Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Côn an Ninh Bình và bác sỹ bệnh viện Việt - Đức phối hợp kiểu giang hồ ?

Thanh niên nhảy lầu tầng 3 ở trụ sở Công an bị đề nghị chuyển viện

 
(GDVN) - Ngày 8/7, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đề nghị để bệnh nhân Vũ Hữu Huấn - thanh niên nhảy từ tầng 3 trụ sở Công an TP Ninh Bình phải làm thủ tục chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều trị.
Gia đình bất ngờ với đề nghị chuyển viện
Liên quan đến vụ việc thanh niên Vũ Hữu Huấn nhảy từ tầng 3 trụ sở công an TP Ninh Bình xảy ra vào ngày 1/7 vừa qua, ngày 8/6, phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam nhận được tin báo từ gia đình anh này cho biết: phía gia đình bất vừa bất ngờ nhận được thông báo phải làm thủ tục chuyển viện cho Huấn.
Để tìm hiểu sự việc, chiều cùng ngày, phóng viên đã tìm tới Bệnh viện Việt Đức và đã có cuộc trao đổi nhanh với Vũ Hữu Huấn cũng như bác sỹ điều trị cho thanh niên này.
Theo đó, Huấn cho biết, vào sáng cùng ngày, anh bất ngờ được các bác sỹ thông báo là phải làm thủ tục chuyển về Bệnh viện Ninh Bình. Do nhận thấy sức khỏe còn yếu, Huấn cùng gia đình đã xin bệnh viện được ở lại theo dõi và điều trị thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, phía bệnh viện không đồng ý và bảo phải chuyển viện trong ngày 8/7.
Hình ảnh Vũ Hứu Huấn tại bệnh viện Việt Đức vào chiều ngày 8/7.
“Sáng nay các bác sỹ tới bảo em phải chuyển viện. Em vẫn thấy còn rất đau ở cột sống và cả chân, tay nên muốn ở lại đây (Bệnh viện Việt Đức - PV) điều trị thêm một thời gian nữa rồi mới chuyển. Nhưng các bác sỹ không đồng ý và bảo em phải chuyển viện ngay,” Huấn cho biết.
Được biết, lực lượng Công an vào sáng ngày 8/7 cũng đã được tăng cường tới bệnh viện Việt Đức. Trong ngày, các bác sỹ và công an liên tục thúc giục Huấn cùng người nhà làm thủ tục chuyển viện.
Do bệnh viện quá tải?
Để tìm hiểu lý do tại sao phía bệnh viện lại đề nghị Huấn chuyển về bệnh viện tỉnh điều trị trong khi sức khỏe vẫn chưa ổn định, với tư cách là một người thân của Huấn, chúng tôi đã tìm tới phòng trực khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Việt Đức (nơi Huấn đang điều trị) thì được bác sỹ Từ Quang Huy (theo bảng tên đeo trên ngực áo bác sỹ này), cho biết:
Huấn sẽ được chuyển về bệnh viện Ninh Bình vì đã phẫu thuật, sức khỏe đã ổn định. Bệnh viện Việt Đức hiện đang quá tải bệnh nhân và giai đoạn điều trị sau này của Huấn phía Bệnh viện Ninh Bình có thể đảm nhận được.
“Chuyển về Bệnh viện Ninh Bình. Ở đây không bao giờ chữa cho tới khi hết đau được. Vấn đề ở đây là có những bệnh nhân sáng mổ, buổi chiều đã có thể ra viện ngay được rồi. Vì đã có các bệnh viện tuyến dưới người ta gánh đỡ cho. Ở đây có 50 giường bệnh thì đã có 102 bệnh nhân rồi,” bác sỹ Huy nói.
Ngày 8/7, phía các bác sỹ BV Việt Đức đưa cho người nhà bệnh nhân Huấn tờ phiếu vào viện và bảo đi thuê xe chuẩn bị chuyển bệnh nhân về BV Ninh Bình. 
Khi phóng viên (với tư các người thân của Huấn) ngỏ ý muốn cho Huấn được ở lại theo dõi thêm, bác sỹ Huy khẳng định là Huấn bắt buộc phải chuyển viện trong ngày 8/7, chứ không thể lui lại được một vài hôm nữa.
Được biết, trước đó khoảng 4 ngày, Huấn đã được phẫu thuật chữa trị 2 đốt sống bị gãy. Theo bác sỹ Huy thì khi nào xương sống liền thì Huấn có thể đi lại được và may mắn không bị liệt. Tuy nhiên, bác sỹ Huy cho biết, do bị chấn thương nặng, đặc biệt là chấn thương ở cột sống nên Huấn rất dễ bị thương tật và ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Nhưng mức độ thương tật cụ thể như thể nào, ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm sức khỏe thì bác sỹ Huy cho biết phải có thời gian theo dõi và do Hội đồng giám định trả lời.
Vào khoảng 22h tối ngày 8/6, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh Vũ Hữu Đức, chú họ của Huấn cho biết: “Hiện gia đình vẫn chưa hoàn tất thủ tục và chưa chuyển viện. Huấn vẫn tiếp tục kêu đau. Chiều cùng ngày, bệnh nhân còn bị nôn. Vì không yên tâm với tình trạng sức khỏe của Huấn nên phía gia đình gia đình xin bệnh viện được ở lại theo dõi thêm một vài ngày nữa. Tuy nhiên, phía bệnh viện không đồng ý và gây áp lực với gia đình để bệnh nhân phải chuyển viện ngay (?)”.
Trao đổi với phóng viên vào ngày 8/7, Vũ Hữu Huấn cho biết thêm một thông tin khá đặc biệt, đó là khi anh này lên xe cứu thương để di chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình lên Bệnh viện Việt Đức vào ngày 1/7 thì không có một đồng chí Công an nào đi cùng. Tuy nhiên, vào sáng này 8/7, khi anh nhận được thông báo chuyển trở lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình  thì lực lượng Công an lại được tăng cường thêm khoảng 10 người tới Bệnh viện Việt Đức.
Báo Giáo Dục Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển tới quý độc giả thông tiên về vụ việc này.
Viết Cường - Minh Quyết

