Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Dân phòng tiếp tục đánh người - quốc nạn hành pháp lậm quyền.

Dân phòng đánh người khi xác minh hiếp dâm


Tuổi Trẻ - Ngày 29-12, người nhà của các anh Nguyễn Văn Chiến (23 tuổi), Phan Văn Vũ (ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) cho biết bị những người ở Công an xã Phú Điền đánh trong quá trình xác minh một vụ 
Anh Nguyễn Văn Chiến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười - Ảnh: N.Tài
Anh Nguyễn Văn Chiến thuật lại sáng 25-12, Công an xã Phú Điền và đội dân phòng đến nhà dẫn anh về trụ sở công an làm việc. Sau khi đến trụ sở, anh Chiến bị còng tay treo lên cửa sổ, sau đó bị bốn người liên tục đánh. Đến khoảng 10g thì bốn người này bỏ đi nghỉ trưa. Buổi chiều anh Chiến tiếp tục bị đánh và hỏi cung. Đến gần 16g, Chiến cùng hơn mười thanh niên được dẫn vào để nạn nhân là Nguyễn Thị C. (14 tuổi) nhận diện. Tại đây C. cho biết không nhận ra Chiến nên Chiến được thả về. “Thật sự tui không biết C. và C. cũng không biết tui. Lúc bị bắt đến lúc bị đánh tui cũng không biết vì lý do gì” - anh Chiến nói. Hiện trên ngực, tay và vai của Chiến vẫn còn một số vết thâm tím dù bị đánh cách nay mấy ngày.
Chiều 29-12, bác sĩ Nguyễn Việt Thu - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười - cho biết chưa nghe báo cáo về vụ việc liên quan đến anh Chiến và yêu cầu liên hệ với bác sĩ Lương Văn Phó, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười. Tuy nhiên, bác sĩ Phó cho rằng bệnh nhân quá đông nên không nắm được cụ thể. Bác sĩ Phó hứa trong buổi họp giao ban sáng nay (30-12) sẽ tìm hiểu và thông tin rõ vụ việc của từng bệnh nhân có liên quan.
Anh Ngô Văn Sơn, anh họ của Chiến, cho biết khi hay tin Chiến bị bắt và bị đánh tại trụ sở công an xã, anh có đến hỏi rõ đầu đuôi. Vừa bước vào trụ sở công an thì anh thấy Chiến bị còng tay và bị treo lên cửa sổ. “Tui có hỏi sao đánh em tui dữ vậy nhưng công an xã không nghe mà còn đuổi tôi ra ngoài” - anh Sơn nói.
Bà Bùi Thị Nhan, dì ruột của Chiến, cho biết lúc về nhà Chiến rất mệt, người nhà phải kè vào. Tối hôm đó Chiến bị ói và than tức ngực. Gia đình chở đến phòng mạch tư để tiêm thuốc nhưng không khỏi. Đến sáng 28-12, gia đình không yên tâm nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười nhập viện. Bà Nhan cũng nói khoảng 8g ngày 29-12, đại diện Công an xã Phú Điền đến Bệnh viện Đa khoa Tháp Mười thăm hỏi Chiến và Vũ. Sau đó có đưa cho gia đình Chiến và Vũ số tiền 2 triệu đồng để lo tiền thuốc.
Tại phòng bệnh số 3, Phan Văn Vũ (27 tuổi) kể ngày 25-12, tại trụ sở công an xã Vũ cũng bị còng tay lên cửa sổ với tư thế úp mặt vào tường nên không biết có bao nhiêu người đánh. Sau khi đánh xong, những người ở công an xã còn bắt Vũ khai người đi cùng Vũ trong đêm 24-12. Vũ khai ra tên hơn mười thanh niên, họ đều bị giải lên trụ sở công an xã để làm việc. Phía sau vai của Vũ cũng còn in nhiều vết thâm tím.
Chiều cùng ngày, đại tá Lê Trường Sơn, trưởng Công an huyện Tháp Mười, nói có nghe thông tin phản ảnh về vụ việc anh em công an ở xã Phú Điền nóng ruột và “mạnh tay” với các đối tượng tình nghi. “Vụ việc xảy ra ngày 26-12 là ngày thứ năm, hai hôm nay là ngày nghỉ nên đến giờ này công an huyện vẫn chưa nhận được báo cáo chi tiết về vụ việc, chưa thể kết luận một cách chính xác vụ việc được” - ông Sơn nói.
Đại diện Công an xã Phú Điền cũng thừa nhận đội dân phòng (thuộc quản lý của công an xã) có đánh Chiến và Vũ. Theo đại diện này cho biết ngày 25-12, công an xã phối hợp với đội dân phòng bắt một số đối tượng tình nghi xâm hại tình dục em C.. Sau khi áp giải về trụ sở công an thì dân phòng đánh người, đến khi công an viên về mới phát hiện và tạm dừng ngay.
Theo một cán bộ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười, cơ quan chức năng đã làm rõ vụ em Nguyễn Thị C. khai báo bị hiếp là không đúng sự thật. Em này bịa chuyện để lấp liếm việc đi chơi đêm.
Mẹ em C. cho biết đêm 24-12, em C. xin bà qua dì hai chơi và suốt đêm đó không về. Gia đình đổ xô đi tìm C. nhưng không gặp. Sáng hôm sau, C. điện thoại về nhà để gia đình đến đón về. “Lúc gặp nó đang đi ngoài đường, nhìn bơ phờ lắm. Nó còn nói là tối hôm qua bị bắt cóc. Tui sợ quá mới chở cháu ra luôn công an xã trình báo sự việc. Đến khi công an xã hỏi gì nó cũng nói có. Nó khai một người tên Trung có rượt theo nó. Cũng không hiểu sao công an lại bắt cả chục người sau đó” - mẹ em C. nói C. cho biết lúc gặp gia đình do sợ bị đánh đòn nên nói đại là bị bắt cóc, đến lúc ra công an xã em cũng trả lời đại chứ không bị ai bắt cóc hay làm gì đó. C. kể tối hôm đó trong lúc em về nhà thì có chiếc xe máy đuổi theo em. Em chạy lên trường học cách đó hơn 2km để trốn đến sáng hôm sau mới dám về nhà. “Em chỉ biết một người tên Trung, còn lại em đều không biết ai hết” - C. nói.
THANH TÚ - NGỌC TÀI

95 nhận xét:

  1. có thật không đây hả mấy bác quản trị, các bác là giỏi bịa đặt lắm, toàn đi bịa đặt để bảo vệ cho những kẻ vi phạm pháp luật không ak. Mọi ngừoi thử nghĩ xem, với một tên dâm đãng như thế này thì đạo đức của nó sẽ ra sao, nó đi hãm hiếp con ngừoi ta rồi giờ bị dân phòng bắt rồi còn to mồm ở đây nữa, rồi thêm cái bác Xuân này nữa, cứ thích lợi dụng để xỉa mói ngừoi khác, cứ nói xấu ngừoi khác thế. thật không hiểu bác có rảnh đến mức ấy không vậy

    Trả lờiXóa
  2. đọc qua tôi đã thấy có sự rất vô lý ở đây rồi, nhưng ngừoi dân phòng người ta cũng có đầu óc chứ, ngừoi ta cũng nghĩ được việc gì nên làm việc gì không nên làm chứ, theo bài viết này thì ngừoi dân phòng đánh anh này trước mắt thiên hạ luôn ak, thế họ có ngu như tác giả đâu mà bảo họ thế. Tác giả ak, có xuyên tạc gì thì tìm chuyện cho có lý một chút chứ đừng cái kiểu thế này thì người khác chửi vào mặt cho đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an dựng chuyện để mua rẻ nhà dânlúc 21:56 31 tháng 12, 2013

      http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/soc-con-pho-cong-an-tp-hai-duong-la-chu-moi-nha-kieu-nu-cuong-dam-296561.html

