Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Miếng xương Dương nội hóc họng chính quyền Hà nội

   Sáng nay hơn năm chục bà con Dương nội đã kéo ra trụ sở bộ công an để biểu tình, yêu cầu đại diện bộ công an làm việc với bà con về vụ công an Hà nội, công an Hà đông phối hợp với quân đội, côn đồ cướp đất, đàn áp dân hôm 25 thắng 4 vừa rồi. Công an Hà đông cùng côn đồ đã bắt đi vợ chồng bà Thêu và ba người khác, đánh đạp khiến họ nhập viện và hiện chưa cho biết giam giữ nơi nào. Trước đó vài ngày thì họ cũng đã bắt vài người, trước nữa bắt cóc hai ông Trần Văn Sang và Trần Văn Miên...
  Dân Dương nội giờ không còn đất mà người thì bị công an Hà đông bắt cóc, bắt ngay trong ngày cướp đất giờ đã hơn chục người mà các cơ quan chức năng trung ương chưa hề có một động thái nào làm việc để rõ trắng đen, kẻ nào ra lệnh, nhóm doanh nghiệp nào bỏ tiền ra thuê công an Hà đông, công an Hà nội coi thường pháp luật để cướp đất và đàn áp dân Dương nội ?

 Đã ba ngày liên tục sau hôm công an, côn đồ, quân đội cướp đất, dân Dương nội ngày nào ucngx phải diễu hành tới các cửa quan để đòi tự do cho những người thân bị đàn áp, bắt cóc. Tuy nhiên chính quyền vẫn coi như bù nhìn, chưa có bất kỳ động thái nào đối thoại với dân.
 Ngày hôm qua, ông Sang chủ tịch nước còn vào tận trong miền nam gặp cử tri, ông Hùng quốc hội và ông Dũng thủ tướng còn vào Hà tĩnh chém gió, sao không về ngay Dương nội mà gặp cử tri để đối thoại xem sao ?
  Sáng nay, trước sự đấu tranh kiên quyết và liên tục biểu tình của bà con nông dân Dương nội sáng hôm nay, Bộ Công an đã phải đồng ý tiếp đại diện bà con. Nội dung làm việc với bộ công an ra sao chúng tôi sẽ đăng tải để bạch hóa thông tin, bà con chú ý đón đọc.
  


Hình ảnh: Trước sự đấu tranh kiên quyết và liên tục biểu tình của bà con nông dân Dương nội sáng hôm nay, Bộ Công an đã phải đồng ý tiếp đại diện bà con.
Đề nghị mọi người chú ý theo dõi ủng hộ, chia sẻ thông tin, không để xẩy ra tình trạng lại có người "tự tử, treo cổ" trong đồn công an nữa.

Chú Tễu,, Pham Quocbao, Vinh Tran, Sơn Nguyễn, Tienson Lai, Lê Dũng Vova
Dân oan Dương nội tại trụ sở của bộ công an sáng nay

46 nhận xét:

  1. Đất đai luôn là một vấn đề phức tạp mà rất khó cho công tác giải quyết. Bởi lẽ nhiều vụ đất đai sau khi đã có tiền đền bù thì nhiều người dân đnag nghèo bỗng có cuộc sống xa hoa nên ăn chơi lãng phí, khi tiêu hết tiền rồi, đất lại bị chính quyền thu hồi nên không có công việc làm ăn, điều đó dẫn đên cuộc sống khó khăn. Rồi khi mà bị các đối tượng tác động đòi đi biểu tình giành lại đất nên mới xảy ra các vụ việc phức tạp như vậy đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong những vấn đề tệ nạn xã hội an toàn mất trật tự hay những vấn đề xã hội khác thì đất đai giải quyết vấn đề đất đai là việc làm khó giải quyết nhất, nếu không giải quyết 1 cách hợp lí thì để lại 1 hậu quả khôn lường mà nhà nước ta phải hứng chịu đất là cái nền móng của ngôi nhà vì vậy mà ai ai cũng cần đến cũng muốn tranh chấp cho bằng được

