Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Hà nội chi 270 tỷ cho triển lãm bìa các tông và nhà lợp lá cọ !

01/01/2016 08:41
Từ một kênh Thông tin bên sở văn hoá, Xuân Việt nam được biết : Hà nội vẽ dự án chi 270 tỷ cho cái triển lãm " Ký ức Hà nội " này.
 - Các gian hàng vào tham gia bày, bán đồ lưu niệm phải nộp cho ban tổ chức 750 ngàn mỗi gian. Gian nào chậm nộp sẽ bị đầu gấu cướp đồ ! Theo báo cáo của ban tổ chức cho sở văn hoá thì mỗi gian hàng ( tổng hơn 80 gian hàng ) sẽ được ban tổ chức tài trợ cho thêm tiền nhưng thực tế thì ngược lại, ban tổ chức lại  thu tiền của các gian hàng.
 -  Vào cửa miễn phí nhưng gửi xe máy 10 ngàn một xe,  Vé vào xem bên khu Hoàng thành là 30 ngàn một người.

 Vậy yêu cầu báo chí làm việc với sở văn hoá để làm rõ dự án này.

Xuân Việt nam. 

(NLĐO)- Triển lãm “Ký ức Hà Nội” tại Hoàng Thành Thăng Long ngay ngày đầu tiên mở cửa đã thu hút hàng ngàn người dân và khách nước ngoài đến tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống của người Hà Nội xưa.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa 31-12, triển lãm “Ký ức Hà Nội” diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long đã thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tới xem và trải nghiệm nhằm để tìm hiểu ký ức của người Hà Nội trước đây.
Nhiều mô hình tái hiện lại những khung cảnh, phố phường, nhà cửa, hàng quán, con người của Hà Nội qua từng thời kỳ. Những trò chơi dân gian như: Ô ăn quan, chơi chuyền, đi cà kheo... được tái hiện khiến nhiều bạn trẻ thích thú.
Trong triển lãm có nhiều sạp hàng buôn bán các mặt hàng đồ kỷ niệm thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ, thời bao cấp: đèn dầu, dép cao su, bàn là dùng than, quạt con cóc…
Bác Hoàng Văn Định (65 tuổi, ở phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Chương trình này là hết sức ý nghĩa, tuy chỉ là các mô hình nhưng cũng khơi gợi được một phần nào ký ức trong tôi về Hà Nội xưa. Một phần nữa đây cũng là cơ hội để giáo dục cho giới trẻ hiểu thêm về phố phường, con người Hà Nội xưa”.
Triển lãm “Ký ức Hà Nội” mở cửa đón du khách từ 31-12 và diễn ra đến hết ngày 4-1-2016.

Nhiều mô hình tái hiện lại những khung cảnh, phố phường, nhà cửa, hàng quán, con người của Hà Nội qua từng thời kỳ
Nhiều mô hình tái hiện lại những khung cảnh, phố phường, nhà cửa, hàng quán, con người của Hà Nội qua từng thời kỳ


Mô hình một trong năm cửa ô của Hà Nội xưa
Mô hình một trong năm cửa ô của Hà Nội xưa


Tái hiện lại các khu phố cổ buôn bán từng mặt hàng đặc trưng mang đậm nét văn hóa Hà Nội xưa. Phố Bát Đàn buôn bán những đồ gốm sứ
Tái hiện lại các khu phố cổ buôn bán từng mặt hàng đặc trưng mang đậm nét văn hóa Hà Nội xưa. Phố Bát Đàn buôn bán những đồ gốm sứ

Tái hiện cuộc sống Hà Nội xưa tại Hoàng Thành Thăng Long

Tái hiện cuộc sống Hà Nội xưa tại Hoàng Thành Thăng Long

Tái hiện cuộc sống Hà Nội xưa tại Hoàng Thành Thăng Long


Nhiều sạp hàng buôn bán các mặt hàng, đồ kỷ niệm thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ, thời bao cấp
Nhiều sạp hàng buôn bán các mặt hàng, đồ kỷ niệm thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ, thời bao cấp


Ngoài ra, nhiều hàng quán mang đậm nét văn hóa của người Hà Nội xưa cũng được tái hiện như quán ngô nướng, quán trà...
Ngoài ra, nhiều hàng quán mang đậm nét văn hóa của người Hà Nội xưa cũng được tái hiện như quán ngô nướng, quán trà...