      Xóa
  3. tôi thấy hơi vô lý nhé, tại sao một trang mạng mang tên rõ ràng là rất oan phong nghĩa hiệp thế mà cứ đi bảo vệ những tên tội phạm những tên đồi bại là sao nhỉ. thật không hiểu nổi ai quản trị trang này mà có thể có những hành động như thế này được, hay là cùng một lũ với bọn này, cùng là tội phạm giống bọn này, nên cứ muốn nói xấu người này ngừoi khác, đặc biệt là chính quyền. Chúng ta đều sống và làm việc trên pháp luật cả, do đó, tất cả mọi chuyện đều phải được xử lý theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  4. đối với những kẻ thái độ, chống lại người thi hành công vụ và không chấp hành luật thì phải chừng trị. còn đối với những kẻ viết bài chống phá nhà nước ta bằng việc hạ thấp uy tín với những lời lẽ xuyên tạc thì chúng chỉ là những kẻ rác rưởi, không có suy nghĩ, không có đạo đức, những kẻ như thế này phải trừng trị phải vạch trành bộ mặt của chúng để cho ngừoi dân ngừoi ta biết để tránh xa chúng ra, không để chúng lợi dụng

    Trả lờiXóa
  5. Thằng Nặc danh hình như nó thèm người đọc chửi rủa vào mặt cái lũ bán nước cái lũ bám đuôi cái bọn bán nước như chúng hay sao ấy, một điều đáng nói là hắn lại còn coi những lời chửi rủa của người đọc dành cho những con cún như chúng là một thú vui một cách giảm stress nữa, thật là không hiểu nổi, đầu nó có chút nếp nhăn nào không nữa, chắc là não lợn rồi, ngừoi sống trên đời mà không biết suy nghĩ gì cả

    Trả lờiXóa
  6. Điều thì cũng điêu cho nó vừa phải thôi chứ , điều quá thì ai mà chịu nổi cơ chứ , đúng là cái trang web này chỉ khỏe bày đặt mấy cái trò mèo lừa thiên hạ thôi mà , có được cái nước gì ra hồn đâu mà , hài thật đấy , lúc nào cũng chỉ thấy công an đánh người , công an làm trò sằng bậy , hại dân hại nước thôi mà , chẳng thấy bao giờ thấy công an tốt ở cái trang này hết , hình như đây được coi là sở trường rồi thì phải?

    Trả lờiXóa
  7. Vấn đề này cần được làm rõ không thể nói mà không có chứng cớ rõ ràng được không ai tự dưng đi bắt người cả những vết thương đó chỉ có thể là do chống đối lại người thi hành công vụ mà thôi còn hiếp dâm con gái người khác đủ biết là côn đồ đến cớ nào cái loại này phải trừng trị cho thích đấy mới thôi.Mà rất hay nhà gần đây có rất nhiều báo chí khi mà chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã đăng bài nói xấu lực lượng dân phòng là sao nhỉ

    Trả lờiXóa
  8. Cái bài viết này phải lấy tiêu đề là "bè lũ phản động lại tiếp tục vu khống dân phòng !" thì có vẻ hợp lý hơn, chúng nói xấu bêu rếu chính quyền, bịa đặt vu khống công an, dân phòng thì chính là hại nước hại dân có khác nào đang uống máu đồng bào, bọn viết bài xuyên tạc như vậy cần trừng trị để trả lại sự thật cho ngừoi dân, bảo là trang dân oan mà suốt ngày đi làm cho người khác bị oan là sao, thật không hiểu nổi đầu óc bọn này đang nghĩ gì nữa

    Trả lờiXóa
  9. Thực sự thì đạo đức của mỗi cá nhân bên cạnh đó là sự tắc trách, vô trách nhiệm trong việc làm, hành động của những nhân viên sai phạm! điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người dân mà còn làm xấu đi hình ảnh của những người dân phòng bảo vệ an ninh trật tự cũng như xấu đi hình ảnh của những người làm lãnh đạo , thậm chí những việc làm , hành động đó ảnh hưởng khá lớn đến mỗi một tập thể , thực sự thì những chuyện đó cần phải được giải quyết một cách nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  10. thôi không dưng mà công an đến hỏi thăm à. toàn bọn du côn vô công rồi nghề phạm pháp trong đêm chứ gì. sau lại cậy côn đồ đánh cán bộ thôi. thật là có những kẻ chuyên đơm đặt điều để nói xấu cơ quan công an nhĩ, chúng luôn bảo vệ những kẻ tội phạm là sao nhỉ, hay bọn này là đồng bọn của chúng, đều là những kẻ côn đồ, thấy công an là sợ vì sợ mình bị bắt vì những hành động quá mất dạy của mình nhỉ. Tôi nghi nghờ lắm

    Trả lờiXóa
  11. Đọc hết bài viết mà mỗi chữ đốp chát nhau bôm bốp, chẳng có một bằng chứng nào đáng tin cậy cả, cộng thêm truyền thống xuyên tạc giối trá của blog này nữa thì khằng định sự việc trên là không có thật và người viết bài này một là cố tình xuyên tạc để chống phá nhà nước, nói xấu chính quyền, lực lượng công an, hoặc là một trong những tên đồng bọn với thằng tội phạm này, giờ muốn bảo vệ đồng bọn đây mà

    Trả lờiXóa
  12. Nghe lời bọn rận này chúng nó viết bài thì chỉ có mà làm nhà xuống sông để ở thôi,Làm sao mà các ngươi lại có thể xuyên tạc và bịa đặt một cách kinh khủng như thế được chứ.Chẳng lẽ các ngươi không biết được nhiệm vụ của những dân phòng này là gì hay sao mà lại có thể nói ngu ngốc như thế chứ.Chẳng lẽ các ngươi nghĩ họ không có đầu óc giống các ngươi à.Đừng có mà ngồi đó để đổ lỗi cho người khác nữa.Những việc làm xấu xa của các ngươi rồi cũng sẽ phải trả giá mà thôi.cứ ngồi đó mà xuyên tạc,bịa đặt đi lũ rận ạ.

    Trả lờiXóa
  13. nản với những luận điệu này quá

    Trả lờiXóa
  14. Làm gì có chuyện như thế này đây toàn là những lời nói láo, trò bịa đặt của bọn phản động chống chính quyền. Lúc nào cũng chỉ thấy công an đánh người , công an làm trò sằng bậy , hại dân hại nước thôi mà , chẳng thấy bao giờ thấy công an tốt ở cái trang này hết , hình như đây được coi là sở trường rồi thì phải?. Chúng không còn gì khác để nói sao.

    Trả lờiXóa
  15. Những luận điệu lối văn chẳng có gì thay đổi, luôn đổi trắng thành đen nói xấu chế độ, nhận vài đồng bạc của nước ngoài rồi rình mò xem có chuyện gì là post lên mạng ngay được, trong đầu của những thằng cha này chỉ là tiền làm mờ mắt rồi nói xấu lực lượng dân quân là sao nhỉ, đúng là lũ bán nước, miệng lu loa khắp nơi suy cho cùng là kích động bôi xấu danh dự nhà nước ta mà thôi. Mọi người đừng bao giờ tin vào những lời nói chưa có căn cứ xác thực và sự kiểm tra xác minh của các cơ quan có thẩm quyền

    Trả lờiXóa
  16. Đừng vu khống như thế, có bằng chứng thì cứ hãy đưa ra thử xem, chứ đừng có ngồi mà suy đoán, nghe người này nghe người kia để viết bài nói xấu về lực lượng dân quân, thử hỏi nếu công dân không vi phạm gì thì dân quân sẽ chẳng làm gì đâu, chẳng qua họ mang trên mình trách nhiệm là bảo vệ sự ổn định của xã hội , và cũng có những kẻ xấu cố tình chống đối họ khi họ làm đúng thì buộc họ phải dùng biện pháp bảo vệ mình thôi. Đừng bao giờ tin vào những kẻ tung tin đồn nhảm này

    Trả lờiXóa
  17. Trang danoan này chỉ toàn sử dụng mấy chiêu trò, thủ đoạn để xuyên tạc, phá hoại, làm mất hình ảnh của lực lượng công an nhân dân thôi. Những bằng chứng, chứng cứ đưa ra mà tác giả khẳng định là đúng chẳng đáng tin tưởng tí nào, vấn đề là âm mưu và thủ đoạn của tên này là làm cho nhân dân mất lòng tin, nhưng không cái gì nó cũng có hai mặt nên cứ yên tâm là cho dù có xuyên tạc đi bao nhiêu nữa thì kết quả nó cũng không mấy như mong đợi của các vị đâu. Đừng bao giờ tự đắc với những gì mình đã làm được

