Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Công an Long Biên - vừa nhận huy chương xong đã phốt nặng !

Lần thứ tư được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

  Tại Long Biên, trong vài ba tuần trở lại đây, 2 vụ tấn công khủng bố vào 2 blogger gây rúng động cộng đồng mạng, ngay lập tức báo chí Quốc tế và các quan chức các Đại sứ quán khắp nơi đã ban hành các văn bản gửi cho lãnh đạo VN, ngay cả đại diện Bộ ngoại giao Mỹ đang có mặt tại Hà nội cũng phải thốt lên với Hà nội  : " thật ngu ngốc !"  

Các quan chức của Đại sứ quán Mỹ, Úc, Đức đã đến tận nhà riêng thăm hỏi ông Tuyến, các sứ quán cũng gửi thư yêu cầu chính phủ VN điều tra khẩn cấp các  vụ khủng bố vừa rồi.

Dân kéo đến trụ sở tiếp dân Hà nội tố cáo Long biên bảo kê côn an côn đồ khủng bố các blogger. 

  Vũ văn Hùng - trưởng công an Long biên. Dd : 091322 44 45
 nr 04 3984 1191. 
 VỪA NHẬN HUY CHƯƠNG CHIẾN CÔNG ĐÃ PHÔT NẶNG !


ANTĐ - Phần thưởng cao quý này được trao cho chiến công khám phá đường dây buôn bán 106 “bánh” heroin, do CAQ Long Biên phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội điều tra, xử lý.
Ngày 15-1, Đảng ủy, BCH CAQ Long Biên đã trang trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Dự hội nghị có Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP; đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên, cùng đại diện lãnh đạo  Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ quận; 14 đồng chí chủ tịch UBND phường; chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP và các phòng, ban quận Long Biên.Đại tá Đào Thanh Hải trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập
thành tích xuất sắc của CAQ Long Biên
Đại tá Vũ Văn Hùng – Trưởng CAQ Long Biên cho biết, năm 2014, CAQ Long Biên đã nỗ lực xây dựng, triển khai nhiều biện pháp kiềm chế sự gia tăng tội phạm; tỷ lệ xử lý tố giác, tin tố giác tội phạm đạt trên 90%; điều tra khám phá án đạt trên 75%. CBCS CAQ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đều chấp hành nghiêm pháp luật, không để xảy ra oan sai nghiêm trọng.
Công tác đảm bảo TTATGT đạt 3 tiêu chí, và với vai trò chủ công, CAQ đã tạo được những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực giữ gìn TTATGT- TTĐT; thực hiện hiệu quả các tiêu chí đề ra của năm trật tự và văn minh đô thị 2014.Đồng chí Nguyễn Huy Thắng đánh giá cao nỗ lực, kết quả CAQ Long Biên đạt được
trong năm 2014
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP và đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà tập thể CBCS CAQ Long Biên đạt được trong năm 2014.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đào Thanh Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao của các đồng chí lãnh đạo quận Long Biên và sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn quận, để CAQ Long Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại tá Vũ Văn Hùng cùng những cá nhân, tập thể tiêu biểu năm 2014 của CAQ
Phó Giám đốc CATP Đào Thanh Hải quán triệt lại 7 chỉ đạo của Giám đốc CATP trong chương trình công tác năm 2015 với các nội dung quan trọng, nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới; đồng thời yêu cầu CAQ Long Biên nghiêm túc thực hiện những chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, của Quận ủy, UBND quận Long Biên, từ đó xây dựng kế hoạch, biện pháp đảm bảo tiếp tục giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn. Trước mắt, thực hiện tốt đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán, và Đại hội Đảng các cấp.
Thay mặt CBCS CAQ Long Biên, Đại tá Vũ Văn Hùng chân thành cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của Đại tá Đào Thanh Hải và đồng chí Nguyễn Huy Thắng; đồng thời khẳng định sẽ bổ sung những ý kiến chỉ đạo đó vào chương trình công tác năm 2015 của CAQ.

Theo ANTD, XVN. 

20 nhận xét:

  1. do công an đánh hay là do côn đồ thì chẳng biết được, nhưng mà cái mà tôi nhìn thấy đó là một phường văn vạ, và cố ý chụp ảnh tung lên mạng để giả dối, đã bị đánh thì lo mà chạy đến viện cầm máu chứ còn tâm trí lo chụp ảnh lên mạng thì đó chỉ có những nhà dân chủ mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn mấy thằng cờ hó này không bị khủng bố nữa thì chỉ còn cách kêu anh mỹ sang mà
      chống khủng bố giúp chúng thôi, nhìn như thằng đồ tể như thế không biết anh ta bị máu
      lợn hay máu dê khủng bố lên mặt như thế nữa nhỉ, nhìn hài hước với cái mặt bôi máu của
      hắn ta quá

      Xóa
    2. tôi xin phép được trả lời công an chắc chắn là một lực lượng của dân, họ thực thi pháp luật chứ không phải là côn đồ như bạn nói đâu nhé, đừng có suy diễn như thế đừng có làm trò cười cho thiên hạ bằng những câu hỏi như thế , thử hỏi nếu như không có công an xã thì biết hâu quả gì sẽ xẩy ra rồi đấy, nghiêm trọng đấy bạn ơi

      Xóa
    3. . Chắc các ông thấy như thế là vui nhưng người bình thường thì thấy các ông là một lũ bệnh hoạn phạm pháp và chỉ mong cho công an bắt hết các ông lại. Thực sự thì nếu các ông mà không bị bắt thì quá là bất công đối với những đứa giết người và trộm cắp