Chiếc xe kéo cũng xuất hiện trong hội chợ
Chiếc xe kéo cũng xuất hiện trong hội chợ


Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức tại cuộc triển lãm để khác tham quan có thể cùng tham gia chơi
Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức tại cuộc triển lãm để khác tham quan có thể cùng tham gia chơi


Đi cầu khỉ được nhiều bạn trẻ hưởng ứng và tham gia rất vui vẻ
Đi cầu khỉ được nhiều bạn trẻ hưởng ứng và tham gia rất vui vẻ


Chơi chuyền
Chơi chuyền


Nhiều vật dụng đánh bắt cá như: đó, nơm... được cũng được triển lãm
Nhiều vật dụng đánh bắt cá như: đó, nơm... được cũng được triển lãm


Ngay giữa sân tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long triển lãm nhiều tranh ảnh về Hà Nội xưa qua các thời kỳ
Ngay giữa sân tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long triển lãm nhiều tranh ảnh về Hà Nội xưa qua các thời kỳ

Tái hiện một cổng nhà kiểu cổ bằng tre
Tái hiện một cổng nhà kiểu cổ bằng tre

Mô hình xe điện
Mô hình xe điện

Xem một bảng quảng cáo dép cao su
Xem một bảng quảng cáo dép cao su

Xem một bảng quảng cáo dép cao su, loại dép nổi tiếng một thời
Xem một bảng quảng cáo dép cao su, loại dép nổi tiếng một thời

Các bạn trẻ thử làm con giống bằng lá dừa
Các bạn trẻ thử làm con giống bằng lá dừa

Nguyễn Hưởng

29 nhận xét:

  1. Một Hà Nội đẹp trong kí ức mỗi người con thủ đô. Những ai đã từng sinh ra, lớn lên, sống và làm việc nơi đây hẳn không thể quên những ghánh hàng rong, những đường hoa sữa mỗi độ thu về nồng nàn như nhắc nhở những mối tình học trò thủa nên đôi. Cứ như thế, Hà Nội đi vào kí ức nhiều người làm nên một thủ đô nghìn năm văn hiến khó phai nhạt.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là trang lều báo có khác Một cuộc triển lãm về Hà Nội xưa vô cùng ý nghĩa như vậy mà những kẻ núp bóng đấu tranh dân chủ lại xuyên tạc sự thật như vậy., CUộc triển lãm như thếnày sẽ cho biết bao thế hệ người già, trẻ nhỏ được tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống của con người Hà Nội từ xa xưa. Đó là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà những văn hóa, lối sống phương Tây đang ngày càng tràn lan vào đất nước ta

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là dân oan thời hiện đại như thầy bói xem voi vậy. Họ có đến tận nơi đâu mà lại đặt cái nhan đề chi 270 tỷ cho triển lãm bìa các tông và nhà lợp lá cọ như vậy? Bao nhiêu là nét đẹp văn hóa truyền thống được trưng bày, bao nhiêu trò chơi dân gian được các bạn trẻ, các em nhỏ chơi nô đùa nhau không biết chán... như vậy mà là lá cọ hay sao? phải chăng họ đang muốn quảng bá các hình ảnh phương Tây mới đúng ý họ