    Trả lờiXóa
  18. Những kẻ tự cho mình cái quyền thích nói gì thì nói làm gì thì làm những điều như thế thì không thể chấp nhận được. Một bài viết không nguồn gốc phản ánh thiếu khách quan và chỉ cho người khác thấy được sự đánh giá chủ quan của người viết thì làm sao khiến người khác tin tưởng được. Đúng là không bao giờ có thể hiểu hêt được những con người dân chủ này nghĩ gì khi có thể dùng mọi thủ đoạn biến trắng thành đen, che giấu đi sự thật. Bọn chúng đúng là những kẻ khiến cho chúng ta khinh thường, cần phải mẫn cảm với những luồng tin này

    Trả lờiXóa
  19. Lại là một chiêu trò đây mà, sao mà nhiều bài viết đưa ra thông tin lằng nhằng về một sự việc chưa được làm rõ thế nhỉ. Khi đã chưa được làm rõ thì sao có thể kết luận được điều gì, đến khi rõ trắng đen thì tha hồ mà nói có hơn không? Hay mục đích muốn mịt mờ như thế này để lừa dối người đọc, làm cho người đọc hiểu sai về Đảng và chính quyền Nhà nước, lực lượng dân quân bảo vể cho cuộc sống của nhân dân. Bọn chúng quả thật đã quá coi thường những người dân Việt Nam bởi họ đủ nhận thức thấu hiểu hành động của chúng từ lâu rồi

    Trả lờiXóa
  20. Toàn là những lời nói láo của bọn bán nước, bọn phản động. Vẫn là cai chiêu trò cũ nhằm nói xấu lực lượng công an, không có cái trò nào khác sao. Thôi thì tự viết ra giấy mà đọc thì hay hơn đó, chứ cứ viết rồi đưa ra thế này thì người ta chửi cho đấy, có dốt thì biết mà dấu đi, đừng để lộ ra thế này, nhục lắm mấy bợm quản trị xuân Việt Nam ak

    Trả lờiXóa
  21. Vụ việc còn chưa có thông tin chính thức cơ mà. Sao mà cứ bù lu bù loa lên là do lỗi của dân quân. Khi nào sự việc được làm rõ thì hãy đưa lên mà bàn ra tán vào. Pháp luật luôn nghiêm minh, kẻ gây tội ác sẽ bị trừng phạt, cho dù là ai đi nữa. và cũng xin nhắc cho bạn đọc được biết cái blog danoan này toàn là tập hợp những kẻ phản động, bán nước, hại dân nên tốt nhất là đừng nên tin gì ở chúng cả. Chúng ta cần phải thanh lọc những nguồn thông tin này để có thể loại bỏ những kẻ xấu xa khỏi xã hội

    Trả lờiXóa
  22. Sự suy diễn của tác giả trong bài viết này thể hiện cái tôi cách hơi cá nhân, chắc gì đã như vậy. Tin này toàn là vớ vẩn bịa đặt xuyên tạc sự thật, cái bài viết này là vu cáo hoàn toàn. Lực lượng dân quân luôn làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình, họ bảo vệ sự bình yên của nhân dân, đừng có đặt điều để nói xấu bôi nhọ danh dự của họ nữa. Mọi người đừng để bọn nó lừa gạt rồi nghĩ sai về dân quân, hãy tìm hiểu rõ sự việc từ các nguồn đáng tin cậy khác, trang này toàn thông tin sai thôi 1 bè lũ phản động đấy

    Trả lờiXóa
  23. Luận điệu quá trơ trẽn đi, thật khó có thể tin được, chúng vu khống mà như không có vấn đề gì xẩy ra ấy, sự thật phũ phàng đôi khi còn khiến chúng ta chấp nhận, nhưng ở đây cái lòng tin, sự tin cậy của chúng ta đã không thể hình thành với trang danoan này. Mục đích của lực lượng dân quân là phục vụ nhân dân, không cớ gì mà đi làm những chuyên như vậy, thủ đoạn vu khống này quả thật là đáng khinh thường cho kẻ đã đăng bài viết này lên. Bọn chúng nghĩ mình là ai mà lại có thể vu cáo trắng trợn, công khai lực lượng dân quân như thế chứ

    Trả lờiXóa
  24. Thực hư thế nào hẳn các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã nắm được rồi, hình thức xử lí thế nào cũng sẽ được đưa ra một cách hợp lí, nhưng mọi người đừng quá chú ý nghe mấy lời trên trang báo này để rồi bị lừa đấy, một trang báo mang tính chất phản động thì đưa ra được bao nhiêu thông tin là chin tin thế nào cũng chỉ là những tin vu khống. Chúng luôn dựa vào đó để biến chuyện không có thật thành chuyện để nói xấu Đảng Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa đặc biệt là nói xấu lực lượng vũ trang của chúng ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  25. Chẳng thể biết được danoan2012 lấy thông tin ở đâu nhưng chắc chắn một điều là khi mà chưa rõ sự việc sự tình ra làm sao thì những kẻ này đã nói này nói nọ và cho thấy việc thiếu thuyết phục và sự đánh giá một cách khách quan. Nếu sự thật thực sự như những lời bài viết này nói thì thử hỏi xã hôi liệu có bình yên đến ngày nay được hay không. Bọn ts tự cho mình là dân chủ, nhân quyền mà chỉ giỏi bịa đặt, nói xấu chế độ xã hôi chủ nghĩa mà cả dân tộc ta xây dựng trong mấy chục năm nay là có ý đồ gì? Chẳng phải là bọn phản quốc sao

    Trả lờiXóa
  26. Đối với những kẻ có thái độ chống đối lại nhà nước, chống lại người thi hành công vụ và không chấp hành luật thì pháp luật của ta phải nghiêm khắc trừng trị. Bên cạnh đó với những kẻ viết bài chống phá nhà nước ta bằng việc hạ thấp uy tín với những lời lẽ xuyên tạc thì chúng chỉ là những kẻ rác rưởi, không có suy nghĩ, không có đạo đức...những kẻ như thế này phải vạch trành bộ mặt của chúng để cho quần chúng nhân dân biết để tránh xa, để không bị chúng lợi dụng bằng bất kỳ hình thức nào; có như thế thì xã hội mới tốt đẹp

    Trả lờiXóa
  27. Xã hội hiện đang có nhiều vấn nạn, đạo đức của mỗi cá nhân xuống cấp bên cạnh đó là sự tắc trách, vô trách nhiệm trong việc làm, hành động của những nhân viên sai phạm. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân mà còn làm xấu đi hình ảnh của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự cũng như xấu đi hình ảnh của những người dân phòng. Chính đây là cái cớ để bè lũ phản động nói xấu ta nhiều hơn và cũng là một trường hợp để chúng ta rút kinh nghiệm, nhìn nhận lại bản thân trong quá trình quản lý

    Trả lờiXóa
  28. À,té ra cũng có núc NỢN ta cũng biết chút chút về xã hội mà NỢN đang sống,ví dụ như NỢN phạm hiểu 23:29 ở trên - chúc mừng,chúc mừng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng nặng danh bị ngọng à, À thì ra bọn phản động chỉ lừa những người ngu ngơ tâm thần bất định để nói làm tay sai cho chúng thui mà! Bọn hèn hạ Người bị bệnh nó cũng không tha! Còn việc kể trên của câu truyện thật sự cần phải có sự xem xét thật kĩ xem như thế nào mà chiến lại bị đánh như vậy ai đánh! (Thực sự ở phương diện nguwoif thường ngh nói bọn hiếp dâm trẻ em thì ai cũng tức rồi bọn thú tính như vậy ăn đánh là đúng ), Nhưng đúng trên phương diện pháp lý khi chưa có căn cứ thì CA có hành động như vậy cần phải nghiêm khắc trừng trị những cá nhân như vậy

      Xóa
  29. Chính quyền địa phương thì có một số nơi vẫn xảy ra bất cập,chuyện nể lang người làng người nước mà đối xử với những kẻ bên ngoài không ra sao thì cũng là chuyện dễ hiểu.Huống chi rằng kẻ này còn là một kẻ trong dạng tình nghi là hiếp dâm bé gái.Không xảy ra chuyện này mới là lạ.Nhưng không vì thế mà có thể nói ra những điều như thế này được.Không thể quy chụp cho tất cả lực lượng dân phòng được.Cũng có nơi rất tốt,cũng có nơi vẫn còn làm việc theo kiểu quan liêu ngày xưa.

