Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Chính quyền có biết nhục với Quốc tế hay không ?

Nhân chứng kể về vụ cưỡng chế Dương Nội

Cập nhật: 16:34 GMT - thứ bảy, 26 tháng 4, 2014
Người dân Dương Nội tiếp tục khiếu nại
Người dân Dương Nội tiếp tục khiếu nại đòi người, đòi đất sau vụ cưỡng chế hôm 26/4/2014.
Một nhân chứng trong vụ chính quyền thành phố Hà Nội tiến hành cưỡng chế đất ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, hôm 26/4/2014, đưa ra cáo buộc với BBC rằng chính quyền đã sử dụng 'đầu gấu' và 'xã hội đen' trong quá trình cưỡng chế.
Hôm thứ Bảy, ông Nguyễn Đức Quang, một người dân và là một trong các hộ dân đang khiếu nại về việc bị chính quyền Quận Hà Đông trưng thu đất nói với BBC chính quyền đã 'đứng sau lưng' những người được thuê này.
"Người ta không giải quyết mà cứ giằng co từ ngày ấy đến giờ, thì hôm qua, người ta tung vào đến hơn 1.000 cảnh sát, đầu gấu các loại, để đuổi dân ra và người ta chiếm, người ta rào, người ta quây lại thôi,
"Bây giờ chính quyền toàn bảo kê cho xã hội đen nó vào, còn lệnh bây giờ nó vẫn viết lệnh cưỡng chế ấy, thì dân chỉ biết chắp tay... xin bớt lại (đất) để cho dân làm ăn, nhưng cuối cùng chắp tay lại, các ông chẳng tha,

'Tránh tội và chỉ đạo'

"Xã hội đen là nó cứ nhặt linh tinh ở ngoài, không phải là công an, thì nó tránh tội được, công an chỉ chỉ đạo thôi... bây giờ người ta đứng đằng sau xua lũ ấy vào đằng trước, rồi bảo kê cho chúng nó. Bây giờ đều là cảnh như thế..."
Ông Nguyễn Đức Quang, nhân chứng
Theo ông Quang, những người dân là đối tượng bị vụ cưỡng chế buộc di chuyển ra khỏi địa bàn cưỡng chế ở Dương Nội hôm thứ Sáu là 'phụ nữ, người già và trẻ em'.
Nhân chứng cho BBC hay đã đích thân nhìn thấy sự 'phối hợp' giữa 'công an' và 'xã hội đen' trong vụ cưỡng chế mà theo ông có tới hơn 1.000 người thuộc phía chính quyền tham gia.
"Xã hội đen là nó cứ nhặt linh tinh ở ngoài, không phải là công an, thì nó tránh tội được, công an chỉ chỉ đạo thôi... bây giờ người ta đứng đằng sau xua lũ ấy vào đằng trước, rồi bảo kê cho chúng nó. Bây giờ đều là cảnh như thế..."

"Bảo ra, người ta không ra thì nó cứ xô, nó đánh, nó vụt, rồi nó khiêng ra ngoài, nó bắt đi đến mấy người,
"Cứ xúm lại, khiêng như con lợn thôi, sau là vứt ra ngoài, còn ai bảo không nghe thì người ta trói cho lên xe thùng, mang đi nhốt thôi." nhân chứng nói với BBC.

11 nhận xét:

  1. Chúng ta điều biết mấy lâu nay cả BBC hay cũng như RFA luôn luôn tuyên truyền bôi xấu vu khống Việt Nam theo nhìn phiến diện không có tí sự thật nào. Vậy vụ việc ở Dương Nội bản chất đưa tin cũng như vậy mà thui! Xấu hổ! Chúng ta không có làm như vậy thì xấu hổ gì? Trong khi một súng nước việc xả súng gần như là tháng nào cũng có, nguy cơ là mục tiêu khủng bố lên cao tâm trạng người dân lúc nào cũng lo lắng, việc .. họ còn không thấy xấu hổ thì ta phải xấu hổ gì chứ? Nhà nước ta luôn luôn cố gắng giữ sự bình yên trong cuộc sống nhân an cư lập nghiệp tốt như vậy ta đáng tự hào chứ. Người ta khen Việt Nam ta nhiều thứ đáng tự hào chứ xấu hổ gì? Tác giả dùng lời lẽ thật thiếu lịch sự làm mất đi sự tôn nghiêm dân tộc. Không hiểu ông ấy là người Việt hay nước ngoài nữa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. với chúng ta nhà nước luôn làm tất cả mọi thứ để cho cuộc sống nhân dân này được ấm no hạnh phúc chứ không có 1 nhà nước nào lại không muốn điều đó xảy ra, xã hội đang có những tiến triển tốt đẹp, rất nhiều thứ mà nhà nước đang cần sự chung tay giúp sức của các tầng lớp nhân dân, nên vì vậy mà tôi khuyên trang blog này có những bài viết mang tính ca ngợi nhà nước nhiều hơn

