Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Côn an côn đồ liên tục vi phạm pháp luật.

Hai thiếu niên 'tự ngã':Công an đã nhận đánh người
(Tin tức pháp luật) - Trong vụ việc CA thị trấn Sông Đốc bị tố đánh hai thiếu niên, được biết trong hai cán bộ công an có một người thừa nhận dùng gậy đánh...
Theo thông tin trên Dân Việt, Đại tá Lý Bé Tư - Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết: “Ngay sau khi báo đăng, Công an huyện Trần Văn Thời đã thành lập Tổ công tác xác minh, làm rõ vụ việc. Trong 2 cán bộ công an thị trấn Sông Đốc có một người thừa nhận đã dùng gậy điều khiển giao thông đánh người vi phạm giao thông”.
 Đại tá Tư khẳng định: “Quy định không cho phép và cũng không chấp nhận việc này. Khi có kết luận chính thức chúng tôi căn cứ vào đó kiểm điểm, xử lý theo quy định”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo thông tin trước đó, gia đình 2 em Lâm Hoàng Khang (17 tuổi) và Nguyễn Thanh Tài (14 tuổi, cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) tố cáo bị công an thị trấn còng tay đánh đập.
Theo gia đình 2 em kể lại, khoảng 21h ngày 13/8 Khang chở Tài bằng xe máy đi chơi quanh thị trấn cửa biển. Vừa qua UBND thị trấn Sông Đốc, Khang thấy công an nên rồ ga bỏ chạy và bị đuổi theo.
Chạy được khoảng 2 km, xe Khang bị cúp đầu khiến cả 2 ngã xuống đường. "Lúc đó công an thị trấn xông vào còng tay, đánh tới tấp vào người rồi đưa về trụ sở. Tại đây 2 đứa bị giữ đến 23 h, gia đình đến yêu cầu thả người thì công an thị trấn mới cho Khang, Tài về", người thân 2 em kể.
Theo ông Từ Văn Hiền, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết Khang và Tài sau đó được gia đình đưa vào bệnh viện khám rồi tố cáo bị công an đánh.
Ông đã chỉ đạo công an thị trấn báo cáo gửi UBND huyện Trần Văn Thời và yêu cầu công an huyện vào cuộc làm rõ vào chiều 14/8. "Bệnh viện cho biết 2 em không bị gì nên đã cho về.
Công an thị trấn tường trình là Khang chạy xe lạng lách, cố tình không cho lực lượng chức năng vượt lên và sau đó tự trượt ngã. Lực lượng làm nhiệm vụ dùng dùi cui nhựa gõ nhẹ vào bắp đùi chứ không đánh", ông Hiền cho biết nội dung công an thị trấn tường trình.
Thanh Thanh (Tổng hợp DV, ĐVO

34 nhận xét:

  1. Mình thấy như này hội anh em nhà dân chủ phục tùng cái lũ giặc con lai tật nguyền đang trú ngụ lưu lạc ở nước ngoai , thay vì làm việc chỉ có lao dộng mới đưa đến vinh quang hãy nhìn vào nhật bản họ rất ý thức , thế mà hiện trạng của ta có nhiều anh hùng rơm tự xưng là nhà hoạt động xã hội mình chẳng thấy có gì hay ho chỉ là 1 lũ ô hợp toàn đi làm xấu hình ảnh 1 đối tượng hay nhóm cơ quan nào đó ở Việt Nam mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy lũ chó cộng sản Ba Đình đã và đang phục vụ cho bon con lai nhưng lai giặc tàu,bọn chúng nó bảo lao động không có vinh quang cướp của mới huy hoàng.ông Phạm văn Đồng có lói "Lương thấp lương cao còn sống được ,Lương thiện là chết đói"quả là đúng như vậy cho nên bầy chó Ba Đình sẵn sàng làm bất cứ gì cho bọn giặc tàu,và bọn côn an sẵn sàng ra tay cướp giết hiếp,đ/c Thanh đã nẵng đã từng nói "Cướp cướp cướp liền.Hốt hốt hốt hết"