    Trả lờiXóa
  30. Những bài viết này không biết có nên tin được không vì hiện nay đang trong tình trạng có những kẻ phản động chống phá nhà nước ta chính vì thế nó tìm cách để bôi xấu hình ảnh của lực lượng vũ trang bảo vệ cho đảng cho nhà nước trong nhân dân để người dân mất lòng tin vào bộ phận bảo vệ của nhà nước.Chính vì thế nên không nên tin những trang báo lá cải như thế này,khi nào có tin từ các trang chính thức do nhà nước ban hành thì lúc đó tin tức mới đúng là sự thật.

    Trả lờiXóa
  31. đánh người đó là một cái tít không thể thay đổi của các nahf dân oan hay thường xuyên tạo ra để nói về một hoạt động của chính quyền cũng như để áp đặt cho xã hội. hẳn trong thời gian tới khi thông tư 72 thực sự phát huy tác dụng thì các nhà dân chủ cuôi như trang dân oan này lại hết đất diễn, và rồi đội ngũ tác giả thay vì viết báo dân oan lại chuyển sang nghề chửi chế độ ngay ấy mà. hoạt động dân oan rất có ý nghĩa nhưng dùng cái vỏ hoạt động này để thu về lợi ích thì quả tầm thường thậm chỉ là những tên tội phạm của dân tộc. có tội với nhân dân

    Trả lờiXóa
  32. Trong những bài báo viết về sự tích đánh người thì dân oan thường xuyên thêm vào những cái tít hay những nội dung không liên quan đến việc dân oan bị hành hung, đó là sự vu cáo của một blog đến chính quyền. thông tin dân oan đang tải này quá sức tưởng tượng với những người dân, một trang báo mạng bất chấp tất cả có thể đưa ra những tin tức trái chiều để vu cáo cho chính quyền. một dân oan không xuất phát từ cái tên mà dân oan này có oan ức theo cái cách áp đặt nay ngụy biện để tạo ra oan sai

    Trả lờiXóa
  33. Đọc qua cũng biết là toàn giọng điệu vu khống, có cái gì làm bằng chứng xác thực hơn chút không? Bài viết quá mang tích chất cá nhân, đúng hay sai các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã nắm được rồi, hình thức xử lí thế nào cũng sẽ được đưa ra một cách hợp lý. Đối với những kẻ có thái độ chống đối lại nhà nước, chống lại người thi hành công vụ và không chấp hành luật thì pháp luật của ta phải nghiêm khắc xử lý.

    Trả lờiXóa
  34. Việc dân phòng đánh người như những gì mà dân oan cung cấp thông tin cho xã hội quả là một trong những thông tin mà chả ai quan tâm ngoài các nhà dân chủ cuội trong xã hội. Việc làm của một dân oan đã gắn liền với tên trang mạng cung cấp thông tin bên lề những vụ kiện những khoảng lặng mà chúng ta chưa biết đến trong xã hội. chính bởi như vậy đội ngũ báo viên ở đây cũng giễ giàng bỏ qua những thông tin những cách viết báo cho đúng sự thật. phản ánh đúng tâm trạng của người dân. phải nói lên một điều rằng dân oan ngày nay chẳng giống dân oan ngày xưa vẫn, vẫn đi ô tô vẫn làm dân oan

    Trả lờiXóa
  35. Tôi cho rằng đối với những kẻ có hành động phạm tội, hoạt động chống phá nhà nước, chống lại người thi hành công vụ và không chấp hành luật thì pháp luật của ta phải nghiêm khắc trừng trị theo quy định của pháp luật. Còn đối với những kẻ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, viết bài chống phá nhà nước ta bằng việc hạ thấp uy tín với những lời lẽ xuyên tạc, tuyên truyền kích động, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động của chúng thì cần phải vạch trành bộ mặt thật của chúng để cho quần chúng nhân dân biết để tránh xa, để không bị chúng lợi dụng bằng bất kỳ hình thức nào. Những kẻ như thế chỉ là những kẻ rác rưởi, không có suy nghĩ, không có đạo đức. Những kẻ như thế này bà con nên tránh xa.

    Trả lờiXóa
  36. Lại một lần nữa người ta nhắc đến công an. Lại một vụ công an giết người, công an hành hung người vô tội, công an gây thương tích cho người dân... Nhưng các vị đăng tin như thế sẽ chẳng ai tin được đâu. Đưa tin không bằng không chứng như thế chỉ lừa được trẻ con thôi. Nếu đó là sự thật thì công an đó tên tuổi thế nào, công tác ở đâu, mặt mũi ra làm sao? Vơ đũa cả nắm như thế sẽ bị cộng đồng người ta ném gạch cho đấy. Không biết thì đừng có nói láo, không phải cứ ngồi một chỗ mà phán thế này thế kia đâu mấy vị ạ. Nếu là tôi thì tôi sẽ không dại mà đăng tin vô căn cứ thế đâu, chẳng những chẳng lừa gạt được ai mà còn làm cho người ta có cái nhìn đáng sợ về các vị đấy.

    Trả lờiXóa
  37. Ôi, lại công an giết người, công an hành hung người vô tội, công an cướp của...v..v.. làm ơn cho hỏi công an đó tên tuổi thế nào vậy, làm ơn đừng có đưa ra một cái tên hết sức chung chung rồi đổ tội cho họ. Suốt ngày tuyên truyền kích động, xuyên tạc, vu khống, bộ mặt của chúng nên được vạch trần để cho nhân dân biết mà tránh xa ra, Không hiểu bọn chúng có não mịn hay là không có não nữa.

    Trả lờiXóa
  38. Lại thêm một bài viết nói về lực lượng chức năng đánh người nữa,không biết bọn phản động moi ra ở đâu những tin tức này cơ chứ.Chúng toàn là đi xuyên tạc đi,có một nói thành mười,để người dân không còn tin vào Đảng vào chính quyền nữa.Nhưng nếu tin tức này mà có thực thì chắc hẳn sẽ nổ rộ ở các trang báo lớn như dantri.com hay 24h.vn chứ không phải như những tờ báo này đưa ra.Đây chưa chắc đã là những thông tin có thực,vậy nên mọi người đừng tin vào những tin tức này.

    Trả lờiXóa
  39. Chẳng thấy công an đánh người ở đâu, nhưng vu khống vu váo thì có đấy. Các người nói công an giết người, công an hành hung người vô tội, công an gây thương tích cho người dân thì có bằng chứng gì cụ thể, xác thực không? Người công an đánh người, gây thương tích đó là ai, tên là gì, mặt mũi ra làm sao các người có biết không? Các người chỉ biết nói láo thôi, các người chỉ giỏi xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo người ta thôi. Những bài viết dạng như thế này nhàm chán lắm rồi. Chẳng ai còn tin được nữa. Người ta sẽ dần lãng quên những trang tin chuyên nói láo vu cáo người khác thôi.

    Trả lờiXóa
  40. Lướt qua một vòng thăm quan trang Xuân Việt Nam thì chỉ thấy nói công an đánh người, rồi công an cướp đồ của dân... Các người có thù hằn cá nhân với công an người ta hay sao mà suốt ngày nói người ta như thế. Nói nhưng không hề đưa ra những bằng chứng cụ thể, chính xác. Mà phần lớn là không có bằng chứng, hoặc đâu nếu có thì không thuyết phục hoặc giả danh một cách lộ liễu. Trang Xuân Việt Nam nên đổi tên lại thành trang vu khống công an thì đúng hơn đấy. Sẽ chẳng có một ai tin những gì các người nói đâu. Tất cả phải có bằng chứng xác thực rồi hãy nói.

