Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Dân oan Tiền giang ra trung ương tố cáo quan chức cướp đất, tham nhũng.

Nhiều dân oan Tiền giang đang có mặt tại trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước để tố cáo quan chức cướp đất, tham nhũng, đàn áp dân :



28 nhận xét:

  1. nghề dân oan là nghề gì thế những kẻ này coi chính quyền nhân dân là trụ sở phản động của chúng, chúng thường được những bọn phản động nước ngoài hà hơi thổi ngạt để hỗ trợ tiền và vật chất để chống đối, những kẻ này biểu tình làm loạn nhưng mà chúng được lắm tiền lắm toàn gần triệu bạc khi tham gia biểu tình đấy các vị có biết không

    Trả lờiXóa
  2. tố cáo chỉ là giả dối thôi, thực ra là chúng đã chuẩn bị sẵn kịch bản để chửi bới thóa mạ chứ đâu phải là đòi đất, cái lí do đòi đát chỉ là phụ thôi thực tế chúng đã cố tính muốn chống đối, chúng còn tổ chức ăn vạ nằm vạ nằm vật trên những đường phố để gây rối chống đối, đến con em của chúng cũng tổ chức lôi đi để tha hương chống đối theo bố mẹ của chúng

    Trả lờiXóa
  3. từ khi có mấy cái hội dân oan này thì khái niệm dân oan có lẽ đã không còn như bản chất của nó nữa. có lẽ gọi những dân oan này là hành nghề dân oan thì đúng hơn. Chúng nhân danh nghĩa dân oan để vu khống, chống phá chính quyền. ngoài ra còn xúi dục, kích động người dân tham gia vào những hoạt động chống đối của chúng. thiết nghĩ chính quyền VN cần phải có biện pháp xử lý thích đáng đối với những đối tượng này.

    Trả lờiXóa
  4. Cố lên bà con,quyền sống của mình mà !

    Trả lờiXóa
  5. Không biết dân oan thật hay không mà tạo dáng chụp ảnh cũng chuyên nghiệp ghê, mặt cười phớ lớ như đi trình diễn thời trang. Xin lạy các bác đừng suốt ngày đưa cái cụm từ "dân oan" này ra dọa chúng e, chúng e những người dân đi đường thấy những cạnh tụm ba tụm bảy, tập trung phá rối gây mất an ninh trật tự, làm xấu hình ảnh của quốc gia, dân tộc. Các bác cứ ngày đi kêu oan tối về tụ tập ăn uống, mua sắm linh đình, tẹt ga như thế thì oan cái nỗi gì. Bài giả vờ dân oàn này chúng em học thuộc hết rồi, nhàm lắm rồi

    Trả lờiXóa
  6. Không biết dân oan thật hay không mà tạo dáng chụp ảnh cũng chuyên nghiệp ghê, mặt cười phớ lớ như đi trình diễn thời trang. Xin lạy các bác đừng suốt ngày đưa cái cụm từ "dân oan" này ra dọa chúng e, chúng e những người dân đi đường thấy những cạnh tụm ba tụm bảy, tập trung phá rối gây mất an ninh trật tự, làm xấu hình ảnh của quốc gia, dân tộc. Các bác cứ ngày đi kêu oan tối về tụ tập ăn uống, mua sắm linh đình, tẹt ga như thế thì oan cái nỗi gì. Bài giả vờ dân oàn này chúng em học thuộc hết rồi, nhàm lắm rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại là vấn đề đất đai .Và cũng không hiểu sao thường những người dân oan này từ trước đến nay chỉ gặp phải hai vấn đề, và là vấn đề đất đai, thường là chính quyền không dưng bỗng thu trắng đất của họ và theo trang dân oan này thì đó là do lãnh đạo nhà nước cướp đất của dân,thật là ăn nói bậy bạ hết mức .

      Xóa
  7. Cha mẹ vô liễm sĩ thì con cái sẽ như thế nào quý vị?
    Cha mẹ vô liêm sĩ con cái. chồng họ, vợ họ,dâu rể họ có kính trọng họ không?
    Hỏi cũng tức là trả lời. Vì vậy mà nhiều "bậc cha mẹ" không đáng để con cháu họ kính trọng nữa huống chi bảo người ngoài kính trọng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn bị cướp đất sao không viết bài tố cáo người ta đi đợi đến bây giờ người ta chết mới viết bài tỏ vẻ tử tế như thế. Nếu còn gọi người ta là chú, mà chắc là trong lòng cũng không gọi như thế đâu nhỉ thì sẽ không đứng nhìn người ta tai nạn chết như thế mà không cứu giúp. Bạn còn chút tính người không? Biết người ta chết rồi lại còn giả bộ gọi điện hỏi thăm nữa chứ. Đọc bài viết mà tôi thấy bạn giả tạo kinh khủng thế thì thử hỏi những gì bạn viết có mấy phần tin được chứ?