14 nhận xét:

  1. Chế độ nào tàn bạo cả với người bệnh?
    Chỉ có cộng sản độc tài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta đòi chuyển viện thôi mà , cái gì mà công an với bệnh viện phối hợp kiểu côn đồ chứ. Người ta hồi phục , cảm thấy đỡ hơn nên bệnh viện mới cho xuất viện chuyển về bệnh viện tỉnh cho gần tiện gia đình chăm sóc còn gì. Đúng là thế nào mấy báo này cũng viết xấu được hết. Suy diễn sự việc rất hàm hồ toàn ý đồ kích động.

      Xóa
    2. ngu thì chết bệnh tật gì đâu,chắc thằng này làm nhiều chuyện ác quá nên tinh thần hoảng loạn khi công an nhắc đến tội danh của mình đã thần kinh mà lao ra ngoài không ai đẩy anh ta cả cũng không ai ép buộc gì như lời bài viết danoan này viết cả.công an tích cực mang ngay đến bệnh viên như thế còn gì nữa,nên nhơ tên này tưng cố ý gây thương tích và hành hung công an nữa đấy

      Xóa
  2. Cám ơn Viết Cường-Minh Quyết.Kính chúc quý báo phát triển mạnh!

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn báo Giáo Dục Việt Namlúc 18:33 9 tháng 7, 2013

    Cử tri quận Hoàn Kiếm cảm ơn Báo Giáo Dục Việt Nam.
    Kính chúc quý báo ngày càng phát triển.
    Trân trọng

    Trả lờiXóa
  4. Không hổ danh với cái tên Giáo Dục Việt Nam,kính chúc tốt lành!

