Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Băng sâu chúa trong ban kinh tế trung ương.

Trần Lưu Hải, Phạm Xuân Đương trong ban kinh tế này đều là những tên mafia, sâu bự mà chúng tôi từng đề cập dính tới băng Hoàng kiếm Hoàng công Khôi.
Hiện Đương và Hải đều có những biệt thự trên Sóc sơn, dấu vợ con, chỉ cuối tuần lén về đó du hí cùng băng đảng.

Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược

Đó là đánh giá của ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.
Ban Kinh tế Trung ương đã có những ý kiến tham mưu quan trọng, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra các chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Đó là đánh giá của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Kinh tế Trung ương được tổ chức sáng 23/7 tại Hà Nội.
Tuy nhiên, ông Lê Hồng Anh cũng lưu ý Ban Kinh tế Trung ương cần chú ý khắc phục những tồn tại, thiếu sót, như đề xuất chủ trương, đường lối còn chậm; một số đề án, báo cáo chưa hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.
 
Ảnh: VGP
Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện “3 vừa”: Vừa hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; vừa đáp ứng các nhiệm vụ đột suất phát sinh; vừa tập trung cho các nhiệm vụ lớn, quan trọng.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành một số Báo cáo được Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao, như Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới về 2 vấn đề: “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Xây dựng Báo cáo giám sát tổng thể tình hình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đánh giá tổng thể, toàn diện tình hình 4 năm thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.
Bên cạnh đó, Ban còn chủ trì, là thường trực Ban chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Là một tổ chức mới được tái lập, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy đã được Ban Kinh tế Trung ương nhanh chóng hoàn thiện. Đến nay, số lượng cán bộ và bộ máy tổ chức được kiện toàn đầy đủ theo số lượng chỉ tiêu được giao. 
Nhân dịp này, Ban Kinh tế Trung ương đã khen thưởng đột xuất một số tổ chức có thành tích xuất sắc trong xây dựng báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới 1986-2016./.

30 nhận xét:

  1. Cộng sản cứt cũng ăn miễn là có tiền đem về cho vợ con họ. Ai có cha mẹ như thế thật đáng thương. Khinh bỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18:35 : BẠn đnag nói chính bạn thì đúng hươn đấy nặ danh à. Có thể nói việc những kẻ như bạn có những luận điệu bẩn thỉu vần vựa đối với những người cộng sản như vậy khiên chúng ta thật không thể nào hiểu nổi được. Có lẽ bạn không sinh ra hay là không hiểu biết gì nhiều về vấn đề Việt NAm nên bạn mới có lối suy nghĩ như vậy thôi. Chứ nhân dân mình ai cũng biết đến tầm quan trọng của những người cộng sản dfdax mang lại độc lập ấm no cho nhân dân

      Xóa
    2. @Nặc danh: Bạn ơi tại sao bạn lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế chứ về đất nước về con người về chế độ này thế hả. Nhìn vào cách xưng hô nói chuyện của bạn thì tôi đã thấy có vấn đề của nó rồi. Người Việt Nam ta đâu phải là loại người như thế chứ. NHững người cộng sản đã làm gì sai trái mà bạn nói họ thậm tệ đến thế chứ, Họ đã và đang giúp đất nước này ngày càng có một cuộc sống tốt đẹp hơn đấy các bạn à.

      Xóa
    3. Nặc danh à: BẠn nên biết rằng tiền bạc thì ai cũng cần mà thôi. nhưng có thể nói cái loại bất chấp mọi thứ để kiếm những đồng tiền bán nước hại dân đó chỉ có những kẻ như bạn và những kẻ coi trong đồng tiền hơn đất nước hơn nhân dân này thôi các bạn à. Chúng ta đều biết rằng sự thoái háo biến chất của một số người trong đội ngũ đảng viên là điều có thật nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bảo tất cả họ đều như thế cả đâu nghe

      Xóa
    4. Nặc danh: Bạn thì biết gì mà nói năng vô văn hóa như thế hả. BẠn có thấy trong bài viết này có từ nào bỏ rằng ban kinh tế trung ương ăn tiền hay là gì đâu chứ. Tôi đây chỉ thấy có tác giả và bạn và ông tác giả đặt tiêu đề lại có những luạn điệu vô căn cứ vô vơ sở về vấn đề này thôi. Bạn không thấy là trong thời buổi ngày nay thì vai trò của ban kinh tế trung ương là cực kì qaun trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước ta hả bạn

      Xóa
    5. Không biết bài viết này lấy nội dung ở đâu ra mà toàn thấy vớ vẩn với ăn nói vô căn cứ đâu thôi .Ban kinh tế nước ta đã góp phần điều tiết nền kinh tế giúp nền kinh tế nước ta vượt qua khủng hoảng và bước trên đà phát triển. Vậy mà tác giả lại đưa các khẳng định hết sức vô cớ như trên.

