Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Giang hồ ma cô đang điều hành xã hội, công an chỉ đứng xem.

Đang tác nghiệp công khai, 2 PV bị bảo vệ dân phố giật máy ảnh

(TNO) Trong lúc đang tác nghiệp tại vụ cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn P.An Thới, Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) ngày 17.7 hai phóng viên (PV) Huy Phong - Báo SGGP và Ngọc Long - Báo Pháp Luật Việt Nam đã bị các bảo vệ dân phố cản trở, giật máy ảnh, dùng roi điện đe dọa, thậm chí khống chế giữ người.

Mặc dù các phóng viên đã xuất trình thẻ nhà báo nhưng vẫn bị hăm dọa và không cho tác nghiệp, thậm chí bị khống chế, dẫn giải đi...
 2 phóng viên bị bảo vệ dân phố giật máy ảnh
PV Ngọc Long - Báo Pháp Luật Việt Nam bị khống chế khi tác nghiệp tại buổi cưỡng chế công khai
Điều đáng nói, việc cưỡng chế là công khai nhưng không hiểu vì sao PV, báo chí lại bị cản trở tác nghiệp.
Đáng nói hơn, sự việc trên xảy ra trước mặt lãnh đạo UBND P.An Thới, Công an phường, Cảnh sát 113 nhưng không ai can thiệp, mặc cho bảo vệ dân phố hung hăng giật máy ảnh, giữ nhà báo.
Tin, ảnh: Đình Tuyển

33 nhận xét:

  1. Thế nào mà gọi là giang hồ ma cô điều hành xã hội, công an đứng xem! cái báo lá cải này đúng là vớ vẩn thiệt đăng 1 cái ảnh ko ý nghĩa gì cùng với cái giật tít linh tinh rồi dăm 3 câu bình luận để rồi nhằm xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh các chiến sĩ công an! đúng là chuyện như buồn cười! đọc cái bài viết này liệu có ai tin nổi không!

    Trả lờiXóa
  2. Thế nào mà gọi là giang hồ ma cô điều hành xã hội, công an đứng xem! cái báo lá cải này đúng là vớ vẩn thiệt đăng 1 cái ảnh ko ý nghĩa gì cùng với cái giật tít linh tinh rồi dăm 3 câu bình luận để rồi nhằm xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh các chiến sĩ công an! đúng là chuyện như buồn cười! đọc cái bài viết này liệu có ai tin nổi không!

    Trả lờiXóa
  3. Dư luận viên não lợn thật, báo đảng đưa tin lại bảo lá cải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo đảng nào đưa tin thế nếu là báo đưa tin sao không thấy chúng mày trích dẫn nguồn vậy làm vậy đúng hay sai đây. Vụ việc liệu có như những gì nói ở trên. Hơn thế giật một cái tít như trên rõ là vu khống rồi còn gì nữa. Não lợn là ai thì nên nhìn lại người ta nói là nói cái blog rận oan này này nghe chưa, không đúng ý là ngay tức khắc chụp mũ người đọc góp ý đúng là bản chất rận.

      Xóa
    2. tớ thấy ở đây có bao nhiêu con người đã bị quản trị viên blog xóa đi, nếu thế bạn cho rằng tất cả họ đều là dư luận viên ư? rất nhiều người. vậy thì tớ e rằng gần như tất cả nhân dân việt nam, những ai biết đến mạng, biết blog, biết gõ máy tính đều là dư luận viên hết cả rồi cậu ạ. bởi họ đều là người yêu nước cả cậu ạ

      Xóa
  4. Y như là bị lay động mả bố tổ. Các DLV không dùng lý lẽ,cứ bài viết hay vấn đề nào thì y rằng lũ ấy lại nhao nhao sủa càn hay chống chế dù rất kệch cởm 1 cách phô bày y như 1 phản xạ không diều kiện của con chó nhà Pavlov.
    Luật báo chí,tự do tư tưởng,nhân quyền,Dân chủ cứ như là việc xa xĩ,hài hước của XHCN hay là " Hàng mẫu,trưng bày ,không bán" của HTX/XHCN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DLV làm gì có lý lẽ.
      Ngu đặc, vô phúc mới đầu quân làm DLV

