Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Ảnh dân oan Miền nam nhân ngày 30 - 4

Dân oan Miền nam kỷ niệm 30-4 :




31 nhận xét:

  1. Rồi khẳng định một điều mấy bác gái nầy ngồi đây là do thế lực thù địch xúi giục.Đứng rồi lại ngồi, mệt ơi là mệt ! Cũng vì ba đồng tiền ! Tớ nói hộ cho các bạn DLV rồi đó.Hôm nào Hồ quang Lợi phát lương nhớ chia cho tôi với nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi đội mấy cái từ dân oan lên đầu là dân oan à,biết ngay kiểu gì những ngày này chúng lại sủa mà.xin hỏi 30 tháng 4 là như thế nào mà dân oan miền nam.ngoài lời giải thích là muốn chia rẽ nam bắc thôi mà.nên nhớ trước 1975 chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm chỉ biết ăn chơi phè phởn thì lúc đó mới gọi là dân oan bị chính quyền của mình nhưng bù nhìn hành hạ bóc lột từng hạt thóc,rồi bọn nguy quân cướp bóc cưỡng hiếp dân lành mà là anh hùng à,Việt Nam Cộng Hòa thế mà được tôn vinh à,nhờ có Đảng dân oan mới được giải thoát hiểu không

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Nặc danh: Bạn biết đấy chẳng có gì mà người ta lại tự nhiên làm mấy cái trò này đâu, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Chẳng lẽ những ngày nghĩ như thế này bà con lại tự nhiên ra ngoài ngồi mang cái biển dan oan như vậy chắc. Có người đã từng nói với tôi rằng âu cũng là do miếng cơm manh áo mới phải làm như thế mà thôi, người ta cho thuê cho tiền mới làm thế thôi

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Đúng thật là nực cười cho những người này, ở VIệt NAm ta làm gì có cái kiểu dân oan này chứ. Mà tôi cũng dám chắc những người này có biết mình đang làm gì đâu họ chỉ làm theo những người chỉ đạo đã cho họ ít tiền mà thôi. THật là khổ cho những người này trong khi nhân dân cả nước được nghỉ ngơi vậy mà họ vẫn phải làm những việc vô bổ này để kiếm sống qua ngày

      Xóa
    6. Tôi thấy những điều này thật vô vị, làm gì có cái chuyện những người này ăn không đủ no, không đủ mặc. Mà lại không đi làm kiếm tiền mà lại đi đến đây lập ra một nhóm bảo là tôi là dan oan chứ. Họ đâu có phải dại dột gì đâu. trừ khi số tiền mà họ có được lớn hơn so với ngày công của họ thì họ mới làm thế thôi. Thật sự quả thật đây là âm mưu của những kẻ hại nước hại dân muốn phá đất nước đây mà

      Xóa
    7. Chúng ta đều biết rằng hiện nay vấn đề dan oan đang bị các thế lực thù địch, bọn phản động bên ngoài chú ý lợi dụng để chống Đảng, chống Nhà nước ta. Chúng trắng trợn vu khống rằng ở VIệt Nam không có dân chủ nhân quyền, ở VIệt Nam nhân dân đói nghèo khắp nơi./ Làm gì có mấy chuyện đó đâu hả trời mấy bác ơi. Tôi thấy cái bọn phá hoại kia không nói ra, không xuyên tạc thì không có tiền tiêu nên mới phải nói như vậy mà thôi

      Xóa
    8. Dân oan gì ở đây chứ. Thật sự mà nói họ có oan có ức gì đâu. Nguyên nhân sâu xa là đang nghèo, đang không có tiền lại được một số kẻ kích động nên họ mới đi làm thế thôi. Chứ họ có hiểu gì đâu chứ, vừa có tiền làm lại nhẹ nhàng chỉ cần vác cái khẩu hiệu dan oan đi một vòng thì được số tiền bằng cả ngày lương nên họ làm thôi. Họ đâu biết là họ đang bị những kẻ phá hoại đất nước lợi dụng đâu chứ