      Xóa
    2. thực sự mà nói thì kể cả ông Điềm vào đây sủa bậy cũng không dám to mồm như mấy thằng đang ăn tiền của ông ta việc đất nước đang giai đoạn hội nhập phải nhìn vào Trung Quốc mà coi nó sẽ vươn lên mạnh mẽ bá chủ thế giới , hyax nhìn vào người nhật mà coi họ chăm chỉ lao đaoọng để tạo ra thành quả , nhìn chúng bay thì sao , chán ngán cho 1 thế hệ con rơi tật nguyền của Mỹ ngụy

      Xóa
    3. này đụng chạm đấy con rể của Dũng thủ tướng (tự Dũng X)là con của Mỹ ngụy đấy không tin gọi điện hỏi X xem

      Xóa
    4. Đụng cái gì , ông addmin ạ ông không phải giả danh ông duy long ở trên người ta nói đúng như vậy mà còn lại đi xuyên tạc cả người ta nữa, đúng là kẻ nói dối không biết ngượng là gì , mấy người không có phân tích may ra người ta mới bị chúng bay lừa dối tri thức, chứ người có đầu óc mà chả cần ngay cái tiêu đề đã thấy thối rồi

      Xóa
    5. Lời nói của cái thằng nặc danh trên trang blog này đã nói lên tất cả, bọn chúng chỉ là những kẻ vô lại, côn đồ đầu đường xó chợ, ăn nói thô tục. Chúng mày chẳng khác gì những con chó dại đi cắn lúng tung, trước sau gì thì cũng chết cả thôi. Chúng mày sông trên đời chỉ tốn cơm tốn gạo của nhân dân. Nêu chúng mày không biết suy nghĩ thì đừng có lên tiếng

      Xóa
  2. nói chung toàn bôi nhọ làm xấu mặt mà thôi chứ chẳng có gì cả, hài các bác cữ vẽ chuyện đi , sự lừa dối người đọc đến có lúc sẽ bị chính người đọc cũng như các cơ quan chức năng có chứng cớ để đây là để bắt những tên ở đây chuyên đi viết bài , chế phẩm những loại văn hóa xuyên tạc quá thể .

    Trả lờiXóa
  3. công an là lực lương thực thì pháp luật, đây là lực lượng chống lại các thể lực tôi phạm, cho nên đừng có những lời lẽ vu oan như thê, đó là sự chê bai lực lượng công an cũng như đổi tôi cho họ, gây ra sự hiểm lầm cho những người đọc, tôi chỉ tiếc cho những người nào không hiểu mà nghĩ ngay những gì tác giả nói là đúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tác giả nói đúng đấy cứ bước vào đồn Côn An là sẽ phải mua quan tài

      Xóa
    2. tác giả nói sai bét , việc hạ xấu ngành công an là công lớn của hội anh em dân chủ đấy, có thể nói người cho tiền và hiến kế cho các anh hoạt động chống phá cộng sản Việt nam đó thôi , Việt Nam thì cần có người tài đưa nó lên chứ ai lại có thể loại cõng rắn cắn gà nhà như mấy thằng này , chán cho lũ con rơi vãi của mỹ thế hệ 2

      Xóa
  4. những vụ việc tố công an kiểu phiến diện thế này đã được trang mạng này đăng lên khá nhiều nên chúng ta phải hết sức đề phòng, không thể tin tưởng chúng luôn được mà phải chờ cơ quan điểu tra vào cuộc để làm rõ mọi vụ việc bởi không tự nhiên mà công an đánh người, mà cũng chả tin nổi cái trang báo lá cải, chuyên xuyên tạc này nữa. Chúng ta cứ đợi cơ quan chức năng vòa cuộc, nếu đúng là đánh người dân thật thì công an đó sẽ bị kỉ luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh, trả lại trong sạch cho người dân vô tội mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. NÓI VỚI CHÁU RỂ
    Mày rót bác cốc nước,
    Rồi bác nói điều này.
    Năm ngoái bác phản đối,
    Không cho cháu lấy mày.
    Vì sao ư? Đơn giản
    Vì mày là công an.
    May, giờ bác vẫn thấy
    Mày ngoan, hoặc còn ngoan.