      Xóa
  5. Không thể chấp nhận được-,khi đang tác nghiệp,nhà báo hầu như có quyền vô biên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có clip quay không mấy bác đăng lên cho người khác xem có phải là thật không hay chỉ là tác phẩm của mấy bác tưởng tượng ra mà thôi. Nói có sách mách có chứng thì người ta mới tin chứ xào nấu thông tin rồi thêm mắm thêm muối vào thì mấy thằng dân chủ cuội cũng làm được nữa là. Phải nói rằng hiện nay có một bộ phận lực lượng chuyên đi làm mấy cái kiểu bịa đặt thông tin, suy diễn, tưởng tượng ra sự việc để đem viết mấy cái bài cái tin nhằm câu view, loại này giờ không hiếm.

      Xóa
  6. Hai người này khi bị bắt có xuất trình dược giấy tờ chứng minh là phóng viên hay không?
    Nếu không chứng kiến không thể khẳng định được

    Trả lờiXóa
  7. Nhiều phóng viên khi tác nghiệp đã bỏ qua những quy trình khiến cho chính bản thân bất lợi, thậm chí bị đánh. Không những công việc không hoàn thành, bản thân bị thương, mà còn gây dư luận xấu, bị những người thiếu thiện chí lợi dụng tuyên truyền với ý đồ xấu nữa chứ.
    Haz, buồn quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nhà báo hành nghề ĐÚNG PHÁP LUẬT còn bị CA đánh cho phù mỏ nữa là mấy thằng dân phòng đầu đất này.

      Xóa
  8. Nếu là phóng viên và tác nghiệp đúng chuyên môn của mình thì sợ gì bị khống chế, trình thẻ nhà báo ra thì lo gì không tác nghiệp được hay lại không xuất trình được giấy tờ nào.Tác nghiệp nhưng không tuân thủ những thủ tục cần thiết thì dễ dẫn đến nghi ngờ là đối tượng xấu lắm chứ, xã hội giờ lắm kẻ rảnh lắm chụp hình giật tít vớ vẩn để gây chú ý hoặc phục vụ hành vi phạm pháp nào đó nên cần phải làm rõ thôi.

    Trả lờiXóa
  9. có ai có bằng chứng là những tên xã hội đen đó là người của công an thuê không? rồi cả cái tin công an thủ tiêu mấy tên xã hội đen đó nữa? đưa ra đi, còn không có thì hãy im mõm lại, đừng đưa những tin vịt lên, đừng làm nhân dân phải câm phẫn, phỉ nhổ vào mặt xong phải đi tẩy trắng mặt lại. như thế khó coi lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ long toi:
      "có ai có bằng chứng là những tên xã hội đen đó là người của công an thuê không? rồi cả cái tin công an thủ tiêu mấy tên xã hội đen đó nữa? đưa ra đi, còn không có thì hãy im mõm lại, đừng đưa những tin vịt lên, đừng làm nhân dân phải câm phẫn, phỉ nhổ vào mặt xong phải đi tẩy trắng mặt lại. như thế khó coi lắm."
      Điên ạ, đang lên đồng ạ hay bệnh cũ lại tái phát? Nói anh Hồ Con Lợn cho đi kiểm tra thần kinh gấp đi nhé.

      Xóa
  10. cho dù có đưa lên một cái clip nữa thì cũng chẳng tin được. Bở vì đám dân chủ cuội này nổi tiếng là một lũ chuyên đi chế ảnh và tạo clip giả mà. Vì thế nên có thế coi như đây lại là một trò mèo của đám rận mà thôi. Chúng ta không nên tin những lời nhảm nhí này. Lực lượng Công an là lực lượng có quyền lực trong tay nhưng không phải họ thích làm gì thì làm mà họ phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt của Bộ Công an và chịu trách nhiệm trước pháp luật những gì họ làm. Họ phải chịu trách nhiệm nặng nề chứ không phải như chúng ta vẫn tưởng. Vì thế nên đây là những bài viết sai sự thật.