      Xóa
    9. Tôi thấy đâu được một nhóm người tự làm mấy cái trò băng rôn khẩu hiệu vớ vẩn này thôi, chắc đâu cũng được chục người. Mà ngày uất hận người dân Miền Nam gì ở đây chứ. Ngày 30-4 là ngày miền Nam được hoan toàn giải phóng, chế độ VNCH được giải tán, nhân dân nơi đây kể từ đó được làm chủ cuộc sống của mình không còn bị bóc lột dưới bàn tay bẩn thỉu của đế quốc Mỹ. Vậy có gì đâu mà uất với chẳng hận chứ

      Xóa
    10. lúc nào chúng ta cũng thấy cái tên Nặc danh này vào sủa linh tinh mà chẳng biết chúng đang nói về cái gì nữa. Hơn nữa không tự dưng gì mà những con người già cả này lại ngồi ở đây với những biểu ngữ hết sức lệch lạc bởi họ chả có gì phải uất hận cả vì sau ngày giải phóng đất nước chúng ta làm chủ cuộc sống của mình, được đoàn tụ gia định hạnh phúc, không phải sống trong sợ hãi trước kẻ địch nữa. Chắc chắc có sự khúc mắc sau những bức ảnh này vì toàn những người già cả dễ bị kẻ xấu lợi dụng thế này

      Xóa
    11. Bạn đừng có bảo thế, tôi tin chắc rằng những con người ngồi ở đấy là bị lợi dụng, nhìn khuôn mặt của họ xem, không có một nét uất hận gì cả, giường như họ đang làm theo sự sai bảo của một kẻ nào đó. Và tôi nghĩ rằng phải có người đứng ra khuyên bảo họ chứ, chiến thắng 30-4 là chiến thắng vĩ đại của dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa chứ không thể để những con người này là vấy bẩn thế được

      Xóa
    12. Nhưng bạn ak, tất cả các hoạt động gây rối, kích động, chống phá của chúng không qua được sự kiểm soát của cơ quan an ninh và đã sớm bị dập tắt khi còn manh nha trong trứng nước. Chính vì vậy, Việt Nam đã, đang và mãi sẽ là điểm đến an toàn của tất cả những ai yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Một nền an ninh, chính trị ổn định, bền vững, là điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

      Xóa
    13. Chắc chắn là trong một xã hội, dù là xã hội nào đi chăng nữa thì cũng tồn tại sự không công bằng, kiểu gì chẳng có vài người bị thiệt thòi hay bị oan này oan nọ. Nhưng không phải vì một số người như vậy mà đánh giá một chế độ là thế này thế kia được. Nếu nói về sự không công bằng thì những nước tư bản họ có nhiều hơn nhiều, chẳng qua là họ không được nói mà thôi. Chế độ của Việt Nam ta nói chung vẫn còn tốt chán, vẫn chưa phải sống cuộc sống dưới cống ngầm như một số quốc gia phương tây

      Xóa
  2. Nhìn chẳng thấy gì gọi là "biểu tình" hay một cái gì đó cả mấy bác này chắc chắn một điều rằng chẳng tự nhiên mà ra đây ngồi thế kia đây, có ai đó đã thuê, hay là xúi họ ra đây chăng và không biết những người này đã được họ cho bao nhiêu mà phải khổ sở đi ngồi thế kia nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Mấy bác này lại nghe ai đó xúi giục mà vật vạ thế này nhỉ, có pahỉ khổ như vậy không, các bác làm như thế này chỉ làm cho mấy kẻ đã xúi giục cười sung sướng thôi, mà sao giờ chỉ lôi kéo được có vài người như thế này thôi sao những người khác họ biết nên không thể mua chuộc được chăng?