    Trả lờiXóa
  41. Không biết những thông tin trên có thật hay không nữa,Những với những gì kể trên thì lực lượng dân quân cũng không nên làm những điều như vậy dù biết là bức xúc khi con em mình,người làng người nước mình bị người ta hiếp dâm,Nhưng gì thì cũng có pháp luật giải quyết.Còn về phần những thanh niên kia,nếu sự thật này xảy ra thì chính các anh sẽ phải chịu những hình thức kỉ luật của nhà nước.Nhà nước ta sẽ không tha cho những kẻ dám làm những điều sai trái trên lãnh thổ Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  42. Chẳng hiểu sao lại có thể phát ngôn ra những cái lời nói như vậy được chứ , bọn này đúng là hết thuôc chữa thật rồi mà , đúng là cái bon này chỉ khỏe làm mấy cái trò chẳng ra gì cả , hài thật lại có thêm một bài viết nói về lực lượng chức năng đánh người nữa,không biết bọn phản động moi ra ở đâu những tin tức này cơ chứ.Chúng toàn là đi xuyên tạc đi,có một nói thành mười,để người dân không còn tin vào Đảng vào chính quyền nữa , đây là những cái có lẽ đã quá là quen rồi mà

    Trả lờiXóa
  43. Có thật không thế , hay là lại chém rồi hả , " Anh Ngô Văn Sơn, anh họ của Chiến, cho biết khi hay tin Chiến bị bắt và bị đánh tại trụ sở công an xã, anh có đến hỏi rõ đầu đuôi. Vừa bước vào trụ sở công an thì anh thấy Chiến bị còng tay và bị treo lên cửa sổ. “Tui có hỏi sao đánh em tui dữ vậy nhưng công an xã không nghe mà còn đuổi tôi ra ngoài” - anh Sơn nói." những cái này có đúng là sự thật không , thử cho bằng chứng chứng minh cái coi , không thuyết phục cho lắm

    Trả lờiXóa
  44. Nại nà Nợn,chán quá !

    Trả lờiXóa
  45. Lũ dư luận viên đúng là lũ lợn, bài trên báo đảng lại cứ nhung nhú bu vào chửi đảng, chẳng cần biết ra sao.
    Nuôi đàn lợn này có ngày chúng sủa nhục mặt chủ.

    Trả lờiXóa
  46. Thực ra là cứ dính đến công an làm gì người dân cũng nghĩ là có chuyện, vì thực sự mỗi lần như thế thì cũng gần như động đến lợi ích của người dân, nhưng những hành động của người dân ấy có thể mang lại lợi ích cho mình nhưng ảnh hưởng đến lợi ích người khác, có những hành vi vi phạm pháp luật , nên phải đươci ngăn chặn , đó cũng là lý do mà nhiều người ghét công an đến thế, chủi công an như vậya

    Trả lờiXóa
  47. lực lượng công an là lực lượng mà gắn bó, tiếp xúc thường xuyên với nhân dân nhất, và đó cũng là lực lượng và là cánh tay đắc lực của Đảng để quản lý an ninh trật tự và an toàn xã hội. Vậy nên không ít những kẻ xấu đã bị bắt giữ, phát hiện, ngăn ngừa cho nên chúng luôn tìm cách nói xấu, xuyên tạc đối với lực lượng này. Chỉ cần vài bức ảnh có công an, và xuyên tạc vài câu không có căn cứ là chúng có thể đưa ra một tin "nóng bỏng" như trên. Thật đáng buồn cho chúng.

    Trả lờiXóa
  48. Đúng là báo mạng , giờ nhiều tờ báo cứ giật tit cho nó oai , cho nó thật hoành tráng để người đọc vào xem , bên trong thì nội dung thì viết bừa viết láo , hình ảnh đưa ra thì chẳng liên quan gì đến nhau cả , thậm chí là chẳng có một chút tính thuyết phục nào cả , nào là cướp , giết , công an đánh dân , vv.. những cái kiểu như thế này thì chẳng cọn là lẫm gì nữa rồi, hài

    Trả lờiXóa
  49. Lực lượng công an là lực lượng mà gắn bó, tiếp xúc thường xuyên với nhân dân nhất, và đó cũng là lực lượng và là cánh tay đắc lực của Đảng để quản lý an ninh trật tự và an toàn xã hội. Vậy nên không ít những kẻ xấu đã bị bắt giữ, phát hiện, ngăn ngừa cho nên chúng luôn tìm cách nói xấu, xuyên tạc đối với lực lượng này.

    Trả lờiXóa
  50. Chỉ là một bức ảnh hết sức bình thường nhưng đã được các chú chim lợn đưa lên, lồng ghép vào đó là những lời xuyên tạc, vu khống hết sức trắng trợn. Mình không hiểu lũ kền kền đó ăn phải cái gì mà suốt ngày đi nói xấu công an, rồi tiện thể chửi luôn cả chế độ, nhà nước, chính phủ nước mình. Thật đúng là một lũ người vô giáo dục và vô văn hóa, không có tinh thần dân tộc thì mới làm thế.

    Trả lờiXóa
  51. Đúng là cái bọn có có chuyện gì để viết nữa nên mới bày đặt,xuyên tạc ra để tìm cách nói xấu công an đấy chứ ,mấy cái ảnh này có thấy gì liên quan đến việc đàn áp nhân dân hay đánh người hay hối lộ gì đâu,chả có tí bằng chứng nào cả thì nói ai có thể tin được,cứ tính hình này thì mấy chú công an đi đâu cũng phải cẩn thận chứ cứ để được bọn xấu nó chụp ảnh rồi là hôm sau kiểu gì cũng được ghép vào những bức ảnh của bọn chúng khi viết bài nói xấu đến công an cho mà xem,tốt nhất là phải để ý nếu thấy ai chụp ảnh mình thì phải tránh đi,quay mặt đi chứ.Vì công an là lực lượng làm việc gần với dân nhất cho nên chỉ cần có chuyện nhỏ xảy ra thì ắt sẽ được mấy anh hùng núp chụp lại và về bịa chuyện để viết để gây sự phẫn nộ đối với nhân dân,những hành động đó của các thế lực thù địch hay những blog như danoan đúng là bẩn thỉu,không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  52. vẫn chỉ là những cái trò bẩn thỉu của bọn phản động, bán nước và ngu xuẩn thì mới có thể thực hiện được những việc làm bỉ ổi như vậy. Lực lượng công an là lực lượng mà gây khó khăn, cản trở sự hoạt động lớn nhất đối với chúng nên chúng làm mọi cách để nói xấu, bêu rếu lực lượng này khi mà không có bất cứ bằng chứng nào mà chỉ bằng sự xuyên tạc bậy bạ của chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  53. Cái việc nói xấu Công an là nghề của bè lũ phản động, chúng từ xưa đến nay vẫn luôn luôn nói xấu Công an mà, mục tiêu của chúng là hạ bệ lực lượng Công an trước mắt nhân dân để rồi chúng thích tắc oai tắc quái gì cũng được. Xưa nay lực lượng Công an vẫn luôn bị bọn tội phạm, bị các thế lực xấu bôi nhọ. Nhưng bao nhiêu năm nay lực lượng Công an chẳng hề xấu đi trong mắt nhân dân, chẳng bao giờ bị mất uy tín cả. Bởi bản chất của họ tốt, họ không làm gì để mất uy tín cả nên làm sao bọn xấu kia có thể bôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chính vì thế, lực lượng công an nhân dân cùng với quân đội nhân dân là những cánh tay đắc lực của Đảng và nhà nước trong vấn đề bảo vệ và xây dựng Tổ quốc vững mạnh. Lũ rận chủ này muốn chống phá đất nước, muốn lật đổ chính quyền thì trước tiên chúng phải chặt bỏ những cánh tay này đi đã, chính vì thế chúng mới ra sức vu khống, nói xấu nhằm hạ bệ uy tín của các lực lượng này

      Xóa
  54. Đúng là mấy thằng chim lợn, hết việc để làm. Học vấn không có, nhận thức thì không. Nên nói ba điều nhảm nhí vậy. Mà đấy, nó đưa mấy cái câu nói xấu một lực lượng cách mạng - công an, có ai thèm để ý, thậm chí nó còn bị ăn chửi vì nói mấy câu ngu dốt.