      Xóa
    2. Việc đẩy cao nhân quyền đã khiến người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, đặt mình lên vị trí tối cao nhất. Điều này biểu hiện rõ nhất ở Mỹ, Anh, Pháp... Những kẻ cầm đầu sẵn sàng hi sinh người khác vì mục đích của cá nhân chứ không còn là hành vi vì dân tộc

      Xóa
  8. Nghề "dân oan" đang trở nên ngày càng phổ biến và như là cái nghề để họ kiếm cơm hay sao? Đang có sự tài trợ của một thế lực chống đối bên ngoài cho những hoạt động bên ngoài của họ. Mong sao những người dân hiền lành, chất phác đừng để các thế lực chống đối lừa bịp phục vụ cho các hoạt động chống phá của họ. Đừng chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn đó mà có thể thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước. Đừng biến cụm từ "dân oan" trở nên vô nghĩa, bởi thực tế vẫn có 1 số

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao mà cắn như chó lại còn chửi ai như thế nữa hả bạn trẻ, đúng là đã ngu dốt lại còn thích dạy đời người ta như thế là làm sao nhỉ. dân oan cái khỉ gió gì không biết, cứ tụ tập lang thang biểu tình này nọ hêt ngày mà không chết đói à, làm dân oan mà suốt ngày được chơi bời mà lại có tiền như thế ai chả muốn làm, nhưng đừng có vì tí tiền mà tiếp tay cho lũ phá hoại đất nước như thế

      Xóa
    2. Rõ ràng âm mưu của bọn rận chủ là như thế xem nhan quyền như là một công cụ trong chiến lược diễn biến hòa bình của chúng mà thôi/ THế nhưng hiện nay vẫn có những kẻ mù quáng đi cổ súy cho những hành động phá hoại của chúng. ĐÓ là điều không thể chấp nhận được

      Xóa
    3. Đó dường như là bản chất của nước mỸ là như thế đấy. CHúng nó lừa lọc sử dụng những xảo ngôn để thực hiện các âm mưu chính trị của chúng mà thôi. Nếu mà quả thực chúng nó coi trọng vấn đề nhân quyền thì đã không có chuyện nghe lén điện thoại đã không có chuyện ở các nhà tù như thế

      Xóa
  9. Nghề "dân oan" đang trở nên ngày càng phổ biến và như là cái nghề để họ kiếm cơm hay sao? Đang có sự tài trợ của một thế lực chống đối bên ngoài cho những hoạt động bên ngoài của họ. Mong sao những người dân hiền lành, chất phác đừng để các thế lực chống đối lừa bịp phục vụ cho các hoạt động chống phá của họ. Đừng chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn đó mà có thể thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước. Đừng biến cụm từ "dân oan" trở nên vô nghĩa, bởi thực tế vẫn có 1 số người dân họ thực sự bị oan và họ không cần sự can thiệp quá mức để phục vụ cho các hoạt động như của các quý ngài đâu

    Trả lờiXóa
  10. Hoa Lưu Ly 08:01 ăn nói kiểu gì vậy ? nghề "dân oan" là nghề gì ? - nghề dư luận viên thì có,ví dụ nghề của ban đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngày này do lượng người tham gia giao thông tăng nhiều hơn so với ngày thường và người dân thường uống nhiều rượu bia nên thường xảy ra tai nạn giao thông, và cũng tăng hơn so với người thường, có vậy thôi mà chúng mày cũng sủa được hay sao, lại đổ lỗi là do đàn áp nhân dân nên mới bị thế này thế kia à, có mà cái lũ điêu dân phá hoại chúng mày thì có

      Xóa
    2. có gì mà đe mới chả dọa thực ra là mấy thằng dân chủ vì đéo cãi được đám thanh niên đấy lên giờ lên mạng chửi như chó cắn ma ấy, đứng trên đường cãi nhau với thanh niên thì đéo cãi được giờ lại về lên mạng chửi bới như một bọn chó điên, đéo hiểu chúng mày có óc không hay là có chút sĩ diện vì là con người hay không, kể cả mấy cái vụ đi biểu tình bị thanh niên và cựu chiến binh chửi cho như chó

      Xóa
    3. Chẳng biết mấy cái thông tin này có thật không nữa nhưng xem xét một người phải ở nhiều góc độ chứ. Có thể chuyện gia đình không tốt thì cũng mang ra mổ xẻ làm gì, còn nếu có vi phạm đến pháp luật thì cần có chứng cứ cụ thể chứ không nói suông thế này được. Mấy cái ảnh cũng không rõ nguồn đúng là thể loại báo vớ vẩn, đăng tin cho có thôi à?