    Trả lờiXóa
  4. Đây không phải do xúi giục hay dụ dỗ trả tiền gì đó đâu, tôi nghĩ đây có thể là sự thật. Đây có thể là một nhóm người trước đây làm tay sai cho bọn Ngụy quyền Sài Gòn, sau khi chúng ta giải phóng, đưa bọn này đi cải tạo nhưng bọn này không nghe theo, vẫn tâm hồn theo bọn phản động, bây giờ già rồi, không còn việc gì để làm nữa lại ra đây ngồi vật vạ để kiếm vài đồng tiền của bọn phản động, thật đáng thương quá. Sao không chết đi cho nhẹ quả đất nhỉ, già rồi không biết thân biết phận ở nhà mà ngồi, bây giờ ra đây để người ta khinh vào mặt, đúng là lũ ngu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ những người đang bị kẻ khác đánh lừa về tư tưởng và việc họ bị đánh lừa là bởi vì trong nhà họ có kẻ đã theo ngụy quân ngụy quyền và bị chết giờ họ bị kích động và xem cộng sản là kẻ thù nữa nên sinh ra thế này. Nhìn những con người này, khốn khổ và không thấy chút gì là uất hận quá mức trong họ cả, vừa thấy thương họ mà trách họ vì họ bị lừa đến nỗi mà chống lại cả dân tộc

      Xóa
  5. "30-4 ngày uất hận của dân oan miền nam" nghe có chối tai không cơ chứ,nghe có buồn cười không cơ chứ,ngày đó cả nhân dân trong cả nước đồng lòng đồng sức giải phóng cho nhân dân miền nam.tất cả vì "miền nam ruột thịt" thế mà cái lũ này lại treo mấy cái băng trắng kêu dân oan đích thị là lũ ăn theo nói leo phản động thôi mà

    Trả lờiXóa
  6. Đúng chỉ vì mấy đồng tiền mà bỏ qua tất cả mà đi làm những chuyện như thế này .Bị xúi giục hay bị mấy đồng tiền làm mờ mắt rồi ra đường biểu tình chứ ,già rồi không biết thân biết phận ở nhà mà ngồi, bây giờ ra đây để người ta khinh vào mặt, đúng là lũ ngu. Về nhà mà xem lại có xứng đáng là một người Việt Nam không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ đây không chỉ là vì tiền đâu, mà còn bị tư tưởng xấu tác động nữa đấy, tôi tin chắc những người này bị tác động như thế là bởi trong nhà họ có thân nhân đi theo ngụy quân ngụy quyền và bị hi sinh giờ chúng tác động những người này để cho họ hiểu nhầm về những người cộng sản và hiểu nhầm về cuộc chiên thắng 30-4 của đất nước ta. Chúng ta cần phải có cách giải thích để cho những người này hiểu

      Xóa
  7. Chỉ với một số người ít ỏi mà họ có thể "thuê" cứ gọi như vậy đi cho nó đúng bản chất mà đòi người khác phải tin rằng đang có vấn đề gì đó của nhân dân ở đây thì thật là quá coi thường chúng tôi rồi, chẳng ai là không hiểu rõ những người này như thế nào và tại sao họ lại có mặt ở đây cả, nên xem xét lại trước khi đưa lên đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như bạn này nói rồi, sau rất nhiều lần như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể trang bị cho mình những bài học kinh nghiệm rằng chẳng thể tin được cái gì ở đây cả, mấy thông tin trước đây và cả bây giờ cũng vậy chẳng được mấy cái là thật cả, không hiểu tác giả toàn lôi ở đây lên mà làm cho chúng ta hoa hết cả mắt thế này.

