Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Dân Dương nội tới Tổng thanh tra Chính phủ và ANTV.

Tin đưa muộn!
Sáng hôm qua, ngày 15.10.2014, bà con Dương Nội tiếp tục đấu tranh, đòi công bằng tại Tổng Thanh tra Chính phủ và Đài truyền hình An Ninh.
Phương tiện đi lại chính của bà con là những chiếc xe đạp cũ kỹ.
Khác với những gì bà con trông đợi - rằng ở đây (Tổng Thanh tra Chính Phủ và đài truyền hình An ninh), họ có thể nói lên những nhọc nhằn, nói lên những tâm tư nguyện vọng của mình - thì cánh cổng đó vẫn đóng im lìm. Việc tiếp dân, lắng nghe ý kiến của dân không phải là công việc của mấy vị sao?

Tiếp dân bằng cổng sắt, tiếp dân bằng xe cảnh sát, tiếp dân bằng những lời đe dọa?! Đó là cách tiếp dân của Thanh tra Chính phủ, của ANTV đó sao?
Miếng cơm manh áo hằng ngày của mấy vị, của vợ con, gia đình các vị được trả bằng mồ hôi, nước mắt, xương máu của bà con, của nhân dân. Vậy mà các vị đối đãi với những người đã nuôi các vị như vậy sao? Văn hóa tối thiểu, điều đơn giản đến đứa học mẫu giáo còn biết vậy mà các vị không biết sao? Các vị không được dạy cho điều đó hay các vị cố tình không nhớ bài học đạo đức đó? Nực cười cho những kẻ mang mác Thanh tra viên, Công an, cuối cùng cũng vẫn chỉ là những kẻ hút máu dân, "ăn cháo đá bát", "vô ơn bạc nghĩa" mà thôi
FB Trang Ngoc

14 nhận xét:

  1. Phương tiện đi lại chính của bà con là những chiếc xe đạp cũ kỹ. cái này có lẽ cũng nên nghiên cứu lại, chứ mấy vị lúc đạp xe sao không mặc áo đồng phục vào nhìn cho nó hoành con mịa nó tráng đi, sao mà phải chụp ảnh như thế, mà cái thằng cha đi rolroi phía trước sao không cho mấy vị dân oan tiêu biểu của năm lên xe đi cùng. mà phải diễn cảnh đạp xe lúc phố không người như thế, thật thương thay. ôi shit

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà con dân oan chú ý, cầm chắc tay lái, mắt hướng nhìn về phía trước, đến đoạn chụp hình rồi, mặt nhăn nhó lên tí nào để còn lấy cảnh nào, đạp xe phải đều nhịp để thể hiện sự đoàn kết của dân oan, dân oan gì mà cứ như đi du lịch khám phá thủ đô như thế nhỉ, cũng chẳng phải lo gì về thế sự, cứ đi hết ngày này sang ngày kia đi rồi ắt sẽ có tiền tiêu xài đấy mà, lo gì nghề này không chết được

      Xóa
    2. Bà con dân oan chú ý, cầm chắc tay lái, mắt hướng nhìn về phía trước, đến đoạn chụp hình rồi, mặt nhăn nhó lên tí nào để còn lấy cảnh nào, đạp xe phải đều nhịp để thể hiện sự đoàn kết của dân oan, dân oan gì mà cứ như đi du lịch khám phá thủ đô như thế nhỉ, cũng chẳng phải lo gì về thế sự, cứ đi hết ngày này sang ngày kia đi rồi ắt sẽ có tiền tiêu xài đấy mà, lo gì nghề này không chết được

      Xóa
  2. dân oan gì mà đi khắp nơi như thế, cứ như đi chạy show vậy trời, bọn này chắc còn đắt khách hơn cả ca sỹ diễn viên chuyên nghiệp khi mà ngày nào cũng được dẫn đến các cơ quan chính quyền với mấy bộ trang phục sặc sỡ và mấy cái khẩu hiệu quen thuộc là chả biết oan cái gì nhưng cứ phải hô hào cái đã, cho thật to, cho ảnh nó cảm xúc thì mới có tiền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rồi khổ lắm nói mãi Ba đình đã chi tiền cho DLV chửi rủa bà con,thì các dư lộn viên cứ chửi rủa cho thoải mái vì tiền của Cộng sản Ba đình chi cho các bạn DLV cũng là tiền thuế tiền của cha mẹ dòng họ của các bạn đấy cứ việc chửi cứ việc nói trong số Nhân dân VN có cha mẹ của các bạn luôn đó

