Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Danh sách an ninh liên quan đến dân oan tự thiêu

Hé lộ danh sách những viên an ninh đẩy bà Đặng Thị Kim Liêng - mẹ chị Tạ Phong Tần phải uất ức tự thiêu

Facebook Đinh Hữu Thoại - Bút tích của bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, mới tìm thấy: 

Tại sao tôi phải chết?

Vì chính quyền trù dập. Dùng cơ sở gài bẫy, cột đủ thứ tội, vu khống để lấy nhà của tôi.

Những người tập trung hành sự gồm có cơ sở của An Ninh như:

- Bùi Thanh Đào - Nguyễn Thành Trí. 
- Vương Thị Mỹ Dung - Lưu Văn Tháo (?)
- Quách Văn Hiếu - Phan Trung Hiếu 
- Bà Dự - cùng một số người khác.

Thừa nước đục thả câu. Mượn gió bẻ măng. Đưa tôi vào con đường chết.

Chúc các người sống vui vẻ hưởng thụ trên cái chết của tôi.

Đặng Thị Kim Liêng

Theo wikipedia, Ngày 30 tháng 7 năm 2012, trước trụ sở chính quyền thành phố Bạc Liêu, nơi bà cư trú, bà Đặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu để phản đối chính quyền Việt Nam trong việc giam giữ và chuẩn bị đưa ra xét xử con gái mình là Tạ Phong Tần.

Bà đã được đưa đi cấp cứu từ Bạc Liêu lên Sài Gòn, nơi có phương tiện y tế hiện đại hơn, tuy nhiên đã qua đời trên đường đi viện vào lúc khoảng 15 giờ 30. Theo con gái của bà Liêng là bà Tú thì mẹ bà có hành động này là do gần đây gặp nhiều chuyện buồn và việc bà Tần sắp phải ra tòa về tội tuyên truyền chống Nhà nước. Bà nói trong gia đình không ai biết gì về ý định tự thiêu của bà Liêng dù gần đây bà có ‘đủ thứ chuyện buồn’. Sau khi tự thiêu thì bà Liêng đã bị bỏng đến 90% và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Con trai bà khi được vào viện để nhận mặt thì mô tả bà đã "bị cháy đen".

Bà Liêng thọ 64 tuổi.

11 nhận xét:

  1. Bọn phản động luôn tìm mọi cách ,lợi dụng cơ hội gây mất đoàn kết trong dân dân, gây mất lòng tin của nhân dân với chính quyền, bịa đặt, ai đảm bảo đây là lời của bà Liêng hay chỉ là vụ tai nạn bình thường nhưng dựa vào đó chúng bịa đặt vu khống, gây mất đoàn kết, mất sự tin tưởng của nhân dân. khi mọi việc còn chưa được làm sáng tỏ thì nhứng phần tử xấu đã bịa đặt, nhằm gây hoang mang trong dư luận. hành động này cần được điều tra, các cấp điều tra làm sáng tỏ. tìm ra kẻ cầm đầu trừng trị trước pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra thì vụ việc này phải nói đến do cái bọn phản động nó làm cho đầu óc bà Liêng bị mất nhận thức quá mức dẫn đến hành động đó thì đúng hơn. Không hiểu sao nó lấy đâu ra cái mẫu giấy đấy(mà chắc là nó tự tay viết) rồi chơi luôn chửi chính quyền thế này thế nọ. Thật đúng là hết cách với cái thằng viết bài này. Mọi việc còn chưa được sáng tỏ, chưa có kết luận chính thức nào mà thấy khi nào cũng nói được, khi nào cũng đem chính quyền ra chửi. Chắc thằng này nó cuống đất thiên đường của nó, cái mảnh đất cho nó tiền đô, mặc cho chúng làm khổ lên đất nước và con người nơi này

      Xóa
  2. những bút tích nguệch ngoạc này có liệu có phải do chính tay bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần viết hay không thì chúng ta còn phải xác minh rõ ràng bởi nó liên quan rất lớn tới hậu quả sau cái chết của bà. Bởi con gái bà phạm tội thì phải chịu tội trước pháp luật còn việc bà tự thiêu là do quá đau buồn vì đứa con gái này. Đừng để kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo chúng ta mà chúng ta thừa nhận rằng có dính dáng đến những nhân viên an ninh như trong tờ giấy này, nếu có thì chúng ta cũng sẽ làm tới nơi tới trốn để trả lại công bằng cho bà