      Xóa
    4. Cái trang dan oan này có phải của nhân dân ta đâu các con rận chủ chỉ lấy tên thế để viết những bài viết nhằm muốn nói đó là ý của nhân dân nhưng trang mạng này toàn là các con rận chủ viết bài nói xấu cán bộ Đảng Nhà Nước ta mà thôi chứ nhân dân có biết đến trang mạng này đâu mà bài viết trên của danoan viết nên tôi không cũng không tin đâu các bạn cũng không nên tin những thông tin trên.

      Xóa
    5. Sao lúc nào cái lũ rân oan này cũng như thế nhỉ? Chúng thiếu tiền hay sao mà đã chăm chỉ đi mở hàng như thế này rồi không biết nữa, không biết oan ở đâu nhưng quanh năm chỉ có cầm cái băng rôn đi diễu khắp nơi. chắc là nhân dân thủ đô nhìn cái dám dâm oan này mà cũng chai hết cả mặt rồi cũng nên... chỉ có tranh thủ chụp ảnh rồi lại chuồn lẹ mà thôi

      Xóa
  11. từ ngày có bàn tay của những kẻ rận chủ kích động thì thiết nghĩ, từ dân oan không còn được hiểu theo nghĩa gốc là những người bị oan nữa mà nói đến dân oan người ta thường dùng dấu " " . Qua đó có thể hiểu tại sao khi nhìn thấy mấy cái ảnh đòi đất của những "dân oan" nhiều người lại thờ ơ như vậy. bởi vì họ đã qua hiểu rõ cái bản chất dân chủ đểu của những tay chống cộng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những con người yêu nước, nhờ có các cháu trên các tuyến đường bọn phản động đi thế nên những thằng phản động không thể hò hét chửi bới như một bọn thần kinh phân liệt, đặc biệt chúng nó đi làm dân oan chửi chế độ, thế là bị các anh em trong việt vison chửi cho tung mả những thằng phản động lên, nhiều thằng không chửi được thế nên đành phải trốn chui trốn lủi không dám ho hoe lên tiếng

      Xóa
    2. Những sinh viên yêu nước bảo vệ an ninh trật tự mà gọi là lưu manh đúng là bọn đầu óc ngu si ,đúng là những kẻ thiếu hiểu biết ,những kẻ chỉ biết ghen gét với họ mà thôi . Đất nước ta cần rất nhiều những thanh niên trẻ tiêu biểu như Đỗ Anh Minh để bảo vệ đất nước đấy

      Xóa
    3. chắc hẳn ai cũng biết đến con rận chủ Lê Hiền Đức bà ta với những bài viết xuyên tạc nói xấu Đảng Nhà Nước ta và đã bị vào tù ra tù rất nhiều lần mà vẫn không thay đổi tôi nghĩ bà ta ăn ở không tốt nên mới bị nhiều người ghét thế nên bà ta muốn không bị khủng bố nữa thì hãy xem lại chính mình ăn ở tốt hơn sẽ không bị mọi người ghét nữa.

      Xóa
    4. Sao những người dân này lại có những hành động như thế chứ, tôi thấy Đảng Nhà Nước ta rất quan tâm đến người dân có nhiều chính sách hỗ trợ người dân ăn tết để người dân lúc nào cũng được ấm no sao người dân lại đi làm những việc này hay là những người này được thuê để làm việc này.

      Xóa
    5. dân oan gì mà thấy có nhiều vấn đề bất cập thế nhỉ? đúng là quá nhảm nhí luôn. thế này mới biết thực trạng dân oan Việt Nam nó thế nào, toàn một toán người bị kích động, cho tiền rồi đi làm loạn linh tinh. vâng, cái chuyện hôm vườn hoa Mai Xuân Thưởng, rồi vụ hôm nay nữa, lộ rõ bộ mặt dân oan rởm rồi!

      Xóa
  12. Nhìn những hình ảnh này chúng ta thừa biết đây lại là một chiêu trò của đám rận chủ chắc chắn những người dân này đã bị những con rận mua chuộc lôi kéo có những hành vi này để gây rối và thực sự những người dân này không phải là dân oan và tôi được biết ở Tiền Giang chính quyền luôn giải quyết mọi thắc mắc cho người dân nên không có chuyên lại nhiều dân oan như thế.

    Trả lờiXóa