      Xóa
  2. Trước hết xin khẳng định lại rằng làm gì có cái chuyện cướp đất của người dân ở nơi đây chứ, tất cả các dự án trên đều được đền bù giải tỏa hợp lí rồi mà. Thứ hai nữa việc công an họ giữ một số người thường xuyên có các hoạt động gây rối trật tự cũng là điều dễ diểu thôi. Đó là điều hoàn toàn phù hợp với pháp luật, nếu họ không có tội thì sẽ được tahr ngay thôi, người dân không nên cuống quít như vậy làm gi

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Tất cả nguyên nhân của sự khốn nạn, mất hết nhân tính, mất hết lương tâm làm người trong xã hội của những kẻ sống dựa vào cơ chế độc tài là từ chỗ người dân bị tước đoạt những quyền cơ bản của người. Một điều ai cũng nhìn thấy đó là Đảng đã chọn ra tay chân rồi đứng ra tổ chức bầu cử theo hình thức dán ảnh. Dân sẽ còn khổ, đất nước sẽ còn lụi bại khi còn những kẻ nắm quyền không chính danh.

    Trả lờiXóa
  5. phaỉ nói đất đai là vấn đề muôn thuở không bao giờ cạn mà Rận chủ các người luôn bấu víu vào để kích động nhân dân chống đối chính quyền,vì đơn giản nó đụng vào lợi ích của nhân dân nên rất dễ lôi kéo tuyên truyền,chỉ cần mũi chó đánh hơi thấy mùi đất đai ở đâu đang nóng là nó lao đến và bắt đầu sủa.đầu tiền là nó sửa ủng hộ nhân dân cứ lợi gì là ủng hộ cho nhân dân hết đơn giản nói mồm có chết ai,sau đó là hắn sủa chính quyền hắn bắt đầu kể câu chuyên thêu dệt của mình lên,sau đó cuối cùng khi cá cắn câu hắn ngọt ngào bảo họ đi chỗ này làm việc kia,bla bla

    Trả lờiXóa
  6. Cứ ở đâu có vấn đề đất đai liên quan đến người dân và chính quyền là ở đó lại nóng lên, chúng ta cũng đã hiểu rằng chẳng tự nhiên mà bà con lại tụ tập ở đây, chẳng tự nhiên mà người dân lại như thế này, chắc chắn đã có những kẻ đứng sau xui khiến những bà con này hành động như vậy.

    Trả lờiXóa
  7. Vẫn chỉ là những chiêu trò không có gì mới cả, những cái cũ cứ nhai đi nhai lại hết chỗ này rồi chỗ khác, nhưng những người này cũng thật lạ cơ, biết sẽ chẳng đi đến kết quả gì rồi tại sao lại phải cố thực hiện nó trong vô vọng vậy nhỉ, mọi người đã biết được đằng sau nó là gì rồi thì còn có thể lừa được ai đây?