    Trả lờiXóa
  3. Rõ ràng là sự ngụy tạo, giả danh bút tích bà Đặng Thị Kim Liêng của bọn phản động bán nước, hại dân. Chỉ bằng những bút tích nguệch ngoạc thì ai dám khẳng định đây là chữ viết của bà Đặng Thị Kim Liêng, có chăng chỉ lẽ hành động xuyên tạc của bọn phản động thôi. Việc bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu có thể là do quá đau buồn vì người con gái, bọn phản động đã lợi dụng việc này để bôi xấu, làm mất thanh danh của những nhân viên an ninh, tất cả đều là thủ đoạn của lũ thối nát phản bội Tổ quốc thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Cái bọn ngu này. An ninh thì liên quan gì đến chuyện lấy đất chứ, sao bọn chúng mày nói mà không biết suy nghĩ một cách trắng trợn như thế này. Liệu có ai hâm đi tin cái bọn phản quốc bịa chuyện để kích động mọi người như chúng mày không. Tao không hiểu được những con người đần độn chúng mày mà cũng đòi viết bài đăng tin chứ. Những kẻ ngu và điên loạn còn bịa chuyện để phản quốc như chúng mày chắc sẽ chết nhanh lắm đấy

    Trả lờiXóa
  5. Một lũ rận chủ đang có một trò điên rồ không thể chấp nhận được. Chúng đang vu khống cho lượng lượng an ninh nhà nước ta thì có, chứ chẳng bao giờ có chuyện an ninh đi lấy nhà của người dân cả. Không biết trí tưởng tượng của hội này phong phú tới mức nào mà có thể bịa chuyện, vu khống cho lực lượng an ninh tới mức này. Chẳng ai có thể tin một đám bán nước với những câu nói hết sức phi lý của chúng mà chẳng có bằng chứng nào cả

    Trả lờiXóa
  6. Tôi thấy trang này toàn viết linh tinh lắm toàn nhầm vào nghành công an cánh tay phải đắc lực của đảng nhà nước ta góp phần bảo vệ an ninh trong và ngoài nước nhầm làm giam uy tín của đảng đối với nhân dân. Tôi thật sự không hiểu là có phải bọn xấu xúi dục tác giả viết bài này không nữa, thực sự họ có phải là con dân người Việt không nữa chẳng có tính xây dựng đất nước tý nào, Toàn viết những lời bịa đặt vô căn cứ toàn nhầm vào vấn đề dân chủ nhân quyền đang rất nhạy cảm hiện nay

    Trả lờiXóa
  7. Những chiêu bài quá quen của những kẻ chống đối rồi, nào là tuyệt thực, rồi đến tự thiêu, chẳng qua những người này toàn là những người thiếu hiểu biết, cuồng tín, quá tin vào những lời dụ dỗ của kẻ địch, để chúng lợi dụng mình để chống chính quyền, đáng thương cho những người dân này, cuối cùng là chính bản thân họ là người bị thiệt thòi, và giờ là tính chính mạng của họ đó chính là hậu quả của việc thiếu hiểu biết, nhân thức sai lầm,thiếu tỉnh táo.

    Trả lờiXóa
  8. Mù quáng tin vào những lời kích động của kẻ địch rồi cuối cùng tự gây hậu quả thôi, chẳng ai làm hại bà ấy cả, chẳng có ai vui mừng trước cái chết vô tội ấy cả, Nhà nước là bảo vệ dân chứ không bao giờ hại những người dân vô tội, ngay cả khi công dân phạm tội thì Nhà nước cũng tạo điều kiện cho họ cải tạo, sám hối. Nhà nước bảo vệ mình lại không tin tưởng lại đi tin vào mấy kẻ muốn cướp nước. Tự bà ấy hại chính bản thân lại phản bội ngay chính Tổ quốc mình.

    Trả lờiXóa
  9. chẳng biết đây là bản viết tay của ai thật hay giả, hay chỉ dựng lên để nói xấu cớ quan an ninh. lợi dung cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng để làm những việc xấu chắc chắn chúng sẽ bị trừng trị. Chẳng có ai muốn chết cả, những người ngay cạnh cái chết thì lại thấy cuộc sống quý giá biết bao. Hay ai đó đã hại chết bà Đặng Thị Kim Liêng rồi bắt đầu dựng chuyện viết thư nói xấu CA. Bọn này thật không có tình người mà. Những bài viết của Trang này toàn soi mói nói xấu đảng nhà nước ta thật sự cần phải bị loại bỏ

    Trả lờiXóa
  10. thật tội cho mẹ của Tạ Phong Tần, chết vì ngu muội tin theo lời kích động dụ dỗ những kẻ mơ mộng viển vông hão huyền như Tạ Phong Tần. Chúng lấy cái chết của một người già làm liều thuốc, là tinh thần để kích động quần chúng, lừa mị nhân dân vào cái gọi là dân chủ thực sự mà chúng định nghĩa. Tạ Phong Tần sẽ phải trả giá cho những gì mà bà ta cùng đồng bọn đã làm.

    Trả lờiXóa