Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Cập nhật tin về vụ Hưng yên bắt cóc 7 nông dân từ tháng 1 năm 2015.

Thông tin tiếp tục về vụ Hưng yên bắt cóc 7 nông dân : kể từ ngày 28 tháng 1 năm 2015, sau khi bắt cóc 7 nông dân, đến nay tỉnh Hưng yên vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào cho các gia đình có thân nhân bị bắt cóc.
 Trong ngày công an đột kích sáng sớm, bắt cóc các nông dân, công an cũng cướp, thu giữ nhiều điện thoại của các hộ dân, không hề có biên bản, đây là hành vi ăn cướp, sợ bị dân tố cáo qua các bằng chứng khó hối cãi.

Các gia đình có thân nhân bị bắt đã thuê các Luật sư trợ giúp pháp lý, yêu cầu Luật sư vào cuộc ngay nhưng   công an tỉnh Hưng yên đã bỏ qua các qui định pháp luật, không cho luật sư và thân nhân thăm gặp.
 Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp thông tin về vụ việc nghiêm trọng này để cộng đồng rõ.
XVN


 Xem lại :  vụ Hưng Yên bắt cóc 7 nông dân.

   Vào lúc 4 giờ sáng hôm nay, chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2015, công an Hưng yên gồm hàng vài trăm lính  cơ động yểm trợ đã bao vây 3 xã bằng các chốt chặn đầu đường liên xã, cắt sóng di động của nhiều số di động trong số các công dân từng đi khiếu kiện đất đai vài năm nay.






 Công an đã đột nhập vào xã Cửu Cao và bắt đi 6 công dân mà không hề có bất kỳ hồ sơ hay lệnh , thông báo nào gửi cho các gia đình của các công dân này. 
 Danh sách các công dân xã Cửu Cao  bị bắt :
1. Nguyễn Văn Hải thôn Hạ
2. Hoàng Văn Ngự thôn Hạ
3. Nguyễn Văn Long thôn Hạ
4. Vũ Thế Trường Thôn Vàng
5. Nguyễn Thanh Nhàn ( 69 tuổi)  thôn Thượng
6. Đinh Hoài Đức thôn Thượng.

 Một nông dân khác  là Lê Văn Nga, 55 tuổi, cựu chiến binh chống Tàu, ngày 28  tháng 1 bị công an tỉnh tạm giữ. Từ đó đến nay gia đình chưa được thăm gặp. 

Việc làm khuất tất, vô luật pháp của chính quyền Hưng yên như nêu trên đang gây bức xúc cao độ trong nhân dân Văn giang và cả nước nói chung. 

 Tin và ảnh từ các cộng tác viên. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết thêm về vụ việc nghiêm trọng này. 

10 nhận xét:

  1. chắc chỉ có ở việt nam mới có cái tin "bắt cóc nông dân" này mà thôi, vì theo logic thông thường của một người bình thường thì ít có cái chính quyền nào lại làm như thế cả, các bác phải biết việt nam có bao nhiêu phần trăm là nông dân, bắt cóc 7 người trong mấy triệu người thì uy hiếp được ai, đấy có phải là cái ý của bài này không, thế nhưng đáng tiếc rằng chính cái kịch bản ấy lại phản tác dụng vì nó quá phi logic

    Trả lờiXóa
  2. nhìn vào những bức ảnh kia chẳng nói lên được điều gì cả, các bác đừng ngĩ rằng việt nam hòa bình quá nên không bao giờ dùng đến công an cơ động đấy chứ, hay chính cái suy nghĩ quá hòa bình của người dân lại đang tạo ra cơ hội để cho các đối tượng báo lá cải lợi dụng những hình ảnh kiểu này để lái theo hướng công an bắt người dân, chắc chỉ có ở việt nam mới có tình trạng kiểu này