    Trả lờiXóa
  4. Với những kẻ chống phá đất nước và đang muốn đất nước Việt Nam phát triển theo quỹ đạo của phương Tây như làng dân chủ thì không lạ gì khi một cuộc triển lãm vô cùng ý nghĩa đối với mọi thế hệ con người Việt Nam mà trang mạng lều báo này chỉ thấy được cuộc triển lãm bìa các tông và nhà lợp lá cọ là sao. Họ càng lạc lõng khi biết rằng n=gần một tuần qua lượng khách đến tham quan vô cùng đông đúc, mọi người cùng nhau tham quan, vui chơi các trò chơi dân gian như những ngày hội của mấy chục năm về trước.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là lều báo cái gì cũng có thể xuyên tạc sự thật được là sao? Chiều nay đã được chứng kiến cảnh hàng nghìn người cùng nhau vào xem triển lãm tại Hoàng Thành Thăng Long. Được biết gần một tuần nay lượng du khách, người dân đến xem triển lãm rất đông và ai ai cũng lấy làm tự hào về đất nước, con người và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Chắc duy chỉ có cái tờ báo lá cải này là đang cho mình lạc lõng và cô độc giữa lòng xã hội Việt Nam mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Với những thông tin như: ngay trong ngày đầu tiên mở cửa 31-12, triển lãm “Ký ức Hà Nội” diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long đã thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tới xem và trải nghiệm nhằm để tìm hiểu ký ức của người Hà Nội trước đây; nhiều mô hình tái hiện lại những khung cảnh, phố phường, nhà cửa, hàng quán, con người của Hà Nội qua từng thời kỳ. Những trò chơi dân gian như: Ô ăn quan, chơi chuyền, đi cà kheo... được tái hiện khiến nhiều bạn trẻ thích thú; trong triển lãm có nhiều sạp hàng buôn bán các mặt hàng đồ kỷ niệm thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ, thời bao cấp: đèn dầu, dép cao su, bàn là dùng than, quạt con cóc… Ấy vậy mà lều báo này lại tuyên truyền là chỉ là bìa các tông và nhà lợp lá cọ là sao

    Trả lờiXóa
  7. tác giả nên tôn trọng người đọc không thể đưa những thông tin sai sự thật như vậy.triển lãm là nhịp để người dân VIệt Nam và người nước ngoài tìm hiểu và biết được những hình ảnh đẹp đẽ Hà Nội một thời ,làm cho người dân thấy tự hào về dân tộc để lại ấn tượng trong mắt bạn bè thế giới .vậy mà tác giả xuyên tạc đi 180 độ sự thật.

    Trả lờiXóa
  8. tổ chức triển lãm tất nhiên là phải cần chi phí chứ, tuy nhiên yêu cầu người viết viết bài có trách nhiệm, không nên bày tỏ quan điểm cá nhân của mình nhất là những quan điểm có sự xuyên tạc, bóp méo sự thật. mặc dù đây là một sự kiện hết sức ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người thế mà cái ông tác giả lại có thể bịa đặt, nội dung bài viết rất ít đề cập đến cuộc triển lãm trong khi đó những ý kiến cá nhân của ông ta có sự xuyên tạc sự thật thì lại được đặt lên đầu nội dung bài viết. thử hỏi bài viết này viết lên với mục đích là gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá mới gặp lại Hoa mào gà,hết bệnh mào gà chưa,chỉ có như vậy mà chi 270 tỷ ,đây chắc chỉ là trên ...chứ còn thực tế chắc phải hơn thế thương cho đồng bào và dân tộc VN không biết phải nuôi lũ sâu này đến khi nào đây?

      Xóa
  9. Dường như cái trang này chỉ biết lừa gạt người đọc thì phải, tiêu đề đặt một đường, nội dung viết một nẻo. Tiêu đề bài này viết hoàn toàn sai sự thật và đoạn đầu trích dẫn nguồn thông tin chảcó tí căn cứ nào mà cũng chả đúng sự thật, tôi chưa thấy cái trang nào đưa tin như trang này, đúng là lừa bịp. Khi đã không tôn trọng sự thật thì tác giả cũng chỉ là bọn "treo đầu dê bán thịt chó" thôi. đọc xong thấy bức xúc.