      Xóa
  2. Trong hoàn cảnh hiện nay khi đất nước ta gặp vô vàn khó khăn thì vai trò của ban kinh tế trung ương lại cực kì quan trọng hơn bao giờ hết. Những cán bộ làm trong ban kinh tế trung ương đều là những có năng lực rát tốt có thể tham mưu góp ý cho Đảng nhà nước kịp thời có những chính sách hêts sức đúng đắn kịp thời các bạn à. Chúng ta cần tích cực hơn nữa để có thể góp phần đưa đất nước ngày một phát triển toàn diện mạnh mẽ hơn các bạn à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thể không kể đến công lao to lớn của ủy ban kinh tế nước ta đã góp phần điều tiết nền kinh tế giúp nền kinh tế nước ta vượt qua khủng hoảng và bước trên đà phát triển. Và ngay trong thời kì hiện nay thì vai trò của ban kinh tế trung ương là cực kì quan trọng đối với sự phát triển của đất nước ta.

      Xóa
  3. Chúng ta cần cực kì cảnh giác đối với những luận điệu xuyên tạc phá hoại bán nước hại dân của những kẻ đối tượng âm mưu phá hoại cách mạng ta các bạn à. Chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để vu khống phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân ta đâu. Chúng ta cần đấu tranh chống lại những luận điệu của bọn chúng. Chúng luôn lợi dụng các vấn đề đất nước lúc khó khăn để quy chụp bôi nhọ mà thôi các bạn à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đồng ý với ý của bạn ,ngày càng xuất hiện nhiều những luận điệu xuyên tạc ,bịa đặt với nhiều ý đồ và âm mưu xấu xa .Chúng không từ bỏ những gì để lợi dụng và dùng nó để nói xấu chính quyền và nhà nước ,gây mất đoàn kết dân tộc ,làm mất uy tín của nhà nước và chính quyền.

      Xóa
  4. Ban kinh tế trung ương có vai trò hết sức quan trọng trong việc vạch ra và tham mưu cho các cấp chính quyền những kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội các bạn à. Việt Nam có thể nói đang có những khó khăn nhất định trong quá trình phát triển kinh tế của mình. Chính vì vậy chúng ta cần đấu tranh với những luận điệu bôi xấu ban kinh tế trung ương các bạn à. Điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được đâu. Như vậy là hoàn toàn sai trái

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta không thể đòi hỏi ở ban kinh tế trung ương nhiều quá như thế được các bạn à. Có những thiếu sót có những bất cập như vậy là từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau cả chủ quan lẫn khách quan. Chúng ta không thể vì những sai sót nhất định của họ, những điều mà họ chưa được làm được mà lại phủ nhận công lao của họ là điều không thể chấp nhận được đâu. TÁc giả nên nhìn nhận lại bản thân mình không nên có quan điểm phiến diện không thể chấp nhận được như vậy đâu

    Trả lờiXóa
  6. Tôi thấy tác giả hình nhưu hơi đưa ra ý kiến của mình một chiều quá đi các bạn à. Ban kinh tế trung ương đã làm gì đâu mà tác gả dám vu khống là họ là sâu mọt như thế các bạn nhỉ./ Chúng ta không thể chấp nhận lối suy nghĩ tiêu cực của tác giả được. Trong lúc đất nước ta đnag tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì nền kinh tế của đất nước gặp phải không ít sóng gió. Chính vì vậy sự ra đời của ban kinh tế trung ương là một hướng đi đúng đắn của ĐẢng nhà nước ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta không thể chối cãi được vai trò quan trọng của ban kinh tế trung ương , và có nhiều đóng góp to lớn ,và không phủ nhận là ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược ,có đường lối đi đúng đắn với chủ trương ,chính sách của Đảng và nhà nước.

      Xóa
  7. Tôi thấy sự ra đời của ban kinh tế trung ương là một điều hết sức đúng đắn trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay đấy các bạn à. Cùng với những thuận lợi thì đất nước ta cũng đang gặp không ít khó khăn thách thức trong thời điểm hiện nay. Trước hết đó là việc chúng ta đnag cố gắng hết sức mình để có thể trở thành thành viên của hiệp định kinh tế các nước châu á thái bình dương. Hơn nữa hiện any trong mối qaun hệ kinh tế với trung quốc cũng đnag có những vấn đề hết sức phwucs tạp