    Trả lờiXóa
  8. Không phải tranh cãi gì nhiều. Thử hỏi đất ở thành phố áp đặt giá đất nông nghiệp 252.000đ/m2, doạnh nghiệp xây dựng nhà chung cư xong (1m2 đất lại xây thành bao nhiêu m2 nhà theo số tầng), giao bán cho dân 20 - 30trđ/m2 như hiện nay, thì ai chấp nhận được. Dân không đồng ý bán thì chính quyền dùng vũ lực đàn áp lấy đất bằng được. Khi lấy đât gọi là thu hồi, nhưng không có quyết định thu hồi, không có quyết định cưỡng chế đất, nói tóm lại không hề có bất cứ một loại giấy tờ gì hợp pháp. Thử hỏi không cướp là gì ??? Đó chính là cướp, được núp bóng dưới dạng chính quyền và được trang bị một cái vỏ bọc "cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Anh đến cướp của người ta, người ta phản ứng một cách bất bạo động, anh bắt người ta quy vào tội "gây rối trật tự công cộng" như vậy có gọi là lưu manh, khốn nạn không ??? Bọn cướp khoác áo chính quyền, nó ác hơn bọn cướp không được khoác áo chính quyền hàng nghìn lần. Nó cướp không cho người ta kêu la, nó dùng luật rừng để bỏ tù người ta, nó sử dụng tài sản và bán tài sản cướp được một cách công khai dưới dạng "dịch vụ" ... Để cướp được tài sản của số đông, nó phải tìm đủ mọi cách lừa lọc,chia rẽ, cô lập, áp bức, đe dọa, vu khống, quy chụp, dùng dư lợn viên ... dưới nhiều hình thức thủ đoạn hèn bỉ và đê tiện. Nếu người dân biết đoàn kết cùng nhau tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, đòi được những quyền căn bản của con người thì mới chấm dứt được nạn cướp này ở VN.

    Trả lờiXóa
  9. không phải tranh cãi gì nhiều đứa trẻ con lên 3 công biết bộ máy nhà nước của đảng cộng sản việt nam là bộ máy ăn cướp đất của dân để cho đầy túi tham
    cho nên trên trái đất này chỉ có một cách duy nhất để giải quyết vấn đề
    lật đổ đảng cộng sản việt nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ăn nói linh tinh gì ở đây, cái gì mà tranh cãi chứ, không biết thì đừng lên tiếng, mà nhiều ý kiến đưa ra ắt phải có sự thảo luận để biết được đâu là đúng, đâu mới là vấn đề bản chất của sự việc chứ không như một số kẻ cứ ngồi đó mà chửi bới, cứ ngồi đó mà than mà nói người khác nhưng vấn đề thế nào cũng chẳng biết rõ.

      Xóa
    2. tôi đồng ý với bạn.

      Xóa
    3. theo ý của zô zô là như thế này , các bác nói quá rồi , theo em chắc bác cộng sản nghiền nát chưa nhận thức đúng đắn được vấn đề , bác sinh ra ở đâu ? Việt Nam hay ... bác nói được Tiếng Việt vậy bác sinh trong thời kì nào , trước chiến tranh à , nếu sau 1975 chắc bác còn non về nhận thức cuộc sống nên không đưa được ra cái nhận thức đúng đắn , còn bác sinh trước 1975 thì thực sự bác là 1 con người mà quá kém về đạo đức, ham của cải ... nếu bác hiểu được hãy nói ..

      Xóa
  10. không phải tranh cãi gì nhiều đứa trẻ con lên 3 công biết bộ máy nhà nước của đảng cộng sản việt nam là bộ máy ăn cướp đất của dân để cho đầy túi tham
    cho nên trên trái đất này chỉ có một cách duy nhất để giải quyết vấn đề
    lật đổ đảng cộng sản việt nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác đang spam đấy ạ , tranh mới cãi cái gì ở đây , sự thực luôn là sự thực , việc các bác miệt mài kiếm được vài mớ rau mà phải khổ thế này thì thà bác đi làm cửu vạn còn hơn chứ nói thực bác cũng biết đánh chữ thế này mà bác lại không nói được ra hồn , toàn suy nghĩ bậy bạ , cặn bã của xã hội , danoan2012 tại sao lại chứa chấp người như bác chứ , dân Dương Nội thực sự chỉ bị các bác xúi dục chứ họ đâu thế.

      Xóa
  11. người dân Dương Nội hãy bình tĩnh chờ sự giải quyết của chính quyền không nên có những hành động gây mất trật tự như thế, công an là lực lượng bảo vệ nhân dân nên không bao giờ có chuyện công an đàn áp nhân dân cướp của nhân dân công an không bắt cóc người mà công an chỉ tạm giữ người để phục vụ điều tra, chính quyền luôn giải quyết những việc mà nhân dân cần giải quyết nên nhân dân hãy tin vào chính quyền không nên bị các bọn phản động lợi dụng nhân dân bọn này nó đang lợi dụng nhân dân để có những hành động chống lại chính quyền.