    Công bằng ra mà nói,
    Công an cũng chẳng sao.
    Hơn thế, còn cần thiết,
    Nhưng chẳng hiểu thế nào
    Giờ lắm đứa tệ quá,
    Đạp vào mặt người ta,
    Còn giở các trò bẩn,
    Đánh đập cả đàn bà.

    Giả sử, mai “dự án”
    Nó cướp đất nhà mày,
    Mày có để lặp lại
    Vụ Vân Giang gần đây?
    Vợ mày đang có chửa.
    Bác mừng cho chúng mày.
    Nếu có đứa đạp nó,
    Mày sẽ nghĩ sao đây?

    Lại nữa, bác bị bắt,
    Mày cứ nói thật lòng,
    Người ta bảo mày bắn,
    Mày có bắn bác không?
    Mà bác thì mày biết,
    Như mấy lão nông dân,
    Làm sao mà “thù địch”,
    Mà “phản động”, vân vân.

    Nói thật cho mày biết,
    Bác yêu đất nước này,
    Người Văn Giang cũng vậy,
    Hơn gấp vạn chúng mày.
    Vứt mẹ cái khẩu hiệu
    Còn đảng là còn mình.
    Thế mai kia đảng chết,
    Không lẽ mày quyên sinh?

    Bác là người ngoài đảng.
    Mày vào đảng, không sao,
    Miễn là mày thực sự
    Vì quốc dân, đồng bào.
    Mày thừa biết chúng nó,
    Cái bọn “vì nhân dân”
    Đang ăn cướp trắng trợn,
    Pháp luật chúng đếch cần.

    Sống ở đời, cháu ạ,
    Có nghề mới có ăn.
    Làm công an cũng được,
    Nhưng phải nhớ vì dân.
    Mà dân là bố mẹ,
    Là bác, là vợ mày.
    Chứ mày nghe bọn xấu
    Làm ngược lại là gay,
    Là có tội, cháu ạ.
    Chưa nói chuyện ở đời
    Có cái luật nhân quả,
    Tức là luật của trời.

    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có phải mày là Tân mà chuyên làm thơ không , bài thơ rất dài và có vẻ rất vần nhưng về nội dung thì sai trái hoàn toàn thực sự các bạn phải thấy rõ được rằng việc làm thơ và giọng thơ ý nghĩa của nó quan trọng hơn nhiều , tác giả bài thơ cũng khá nhưng tư tưởng lệch lạc bị anh em dân chủ lừa vào chòng rồi ,hãy coi lại coognj sản việt nam họ đang làm tốt như thế nào dãu biết ko có gì là hoàn hảo cả

      Xóa
    2. Hơn 35 năm sau ngày chiếm lấy miền Nam, cả hai miền cùng xuống hố cả nút. Đội sổ chậm tiến ở Đông Nam Á!!!

      Xóa
  6. cứ lúc vi phạm pháp luật, những chiến sĩ công an ra lệnh dừng xe để kiểm tra thì lại chạy, không chấp hành hiệu lệnh để rồi họ đuổi theo nên có kẻ chạy quá tốc độ mà ngã ra, mà va quệt gây tai nạn, có kẻ thì chống đối người thi hành công vụ theo kiểu côn đồ thì lực lượng công an phải ra tay trấn áp là chuyện đương nhiên mà thôi. Thi thoảng lại có kẻ tự ngã, chống đối bị xử lý thì lại đổ vạ, vu khống cho lực lượng công an đánh người các kiểu nên mới dẫn đến những tình trạng như kiểu bài viết này lêu ra. Vậy nên cần phải có cuộc điều tra, xử lý những dối trá, những vi phạm

    Trả lờiXóa
  7. thông tin trên có đúng sự thật hay không chúng ta chưa thể tin được ngay mà phải chờ kết luận của công an điều tra làm rõ, nhưng tôi thấy thông tin trên có phần không đúng vì từ xưa đến nay chúng ta đều biết công an là lực lượng bảo vệ nhân dân duy trì trật tự an toàn xã hội và sự bình yên cho nhân dân nên không có chuyện công an đánh người mà chắc là công an chỉ làm nhiệm vụ của mình vì hai đối tượng trên vi phạm luật giao thông thì công an phải thực hiện nhiệm vụ của mình là hoàn toàn đúng.