    Trả lờiXóa
  5. Cộng sản độc tài và tội ác diệt chủnglúc 22:56 9 tháng 7, 2013

    Làm giàu từ thân xác đồng bào
    Doanh nghiệp Quốc doanh của người bạn 4 tốt 16 chữ vàng
    http://www.youtube.com/watch?v=ZcleDiZHRTg

    http://www.youtube.com/watch?v=Zn0tcrS2q_s

    http://www.youtube.com/watch?v=7Z2-sVhyIQc

    http://www.youtube.com/watch?v=WyfDmNmVcbU

    http://www.youtube.com/watch?v=vyEMS3SWSCY

    http://www.youtube.com/watch?v=6SReECEu3cc

    http://www.youtube.com/watch?v=zjDG8GZp3KU

    Trả lờiXóa
  6. Làm gì có chuyện như vậy chứ. Không lẽ anh ta vừa kêu đau mà lại nhận lời phỏng vấn, nói chuyện với phóng viên qua điện thoại chứ. Đúng là làm trò mà, lợi dụng lúc người ta hoạn nạn khốn cùng mà thích nói gì thì nói, làm gì thì làm sao. Có giỏi thì ghi âm lại cuộc gọi rồi đăng lên xem.

    Trả lờiXóa
  7. trước hết, phải nói rằng, đây là một bài viết thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng. và có ý chống phá, nói xấu lực lượng công an cũng như nhà nước ta. VIệc chuyển viện về tuyến dưới khi bệnh nhân đã có những biên chuyển tích cực là hết sức bình thường. vừa giải quyết được nguy cơ quá tải cho bệnh viện, hơn nữa, lại tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nhà đến chăm sóc. Đó là một việc hết sức hợp lý, vậy mà bọn rận cứ nhằm vào để nói xấu, châm chọc lực lượng công an. Đúng là bỉ ổi.

    Trả lờiXóa
  8. cái giật tít có vẻ hơi quá mức cần thiết của tác giả. trước hết, chúng ta không thể nói rằng đó là lỗi của bất cứ ai cả. thậm chí, đó là việc làm hợp lý, khi mà bệnh nhân đã có những tiến triển tốt thì việc chuyển về tuyến dưới điều trị là bình thường, lại tạo điều kiện thuận lợi cho người nhà chăm sóc hơn. Vậy thì có gì là không hợp lý. Đúng ra mà nói,bài viết này thực sự thiếu khách quan, không đúng thực tế và không có tính xây dựng. có tính công kích và xuyên tạc công an, công kích chính quyền, đó là việc làm sai trái.

    Trả lờiXóa
  9. có cần thiết phải làm mọi chuyện quá lên như vậy không nhỉ? hay đó chính là ác ý mà tác giả nhằm tới lực lượng công an, tới nhà nước ta? việc đó là hết sức bình thường, không có gì là quá đáng cả, vậy mà bọn rận vẫn có những lời lẽ kích động, gây bức xúc trong nhân dân như vậy, và cái đích mà bọn chúng hướng đến đó chính là công an. các quy trình làm việc của công an tỉnh Ninh Bình là hoàn toàn đúng theo pháp luật, không có gì đáng bàn cả. chúng ta không nên tin vào những bài viết mang tính kích động và xuyên tạc nhà nước như thế này.

    Trả lờiXóa
  10. @ Heo Béo là thế lực thù địch đấy.
    Báo lề đảng còn bị nó gọi là "ác ý"

    Trả lờiXóa
  11. Mình thấy lý do của bệnh viện có gì sai đâu. Bác sĩ biết được tình trạng bệnh nhân thế nào, và bênh viện tỉnh Ninh Bình đủ khả năng để chăm sóc cho bênh nhân thì chuyển về bệnh viện tỉnh được chứ sao. CHuyển về bệnh viện tỉnh thì có chuyện gì đâu ma gia đình lại không chịu như vậy. Việc tác giả áp đặt "Côn an Ninh Bình và bác sỹ bệnh viện Việt - Đức phối hợp kiểu giang hồ ?" trong khi mình không hiểu giang hồ ở đây là như thế nào?

    Trả lờiXóa
  12. Ở đâu cũng kêu là dân oan là sao nhỉ, có khi chỉ là một sai sót nhỏ các bác cứ thổi phồng nó lên thành to chuyện

    Trả lờiXóa