    Trả lờiXóa
  12. trong vấn đề đất đai hiện nay thì vấn đề quá khổ cho cơ quan chức năng đó là giải quyết việc đất đai cho hợp lí, bà con mà hiểu cho việc đó thì chớ chứ bà con không hiểu cứ cơ quan càng làm thì bà con càng lại phá mà thôi nên nó quá khó cho nhà nước là ở chỗ đó chỗ mà không đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người dân nhưng nhìn lại những sự việc những năm qua thì nhà nước cũng không bỏ qua việc gì cả đều có những lời giải đáp hợp lí cả

    Trả lờiXóa
  13. Thực sự nếu như không phải vì tiền hay một thứ gì khác thì chắc chắn người dân sẽ không bao giờ hành động như thế. Chính quyền không bao giờ muốn xích mích với quần chúng nhân dân nhưng không hiểu sao những kẻ phản động lại luôn kích động người dân thực hiện những hành động đi ngược lại với sự thật thế này

    Trả lờiXóa
  14. Ở đâu có mâu thuẫn là ở đó chúng ta thấy sự nhúng tay vào của đám rận. Bọn chúng lúc nào cũng quy cho công an và chính quyền tội cướp đất của người dân nhưng thực sự nhưng sự thật không phải vậy. Người dân lẽ ra phải hiểu và làm theo những yêu cầu của nhà nước chứ không nên hành động nông nổi như thế

    Trả lờiXóa
  15. Công an im lặng không phải vì thừa nhận hành vi phạm lỗi của mình mà là vì chờ xem các người có thể diễn tiếp đến bao giờ. Lúc nào cũng lôi chuyện đất đai ra làm đề tài muôn thuở, để đáp ứng lợi ích của tất cả mọi người đâu phải chuyện dễ, chính các người cũng hiểu rõ điều này

    Trả lờiXóa
  16. Đương nhiên chỉ cần nhìn qua là cũng biết đây là màn kich do đám nhân quyền dân chủ tạo dựng ra. Mọi người đừng bao giờ tin vào lời nói của đám phản động, bọn chúng lúc nào cũng tự cho mình là phải. Người dân hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đừng vì lợi ích cá nhân mà từ bỏ lợi ích tập thể

    Trả lờiXóa
  17. Bọn rận chủ chúng mày đừng có mà dựng chuyện nên như vậy làm gì có chuyện công an và quân đội kết hớp với nhau để cướp đất của người dân đúng là những luậ điệu xuyên tạc của chúng mày không thể chấp nhận được. Vì tiền mà chúng mày có thể xuyên tạc mọi chuyện sao. Chúng mày đừng có sủa bậy như vậy nữa chúng mày câm ngay cái mõm của chúng mày lại đi

    Trả lờiXóa
  18. Những người dân dương nội hãy bình tĩnh lại lắng nghe những quan điểm chủ trương của đảng và nhà nước về vấn đề phát triển kinh tế đất nước. Mọi người đừng có nghe những lời nói kích động của những kẻ phản động đang có âm mưu ngăn chặn sự phát triển của đất nước ta chúng muốn đất nước ta sống trong đói nghèo. Chúng ta cần chung tay góp sức không để cho những kẻ đó thực hiện được âm mưu đó của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  19. Cứ ở đâu đất nước ta đang có các dự án cần phải thu hồi đất thì những kẻ rận chủ bọn chúng lại tìm cách xuyện tạc để kích động mọi người gây mất tình hình an ninh trật tự ở đất nước ta để tạo cơ hội thuận lợi cho bọn chúng phá hoại đất nước ta. Mọi người cần chú ý trước những âm mưu và hành động xuyên tạc của bọn phản động. Mọi người đừng có nhẹ dạ cả tin mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước ta