    Trả lờiXóa
  8. Việt NAm ta đnag trong thời kì hội nhập và phát triển kinh tế một cách toàn điện. Đứng trên bình diện đó chúng ta cần có sự định hướng hướng đi hết sức rõ ràng mới được các bạn à. Có như thế mới có thể tạo nên sự phát triển kinh tế một cách bền vững. Thời gian qua có thể thấy ban kinh tế trung ương đã đạt được rất nhiều thành tựu hết sức đáng khích lệ trong việc tham mưu cho ĐẢng nhà nước ta có những quyết sách hết sức đúng đắn. Một trong số đó là hạn chế sự ảnh hưởng của kinh tế trung quốc đối với Việt NAm ta

    Trả lờiXóa
  9. NHững điều mà bạn nói là điều không thể chấp nhận được các bạn à. Bởi lẽ hiện nay vai trò của họ đối với đất nước luôn cực kì quan trọng thiếu họ thì kinh tế nhà nước ta sẽ ra sao chứ. Việt NAm hơn lúc nào hết cần sự phát triển về kinh tế nhưng nếu không có đường lối phương hướng rõ ràng thì sao chúng ta có thể đi tiến lên được. Chính vì lẽ đó việc bạn nói như thế là điều tôi không thể hiểu nổi được. Mong tác giả suy nghĩ lại cái tiêu đề của mình đi

    Trả lờiXóa
  10. Chế đố của chúng ta đang đi là chế độ xã hội chủ nghĩa và các cán bộ của chúng ta luôn chăm lo cho cuộc sống của nhân dân ta. Đây là chế độ vì nước vì dân nên không có gì mà chúng ta lại đi nói xấu chế độ như vậy được. Chúng ta hãy tin tưởng vào chế độ này, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thành công con đường mà chúng ta đã chọn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin vào chế độ Xạo hết chỗ nói là lại xếp hàng mua khoai sùng,mua tem phiếu nữa hay sao hả? Trung Nguyễn, hãy tìm đọc xem 61 đảng viên kỳ cựu đã kêu gọi rời xa con đường xã hội chủ nghĩa chưa,nếu chưa thì tìm đọc đi,và hãy tìm đọc hội nghị Thành Đô 1990 đi để xem bọn chó Cộng Sản bán nước cho tới giờ này mà chúng vẫn còn giấu như mèo giấu cức và cũng nên đọc người bán rơi máy bay Mỹ rớt xuống bờ hồ là ai?để mà thấy Xạo hết chỗ nói của Cộng Sản Ba Đình

      Xóa
    2. Theo tôi thì Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược ,vì Ban kinh tế đã có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước và phát triển đất nước .Đừng nghe vào những kẻ chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi chuyên đi nói xấu chính quyền .

      Xóa
  11. Đúng là cái miệng lưỡi của bọn dân chủ qua gian xảo và luôn tìm mọi cách để chống phá đất nước ta cho nên chúng không từ một thủ đoạn nào để chống phá. Ban kinh tế của chúng ta đã thực hiện tốt những nhiệm vụ chiến lược đảm bảo cho nhân dân ta có cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc nhất. Qua thực tế chúng ta đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ đặt ra mà đảng và nhà nước giao cho.

    Trả lờiXóa
  12. Trong tình hiện nay thì ban kinh tế trung ương đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng mà đảng và nhà nước giao cho. Bên cạnh đó chúng ta còn nhiều hạn chế nhưng đó là điều tất yếu cho nên chúng ta cần có nhìn toàn diện hơn nữa chứ không thể nhìn từ một phía nhé.

    Trả lờiXóa
  13. Mãi yêu Vu quanglúc 20:34 4 tháng 8, 2014

    Trọng lú chính là những con sâu chúa và chuyên xử dụng những con sâu như Lê Hồng Anh để nghe báo cáo láo, chế độ Xã hội chủ nghĩa còn được gọi là "Xạo hết chỗ nói"băng đảng của chúng cướp không chừa một thứ gì đến cái quần lót rách của bà già chúng cũng cướp cho bằng hết

    Trả lờiXóa
  14. Chả phải chỉ cái ghế họ ngồi, cứ coi nơi họ tiếp khách mà xem. Hoa hoét xanh đỏ tím vàng bày ngập tràn từ trên xuống dưới. Dường như cái bệnh hình thức lòe loẹt đã ăn thâm căn cố đế vào máu của họ rồi. Chả biết những vị khách nước ngoài được họ tiếp có sung sướng không hay lại cười thầm, chê cái thói trưởng giả học làm sang của họ. Xem những tấm ảnh chụp nguyên thủ, lãnh đạo xứ người ta tiếp khách mà thấy ngược hẳn với mình. Còn nơi đâu giàu như Mỹ như Nhật, vậy mà cái bàn cái ghế cũng hết sức giản dị bình thường, chả cần hoa này bông nọ. Họ cốt ở cái thực chất, đâu màng tới phù hoa giả tạo.