    Trả lờiXóa
  55. Nói xâu công anh là một việc làm của bọn danoan2012, bọn chúng chỉ muốn xuyên tạc, vu khống chúng ta. Lực lượng công an nhân dân là lực lượng quan trọng bảo vệ Đảng và nhà nước ta. Việc chúng nói xấu công an để hạ uy tín của công an với dan chúng làm mất uy tín cua công an đối với nhân dân, không tạo được lòng tin và sự giúp đỡ của quần chúng. những lời lẽ trong các trang như vậy chỉ toàn lời lẽ xuyên tạc bậy bạ.

    Trả lờiXóa
  56. Thủ đoạn quen thuộc của những trang mạng này như báo Đại Đoàn kết chỉ ra rằng: Họ “mập mờ khoe” với người đọc mình có nhiều thông tin “cung đình”, bí mật đời tư, mối quan hệ giữa các vị lãnh đạo… Nhưng bản chất những thông tin đó là bịa đặt, suy diễn, áp đặt thái độ chủ quan của những người luôn ôm ấp ý đồ chống phá; tất cả thông tin họ đưa ra đều không có cơ sở kiểm chứng, cố tình tạo hoài nghi cho xã hội với âm mưu gây mất lòng tin. Họ không muốn đất nước này bình yên…

    Trả lờiXóa
  57. Xuân VN nuôi nhiều lợn quá! tết này xẻ thịt chúng chia cho bà con dùng tết đúng không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thực sự là tên Chiến này bị công an dân phòng đánh như bài báo này nói không, hay đây chỉ là hành vi vu khống của anh này mà thôi, hay cũng có thể đây là một bài viết mà "danoan" vu khống cho lực lượng công an rồi. Đọc rất nhiều bài viết ở trang này, hầu như bài nào cũng là đưa tin công an đánh người, áp bức người thôi. Có lẽ trang này có thù oán gì với công an đây mà, nên là mới toàn viết những bài chửi bới, nói xấu, bôi nhọ công an như thế. Thật là một cái lũ rỗi việc, không có việc gì làm hay sao mà cứ đi nói xấu người khác, trong khi mình thì có làm được cái gì nên hồn không

      Xóa
    2. những điều đúng đắn được người ta hướng dẫn cho thì không chịu hiểu mà vẫn cố tình thực hiện những điều sai trái đủ thấy đầu óc của lũ này nó trì trệ tới mức nào rồi đấy thử nhìn và quan sát đi những gì đang diễn ra thì có thể thấy toàn những kẻ xuyên tạc bôi nhọ người khác thực hiện những hành vi bẩn thỉu của mình. Trong khi mọi người đang cố gắng xây dụng đất nước làm cho đất nước ngày một tốt hơn thì có những kẻ vẫn đang cố tình phá hoại đất nước từ bên trong vậy có xứng đáng với tư cách con người hay không

      Xóa
  58. Cái này có đúng là nơi để phế thải của truyền thông không nhỉ ? không có một cái gì gọi là không đưa lên được, mà có đưa lên thì cũng chỉ toàn là những thông tin mang tính bịa đặt, vậy thì sao mà có thể khiến người ta tin tưởng được. Dân Phòng đánh người ư ? chúng mày đã tận mắt nhìn thấy hay sao ? hay là chúng mày chỉ toàn kiếm cớ bịa chuyện để vu không từ cái này đến cái khác như thế, chúng mày tưởng làm như thế là hay ho lắm đấy, cơ mà hơi bị sai lầm đó, không có chuyện như thế đâu./

    Trả lờiXóa
  59. Chúng mày làm đủ hay chưa ? làm đủ tội ác rồi đó, xuyên tạc theo kiểu truyền thông bẩn như chúng mày thì đúng là chết dẫm thật, có làm nên điều gì đâu mà chỉ toàn những cái như thế nhỉ ? nói dân phòng đánh người thì đưa ra cái hình lên coi cái đi, mà giờ cũng không được những cái hình chế của chúng mày nữa, làm những cái nói chung là lộ rõ ràng là vu khống mà, nói tóm lại cái trang này không chấp nhận được, không có sự thật thì nên nghỉ đi là vừa.

    Trả lờiXóa
  60. Rõ ràng là không có một bằng chứng gì thuyết phục mà vẫn cứ làm những cái trò vớ vẩn như thế này thì không thể nào chấp nhận được rồi. Xin lỗi , đứa nào mà vu khống thế này, xem thử kiếp trước chúng mày làm gì nhé, chắc không phải là yêu quái chứ, chúng mày không để được dân tộc đã sinh ra chúng mày được yên làm ăn hay sao mà cứ làm những điều như vậy nhỉ? nếu là tao thì tao sẽ không làm những cái như chúng mày đâu, tao sẽ làm cái gì đấy có ý nghĩa cho cuộc đời tí, chứ không làm những cái vô vị như thế nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế bộ mặt của những kẻ này chúng ta còn lạ gì nữa cơ chứ. Bị đánh gì mà trông khỏe mạnh thế liệu có khả năng lớn rằng những kẻ đó chạy ra mượn tạm một người vào rôi chụp ảnh và dựa vào giọng văn xuyên tạc của mình nữa thế là thành một câu chuyện hùng hồn và điều đó nghe có vẻ chân chất thành thật lắm nhưng điều đó không đúng bài viết giọng điệu phản ánh một cách thiếu khách quan và không đưa ra những điều xác thực hơn. Vậy ai tin được những kẻ này những loại chuyên đi xuyên tạc bôi nhọ người khác

      Xóa
  61. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  62. Sự việc nào cũng đã có các cơ quan có chức trách điều tra nếu có sai phạm chắc chắn những người đó sẽ bị xử lí nghiêm minh theo đúng luật pháp việt nam, khi vụ việc chưa đến đâu đừng đặt điều lung tung để nói xấu lực lượng công an nhé, công an việt nam luôn làm đúng nhiệm vụ và chức trách của mình, những vụ việc thế này đã có nhiều nhưng toàn là do bọn phản động bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  63. pháp luật của nhà nước Việt Nam có lẽ không phải là cái để cho mấy thằng phản động lôi ra nói xằng được đâu! cái trang này cũng hay xuyên tạc bịa đặt chuyện để nói xấu người khác lắm đấy, mà nhất là lực lượng công an, dân phòng đấy, chắc có thù oán thâm sâu lắm đây! nhưng mà mọi việc thế nào thì chắc mọi người cũng nên nghe từ nhiều phía mà đúng hơn là nghe từ nguồn tin chính xác ấy, chứ cứ nghe mấy trang này thì không ăn thua đâu,toàn là thông tin sai lệch thiếu chính xác thôi! mà nói thật chứ mấy thằng hấp diêm ra ngoài đời thì cứ đánh bỏ cha nó đi chứ thương tiếc gì mấy thằng bệnh hoạn ấy!

    Trả lờiXóa
  64. nói thật chứ giờ càng ngày càng thấy mấy thằng phản động cũng như mấy thằng ở trên này có nhiều chiêu trò thủ đoạn nham hiểm hơn ngày trước rồi, giờ tới mấy cái chuyện mấy thằng phạm tội hấp diêm mà nó cũng phải chọc ngoáy nữa! nói thật chứ giờ cứ đặt mình vào người có người thân hay có con em gì đấy bị nó hấp xem, có khi thằng ấy chả chết rồi ấy, may mà có lực lượng công an đứng ra thay mặt pháp luật để xử lí chúng đấy! mà cũng may là mấy thằng nói xạo, xuyên tạc cũng không ló mặt ra ngoài đấy, ló mặt ra chắc cũng bị người dân người ta đánh chết thôi!