      Xóa
  2. chúng ta tôi về bán tất cả chúng ta đều biết nguyên nhân sâu xa của việc người dân đứng lên chống là chính quyền như chồng lài giác đó là bởi vì chính quyền tịch thu đất của dân mà không gia cho dân xứ nào làm dần đỏ lên không những vậy lại còn dùng công an và quân đội như một loại vũ khí để đàn áp khủng bố người dân
    vì sao đàn giết công an
    cong an va quan doi deu tu nhan dan ma sinh ra va duoc nhan dan nuoi lon vi nhan dan ma chien dau nay lai tro thanh ke an cuop cua dan
    nha nuoc viet nam thi dua tre con len 3 cung biet no tan ac va gia ma den muc do nhu the nao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là người dân Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản, dưới một đất nước mới giành độc lập gần 40 năm tất nhiên trên nhiều phương diện còn phải xây dựng và còn gặp nhiều khó khăn, đâu đó vẫn có tiêu cực, tham nhũng, chính quyền yếu kém hành sách người dân. Đúng. Không phải là không có điều đó. Nhưng chỉ là 1 phần nhỏ thôi. Nếu đất nước này đâu đâu cũng thế, thì liệu có tồn tại được không. Mình chỉ muốn nói đừng chỉ nhìn vào mặt tiêu cực mà đánh giá thấp chế độ và chính quyền. Như thế đâu phải đóng góp gì mà chỉ làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam thôi.

      Xóa
    2. Không bao giờ có chuyện nhà nước dùng công an và quân đội như một loại vũ khí để đàn áp, khủng bố người dân? Câu nói này thể hiện sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của người nói. Ai chẳng biết công an là lực lượng chuyên trách về vấn đề an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Còn bộ đội thì có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Đây đều là những nhiệm vụ cao cả, nên đừng có mà đi nói xấu những lực lượng vũ trang ấy, nếu không có họ thì bạn sẽ chẳng bao giờ có giấc ngủ yên đâu

      Xóa
  3. biết xấu cái gì khi mà trang BBC vs RFA đó là cái trang phản động chuyên đưa những tin nói xấu đến nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nên t chẳng quan tâm đến cái trang đó nói những gì, sự thật là nước ta vẫn đảm bảo được dân quyền đảm bảo được tình yêu thương nhân loài đoàn kết với nhau nên vì vậy mà t luôn tin tưởng tuyệt đối với nhân dân với đất nước này

    Trả lờiXóa
  4. Thông tin bây giờ chẳng thể nào tin tưởng được chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai nữa, mỗi người nói một kiểu, mỗi người nói một đằng chẳng thể biết ai tin được, chính vì thế cho nên chúng ta không nên nghe theo thông tin nào hiện nào ngay được mà nên có sự cân nhắc, tính toán một cách hợp lý trước khi coi nó là đúng, là chính xác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là với nhiều thông tin trái chiều như hiện nay thì với một người dân chân đất như chúng ta ở đây thì chẳng thể nào mà phân biệt được đâu là đúng đâu là sai khi chỉ đọc mấy cái thông tin ở đây như thế này được, đã có nhiều vụ việc trước đây chúng ta cứ tưởng đúng nhưng sau khi sự việc được làm rõ thì chúng ta mới ngã ngửa ra rằng nó hoàn toàn không phải như vậy.

      Xóa
  5. Nước ta đang dần phát triển mạnh mẽ ,đang đà phát triển mạnh về công nghiệp ,đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước ,đời sống nhân dân ngày càng đảm bảo và nâng cao .Cho thấy sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta là sáng suốt và hiện đại phù hợp với bối cảnh nước ta.

    Trả lờiXóa
  6. lại là thông tin từ một người dân bi mua chuộc lợi dụng đài BBC là đài mà thường xuyên nói xấu chống chính quyền nhà nước ta thế nên chúng ta không nên tin những gì đài này nói và người dân hãy đừng để bọn phản động lợi dụng chính quyền không bao giờ cướp đất của nhân dân mà chính quyền chỉ bảo vệ quyền lợi của nhân dân chúng ta không nên tin những gì bọn này nói.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là một cái tiêu đề nực cười, Việt Nam luôn được đánh giá là một quốc gia có nền chính trị ổn định, cuộc sống của người dân tuy chưa được phát triển bằng một số nước, nhưng lại rất bình yên hạnh phúc. Câu chuyện Dượng Nội chẳng qua là do mấy phần tử xấu xuyên tạc, kích động thôi, chứ sự việc cũng không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Mấy tên xã hội đen trong bài chắc gì đã phải công an, khéo lại chính là mấy thằng của danoan này cải trang để vu oan cho công an đấy

    Trả lờiXóa