    Hôm qua đọc báo, coi tivi, thấy người ta bảo đến cuối tháng 10 tây này nhà thầu sẽ bàn giao công trình nhà quốc hội – hội trường Ba Đình mới, chợt giật mình. Không phải vì tiếc cái hội trường Ba Đình cũ, cũng không phải vì công trình tốn mấy nghìn tỉ, mà vì cái khác. Bởi tòa nhà đồ sộ nguy nga ấy sẽ có cả nghìn chiếc ghế, chí ít cũng sang hơn, đắt hơn, tốn tiền hơn những chiếc ghế quá hoành tráng mà các vị đại biểu vừa đặt đít ngồi trong cái hội trường của Bộ Quốc phòng được sử dụng cho mấy kỳ họp vừa qua. Lại biết bao nhiêu tỉ đồng đổ ra, chỉ cho cái chỗ ngồi. Chúng ta hãy chờ xem, những chiếc ghế làm từ mồ hôi nước mắt người dân ấy sẽ ra sao.

    Chiếc ghế thế nào, con người thế ấy. Phù hoa, kệch cỡm, vô nhân.

    Nguyễn Thông

    (FB Nguyễn Thông)

    Trả lờiXóa
  15. Bạn Nặc danh 18.35 quá khen ,Thanks.
    "Người CS c... cũng ăn :Vâng,chúng tôi đã từng hơn thế,Nằm gai nếm mật...(ong).Tưng ăn gan,uống máu quân thù,cả d/c mình nếu có dịp,cả những món chó chê như rừng vàng biển bạc,quặng Bauxit,phế liệu...
    Vì "nhơn dân" chúng tôi phải "hi sanh" chịu sĩ nhục.
    "Miễn có tiền cho vợ con" "Người "CS đực" thủy chung là thế ,chúng tôi "bác ái hơn thế" còn phải cung cấp cho bồ nhí,chủ sòng,chủ động,cấp trên,bạn bè,d/c cấp trên. Thủy chung và bác ái. thế còn gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì kiến thức của bạn thật sự là có vấn đề rồi,hay có thể là ban đang có khúc mắc gì với các cơ quan nhà nước thì phải.Nói như bạn thì xã hội này, đảng và nhà nước này chả lẽ cũng chỉ như thời kì vua chúa ngày xưa sao?Nếu như vậy thì cả nước chả lẽ lại ngu ngốc tới mức vậy sao?mà nếu như thế thì liệu kinh tế của chúng ta có được như ngày hôm nay không?đừng có mang những định kiến cá nhân lên đây bạn nhé

      Xóa
    2. Về sự việc mà tác giả nên trên tôi đã từng nghe qua và tôi thấy chẳng có gì liên quan đến đền ơn đáp nghĩa là sai cả, rõ ràng trong sự việc này, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng này đã lợi dụng cái danh hiệu cao quý mà đảng đã tặng cho bà để làm trái pháp luật, và cứ viện cớ vào đó ngông cuồng, nhưng pháp luật nghiêm minh thưởng ra thưởng phạt ra phạt, chỉ tiếc là đưa con của mẹ đã quá sai, đã làm trái đạo đức của con người

      Xóa
  16. trong những năm qua đất nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế nước ta từ một nước nghèo đã trở thành nước khá giả cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện thành quả đó có được không thể không kể đến công lao to lớn của ủy ban kinh tế nước ta đã góp phần điều tiết nền kinh tế giúp nền kinh tế nước ta vượt qua khủng hoảng và bước trên đà phát triển.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất đai đã thuộc quyền sở hữu của người dân thì sẽ không có ai,không có cơ quan nào được phép thu hồi hay tịch thu để làm lợi cho cá nhân và tổ chức,mà chỉ có thể thu hồi để phục vụ cho lợi ích quốc gia và được sự cho phép của cán bộ cấp cao.Và điều đó hơn ai hết các cấp chính quyền,những người rất am hiểu và thi hành luật là những người biết rõ nhất.Vì vậy không có chuyện họ cố tình vi phạm để rồi bị trừng trị đâu.Đừng có ngồi đấy mà vu cáo nữa

      Xóa
    2. mà có còn cái từ ngữ nào nó trong sáng hơn nữa không cái thằng ngu kia.hay là với chúng mày chuyên đi sủa bậy nên mà giờ cái đầu óc mày nó đen tối đến mức như vậy rồi.suốt ngày đất với cả đai cái nỗi gì chứ.chính quyền địa phương luôn làm mọi việc để mà mang lại quyền lợi cho người dân,thế nên đừng có mà ngồi đó xuyên tạc nhằm hạ bệ chính quyền,chẳng có ai tin điều này cả đâu.người dân cũng nên bình tĩnh và cảnh giác trước cái sự xúi giục của những phần tử quá khích.tránh làm những chuyện đáng tiếc

      Xóa