    Trả lờiXóa
  65. kinh thật, bọn này mà cũng biết tới hai từ "quốc nạn" cơ à? quốc nạn thì chắc phải nói tới mấy thằng phản động đấy, chỉ dám núp sau cái mác dân chủ rồi hoạt động chống phá nhà nước, gây tổn hại nặng nề, kìm hãm sự phát triển của đất nước, như thế mới là quốc nạn đấy! mà sao gần đây mấy thằng phản động này lại quay ra hoạt động bôi xấu công an với dân phòng nhiều thế nhỉ? vẫn biết chỉ là những chiêu trò cũ, những hình thức cũ nhưng sao vẫn thấy ghê tởm cái cách hoạt động của chúng kiểu gì ấy, bị người dân chửi cho như thế mà vẫn cứ xuyên tạc, vẫn cứ chống phá nhà nước được!

    Trả lờiXóa
  66. thực sự có xảy ra chuyện vô lý như ở trên không thì chả ai có thể biết được ngoài những kẻ viết bài đăng lên khi chúng ta chưa thấy bất kì một thông tin nào về vụ việc được đăng tải và xác thực. Cứ đăng một bức ảnh một người đang nằm viện lên rồi bảo là công an và dân phòng đánh người thì ai trong chúng ta có thể tin được chứ. Hơn nữa xét đến tình tiết của sự việc thì một tội danh hiếp dâm rất nguy hiểm như vậy thì dân phòng làm gì đủ năng lực để điều tra mà họ phải chuyển những cơ quan công an chính quy cao hơn như cấp huyện hoặc tỉnh chứ không có thẩm quyền điều tra những vụ việc như vậy

    Trả lờiXóa
  67. Hầy hầy .Lại những lời vu khống, bốc phét, bịa đặt đây mà ,có ai đọc mà tin được vào chuyện này chứ .Không thể có chuyện dân phòng hay công an xã đánh anh Chiến như vậy được ,mà lại còn đánh ngay tại trụ sở công an xã và để anh Chiến phải vào bệnh viện ,không thể tin được. Có gì hay hơn để nói phét không khi mà luôn luôn là người dân bị công an hay là dân phòng đánh rồi thì lộng quyền đánh người. Những câu chuyện này sao mà nói mãi không chán vậy. Bịa đặt mà sao giỏi vậy ,nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời để vu khống ,làm mất lòng tin của dân vào các ngành chức năng :)))

    Trả lờiXóa
  68. mấy cái chiêu trò này quen thuộc rồi khi mà cứ đăng ảnh rồi là các đường link, các bài phỏng vấn này nọ ... rốt cuộc thì vẫn chỉ là những trò bịp thui có giỏi thì ra mặt đi xem nào, hay là quay lại các clip, video để làm bằng chứng, hay là ra mặt viết các đơn thay mặt những người bị hại đi, bước ra ánh sáng xem nào hay chỉ ngồi đấy mà kêu gọi này nọ, đúng là rận chủ, nếu mà mấy chuyện đó xảy ra thật thì không phải đến lượt những kẻ như kia đứng ra kêu gọi phản đối mà chính những người dân họ sẽ đứng ra để bảo vệ các quyền của mình.

    Trả lờiXóa
  69. Một xã hội không thể tránh khỏi có những con người vi phạm pháp luật được nhưng đó không phải là nói lên tất cả mà nó chỉ là mang tính cá nhân chứ không thể nào chỉ vì một con người mà chúng ta có thể nói xấu chung thế kia được. Hơn nữa đây chắc là đã là đúng sự thật chắc gì đã đúng như lời bài viết này nói cơ chứ. Tôi chỉ thấy có mỗi ở trang này là nói những tin thế này thôi chứ chẳng thấy có một trang web hay phương tiện thông tin đại chúng nào đưa tin cả. Vậy nên những thông tin ở đây chưa thể chắc đã là những tin có thật được cần phải xem xét lại đã.

    Trả lờiXóa
  70. những gì đã xảy ra ai mà biết liệu nó có đúng hay không hay chỉ là những lời bịa đặt dựng chuyện lên mà thôi. Thử nghĩ mà xem từ một câu chuyện ban đâu qua những lời kể của những người này thì khi đến tay người độc giả chúng ta biết được rằng câu chuyện nó chuyển thể tới mức nào rồi đấy. Mà thực sự thì sự việc xuyên tạc của lũ người danoan2012 này giỏi thì không ai bằng ấy chứ cho nên nhìn vào sự thật diễn ra mới biết được đâu là đúng đâu là sai và đâu là sự thật chứ phản ánh một cách thiếu khách quan như thế này thì làm sao mà tin được

    Trả lờiXóa
  71. Bọn phản động này hết nói xấu công an giờ lại đến nói xấu dân phòng. Chúng thật là bỉ ổi. Chẳng bao giờ làm được chuyện gì tốt đẹp, cả ngày chúng cứ ngồi nhà mà đia bịa chuyện nói xấu người khác. Lấy những câu chuyện từ các trang khác rồi thêm mắm thêm muối vào một cách hoàn toàn không đúng sự thật. Chúng ta chắc cũng chẳng ai còn lại với những cái bài, những thủ đoạn này của chúng nữa, vì thế chúng ta hãy cùng phản đối những việc làm của chúng, không để chúng thực hiện mục tiêu nói xấu chính quyền, làm suy yếu sự lãnh đạo của các cấp đối với từng địa phương.

    Trả lờiXóa
  72. Cái vấn đề này bà con cần bình tĩnh, bởi vì những hình ảnh trên không có tính chất gì là xác thực, chắc đó chính là những lời ăn vạ của bọn rận chủ hoặc đó cũng có thể là những lời vu khống bịa đặt. Chứ mấy trang blog này nhiều lúc như mấy cái báo lá cải, mọi thông tin đọc ở đây phải chẹck lại thường xuyên, nếu không thì dân tình không hiểu, không biết lại đi trách nhầm dân phòng, trách nhầm các cơ quan thực thi pháp luật nhà nước. Qua đây, mình cũng phải tự rút kinh nghiệm cho mản thân rằng phải cân nhắc trước khi nghe người khác nói chứ dễ tin dễ lừa quá.

    Trả lờiXóa
  73. Đúng là lũ rận chủ, cái gì cũng có thể nghĩ ra mà viết để vu khống, vu cáo được. Người dân vi phạm pháp luật thì bị các cơ quan chức năng điều tra và bắt giữ . làm đúng thủ tục của việc điều tra , xét hỏi theo đúng trình tự của pháp luật quy định. không có chuyện lộng quyền hay lạm quyền để đánh dân ở đây. Điều đó là hoàn toàn bịa đặt và không thể tin được. Lạm quyền hành đánh dân thì chính những cán bộ đó sẽ bị pháp luật trừng trị. Lũ rận này chỉ tuyên truyền những điều sai trái nhằm làm nhân dân có cái nhìn không đúng về các cơ quan nhà nước thực thi pháp luật ,làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Mọi người không thể tin được vào những luận điệu tuyên truyền kiểu như thế này được.

    Trả lờiXóa
  74. những kẻ này viết bài chắc có lẽ thừa biết được rằng những điều mà chúng biết chỉ là những điều giả dối nhưng vì sao chúng vẫn cứ thực hiện điều đó dù biết điều đó là không đúng. Vậy đấy có phải bản chất của chúng là như thế hay không, vì có năng khiếu kể chuyện và viết chuyện xuyên tạc cho nên những chuyện như thế này qua những giọng của chúng trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác so với những gì đang diễn ra ngoài kia vì những kẻ đó có biết gì đâu chỉ cần một tiêu đề là có một tác phẩm roài đúng là loại óc ngắn

    Trả lờiXóa
  75. Dân phòng mà bọn phản động lại đánh giá là quốc nạn. Chúng thật là điên hết chỗ nói. Dân phòng là lực lượng có một vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh ở các vùng nông thôn. Họ luôn là lực lượng trực chiến khi có chiến tranh xảy ra thì họ có thể tham gia đấu tranh. Còn trong thời bình thì họ luôn góp phần quan trọng khi phối hợp với chính quyền để thực hiện các chính sách, chủ trương của đảng và Nhà nước, góp phần ổn định trật tự chính trị xã hội. Như vậy thì quốc nạn nào ở đây, tôi cũng chẳng hiểu nổi cái thứ gì trong đầu của thằng viết ra bài này nữa.