    Trả lờiXóa
  20. Hình ảnh trên là những người dân đã nhẹ dạ cả tin và đã bị những kẻ phản động bọn chúng lợi dụng vào việc biểu tình ở trước cửa các cơ quan chức năng để làm mất tình hình an ninh trật tự ở trước cửa các cơ quan chức năng . Bọn phản động chúng mày đừng có dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Những thủ đoạn hèn hạ như vậy của chúng mày không thể làm ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước Việt Nam đâu

    Trả lờiXóa
  21. Tôi chẳng nghe thấy một thông tin nào nói là công an và quân đội đánh người cả ngay chính những người dân dượng nội cũng không biết đến sự việc trên. Chúng mày đừng có mà xuyên tạc để vu khống cho lực lượng công an và quân đội. Nhân dân nước ta lúc nào cũng tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ các chiến sĩ công an và quân đội để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng rồi đấy tôi về đất dương nội gần đây có dịp ở lại mấy hôm ở dương nội Tôi cũng thấy làm gì có tình trạng công an và quân đội đánh người dân. Bọn phản động chúng mày đừng có mà xuyên tạc như vậy. Lòng tin của nhân dân Việt Nam vẫn giành trọn vẹn cho lực lượng công an và quân đội. Chúc các chiến sĩ công an và quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình

      Xóa
  22. Bọn rận chủ chúng mày đừng có hơi một tí là sủa như vậy như câu chuyện do chúng mày thêu dệt lên không có ai tin đâu mà chúng mày suốt ngày vậy. Mỗi lần chúng mày sủa được bao nhiêu tiền mà chúng mày coi việc sủa bậy của chúng mày như một cái nghề của chúng mày vậy. Chúng mày hãy câm mồm lại đi. Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cũng lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân

    Trả lờiXóa
  23. Đọc bài viết này chúng ta có thể nhận ra được kẻ viết bài viết trên có thần kinh không bình thường. Khi mà chúng xuyên tạc như vậy. Chúng mày đừng có mà ăn nói như vậy đấy không thì ra đường ăn gạch vào mồm vì cái tôi xuyên tạc đó.Lực lượng công an và quân đội là 2 lực lượng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho mọi người dân

    Trả lờiXóa
  24. Chúng mày nói cứ như chúng mày là người trong cuộc ý nhỉ. Chúng mày là cái gì chúng mày hiểu được bao nhiêu mà chúng mày nói. Những việc làm của chúng mày đều là những việc sai trái chúng mày hãy suy nghĩ lại về những việc mà mình đã làm đi và nhận ra được những lỗi lầm của bọn mày trong đó mà hãy sửa chữa những sai lầm đó để troẻ thành một công dân tốt

    Trả lờiXóa
  25. Đúng là suy nghĩ của bọn ấu trĩ này. Chúng mày đừng có mà xuyên tạc như vậy chứ. Chúng mày không thể ngăn cản sự phát triển của đất nước Việt Nam tiến lên Chủ nghĩa xã hội đâu. Chúng mày đang bị các tổ chức phản động chúng lợi dụng mà thôi khi chúng mày hết giá trị lợi dụng rồi thì chúng nó sẽ không đối xử với chúng mày như bây giờ đâu