    Trả lờiXóa
  8. Đến phục mấy cái ông của trang danoan này, kiếm được đủ thứ chuyện để nói luôn. Cái bài công an đánh người rồi công an côn đồ đã nghe nhiều lắm rồi nhưng toàn những chuyện tào lao thôi, chả có cái gì là đúng sự thật cả, chỉ là cái bài đê mấy ông này làm mất niềm tin vào công an vào chính quyền nhà nước dể dễ dàng dở trò lừa đảo với nhân dân mà thôi. Bỏ ngay đê chứ chẳng thể lừa được ai đâu

    Trả lờiXóa
  9. Cái thằng viết ra bài này không biết hắn có hiểu mình đang nói cái gì không nữa. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình. Cư dân mạng ai cũng chửi vào mặt chúng như thế này mà chúng vẫn không thể nào sáng mắt ra mà làm những việc có tính đóng góp xây dựng đất nước. Mà thôi cái đám quân bán nước này chỉ thế thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Lại thêm một bài viết nói xấu lực lượng Công an nữa của bọn phản quốc, tôi thấy trên trang mạng này gần như 100% các bài viết là nói về chủ đề Công an, mà cụ thể hơn là chúng liên tục nói xấu lực lượng Công an, muốn làm cho người dân căm ghét lực lượng này. Chúng đang muốn mượn chúng ta làm bia đỡ đạn cho chúng trước lực lượng Công an đấy mọi người ạ, vì Công an sẽ là lực lượng trực tiếp cho bọn phản quốc này ra vòng pháp luật mà, cho nên chúng mới xem Công an là kẻ thù, và có những hành động để hạ uy tín lực lượng này như thế này.

    Trả lờiXóa
  11. Đọc thông tin trên trang web này mà mình nhận thấy bọn này chuyên viết bậy để kiếm tiền từ tay mấy tổ chức phản động. Viết Lăng nhăng, từ việc bé đến việc to đều đem công an ra để nói này, nói nọ. Người ta làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình chứ có sai gì đâu. Nếu không có lực lượng công an chắc cái xã hội này bị những kẻ phản động này đưa về đâu không biết. Mọi người đừng ai tin mấy cái luận điệu xuyên tạc đã quá quen thuộc của hội này rồi.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi nghĩ rằng chẳng bao giờ có chuyện như các vị nói đâu, các vị đang ra sức đặt điều thì có, chẳng có công an nào mà lại côn đồ, vi phạm pháp luật cả, chẳng bao giờ có chuyện đó. Tôi chỉ thấy rằng các vị đang cố lừa bịp người khác mà thôi. Hãy nhìn lại mình đi, các người đang giở trò đời ra rồi đấy. Cái chuyện nói rằng Công an côn đồ xưa nay vẫn thế, chúng mày vẫn làm cái trò này, vẫn muốn làm xấu đi hình ảnh công an trong mắt dân thôi mà. Nhưng tôi có thể nghĩ rằng cái trò này xưa như trái đất rồi, chẳng ai tin nữa đâu, nhân dân có phải ngu đâu mà lại dùng mấy trò này.

    Trả lờiXóa
  13. Trước giờ chúng nó,lũ giận chủ vẫn dùng cách này để làm người dân mất lòng tin vào lực lượng công an.Họ liên tục đưa những bài viết bôi xấu bêu nhọ hình ảnh của người chiến sĩ công an trong lòng người dân.Những thực chất những việc chúng đưa ra thì toàn là những việc không có thực,hoặc chúng làm phồng lên một cách trắng trợn.Chúng bóp méo những sự thật trước khi đưa ra để mọi người biết.

    Trả lờiXóa
  14. Những bài viết như thế này thì không ai có thể tin được vì những gì họ đưa ra là không xác thực,chỉ là những lời nói xuông,không có bằng chứng chứng cứ gì cụ thể cả.Thực sự thì những điều mà họ viết như trên mục đích chỉ muốn bêu xấu bôi nhọ công an mà thôi.Họ muốn làm xấu đi hình ảnh công an trong ánh mắt của người dân.Họ muốn xuyên tạc những sự việc không có thực.