    Trả lờiXóa
  10. Những nét văn hóa đẹp của thủ đô Hà Nội xưa và nay đều được tái hiện một cách cụ thể và sinh động thông qua hội chợ triển lãm này, đây là một hoạt động thiết thực cần được khuyến khích và triển khai rộng rãi. Chẳng hiểu sao cái bài báo này lại quay ra chỉ trích một hoạt động ý nghĩa như thế này, mỗi gian hàng được trưng bày chỉ phải chi ra 750 ngàn có đáng là bao, còn mỗi vé vào cửa xem triển lãm cũng chỉ mất 30 ngàn thì cũng hợp lý thôi, để góp phần hỗ trợ một phần kinh phí nhỏ cho triển lãm thôi mà.

    Trả lờiXóa
  11. Lạy hồn mấy thằng hoang tưởng, Báo chí nó còn vào tận nơi nó chụp ảnh để biết báo đấy, đéo đợi chúng mày phải yêu cầu đâu, tự nhiên trưng ra một đống thông tin tự sướng nào là "Từ một kênh Thông tin bên sở văn hoá, Xuân Việt nam được biết : Hà nội vẽ dự án chi 270 tỷ cho cái triển lãm " Ký ức Hà nội " này. Các gian hàng vào tham gia bày, bán đồ lưu niệm phải nộp cho ban tổ chức 750 ngàn mỗi gian. Gian nào chậm nộp sẽ bị đầu gấu cướp đồ ! Theo báo cáo của ban tổ chức cho sở văn hoá thì mỗi gian hàng ( tổng hơn 80 gian hàng ) sẽ được ban tổ chức tài trợ cho thêm tiền nhưng thực tế thì ngược lại, ban tổ chức thu tiền của các giam hàng. Vào cửa miễn phí nhưng gửi xe máy 10 ngàn một xe, Vé vào xem bên khu Hoàng thành là 30 ngàn một người." - rồi kêu người ta "đi làm rõ" =)) họ đéo rảnh hơi như lũ phá hoại chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
  12. Thằng XuanVN nói cụ thể giúp tao xem cái "Kênh thông tin" đưa ra cái "thông tin" rằng "kênh Thông tin bên sở văn hoá, Xuân Việt nam được biết : Hà nội vẽ dự án chi 270 tỷ cho cái triển lãm " Ký ức Hà nội " này" là kênh thông tin nào cái =)), lũ dâm chủ - cờ vàng chúng mày thì lúc mẹ nào chả kênh này, kênh kia, nguồn này nguồn nọ =)) làm ra vẻ bí hiểm và quan trọng lắm. Toàn lũ hoang tưởng.

    Trả lờiXóa
  13. "Gian nào chậm nộp sẽ bị đầu gấu cướp đồ ! Theo báo cáo của ban tổ chức cho sở văn hoá thì mỗi gian hàng ( tổng hơn 80 gian hàng ) sẽ được ban tổ chức tài trợ cho thêm tiền nhưng thực tế thì ngược lại, ban tổ chức thu tiền của các giam hàng" - ôi thật vãi lờ mấy thằng ngu =)) sao chúng mày đéo tự lết cái thân đến đó xem tận mắt đi, lũ "não mịn không tì vết"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Thằng này chắc lại ngồi ở Cali phọt, chém gió chuyện ở Việt Nam đây mà =)) lần sau có đưa thông tin lên thì chịu khó lết cái mông đi mà kiểm chứng đi nhé thằng ngu. Đấy chính là cái lý do mà lũ dâm chủ - cờ vàng chúng mày đi đâu cũng bị chửi, đi đâu cũng bị người ta tránh xa như "tránh hủi" đấy con zai ạ.