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ với những ngôn từ đó chỉ với những lời lẽ cá nhân đó vu cáo mấy ảnh công an đánh người ư? Tin sao đây? Khi mà thông tin đó lại đăng trên một blog có hệ thống đăng tải những thông lệch lạc bóp méo sự thật như rận oan thì mức độ tin cậy của nó là 0 %. Các vị rất sẵn máy quay phim chụp hình mà sao không thấy bức ảnh nào về nạn nhân vậy? Lừa bịp cả thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Bản chất sự việc đây nè các bạn:
    - Clip ngày 4/7: https://www.youtube.com/watch?v=OwGWkYSWjAo
    Tay phải bà thiêm băng bó
    - Clip ngày 6/7: https://www.youtube.com/watch?v=qJNczssa4-8
    Tay phải bà thiêm không hề băng bó và cũng không hề có dấu vết của thương tích
    Chỉ trong một thời gian rất ngắn như vậy có loại thuốc nào chữa lành vết thương do thứ hóa chất như acid mà không để lại dấu hiệu của thương tích nào.

    Trả lờiXóa
  13. Công an cũng là con người cho nên cũng có một số làm việc không vì lợi ích tập thể nhưng chỉ lấy hành động của một vài người ra để chỉ trích chung như thế là không được,nếu các bạn chỉ nhìn vào những cái xấu mà đánh giá chung cho một lực lượng thì chính bản thân các bạn cũng chẳng ra gì,nói sẽ không ai nghe và làm cũng chả ai tin,cho nên kẻ nào không tốt thì nên đưa kẻ đấy ra để chỉ trích chứ không nên nói những cái ảnh hưởng,xúc phạm đến người khác nữa.

    Trả lờiXóa
  14. Công an cũng là con người cho nên cũng có một số làm việc không vì lợi ích tập thể nhưng chỉ lấy hành động của một vài người ra để chỉ trích chung như thế là không được,nếu các bạn chỉ nhìn vào những cái xấu mà đánh giá chung cho một lực lượng thì chính bản thân các bạn cũng chẳng ra gì,nói sẽ không ai nghe và làm cũng chả ai tin,cho nên kẻ nào không tốt thì nên đưa kẻ đấy ra để chỉ trích chứ không nên nói những cái ảnh hưởng,xúc phạm đến người khác nữa.

    Trả lờiXóa
  15. Hóa ra thì bọn dư luận viên cũng không đông lắm đâu nhỉ, chúng nó chỉ học theo Trần Dân Tiên thôi, cũng đặt nhiều nick lắm, hèn gì thấy chúng bị úng thủy nảo hao hao nhau. anh hùng = long toi... He he

    Trả lờiXóa
  16. Thế nào mà gọi là giang hồ ma cô điều hành xã hội, công an đứng xem! cái báo lá cải này đúng là vớ vẩn thiệt đăng 1 cái ảnh ko ý nghĩa gì cùng với cái giật tít linh tinh rồi dăm 3 câu bình luận để rồi nhằm xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh các chiến sĩ công an! đúng là chuyện như buồn cười! đọc cái bài viết này liệu có ai tin nổi không!

    Trả lờiXóa
  17. Báo đảng nào đưa tin thế nếu là báo đưa tin sao không thấy chúng mày trích dẫn nguồn vậy làm vậy đúng hay sai đây. Vụ việc liệu có như những gì nói ở trên. Hơn thế giật một cái tít như trên rõ là vu khống rồi còn gì nữa. Não lợn là ai thì nên nhìn lại người ta nói là nói cái blog rận oan này này nghe chưa, không đúng ý là ngay tức khắc chụp mũ người đọc góp ý đúng là bản chất rận.