    Trả lờiXóa
  26. bọn dư luận viên là một bọn ngu chúng mày có biết tại sao tao lại nói thế không nghe nhà nghe kĩ đây này tạo phân tích cho mà nghe
    1 viet nam có 95 triệu dân 70% trong số này là người nông thôn
    2 chỉ có 2 đến 3 triệu đảng viên
    3 quyền lực của đảng cộng sản là do ai bán cho chúng mày biết không là do dân đấy bọn ngu ạ
    4 trong số 70%nông dân kia thì có bao nhiêu % nông dân bị mất đất
    thoi xua dan bi mat dat mat nha la vi cac nguyen nhan sau
    1 khong duoc tiep can cong nghe thong tin de mo mang chi thuc
    2 khong hieu biet hoac heu biet rat it ve phap luat cho nen bi chinh quyen cho la lu ngu de bi bat nat
    3 khong doan ket
    do la nhung nguyen nhan chu yeu khien nguoi nong dan bi chinh quyen cuop dat ma khong keu ai
    nho nha tren hop y troi duoi thuan long dan moi co the du vung thien ha duoc long dan at duoc thien ha mat long dan at mat thien ha
    nha tat tan bao nen chi ton tai duoc hai doi
    dan la nuoc dang la thuyen nuoc day thuyen cung co the lat thuyen
    dung la lu ngu ve bao voi ong ho quang loi quan nhat thoi dan van dai
    hieu khong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đừng nói hùa là dư luận viên , người nào chẳng ghét chúng mày , các ông khác nào bọn trộm chó , haha cứ thử xem .
      1, ông ngu đến nỗi không viết nổi Tiếng Việt à .
      2. chém gió , Việt Nam đa số là nông thôn nhưng con số ông nói sai bét.
      3. quyền lực của ĐCS không phải là nhân bán , ĐCS Việt Nam là do dân của dân và vì dân . do dân tin tưởng mà có , nếu không có yếu tố này thì đã không có ĐCS.
      4. Việt Nam một đất nước còn nghèo dựa chủ yếu vào nông nghiệp , Nhà nước có cơ cấu tái tổ chức lại giảm thiểu nông nghiệp , thay vào đó , đền bù tiền cho những hộ mà có dự án , và hơn nữa nếu các doanh nghiệp được hình thành người dân sẽ được nhận làm công nhân và được đào tạo tay nghề để có công ăn việc làm ,

      3 nguyên nhân của ông :
      - 1, viết sai chính tả rồi ông cố nội, công nghệ thông tin bắt đầu phổ biến ở Việt Nam từ năm 1998 trở lại đây . ông so sánh thiển cận với thời mà chưa phát minh máy tính .
      -2 sao ông lại chửi người dân là lu ngu ??? , thế thì ông khôn nhất nhỉ , ai bảo không hiểu pháp luật , tuy luật thời xưa còn chưa hoàn thiện nhưng nó cần đủ cấp thiết để cho 1 xã hội phát triển đúng đắn, chắc gì ông đã hiểu luật việt nam , luật quốc tế nhiều thanh thiếu niên ngày nay trau dồi kiến thức khá tốt đã hiểu được nhiều luật , nói thật chứ mấy ông tổ dân chủ nhà ông cũng chưa chắc ăn được đâu .
      3- nói đến đây tôi bực rồi , ông ngu như con chó , không phải đoàn kết sao mà dân AN NAM lại chiến thắng biết bao cuộc xâm lăng , nói ngu như con chó ,con chó chắc nó thấy nhục khi so sánh với mày .

      Nhà nước ta có nhiều khó khăn trong thời quá độ lên XHCN tuy nhiên không thiếu nhân tài với những đường chỉ lối sáng soi , nước ta là nước nhỏ còn bị khó khăn , tiền không phải tất cả , lương tâm và tình người Việt Nam vẫn là thứ mà cả thế giới khó có nước nào có được . xem lại bản thân đi .

      Xóa
  27. Chỉ có thể lôi kéo được chục người trong thời điểm này nữa thôi sao, thời gian trước đây con số có hề nhỏ như thế này đâu nhỉ, giờ đây mấy kẻ này có vấn đề gì hay sao mà chỉ từng này người bị chúng mua chuộc thôi đây, đây là báo hiệu cho sự thất bạo hoàn toàn và bất lực của chúng trong lôi kéo người khác rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi mọi người đều biết rồi thì sao có thể lừa dối họ được mãi đây, sự thật bị vỡ nở thì sao khiến người khác tin theo cái không có được đây, qua đây cho thấy những thông tin như thế này chẳng thể nào mà tin được, dần dần chúng ta phải xem xét lại thôi, chứ cứ mù quáng mãi cũng không nên.