      Xóa
  14. Nhìn những hình ảnh Hà Nội xưa này lại làm sống dậy trong tâm thức mỗi người dân thủ đô về một Hà Nội hiền hòa, với nét đẹp bình dị và đậm nét truyền thống của những nét kiến trúc xưa. Những nét đẹp đó sẽ được gìn giữ và truyền bá cho các thế hệ đời sau không chỉ qua sách vở mà còn qua những hiện vật cụ thể, triển lãm này là một trong những hoạt động cụ thể đó. Vậy thì sao chúng ta không khuyến khích nó phát triển, thay vì moi móc những chi phí để có được những công trình triển lãm ý nghĩa này. Tôi tin rằng để được ngắm nhìn những nét cổ kính của Hà Nội xưa thì vài chục ngàn quá là bình thường đối với mỗi người yêu Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  15. Để tao phân tích cho mấy mấy điểm mày ngu nhé con zai.
    Thứ nhất, cái chuyện kinh phí là 270 tỉ??? mày lấy ở nguồn nào ra, tao thách cả họ nhà mày đưa ra được cái "kênh thông tin bên sở văn hóa" đó đấy.
    Thứ hai, "các gian hàng vào bày bán phải nộp 750 ngàn" - loại ngu như chúng mày, đến cái chuyện quản lý bé tí tẹo này còn đéo hiểu được, thảo nào, mới quản lý 1 miền đất nước có mấy mươi năm làm mất hết đảo này đến đảo kia của Tổ quốc. Sao mày đéo chịu hiểu, không gian trong đó là có hạn, số lượng gian hàng là có hạn, tất nhiên phải có sự đăng kí và nộp lệ phí trước đó mới được vào bán. Nếu để tự do, nó chẳng loạn mẹ nó à thằng ngu kia.
    Thứ ba, " Gian nào chậm nộp sẽ bị đầu gấu cướp đồ " - ôi thật là vê lờ cái trí tuệ của bọn đang to mồm đòi "phục quốc" =)) đưa dẫn chứng giúp bố mày cái.
    Thứ tư, "cái chuyện gửi xe máy và mua vé vào tham quan" - cũng chẳng khác cái chuyện quản lý số người đăng kí vào bán hàng kia là mấy, mày đéo thấy cái vụ công viên nước hồ Tây miễn phí 1 lần, mà chúng nó làm loạn cả lên à.
    Nói chung ngu cỡ chú xuanVN thì anh không biết chú có hiểu hết được không nhưng anh cứ nói vậy =))

    Trả lờiXóa
  16. Kinh phết, XuanVN nói về các thông tin được một cái " kênh Thông tin bên sở văn hoá" nào đó "tiết lộ" cho nghe bí hiểm và quan trọng hóa quá nhờ =))
    tao thì tao nghĩ cái đống thông tin đó, một là do mày tự sướng ra rồi trưng lên, hai là thông tin được lấy từ "kênh thông tin" của mấy bạn "đồng nghiệp" dân chủ là cùng chứ cái mẹ gì

    Trả lờiXóa
  17. Ái chà, mới triển lãm về "Hà Nội xưa" thôi mà mấy chú dâm chủ với cờ vàng ba que đá sồn sồn lên như thế này rồi, chắc sau này để nghị nhà nước làm một cái triển lãm về "Hòn ngọc Viễn đông" xưa toàn đĩ điếm với thuốc phiện và quân Ngụy của lũ Vịt ngan cọng hàn thì mấy chú ấy vò đầu, bứt tai mà dọa tự tử quá =))

    Trả lờiXóa
  18. Nghe cái luận điệu tuyên truyền này có vẻ không đúng cho lắm. Có thực sự là Các gian hàng vào tham gia bày, bán đồ lưu niệm phải nộp cho ban tổ chức 750 ngàn mỗi gian. Gian nào chậm nộp sẽ bị đầu gấu cướp đồ ! Theo báo cáo của ban tổ chức cho sở văn hoá thì mỗi gian hàng ( tổng hơn 80 gian hàng ) sẽ được ban tổ chức tài trợ cho thêm tiền nhưng thực tế thì ngược lại, ban tổ chức lại thu tiền của các gian hàng hay không hay đây cũng chỉ là chiêu trò để lũ rận chống phá đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái này hỏi thằng Chung con trùm lưu manh đỏ thì rõ,đây là quà đầu năm lũ giòi tặng Chung con đấy Ao Làng