      Xóa
  2. chẳng bao giờ có chuyện công an đánh những kẻ lắm mồm như thế cả, đơn giản bởi vì chúng là những con người chuyên đi môi kích thì vấn đề mâu thuẫn ở ngoài xã hội là chuyện quá bình thường làm sao mà công an cử người đến đánh được, chỉ có những bọn vu khống mới đổ cho công an thôi

    Trả lờiXóa
  3. kệ bố những nhà dân chủ, bị đánh là chuyện bình thường, ai chả bị, một con người bị đánh rồi kêu la rằng nhân quyền bị xâm phạm la lớn tố cáo công an thì nghe chuối quá, nhớ mặt thằng nào thì bảo ra chứ chẳng phải cái kiểu chửi bới công an rồi thì tố thẳng là trưởng phường trưởng quận đánh như thế chứ

    Trả lờiXóa
  4. Các Dê Lợn Ve lên tiếng chỉ khiến tội của côn an và chính quyền cộng sản Việt Nam thêm nặng hơn trước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "2 vụ tấn công khủng bố vào 2 blogger gây rúng động cộng đồng mạng"... nghe thấy kinh
      dị vãi cả lờ ra thế không biết, thứ nhất nếu có khủng bố thì kêu obama sang mà chống khủng
      bố cho mấy con cờ hó này đi, còn rúng động lắm cơ à, nghe đéo thấy đâu, chỉ thấy chúng mày
      tự sướng với nhau đó thôi

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  5. nhà báo dư luận viên cs,các bạn cứ sủa cho đảng nhưng các bạn cũng phải giử sức khỏe,để sắp tới nay cả hàng triệu công nhân cả nước đi biểu tình chống đảng về luật bảo hiểm ăn cướp tiền của công nhân trong đó có cả người nhà của nhà báo và dư luận viên cs nửa đó,lúc đó các bạn nhà báo dư luận viên tha hôg mà sủa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế cơ à, chú mày có bị hoang tưởng nặng không thế, nếu thế thì nên biết được
      là chờ đến bao giờ đây nhỉ, chờ khi nào thì cho đến ngày chúng mày mơ ước đây,
      xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản ư, nghe nó sao mà mơ hồ quá đi mất

      Xóa
    2. Không hiểu tại sao trang blog này lại xuất hiện nhiều những bài viết nói xấu và bội nhọ danh dự của chính quyền với công an đến vậy ,không biết có thù oán gì không hay lại làm theo những chỉ đạo của một số đối tượng đứng đằng sau ,thử hỏi được gì không khi thực hiện những hành vi như thế này đó?

      Xóa
    3. Ông nhà báo này yêu nước thật sao, yêu kiểu gì mà lại vậy đã làm sai bị công an triệu tập mà còn kêu ca cái gì? Nếu thật sự yêu nước thì ông ta đã không có những lời lẽ ngông cuồng chống nhân dân như vậy phá hoại công cuộc đi lên của dân tộc như thế. Trong khi cơ quan an ninh gọi hỏi thì lại kêu ca như thế thật không thể hiểu lấy gì để nói đây là một nhà báo yêu nước chứ?

      Xóa
  6. Ối trời đất ơi, đúng là lũ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thằng việt nam thì đi xuyên tạc phá hoại
    đất nước theo mấy thằng tây, còn mấy thằng tây thì lại ăn cơm tây mà đi lo chuyện của việt nam thế
    không biết, đúng là hợp nhau quá nhỉ, không hiểu chúng lấy đâu cái quyền can thiệp vào nước khác
    như thế

    Trả lờiXóa
  7. tôi là dân bắc kì nhưng tại sao tôi gét dân bắc kì, có lẻ tôi cũng như mấy ảnh nhà báo và dư luận viện cs đấy,tại vì hôm nay tôi được sống miền nam,đất đai rộng lớn cũng như mấy nhà báo và dư luận viên đang ăn cơm đảng thế thôi

    Trả lờiXóa
  8. Thằng công an này ăn gì mà to mập béo tốt thế nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  9. Theo tôi thì công an Long Biên đã làm rất đúng luật những tên rận chủ ấy bị kẻ thù của chúng đánh thế mà chúng lại xuyên tạc là công an đánh chúng thật là buồn cười và chẳng có ai tin chúng đâu, chắc chúng ta biết là tại sao các Đại Sứ của các nước lại đến đây vì các con rận này làm việc cho các nước này là tay chân cho chúng sai bảo nên khi chúng bị đánh thì ngay lập tức có mấy người này đến thăm.

    Trả lờiXóa
  10. Lê Dũng 22:21 có phải là người không nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  11. Tiêu đề một kiểu mà bên dưới nội dung bài viết lại là chuyện khác ,đúng là những trang blog như thế này toàn viết những bài vớ vở thôi ,kiểu copy cứ nơi một ít thành bài viết rồi giật tít thật kêu để lôi kéo người đọc nhưng làm như vậy thì sẽ chẳng có ai quan tâm đến và cũng không ai đọc những bài viết như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực sự ngày càng chán đọc những bài viết trên trang blog này quá rồi ,những bài viết kiểu như đã có mô tuýt sẵn và nội dung thì tương tự giống nhau và ,đây cũng chả phải lần đầu vào ghé thăm cái trang tin này nhưng mà thấy tình trạng làm báo ngày càng đi xuống là thế nào

      Xóa