      Xóa
  3. Bà con đừng thế này. Đừng bị những thành phần xấu lợi dụng mà vô dình làm đông bọn với chúng. Đến lúc nhà nước không nương tay thì mọi người là người chịu trách nhiệm thôi. Mục đích của bọn xấu là gây mất trật tự xã hội, gây ra bất ổn xã hội để đục nước béo cò. Mọi người đừng tin mà đi theo biểu tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một điều mà tôi thấy là cái vụ đất đai Dương Nội này! thế nhưng mà mọi người cũng buồn cười nhiều lắm vì mấy thằng thiểu năng các ngươi chỉ biết đưa ra cái hình ảnh, đưa ra vài câu nói xấu, chửi bới chính quyền! Chứ thấy đâu cũng dân oan Dương Nội ,nghe mà nhảm quá.

      Xóa
  4. dân oan cái nỗi gì mà thấy như mấy gia đình đi du lịch vòng quanh Hà Nội vậy chứ.Nhìn thích thật đấy.Từ lần sau mọi người hãy mặc quần áo đẹp hơn một tí,đi xe gia đình ấy thì mới có ý nghĩa chứ.Nhìn cảnh diễn mà thấy đạo diễn nghèo nàn ít trí tưởng tượng quá đấy,không có cảm xúc gì hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy thôi cái trò mèo này đi . diễn thế này không tốt cho lắm, oan ở đâu thì giải quyết ở đó, có pháp luật rõ ràng oan sai cái gì nữa, nơi khác người ta hiến đất làm công còn chả đòi hỏi quyền lợi gì nữa mà đám người này còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa

      Xóa
  5. Mấy con rận chủ kia sao mấy người cứ nhằm vào bà con nhân dâ Dương Nội mà lôi kéo xúi dục chứ.Hay là thấy họ có phần nghèo khổ nên dùng mấy đồng tiền dơ bẩn để dụ dỗ họ làm theo kế hoạch của mình,những kế hoạch chống phá nhà nước chứ.Tốt nhất là mấy người nên dừng lại ngay đi.

    Trả lờiXóa
  6. Bọn mày chỉ có cái kiểu suốt ngày đi kích động dân chúng gây rối, chống phá chính quyền thế này thì đất nước ta sao có thể ổn định. Bọn phản động này đúng là kiểu lấy oán báo ơn Nhà nước mà. Chẳng cố gắng xây dựng nhà nước thì thôi cũng đừng có mà nghĩ ra mấy cái trò hèn hạ này mà phá hoại đất nước. tại sao chúng mày không đóng góp thiết thực hơn các hoạt động yêu nước có thể hay hơn là đi làm phản động hay không

    Trả lờiXóa
  7. Thật là vớ va vớ vẩn với mấy cái hành động này của chúng, thực sự là cái hành động đó của chúng chỉ là nhằm khiêu khích kích động nhân dân mà thôi, Những hành động điên rồ của lũ giả danh dân oan. Thật nhố nhăng. Chúng đang lôi kéo, kích động nhân dân để làm loạn. Những hành động lố lăng, phạm pháp. Nhân dân Dương Nội làm không bao giờ tin mấy cái thủ đoạn của chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  8. Những người dân dương nội cần bình tĩnh lại đừng để cho những kẻ xấu lợi dụng mọi người để chống phá Nhà nước ta. Những kẻ rận chủ chúng đang cố gắng thực hiện âm mưu chống phá Nhà nước ta để ngăn chặn cho đất nước ta không phát triển được. Mọi người dân hãy tìm hiểu trước các thông tin về chính sách phát triển của đất nước ta để có thể hiểu được và đứng lên đấu tranh lại những luận điệu xuyên tạc của bọn rận chủ

    Trả lờiXóa
  9. Những người nông dân chân lấm tay bùn cũng là những đối tượng mà bọn phản động chúng chú ý đặc biệt để lợi dụng vì những người nông dân ngày ngày chỉ biết đến ruộng đồng làm gì có thời gian để tìm hiểu các kiến thức xã hội. Bọn phản động chúng đã lừa gạt những người nông dân đó để phục vụ cho âm mưu của chúng. Đúng là bọn rận chủ chúng mày là một lũ hèn nhát

    Trả lờiXóa