    Trả lờiXóa
  18. tớ thấy ở đây có bao nhiêu con người đã bị quản trị viên blog xóa đi, nếu thế bạn cho rằng tất cả họ đều là dư luận viên ư? rất nhiều người. vậy thì tớ e rằng gần như tất cả nhân dân việt nam, những ai biết đến mạng, biết blog, biết gõ máy tính đều là dư luận viên hết cả rồi cậu ạ. bởi họ đều là người yêu nước cả cậu ạ

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Có clip quay không mấy bác đăng lên cho người khác xem có phải là thật không hay chỉ là tác phẩm của mấy bác tưởng tượng ra mà thôi. Nói có sách mách có chứng thì người ta mới tin chứ xào nấu thông tin rồi thêm mắm thêm muối vào thì mấy thằng dân chủ cuội cũng làm được nữa là. Phải nói rằng hiện nay có một bộ phận lực lượng chuyên đi làm mấy cái kiểu bịa đặt thông tin, suy diễn, tưởng tượng ra sự việc để đem viết mấy cái bài cái tin nhằm câu view, loại này giờ không hiếm.

    Trả lờiXóa
  21. Hai người này khi bị bắt có xuất trình dược giấy tờ chứng minh là phóng viên hay không?
    Nếu không chứng kiến không thể khẳng định được. Nhiều phóng viên khi tác nghiệp đã bỏ qua những quy trình khiến cho chính bản thân bất lợi, thậm chí bị đánh. Không những công việc không hoàn thành, bản thân bị thương, mà còn gây dư luận xấu, bị những người thiếu thiện chí lợi dụng tuyên truyền với ý đồ xấu nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  22. Nếu là phóng viên và tác nghiệp đúng chuyên môn của mình thì sợ gì bị khống chế, trình thẻ nhà báo ra thì lo gì không tác nghiệp được hay lại không xuất trình được giấy tờ nào.Tác nghiệp nhưng không tuân thủ những thủ tục cần thiết thì dễ dẫn đến nghi ngờ là đối tượng xấu lắm chứ, xã hội giờ lắm kẻ rảnh lắm chụp hình giật tít vớ vẩn để gây chú ý hoặc phục vụ hành vi phạm pháp nào đó nên cần phải làm rõ thôi.

    Trả lờiXóa
  23. có ai có bằng chứng là những tên xã hội đen đó là người của công an thuê không? rồi cả cái tin công an thủ tiêu mấy tên xã hội đen đó nữa? đưa ra đi, còn không có thì hãy im mõm lại, đừng đưa những tin vịt lên, đừng làm nhân dân phải câm phẫn, phỉ nhổ vào mặt xong phải đi tẩy trắng mặt lại. như thế khó coi lắm.

    Trả lờiXóa
  24. cho dù có đưa lên một cái clip nữa thì cũng chẳng tin được. Bở vì đám dân chủ cuội này nổi tiếng là một lũ chuyên đi chế ảnh và tạo clip giả mà. Vì thế nên có thế coi như đây lại là một trò mèo của đám rận mà thôi. Chúng ta không nên tin những lời nhảm nhí này. Lực lượng Công an là lực lượng có quyền lực trong tay nhưng không phải họ thích làm gì thì làm mà họ phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt của Bộ Công an và chịu trách nhiệm trước pháp luật những gì họ làm. Họ phải chịu trách nhiệm nặng nề chứ không phải như chúng ta vẫn tưởng. Vì thế nên đây là những bài viết sai sự thật.

    Trả lờiXóa
  25. Chỉ với những ngôn từ đó chỉ với những lời lẽ cá nhân đó vu cáo mấy ảnh công an đánh người ư? Tin sao đây? Khi mà thông tin đó lại đăng trên một blog có hệ thống đăng tải những thông lệch lạc bóp méo sự thật như rận oan thì mức độ tin cậy của nó là 0 %. Các vị rất sẵn máy quay phim chụp hình mà sao không thấy bức ảnh nào về nạn nhân vậy? Lừa bịp cả thôi.

    Trả lờiXóa
  26. Công an cũng là con người cho nên cũng có một số làm việc không vì lợi ích tập thể nhưng chỉ lấy hành động của một vài người ra để chỉ trích chung như thế là không được,nếu các bạn chỉ nhìn vào những cái xấu mà đánh giá chung cho một lực lượng thì chính bản thân các bạn cũng chẳng ra gì,nói sẽ không ai nghe và làm cũng chả ai tin,cho nên kẻ nào không tốt thì nên đưa kẻ đấy ra để chỉ trích chứ không nên nói những cái ảnh hưởng,xúc phạm đến người khác nữa.

    Trả lờiXóa