      Xóa
  19. Tạm thời chưa nhắc tới số tiền kinh phí kia vì chưa thể kiểm tra thông tin có đúng hay là bịa đặt. Xét ở khía cạnh nhân văn, văn hóa của triển lãm "ký ức Hà Nội". Đây hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với nhân dân thủ đô nói riêng, nhân dân cả nước và bạn bè du khách quốc tế nói chung. Dựng lại một ký ức văn hóa Hà Nội ngàn năm văn hiến để người dân và du khách hiểu biết hơn về văn hóa đặc sắc, văn hiến của dân tộc Việt Nam và của thủ đô Hà Nội. Đề giáo dục cho thế hệ sau biết trân trọng, từ đó có ý thức bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc. Để nhân dân cảm thấy tự hào về thủ đô, khơi dậy lòng tự hào dân tộc... Những ý nghĩa nhân văn to lớn như thế bản thân tôi cho rằng nó không thể đong đếm bằng tiền bạc!

    Trả lờiXóa
  20. Thông tin không có cứ giật tít ầm ầm. Thông tin mà chẳng thấy có nguồn nào là chính thức cả. Tất cả chỉ là một mình mình nói ra chẳng có dẫn chứng ai tin. 270 tỉ đâu cho em xin cái địa chỉ cái. Đầu ngấu nào thầu chỗ này vậy. Buồn đừng nghĩ ai cũng quản lý như mình. Việc thu phí là tất nhiên để có thể quan lý tốt cho triển lãm thành công mà.

    Trả lờiXóa
  21. Thông tin không có cứ giật tít ầm ầm. Thông tin mà chẳng thấy có nguồn nào là chính thức cả. Tất cả chỉ là một mình mình nói ra chẳng có dẫn chứng ai tin. 270 tỉ đâu cho em xin cái địa chỉ cái. Đầu ngấu nào thầu chỗ này vậy. Buồn đừng nghĩ ai cũng quản lý như mình. Việc thu phí là tất nhiên để có thể quan lý tốt cho triển lãm thành công mà.

    Trả lờiXóa
  22. Ký Ức Hà Nội là một chương trình do thành ủy Hà Nội tổ chức nhằm cho người xem thấy được những hình ảnh của Hà Nội ngày xưa qua đó giúp người xem biết thêm về lịch sử của Hà Nội và rất nhiều người xem có thái độ rất hài lòng về chương trình này tuy nhiên chương trình này chỉ hết số tiền rất nhỏ không hề hết 270 tỷ như bài viết trên nói.

    Trả lờiXóa
  23. Ký Ức Hà Nội là một chương trình rất hay rất bổ ích và cung cấp cho người xem rất nhiều thông tin chương trình này được giới truyền thông đánh giá rất cao và kinh phí cho chương trình này chỉ mất rất nhỏ chứ không phải là 270 tỷ như bài viết trên nói, những thông tin trên bài viết trên hoàn toàn sai lệch không đúng thực tế.

    Trả lờiXóa
  24. Tiếc là cái này tôi không biết , nếu mà biết thì chắc chắn tôi đã tham gia rồi , ở đây chi phí thì tôi không biết nhưng dàn dựng rất công phu , xứng đáng với đồng tiền bát gạo , với sự tin tưởng của chính quyền đã giao phó thì họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao , rất đáng hoan nghênh cho sự thành công này !!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  25. Đúng là làng rận chủ dân oan thời hiện đại.... bọn chúng được mấy tên đến tận nơi mà lại chém gió rằng hà nội chi 270 tỷ cho triển lãm bìa các tông và nhà lợp lá cọ như vậy? Bao nhiêu nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước việt nam được trưng bày, bao nhiêu trò chơi dân gian được các bạn trẻ, các em nhỏ chơi nô đùa nhau không biết chán... vậy mà bọn chúng có thể phán bậy như thế. chẳng nhẽ bọn chúng đang muốn quảng bá các hình ảnh phương Tây mới đúng ý họ

    Trả lờiXóa