúng sẵn sàng đưa nhân dân ra làm vật tế cho chúng để chúng có tiền mà ăn chơi trác tán, chúng sẵn sàng đưa mảnh đất của tổ tiên nhà chúng đấu tranh bấu lâu này để bán cho thế lực thù địch, nhục nhã thay

    Trả lờiXóa
  5. Hà Nội và Gia Lai thì có liên quan gì đến nhau đây, người dân ở hai nơi này hoàn toàn chẳng có liên quan gì trong vấn đề ở đây cả, chúng ta cũng có thể thấy được điều này mà, nhưng tác giả đang nói là biểu tình hay gì đó ở Hà Nội mà lại nói toàn về dân ở Gia Lai cách hàng nghìn cây số vậy, thật chẳng hiểu tác giả đang muốn nói về điều gì nữa đây.

    Trả lờiXóa
  6. Những hình ảnh này được chụp từ khi nào, chúng ta có thấy được liên quan gì giữa Dương Nội và Gia Lai không, tại sao trên đang nói về vấn đề người dân Dương Nội, dưới lại đưa những hình ảnh về Gia Lai, chẳng thể hiểu được tác giả định nói gì với chúng ta nữa cả, cứ đưa tin thế này thì chúng ta cũng chẳng biết đằng nào mà lần nữa.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí chính nghĩa thì chả thấy thông tin gì mà không hiểu tại sao bọn chúng có thể bịa ra những câu chuyện ly kỳ nhưng quá ảo tưởng như vậy để bôi nhọ ngành công an, lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo vệ Đảng, Nhà nước và chính người dân chúng ta bọn phản động luôn tìm mọi cách để bôi xấu lực lượng công an, làm mất lòng tin của người dân vào lực lượng công an nên chúng giật tít như thế cũng không lấy gì làm lạ

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là một lũ bán nước cầu vinh còn lên đây mà nói xấu người khác. Công an là những người bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, không rảnh đi làm mấy chuyện mà chúng mày bịa đặt đâu. Với một trang blog mà đi nói xấu Công an hết kiểu này đến kiểu khác mà không có một bằng chứng nào xác thực minh chứng chúng mày nói đúng thì ai mà tin, nếu muốn còn hoạt động trên trang này nữa thì thôi cái trò mèo bẩn thỉu của các người đi, nếu không không tồn tại được mấy hôm nữa đâu, lũ bán nước à.

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn cái hình ảnh là biết được sự việc trên là sai sự thật rồi, những hình ảnh và những cái mô típ này được các con rận bán nước các ngươi đang sử dụng rất nhiều để chống phá nhà nước ta, nói xấu lực lượng công an của ta mà thôi, nào là hình ảnh công an giúp người dân thế mà cũng bị các con rận sử dụng vào để bịa đặt công an đánh người, rồi thì lại còn chuyện người dân bị tai nạn phải chúng lấy hình ảnh đấy để bịa là công an đánh, thật là không còn điều gì để nói với những con rận chuyện bịa chuyện để chóng phá nhà nước ta nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Cái bọn phản động này đừng có mà vu khống cho công an như thế, một hình ảnh không rõ nguồn gốc mà lại đi nói là công an cưỡng bức người ta sao? Xuất ngày chỉ có cái giọng điệu ấy mà không biết chán à? Còn mấy hình ảnh dân oan ư? Xin lỗi chứ, bỏ ra mấy trăm nghìn một người thì có thuê được bao nhiêu dân oan chẳng được. Nhất là với bọn giàu có như bọn Việt Tân, được tài trợ bởi nước ngoài thì việc này đâu khó. Tất cả những việc này nhằm bôi nhọ công an và chính quyền Việt Nam đó

    Trả lờiXóa
  11. Dân Dương Nội biểu tình lớn mới sợ chứ, được có vài cụ già không làm được việc gì nữa nên các người mới thuê để họ ra Hà Nội biểu tình chứ gì. Nhìn ảnh thấy cụ nào cũng ngơ ngác, chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa, trông cũng tội, nhưng chẳng qua là bị lợi dụng thôi, không đáng trách. Còn bức ảnh dưới thì chẳng biết họ đang làm gì, nhưng không có chuyện bị ép cung đâu. Nếu ép cung, hay bịt mồm kiểu này thì phải tiến hành ở trong tối chứ sao lại tiến hành công khai và nhiều người như thế này?

    Trả lờiXóa