Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Công an Thanh Hoá Nguỵ tạo clip để gỡ tội cho kẻ bắn người.

 Trên báo có môn bài đang đưa ra một clip được gọi là " Clip quay cảnh công an giao thông trước khi rút súng ..."
 Theo VTC đưa tin : 
(VTC News) - Cả nạn nhân và những người chứng kiến vụ bắn người vô lý tại TP Thanh Hóa đều khẳng định hung thủ mặc sắc phục màu vàng.
Hai nạn nhân bị bắn là anh Tô Thế Kỷ và anh Lê Văn Ngọc (cùng ngụ xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) khẳng định, người bắn họ chính là cảnh sát giao thông chứ không ai khác.

Nổ súng, bắn người giữa phố: Cảnh sát giao thông bóp cò
Nạn nhân Lê Văn Ngọc bị trúng đạn ở vai tường trình vụ việc với cơ quan chức năng

Một số nhân chứng gần chợ Nam Thành - nơi xảy ra vụ bắn người cũng khẳng định với phóng viên người cầm súng bắn người là CSGT.

Trao đổi với PV VTC News, anh Ngọc bức xúc: "Sau khi hô hai chúng tôi dừng lại và bắn, người này không chạy trốn mà dừng lại to tiếng vu khống chúng tôi vượt đèn đỏ rồi bỏ chạy. Tôi là đảng viên, làm cơ quan Nhà nước, đứng trên bục giảng, có đủ nhận thức nên không có chuyện cố tình vượt đèn đỏ rồi bỏ chạy".

"Theo người CSGT này thì chúng tôi đã "chạy trốn" tới mấy cây số. Kỳ thực tôi chạy rất chậm. Nếu có người vượt đèn đỏ, chắc chắn đồng chí ấy đã nhầm chúng tôi với người tham gia giao thông nào đó. Mà vượt đèn đỏ là phải bị bắn à!?", anh Ngọc cho biết thêm. 

Nổ súng, bắn người giữa phố: Cảnh sát giao thông bóp cò
Vụ việc nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Hai nạn nhân cũng khẳng định, khi chở nhau trên xe máy 33L5 2457 đều đội mũ bảo hiểm, không phạm luật giao thông khi lưu thông tại TP Thanh Hóa.

Trong lúc công an lấy lời khai vào chiều tối qua, hai nạn nhân cho biết đều nhìn thấy bảng tên trên ngực vị CSGT bắn mình là Trần Ngọc Hoàng. Khi bắn xong, người này còn xin lỗi, nói sẽ đưa các anh đi bệnh viện.

Tuy nhiên, hai nạn nhân không đi viện ngay mà yêu cầu báo cơ quan công an và chính quyền cơ sở đến lập biên bản, làm rõ vụ việc.

Theo một nguồn tin riêng của phóng viên VTC News, người CSGT tên Trần Ngọc Hoàng, bị tố bắn người hiện giữ cấp bậc đại úy, công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông thành phố Thanh Hóa.

Hiện Công an Thanh Hóa chưa có phát ngôn cụ thể với báo chí về sự việc này. 

VTC News sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả về vụ việc..

Bình luận :
- Hiện  tại cảnh sát Thanh hoá đã dàn dựng một clip giả để gán cho hai giảng viên này là phạm luật ròi còn khiêu khích CSGT, xem và phân tích ảnh và clip do công an Thanh Hoá dàn dựng thì phát hiện cả tá chứng cớ nguỵ tạo.
 - Yêu cầu bộ công an điều tra ngay kẻ nào dàn dựng clip để bao che tội lỗi cho CSGT bắn người, cộng đồng mạng hãy tới phỏng vẫn hai giảng viên, đảng viên này để vạch mặt công an Thanh hoá.
 Các điểm lộ tẩy trong clip được công an Thanh Hoá tạo dựng : 



Sao phải làm mờ cả biển số xe ?

