Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Chuyện lạ xứ lừa


DƯƠNG CHÍ DŨNG ĐÃ CÓ VISA VÀO MỸ TỪ TÁM MƯƠI ĐỜI !!
Trần Mạnh Trung (Cán bộ Tuyên huấn hưu trí) -
Vụ Dương Chí Dũng lộ ra quá trình trốn chạy và thiên hạ mới ngã người. Dũng có visa vào Mỹ từ đời tám hoánh nào. Buôn bán làm ăn thì Dũng bắt tay với Nga, với Tàu nhưng chuẩn bị lúc sa cơ thì chuồn sang Mỹ. Đảng viên, gia đình cách mạng truyền thống đấy. Có phải là bọn con em VNCH đâu mà tính nước đi Mỹ từ lâu thế...
*
Điên cuồng chửi Mỹ, đứng đầu là Hồ Thu Hồng - tức blog Beo. Bà Beo chửi Mỹ can thiệp vào nhân quyền Việt Nam vô lý. Bà chửi nghị sĩ Mỹ ngu đần, hám quyền chức. Mỗi khi phái đoàn nhân quyền của Mỹ hay Hạ Nghị Viện Mỹ nhắc đến vấn đề nhân quyền Việt Nam là y như lần đấy có mặt bà Beo đăng đàn chửi bới, mạt sát Mỹ, đưa ra những luận điệu, dẫn chứng mà cơ quan an ninh hay dùng.
Vì sao bà Beo chửi Mỹ và có những luận điệu, dẫn chứng ấy. Vì bà là cánh tay truyền thông của cơ quan an ninh, đứng đầu là tình nhân Nguyễn Văn Hưởng, cho nên bà phải phụ họa với an ninh và có những tin tức bên an ninh cấp cho để viết.
Thế nhưng khi Hưởng buộc phải về hưu, bà Beo suýt bị truy tố tội tham nhũng tiền khi làm TBT tờ báo do bà ta quản lý. May một phần nhờ có dàn xếp của tình nhân, phần cũng là thân phận đàn bà, người ta đã châm chước xá tội cho bà Beo.
Đáng lẽ bà Beo phải cảm ơn cái nghĩa tình ấy, thế nhưng bà nhảy tót đi Mỹ và chửi bới như thường. Thì ra bà Beo Hồ Thu Hồng đã sắm cho mình thẻ xanh ở bển, nơi mà chứa đầy bọn ''rân chủ'' mà bà vẫn miệt thị gọi lúc tại chức. Hóa ra mảnh đất Mỹ ấy tốt lành không phải như bà Beo vẫn chửi mọi khi. Tốt cả người, tốt cả đất, tốt cả chính sách. Phải thế bà Beo mới gửi con mình và gửi thân già mãn kinh đến nơi như thế chứ.
Vụ Dương Chí Dũng lộ ra quá trình trốn chạy và thiên hạ mới ngã người. Dũng có visa vào Mỹ từ đời tám hoánh nào. Buôn bán làm ăn thì Dũng bắt tay với Nga, với Tàu nhưng chuẩn bị lúc sa cơ thì chuồn sang Mỹ. Đảng viên, gia đình cách mạng truyền thống đấy. Có phải là bọn con em VNCH đâu mà tính nước đi Mỹ từ lâu thế.
Rồi lại vụ đại lừa đảo Huyền Như mấy nghìn tỷ bằng hàng trăm triệu usd, lòi ra mới thấy chỉ cần bỏ ra 1 phần mấy trăm ấy là đã có thẻ xanh định cư tại bọn tự bản đế quốc thối nát mà ta vẫn chửi hàng này.
Từ con thủ tướng đến bà tổng biên tập tờ báo quèn đều được gửi gắm thẻ xanh bên Mỹ cả. Sự thật đấy bà con ạ. Giữa con thủ tướng và con của Beo Hồng còn nhiều con cái của các vị khác. Không tin bà con cứ đến lãnh sự quán các bang Hoa Kỳ, vào những ngày lễ lạt gì đó là thấy nay cả đám lúc nhúc con của cán bộ cấp ủy viên trung ương. Đặc biệt là con của cả nhiều vị tướng an ninh, công an có mặt trong đó nữa.
Một số bọn này đã có cơ sở, điều kiện để định cư. Có công ty, cửa hiệu kinh doanh. Một số khác thì đang đi học tự túc. Thử hình dung xem bọn cán bộ và con cháu cán bộ này lấy tiền đâu ra để kinh doanh, để tự túc học?
Tiền của đất nước, của nhân dân cả đấy.
Chúng lấy tiền của nhân dân ta. Chửi Mỹ cho nhân dân ta nghe. Rồi khi có sự, chúng chuồn êm sang Mỹ với số tiền chúng lấy được của nhân dân ta.
Chúng bảo Tàu là bạn, chúng bảo nhân dân ta phải kết tình nghĩa với Tàu. Chúng nói Mỹ là kẻ thù, chúng ta phải cảnh giác, xa lánh.
Thế nhưng chúng lại không sang Tàu ở, chúng lại đi Mỹ ở mới lạ làm sao?
Đến bao giờ những luận điệu xảo trá này của bọn chúng mới bị nhân dân ta vạch mặt? Chỉ khi đó chúng ta mới mong được đất nước có tương lai tươi sáng còn không thì chúng ta vẫn bị lừa bịp, biết mà không dám phản bác, còn không thì chúng ta vẫn tiếp tục ăn đồ độc hại của Tàu, sống trong cảnh o bế của Tàu. Còn bọn chúng, những đứa to mồm chửi Mỹ lại đang sống phè phỡn bên Mỹ. Lúc chúng gặm gà rán, khoai tây sạch. Chúng sẽ cười nhân dân ta là một lũ ngu.
Trần Mạnh Trung