    Trả lờiXóa
  3. "vào lúc 4 giờ sáng hôm nay, chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2015, công an Hưng yên gồm hàng vài trăm lính cơ động yểm trợ đã bao vây 3 xã bằng các chốt chặn đầu đường liên xã", các bác nge có thấy chướng tai gai mắt không, ảnh có đến 30 người không mà bằng là hàng vài trăm, bao vây được 1 cái ngõ nhỏ không mà nói rằng 3 xã, đúng là cái bản chất phóng đại, nói phét không thể nào che giấu được đâu mà

    Trả lờiXóa
  4. tôi đã nói rồi, nếu đã dựng chuyện thì dựng cho hợp lý một chút, đừng để lộ cái đuôi ra, đừng có cái kiểu " Công an đã đột nhập vào xã Cửu Cao và bắt đi 6 công dân mà không hề có bất kỳ hồ sơ hay lệnh", công an mà có ý bắt người như trong câu chuyện thì cái hồ sơ hay cái lệnh kia có là gì đâu, công an huyện cũng ban ra được, đừng thêm 1 tình tiết phi lý như thế vào lại làm độc giả phát hiện ra bản chất chứ

    Trả lờiXóa
  5. @ thanh tâm ơi tôi hỏi ban một câu nhé,tại sao dân singabo nó ngu thế ha bạn,nó ăn cháo đá bát thế hả ban,lý quang diệu đưa đất nước và nhân dân lên sự giàu có,thế mà khi chết chẳng có thằng nào đứng ra khoc lóc hết,họ chỉ chia buồn thế thôi,còn ở việt nam ta khi quan chết thì những người như bạn lăn ra khoc lóc,tôi hỏi bạn năm vừa qua ban thăm mộ bác giáp được mấy lần,còn cái mộ tổ cuả thanh tâm thì thanh tam biết nó ở đâu ko,chắc là ko biết nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắt cóc ư? các bạn làm như chính quyền là một tổ chức tội phạm hay sao vậy, chính trong thâm tâm của các bạn còn nghĩ như thế thì người khác gọi bạn là phản động quả là không sai nhỉ, việc những người đó bị bắt thì chính quyền đều có cơ sở của họ cả, vì cái này liên quan đến con người chứ có phải đùa đâu nhỉ

      Xóa
    2. Việc mà chính quyền bắt người nào thì họ đều có cơ sở của họ và đều dựa trên các thủ tục quy định của pháp luật cả, giờ kẻ tội phạm đứng đấy rõ ràng thế họ không bắt sao được cơ chứ, người gây rối thì cũng phải bị bắt để còn giữ trật tự xã hội nữa chứ. Còn việc về đất đai họ có bị oan hay không thì cái đó tôi nghĩ cơ quan công an cũng không đủ thẩm quyền đâu

      Xóa
  6. Một ngày nào đó trên các trang mạng xã hội đôt nhiên các bạn thấy tên mình trong một số típ như "dân oan" bị bắt với hình ảnh diễn tập chống bạo loạn của lực lượng chức năng. Với kiểu viết bài kiểu này thì điều đó không phải là không có khả năng xảy ra. Không một bằng chứng nào được đưa ra nhưng lại có những kết luận vô cùng sốc như vậy thì đây là hoàn toàn bịa đặt chứ làm sao có tí gì là đúng sự thật!

    Trả lờiXóa
  7. Trong nước nơi rất an ninh an toàn, không có việc xả súng hay bị bắn chết vì khác màu da thì việc các cơ quan thi hành pháp luật bắt người không thể có những chuyện phi lý như vậy được. Nêu có chuyện như vậy liệu ràng những người làm công quyền có tồn tại cho đến ngày nay. Không nên đổi trắng thay đen như vậy. Ai có công có tội xã hội và mọi người biết cho dù vu oan thế nào thì chân lý mãi là chân lý không thể che đậy được.

    Trả lờiXóa
  8. Dư lồn viên bưng bô liếm đít ! thật vô sĩ ! không biết nhục là gì !

    Trả lờiXóa