    Trả lờiXóa
  76. Có những việc sự thật nó diễn ra rành rành như thế thì ai cũng biết rồi những những kẻ này vẫn xuyên tạc được thế mới giỏi chứ. Chỉ với một bức hình có khi chỉ lang thang trên mạng là kiếm được rồi nhưng chúng vẫn nói thế này thế kia được. Thử nghĩ mà xem thông tin trên những mạng xã hội này thì nhiều vô kẻ vì thế những trang tin mà chuyên đi lừa người dối bạn như thế này thì chắc chắn một điều là không ai có thể đặt niềm tin của mình vào đó được

    Trả lờiXóa
  77. Những anh dân phòng không bỗng dưng mà đánh người đâu, chắc chắn là anh kia bị vi phạm gì đó, chống trả quyết liệt nên dân phòng mới đánh cho. Nếu anh ta không phạm tội ai dỗi hơi đi đánh anh ta làm gì. Dân phòng là lực lượng từ dân mà ra, họ sống cùng mọi người nên mọi người đều hiểu nhau, họ nắm vững tình hình địa phương nếu họ không phải những người mà nhân dân tin tưởng thì chẳng bao giờ họ có thể làm được việc đâu. Nhưng họ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho những người dân chứng tỏ vai trò quan trọng của họ.

    Trả lờiXóa
  78. Dân phòng là những người sinh ra để bảo vệ người dân, họ cũng xuất thân từ dân, những con người có đầu óc, biết suy nghĩ, suy xét mọi việc, là những người hiểu dân như hiểu chính bản thân họ! Vậy nên, sẽ không có chuyện lực lượng dân phòng vô cớ đánh người, chắc hẳn phải có lý do gì đó! Bài viết ở trên là những lời lẽ vu khống, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ thanh danh của lực lượng dân phòng - những người không ngại khó khăn để bảo vệ nhân dân! Không thể hiểu nổi kẻ viết ra bài này không có óc hay là có mà không sử dụng được nữa!

    Trả lờiXóa
  79. vâng lại là công an đánh người hay là dân phòng đánh người... còn cái gì nữa thì lôi hết ra đi ạ, đúng là lố bịch nếu mà công an, bộ đội, dân phòng ... đánh người như bài báo viết thì có thể nói là không thể chấp nhận được nhưng sự thật là đằng sau nhưng bức ảnh kia là gì? chúng ta không thể biết được chúng chụp bừa một ảnh bệnh nhân trong bệnh viện, rồi viết bài vu khống bịa đặt cho lực lượng vũ trang để gây đánh mất uy tín cho Đảng và Nhà nước ta một chiến thuật cũ rích đến phát chán ra rồi.

    Trả lờiXóa
  80. Có thật sự là vụ việc này đúng như lời trong bài viết này nói hay không hay chỉ là những lời bịa đặt những lời lẽ xuyên tạc mà thôi. Đừng bào giờ lấy những chuyện này ra mà đùa kiểu như thế này bởi vì nó sẽ làm cho nhân dân ta không biết phân biệt đâu là thật không biết đâu là sai đấy hơn nữa những hành động như thế này còn là những hành động vi phạm pháp luật nữa vì pháp luật Việt Nam không cho phép bất cứ ai có thể bịa đặt xuyên tạc để nói xấu bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Vậy nên hãy biết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đi chứ không nên đi làm những chuyện vừa hại người vừa hại mình như thế.

    Trả lờiXóa
  81. Thứ nhất trong một xã hội chúng ta không thể nào tất cả mọi người ai cũng tốt ai cũng đúng đắn hết cả mà đã là xã hội thì nó sẽ luôn tồn tại người này người kia chứ không thể nào mà tất cả mọi người ai cũng giống ai. Thế nên cũng có thể tồn tại mấy con người như thế này nhưng nó không phải là tất cả nó không thể đại diện chung cho tất cả được. Hơn nữa những chuyện như thế này chắc gì đã là thật chắc gì nó đã xảy ra trong thực tế mà ở đây mấy bác chỉ chém ra thế thôi chứ. Mấy bác nói về vụ việc mà không hề đưa ra được những bằng chứng để chứng minh thì ai có thể tin được những lời các bác nói.

    Trả lờiXóa
  82. Tôi đảm bảo việc anh Chiến bị đánh là sai sự thật, không bao giờ chó chuyện công an bắt người rồi đánh đập liên tục như vậy đâu, càng vô lý khi nói anh Chiến không khai gian nói dối gì mà công an lại đánh người như vậy, thử hỏi đánh vậy thì công an được cái gì nào, đúng là vu không, còn mấy hình ảnh trên, cả lời khai của anh họ Chiên, họ hàng nhà chiến hay gì gì đấy nữa, thì không biết người viết bài này lấy ở đâu nhưng đó là thiếu căn cứ ,hoàn toàn là bịa đặt, cứ nghĩ là mang mấy cái hình, rồi trích lời này kia thì người khác sẽ tin à.

    Trả lờiXóa
  83. Mấy bác chỉ giỏi bịa đặt, bảo vệ bọn tội phạm mà thôi. Mục đích của lực lượng dân quân là phục vụ nhân dân, không cớ gì mà đi làm những chuyên như vậy, thủ đoạn vu khống này quả thật là đáng khinh thường cho kẻ đã đăng bài viết này lên. Đối với những kẻ có thái độ chống đối lại nhà nước, chống lại người thi hành công vụ và không chấp hành luật thì pháp luật của ta phải nghiêm khắc trừng trị thì xã hội mới công bằng, đất nước mới được yên ổn. Bọn phản động giờ bịa đặt thêm dưa thêm cà kinh quá, chuyên nghiệp quá.

    Trả lờiXóa
  84. Chúng ta đều sống và làm việc trên pháp luật cả, do đó, tất cả mọi chuyện đều phải được xử lý theo pháp luật. Tôi nghĩ vấn đề này cần được làm rõ không thể nói mà không có chứng cớ rõ ràng được không ai tự dưng đi bắt người cả những vết thương đó chỉ có thể là do chống đối lại người thi hành công vụ mà thôi còn hiếp dâm con gái người khác đủ biết là côn đồ đến cớ nào cái loại này phải trừng trị cho thích đấy mới thôi. Toàn là những lời bịa đặt, không có căn cứ.

    Trả lờiXóa
  85. một trang mạng mang tên rõ ràng là rất oan phong nghĩa hiệp thế mà cứ đi bảo vệ những tên tội phạm những tên đồi bại là sao nhỉ. thật không hiểu nổi ai quản trị trang này mà có thể có những hành động như thế này được, hay là cùng một lũ với bọn này, cùng là tội phạm giống bọn này,Cái vấn đề này bà con cần bình tĩnh, bởi vì những hình ảnh trên không có tính chất gì là xác thực, chắc đó chính là những lời ăn vạ của bọn rận chủ hoặc đó cũng có thể là những lời vu khống bịa đặt

    Trả lờiXóa
  86. quốc nạn thì chắc phải nói tới mấy thằng phản động đấy, chỉ dám núp sau cái mác dân chủ rồi hoạt động chống phá nhà nước, gây tổn hại nặng nề, kìm hãm sự phát triển của đất nước, như thế mới là quốc nạn đấy! mà sao gần đây mấy thằng phản động ,Dân phòng là những người sinh ra để bảo vệ người dân, họ cũng xuất thân từ dân, những con người có đầu óc, biết suy nghĩ, suy xét mọi việc, là những người hiểu dân như hiểu chính bản thân họ! Vậy nên, sẽ không có chuyện lực lượng dân phòng vô cớ đánh người,

    Trả lờiXóa
  87. lời lẽ xuyên tạc, chẳng được cái tích sự gì cả, giá nhưu mà bè lũ bán nước, phản bội tổ quốc như chúng mày bị biến dạng trở thành xấu xí và hôi thối y như lương tâm và đạo đức của chúng thì có phải là nhân dân dễ nhận diện và tránh xa, thậm chí chúng ta có thể gom chúng lại rồi quẳng ra khỏi đất nước thì đất nước lúc nào cũng nói người này người nọ thử hỏi bản thân xem đã có những đóng góp gì cho tổ quốc hay chưa mà đã đi nói người khác như thế này,vs lại đã là công dân việt nam thì hãy hạn chế những bài viết mang tính gây rối như thế này

    Trả lờiXóa