      Xóa
  28. Thứ nhất là mọi người phải hết sức bình tĩnh trong chuyện này! phải chờ tới những kết luận cuối cùng của những cơ quan chức năng có thẩm quyền! còn những bài viết thế này thực ra chỉ là của bọn phản động, xuyên tạc, đưa thông tin sai lệch nhằm bôi xấu hình ảnh những người công an nhân dân. Mọi người cứ tụ tập đông rồi gây mất trật tự an ninh thì kiểu gì công an người ta chả tới. Những chỗ tụ tập đông người sẽ dễ gây ra những biến chuyển khó lường, đó chính là yếu tố chính mà bọn xấu đang lợi dụng mọi người đấy! mong rằng mọi người sẽ cảnh giác hơn với những chiêu trò của bọn xấu ấy, đừng để bị bọn chúng lợi dụng!

    Trả lờiXóa
  29. Lực lượng công an nước ta hiện nay đang đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự xã hội cũng như đấu tranh chống các đối tượng phản động bảo vệ an ninh quốc gia và đó đương nhiên cũng là nguyện vọng của người dân nước ta. Phải chăng là vì thế mà những đối tượng xấu, những nhà rận chủ này đang quá bức xúc vì mất đất làm ăn và tiến tới những hoạt động bôi xấu hình ảnh của người công an trong lòng người dân. Vô ích thôi, lực lượng công an người ta đã làm được những gì cho đất nước cho người dân thì ai ai cũng biết, không xuyên tạc nói xấu được đâu.

    Trả lờiXóa
  30. Đọc cái bài viết này đã thấy rõ được cái bản chất bịa đặt của nó nhằm chống phá nói xấu lực lượng công an nhân dân, chống phá nhà nước ta. Công an nhân dân Việt Nam là lực lương bảo vệ công lý thì làm gì có chuyện đánh người như thế. Nói đã thấy vô lý rồi, nếu là sự thật có phóng viên thì sao không thấy lên các thông tin đại chúng, khi mà mức độ công khai của nó đã rất nhiều người biết có nhà báo chứng kiến. Thật là lố bịch cho cái trò bịa đặt, để nói xấu bôi nhọ công an của những con rận bán nước,luôn thấy nói năng bậy bả đổ oan cho người tốt

    Trả lờiXóa
  31. ai tra tien cho dam dlv nay la dau tu ko hieu qua .toi chua bao gio viet nhan xet nhung vi cai dam vo hoc ko liem si nay viet ngu qua .gay uc che nen toi phai viet .nen nho rang nguoi dan co hieu biet va nhan thuc dung sai co dieu vi su dan ap cua cho nen tam thoi phai nin nhin .chi can co nguoi du duc du tai keu goi la toan dan se vung len giet ko con mot mong cs nao.10 nguoi thi 7 - 8 nguoi noi den c a chinh quyen la nho bot ko them noi chuyen roi .hay khao sat di 2 nguoi con lai la gd chung no thoi..hay xem clip cuong che duong noi ngay 25 - 4 di .con gi khon nan hon the .nhan dan the gioi se hieu con nguoi vn dang song voi nhau nhu suc vat

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tiền không phải tất cả, nếu cho rằng đều là dư luận viên hay cái gì gì đó thì sai lầm nặng , địt mẹ mày mày bảo ai là súc vật t là người dân Việt Nam , địt tổ nhà mày lũ chúng mày thì đéo phải cần lịch sự , tao gặp loại chúng mày t thụi cho nát đầu con chó , nói thì ngu mày đừng chửi dân Việt Nam , mày ngu như con chó địt mẹ , nhìn phương tây nó khôn như rận , lôi kéo nhân tài ., gây hấn chiến tranh từ xa xưa cướp bóc giờ giàu có nói gì cũng là thần thánh, có nhiều thứ nước ta phải học tập những văn minh , nhưng chúng nó quá nhiều tiền đủ khôn để đưa nước ta tự đối đầu nhau , việc công ăn việc làm của mày tao không quan tâm nhưng chửi thuê cho lũ dâm chủ để sống qua ngày nhưu vậy hèn hạ nhục nhã lắm

