Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Cập nhật tình hình Dương nội từ sau ngày 25 tháng 4.

FB GLT

 Hiện tại, CA quận Hà Đông đang bắt giam tổng cộng 7 nông dân Dương Nội giữ đất từ tháng 3 đến nay, bao gồm ông Trần Văn Miên và Trần Văng Sang (25/03)bị khép vào tội Gây rồi trật tự công cộng; 2 bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn (22/04) bị khép vào rội Chống người thi hành công vụ; 2 vợ chồng ông Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu, ông Lê Văn Thanh(25/04) bị khép vào tội Chống người thi hành công vụ. 
Đặc biệt, trong đợt cưỡng chế đất ở Dương Nội từ ngày 22-25/04, họ bắt nhiều người, hiện tại còn giam giữ 5 người đều bị cho là Chống người thi hành công vụ.

Và chúng ta hãy xem những video sau để thấy họ chống người thi hành công vụ như thế nào:

-Video ngày 22/04/2014, bắt 2 bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn: 

-Video ngày 25/02 bắt ông Trịnh Bá Khiêm và ông Lê Văn Thanh( ông Khiêm là người đầu chớm bạc bị chúng kẹp cổ, đánh hội đồng, ông Thanh là người đội mũ bảo hiểm bị chúng dùng gậy phang vào người, sau đó lao vào đánh túi bụi)

-Video bắt bà Cấn Thị Thêu khi bà đang đứng trên chòi gác quay phim, chúng dùng máy cẩu bắt xuống, đánh trọng thương và cáng đi vào trại tạm giam.
Đây là video cuối cùng bà Cấn Thị Thêu quay trước khi bị bắt:

4 nhận xét:

  1. muốn không bị công an bắt thì dân Dương Nội hãy nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan, thấu đáo chứ đừng để đám xấu lợi dụng, ham tiền mà có những việc làm trái pháp luật như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Tiền rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta nhưng nó không phải là tất cả nên đừng vì nó mà hành động mù quáng, đi ngược lại luật pháp, đi ngược lại lợi ích quốc gia. Hãy chấp hành đúng những gì mà chính quyền địa phương đã ban bố vì lợi ích chung

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nghĩ người dân dương nội hãy nhìn lại mình đi, thử hỏi xem việc đền bù đất đai thì đã có luật quy định cả rồi, pháp luật quy định cả giá cả đền bù rồi, và pháp luậ tlà công bằng sao ngừoi dân không chấp hành theo pháp luật đi mà cứ muốn làm khác đi vậy, muốn đòi giá cả cho cao lên vậy. Và người dân cũng đừng nghĩ những kẻ đang giúp người dân đó là tốt nhé, thực chất chúng đang muốn lợi dụng người dân đấy

    Trả lờiXóa
  3. Kiện tụng đất đai ở nước ta đang là chủ đề mà các bọn dân chủ hay lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá nước ta, chúng khai thác mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền về giá đền bù đất và từ đó chúng kích động người dân, chúng luôn mồm bảo đất này phải đền bù cao như thế này như thế nọ để người dân đi kiện từ đó gây mất trật tự trong xã hội và đó chính là cái cớ để chúng nói xấu nước ta

    Trả lờiXóa
  4. Vụ việc dân DƯơng NỘi này kéo dài đã lâu rồi đấy, và thử nhìn lại xem người dân làm thế thì làm được gì không nào, vẫn bị kéo dài thế và vụ việc thêm phức tạp và ngừoi dân càng thêm mệt mỏi nữa.Tôi tin chắc rằng vấn đề của người dân sẽ sớm giải quyết nếu như người dân làm đúng theo pháp luật đã quy định, người dân nên hiể rằng, pháp luật là ý chí của nhân dân và đó là sự công bằng trong xã hội

    Trả lờiXóa