      Xóa
    2. Thật là đáng buồn thật đấy, trong khi 30-4 là ngày kỷ niệm chiến thắng thống nhất toàn dân tộc thì có một số người lại bị những kẻ xấu lợi dụng tác động cho những tư tưởng xấu và làm theo những gì chúng bảo và xem cuộc đấu tranh của ta là tội lỗi. Mọi người ai biết những người này thì hãy giải thích cho những con người này lại đi, đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa cả dân tộc ta chứ không phải như họ nghĩ

      Xóa
  8. người dân chắc lại bị bọn phản động chống chính quyền mua chuộc lợi dụng rồi người dân không nên bị bọn này mua chuộc vì bọn này không tốt đẹp gì cả bọn chúng chỉ lợi dụng nhân dân lôi kéo người dân vào các hoạt động chống chính quyền mà thôi sau đó bọn chúng sẽ bỏ mặc nhân dân, Đảng nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm đến người dân chăm lo cho nhân dân và giải quyết mọi vấn đề mà nhân dân còn vướng mắc nên không có chuyện dân oan như thế thế nên đay chỉ là gioogj điệu của bọn phản động nói xấu chính quyền ta.

    Trả lờiXóa
  9. Sao chẳng thấy đưa tin gì nữa vậy, mỗi mấy hình ảnh như thế này thôi sao, trước đây có gì thì đều náo động cả lên à, giừ đây chỉcòn có thế này thôi sao, hay đây là biểu hiện của sự hấp hối của lũ người này rồi chăng, không thể đưa ra được cái gì khác nữa rồi, có lẽ suy đoán này là đúng rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có còn có thể nói được điều gì nữa đây, ai nấy đều hiểu rõ đâu là đúng, đâu là sai trái rồi thì còn ai dại gì nghe theo những lời của mấy người này nữa đây, và chúng ta thấy rằng đây cũng là một kết cục xứng đáng thôi, nó đã là quy luật của tự nhiên rồi, cái xấu sẽ chẳng bao giờ thắng được cái thiện cả, chân lý luôn chỉ có một.

      Xóa
    2. bọn chúng đang muốn lừa người đấy bạn ak, bọn chúng đang muốn lợi dụng những người dân kém hiểu biết, chúng muốn lợi dụng việc người dân không hiểu pháp luật rồi chúng kích động người dân và để họ nghĩ họ bị oan và chúng là ngừoi trượng nghĩa để giúp người dân giải oan, ai ngờ âm mưu của bọn này là lợi dụng việc này để chống phá nước ta

      Xóa
  10. Khổ thân các bà con, bị bọn xấu nó lừa cho rồi cứ nghĩ là oạn, bọn đấy bảo gì làm vậy trong khi đất nước đang mừng ngày lễ đại thắng thống nhất đất nước thì bà con lại phải ra ngồi đây để phục vụ cho âm mưu của bọn chúng. Thật là buồn, đến những người già bọn dân chủ nó cũng không tha, nó cũng muốn lợi dụng cho âm mưu chống phá của chúng. mong mọi người khuyên bảo những mẹ này về đi đừng để lợi dụng như thế nữa

    Trả lờiXóa
  11. tôi tin chắc rằng việc có những người dân như thế này, cầm những câu như thế là có kẻ khác lợi dụng , bởi lẽ đây là chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta và là sự thất bại trơ trẽn của Mỹ, chúng không muốn cả thế giới biết đến thất bại quá trơ trẽn của chúng và nhắc đến thất bại này nhiều lần nên chúng luôn dùng chiều bài ngày quốc hận để tuyên truyền, và chính những người dân này đang là lá bài của chúng

    Trả lờiXóa
  12. Tội nghiệp mấy cụ già quá, có biết gì đâu, thấy nó dỗ ngon dỗ ngọt, rồi cho vài đồng bạc cứ tưởng nó quan tâm tới mình lắm, nhưng thực chất là mấy kẻ đó đang lợi dụng mấy cụ để làm việc cho chúng đó. Chỉ có bọn Việt Tân, lũ tàn dư của chế độ Việt Nam cộng hòa mới coi ngày 30-4 là ngày uất hận thôi, bởi ngày đó là ngày mà chúng mất đi cuộc sống giàu sang, phú quý, phải chạy sang nước ngoài lánh nạn. Chứ người dân Việt Nam thì không bao giờ có chuyện ấy cả.

    Trả lờiXóa