9 nhận xét:

  1. Việc này có nhiều người làm chứng nữa cơ mà, lo gì thế mấy con rận, ai sai thì sẽ biết ngay thôi, làm gì mà phải nhắng nhít lên, ai chẳng biết chúng mày ghét công an như những thằng tội phạm, muốn không có công an để làm gì cũng được, lộng hành thế nào cũng chẳng ai cản à? đám rận thối nát

    Trả lờiXóa
  2. Cái đám rận này lại nói láo rồi, báo đài đưa tin ầm ầm lên như thế chả nhẽ người ta không tin lại đi tin mấy thằng rận thối nát chúng mày à? ăn không ngồi rồi chẳng có việc gì làm vậy thử hỏi tiền chúng mày ở đâu ra để mà ngồi viết, ngồi comment hả? cả nhà mày nếu chỉ trông chờ vào vài đồng bẩn thì chẳng sớm thì muộn cũng chết vì nghẹn thôi

    Trả lờiXóa
  3. hihi, tôi cười nhạt vào mặt các ông. vì các ông nói ngược nói xuôi gì cũng được, trước đây các ông không hề biết gì về báo mạng việt nam, cứ gán ghép ràng báo chí việt nam bưng bít thông tin, .... nhưng khi các ông tìm hiểu, thấy không phải như thế, mà báo chí việt nam đưa tin rất đúng với thực tê, điện hình là báo thanh niên ở trên thì các ông lại nói là "Phóng viên và tổng biên tập dũng cảm, bỏ qua kiểm duyệt để câu viu, lấy lại chút niềm tin của bạn đọc cho tờ báo đang chết dở sống dở của mình." đúng là RẬN, kiểu gì cũng sống được, rận nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Thanh niên viết một bài đụng tới cảnh sát giao thông, báo trí luôn đóng vai trò tuyên truyền đường lối chính sách của đảng và pahps luật của nhà nước đấu tranh với những cái xấu đồng thời thời tuyên dương những gường người tốt việc tốt. Ai sai sẽ bị xử lý thực trạng có một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông làm sai nguyên tắc tuy nhiên đó chỉ là số nhỏ mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Người nào cũng thế đã vi phạm phải tội gì thì người ta đều phải xử theo pháp luật chứ không phải muốn xử thế nào cũng được ,cũng giống như vụ án của Lê Văn Luyện đấy thôi,ai cũng muốn xử tử hình nó luôn nhưng pháp luật lại không cho phép và cuối cùng thì nó vẫn sống đấy thôi,sau 18 năm tù đấy ra rồi nó có làm người tốt được không cũng chẳng ai biết,còn hành động của Dũng cũng không thể chấp nhận được cho dù là công an hay dân thường ,nhưng căn cứ vào pháp luật thì chỉ phạt ở mức án đó thôi mặc dù là người ta vẫn cho là nhẹ.

    Trả lờiXóa
  7. Báo đảng nào đưa tin thế nếu là báo đưa tin sao không thấy chúng mày trích dẫn nguồn vậy làm vậy đúng hay sai đây. Vụ việc liệu có như những gì nói ở trên. Hơn thế giật một cái tít như trên rõ là vu khống rồi còn gì nữa. Não lợn là ai thì nên nhìn lại người ta nói là nói cái blog rận oan này này nghe chưa, không đúng ý là ngay tức khắc chụp mũ người đọc góp ý đúng là bản chất rận.

    Trả lờiXóa
  8. Biết chắc là đám rận trên này lại kêu là công an này nọ đây mà ! ở đâu chỗ nào tập thể nào cũng sẽ có những cá nhân xấu tha hóa ! điều đó là không thể tránh khỏi rồi ! có điều tập thể đó có biết cách bài trừ những phần tử xấu đó không thôi ! xã hội ta cũng vậy ! cũng đã có pháp luật để bài trừ những phần tử xấu ! một điều hoàn toàn đúng và đang được thực hiện triệt để vậy mà đám rận trên này cứ tha hồ mà xuyên tạc những điều không có thật !

    Trả lờiXóa
  9. Bắn chết hết lũ ngông cuồng xem thường pháp luật đi. Bài báo này cũng là lũ bạo loạn lật đổ Nhà nước mà ra thôi. Tẩy chay trang này đi các bạn nhé!

    Trả lờiXóa