9 nhận xét:

  1. Tôi chẳng hiểu nổi là trang này là trang của thằng nào quản lý, lúc thì nó thể hiện vì nước vì dân chống đối Mỹ tích cực , lúc thì chúng lại ủng hộ Mỹ khen ngợi hết lời ,Mỹ nói j về VN chúng cũng ủng hộ hết mình ca ngợi hết mình, chúng còn nhận được từ viện trợ của Mỹ, thật không hiểu nổi chúng lập ra để làm j nữa, chỉ biết rắng chúng chống đối nhà nước ta quyết liệt lắm bằng các bài viết nói xấu đảng nhà nước ta về mọi mặt

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ có những kẻ hại nước hại dân như Huyền Như hay Dương Chí Dũng thì bọn chúng mới có tư tưởng ấy thôi bạn à. Chứ bạn bảo các con cái của các vị trung ương Đảng cũng như thế thì không thể tin được đâu. Với lại thiết nghĩ những thông tin mà bài viết này đưa ra mới chỉ là thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng nên chúng ta không thể tin vội vào được nên hãy cứ bình tĩnh mà xem xét đi

    Trả lờiXóa
  3. Dương Chí Dũng một kẻ hại nước hại dân, tham ô đến thế là cùng. May mà pháp luật nước ta nghiêm minh đã xử lí được một con sâu nhọt lớn đến như vậy. Việc hắn ta có visa sang MỸ từ lâu tôi cũng không thấy làm lạ, bởi lẽ những kẻ làm việc trái với lương tâm của mình như thế thường rát bất an, tìm cách trú chân cho mình trước đây mà. Còn bàn về vấn đề sang Mỹ là tại sao, bởi lẽ MỸ là nơi thích hợp để cho bọn hại nước hại dân này đeo bám thôi

    Trả lờiXóa
  4. Tác giả hỏi rằng chúng lấy tiền đâu ra để mà sang nước MỸ có cuộc sống sung túc ở MỸ như vậy. THiết nghĩ những việc làm bán nước hại dân của Huyền Như hay Dương Chí Dũng thì chúng ta ai cũng biết rồi, chúng tham ô tham nhũng nên mới có tiền để sang Mỹ quả là không sai. Nhưng chúng làm sao có thể thoát được pháp luật, thoát được con mắt của nhân dân chính quyền ta chứ, tất cả chúng phải trả giá mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. Vậy tác giả bài viết này lại không biết rằng sang Mỹ thì những kẻ phá hoại đất nước như Dương Chí Dũng mới thoát được tội chứ. Đế quốc Mỹ là kẻ thù của chúng ta chính vì vậy chúng luôn tiếp tay cho các thế lực thù địch dể chống phá cách mạng ta, vì vậy mới có chỗ dung chân cho mấy cái tên hại nước hại dân này chứ. Bây giờ chắc tác giả đã biết câu trả lời của việc tại sao chúng lại sang MỸ rồi chứ

    Trả lờiXóa
  6. Chuyện này mà lạ sao, tôi chẳng thấy lạ chút nào cả các bạn à. Việc những tên như Huyền Như, Dương Chí Dũng tìm lối thoát, trốn chạy cho mình là chuyện dễ hiểu thôi mà, không thế thì chúng làm sao dám tham ô tham nhũng ghê đến như vậy chứ. Vấn đề mà tác giả nhấn mạnh là tại sao chúng không tìm đến tàu khựa hay nước nào khác mà lại sang đế quốc MỸ. Bởi lẽ chúng đang ảo tưởng rằng đế quốc Mỹ là kẻ thù của ta nên chúng sẽ được bảo vệ đấy mà. Một sự nhầm lẫn không hề nhẹ. Có tội thì chạy đâu cũng không thoát được đâu

    Trả lờiXóa
  7. Tác giả dường như đang ngộ nhận về nước MỸ thì phải. Đúng là sang Mỹ sẽ sung sướng nhưng nó chỉ đúng đối với những có tiền và đô la thôi bạn à. Như tên Dương Chí Dũng, Huyền Như...chúng dám sang MỸ vì chúng vơ vét, tham ô được nhiều chứ người dân bình thường như tôi mà sang Mỹ thì chắc chỉ có nước sống trong mấy khu ổ chuột cũ nát mà thôi, đặc biệt khi mà nền kinh tế Mỹ đang có những suy thoái nhất định

    Trả lờiXóa
  8. nước Mỹ có điều kiện và đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống sung sướng thế sao, thế mà vẫn còn bao nhiêu cảnh người dân Mỹ đang phải sống cuộc sống khó khăn khổ cực nước Mỹ tự xưng mình là một nước nhân quyền nhưng nước Mỹ chỉ chăm lo cho những người giàu mà thôi còn họ bỏ mặc những người nghèo mà người nghèo nước Mỹ rất đông, những người Việt Nam muốn sang Mỹ sống là họ muốn trốn tránh tội lỗi của họ gây nên nhưng sang Mỹ họ cũng phải vất vả kiếm sống thế nên khi họ mất họ đếu muốn trở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  9. lại một bài viết không biết cắt xén ở đâu hay tự bịa đặt nhưng đọc lên chúng ta thấy nội dung của nó đi ngược lại quan điểm chính trị của Đảng và nhà nước ta. Vì làm gì có chuyện tìm kiếm sự nương tựa về chính trị, đưa Việt Nam lệ thuộc toàn diện vào Trung Quốc và chuyện "Việt Nam phải mang ơn Trung Quốc”. Hơn nữa việc chế độ Liên Xô sụp đổ có nhiều nguyên nhân, nước ta có chính sách khác họ với bài học đó thì không bao giờ chúng ta sụp đổ được, chính chún mới là nguyên nhân

    Trả lờiXóa