      Xóa
  32. Không vào nhà XVN nữa,quá đổi dơ bẩn-chỉ thấy toàn lợn:lợn đực,lợn cái,lợn con-màu xanh vàng trắng đỏ...có đủ cả-XVN thích thì cứ chơi đi-chơi một mình đi !-nói nhiều mếch lòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. về nhà mà thể hiện , ý mày là làm sao , mày chửi cả cộng đồng à, không sợ bị đập cho te tua , mỗi người cấu cho mày 1 cái chắc đủ biến mày thành cái xác không toàn thây , tự nhận mình là tri thức hoang tưởng chính trị , tốn tiền của cho những công việc vô bổ, chẳng ai quan tâm những việc chúng mày làm cả, nhưng tao thấy quá bức xúc với đội ngũ dâm chủ này , 1 bài viết với vô số nặc danh sủa theo , tại sao t nói sủa vì chúng mày tự viết bài tự comment tự đưa bài theo hướng mà không có logic chửi cả cộng đồng láo toét .danoan2012 hố rác của cộng đồng ảo

      Xóa
  33. Trước hết xin khẳng định lại rằng làm gì có cái chuyện cướp đất của người dân ở nơi đây chứ, tất cả các dự án trên đều được đền bù giải tỏa hợp lí rồi mà. Thứ hai nữa việc công an họ giữ một số người thường xuyên có các hoạt động gây rối trật tự cũng là điều dễ diểu thôi. Đó là điều hoàn toàn phù hợp với pháp luật, nếu họ không có tội thì sẽ được tahr ngay thôi, người dân không nên cuống quít như vậy làm gi

    Trả lờiXóa
  34. Tôi chẳng nghe thấy một thông tin nào nói là công an và quân đội đánh người cả ngay chính những người dân dượng nội cũng không biết đến sự việc trên. Chúng mày đừng có mà xuyên tạc để vu khống cho lực lượng công an và quân đội. Nhân dân nước ta lúc nào cũng tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ các chiến sĩ công an và quân đội để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dâ

    Trả lờiXóa
  35. người dân Dương Nội hãy bình tĩnh chờ sự giải quyết của chính quyền không nên có những hành động gây mất trật tự như thế, công an là lực lượng bảo vệ nhân dân nên không bao giờ có chuyện công an đàn áp nhân dân cướp của nhân dân công an không bắt cóc người mà công an chỉ tạm giữ người để phục vụ điều tra, chính quyền luôn giải quyết những việc mà nhân dân cần giải quyết nên nhân dân hãy tin vào chính quyền không nên bị các bọn phản động lợi dụng nhân dân bọn này nó đang lợi dụng nhân dân để có những hành động chống lại chính quyền.

    Trả lờiXóa
  36. các bạn thấy đấy lời nói của bọn phản động chúng chỉ cứ muốn chống phá nhà nước ta chúng tấn công vào cán bộ nhà nước lực lượng CA cách tay phải đắc lực của đảng nhà nước ta nhằm làm mất uy tin của đảng ta trước nhân dân đây mà. Các bạn đừng bị kẻ xấu dụ dỗ lôi kéo vào các vụ việc chống đảng nhà nước, mọi vấn đề sẽ được nhà nước ta giải quyết đúng đắn và thỏa đáng lòng tin của nhân dân vào nhà nước là vô cùng quan trọng nâng cao tinh thần khối đại đoàn kết dân tộc

    Trả lờiXóa