    Trả lờiXóa
  15. Theo tôi công an đánh cho là cũng đúng,chẳng có gì là sai cả,cái người đi xe máy mới có 17 tuổi thì đã đủ tuổi để đi xe đâu mà chẳng đánh,vi phạm pháp luật rõ ràng còn không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của công an thì đánh cho là không có gì sai.Với những con người như thế cần phải có biện pháp cứng rắn thì đất nước mới trở lên tốt đẹp hơn.Không thể để những con người bất tuân thủ pháp luật mà vẫn có thể giỡn mặt được.

    Trả lờiXóa
  16. Hiện tượng trên chưa biết có thật hay không nhưng thử xem xét một cách khách quan thì mọi người thử nghĩ mà xem.Công an cũng là con người,vậy họ thực hiện những hành vi đánh đập vô cớ để làm gì,để người nhà người dân đem đơn đi kiện à.Chắc chắn ai cũng không ngu mà rước họa vào thân như thế.Vậy nếu như họ làm thì vì cái gì,vì họ cũng chỉ muốn răn đe cho người dân không vi phạm pháp luật nữa thôi,Những kẻ cứng đầu thì cần phải có biện pháp mạnh để trừng trị.

    Trả lờiXóa
  17. suốt ngày xuyên tạc bịa đặt lung tung như thế chưa thấy chán hả chúng mày.công an liên tục vi phạm pháp luật mới sợ chứ.có mà cái lũ chúng mày liên tục chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam thì đúng hơn đấy.đừng có dùng những việc đó để mà làm giảm uy tín của lực lượng công an nữa.chẳng có ai tin điều đó đâu.lực lượng công an là lực lượng thực thi pháp luật.và chẳng có lí do gì nói họ vi phạm pháp luật cả.ngu ngốc thật.

    Trả lờiXóa
  18. đến bao giờ thì chúng mày mới thôi xuyên tạc bịa đặt về công an như vậy được cơ chứ.công an là lực lượng thực thi pháp luật mà lại nói là họ vi phạm pháp luật thì nghe nó có vô lí không hả lũ ngu.hãy nhớ rằng chúng mày càng nói như thế thì người dân càng tin tưởng lực lượng công an ơn.và chẳng có gì làm mất lòng tin của họ đối với lực lượng công an cả.hãy thôi làm cái chuyện phi lí và ngu ngốc nữa.

    Trả lờiXóa
  19. nói ngu như thế mà nói được sao hả chúng mày.lực lượng công an là lực lượng vũ trang được Đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và trật tự an toàn xã hội.chính vì thế chẳng có lí do gì mà họ lại đi vi phạm pháp luật cả.nói như thế thì đến đứa con nít nó còn chẳng thể tin được nữa là người lớn.công an sẽ bắt những kẻ mà vi phạm pháp luật xuyên tạc bịa đặt để chống phá Đảng và nhà nước như cái lũ chúng mày ấy.

    Trả lờiXóa
  20. công an là lực lượng thi hành pháp luật,họ có chức năng nhiệm vụ như thế nào thì ai mà chẳng biết cơ chứ.vậy mà có kẻ ngắn não lại nói là họ liên tục vi phạm pháp luật,nếu như họ mà liên tục vi phạm pháp luật thì có lẽ cái xã hội này nó loạn mất rồi.càng nói sao mà chúng mày càng làm cho người khác bật cười ra như vậy chứ.hãy nên nhớ rằng cho dù chúng mày có muốn làm giảm uy tín của lực lượng công an cũng không bao giờ được đâu.

    Trả lờiXóa
  21. Ôi tưởng thế nào chứ nghe tả thế này là biết rồi, cái trò trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên mà dám phóng xe máy như điên trên đường lại còn đi chơi đêm thì người ta cũng đủ hiểu "em nhỏ" ấy là thể loại trẻ em như thế nào rồi. Bây giờ ra đường những đứa như thế thiếu gì, chẳng cứ công an, người bình thường nhìn còn thấy ngứa mắt không chấp nhận được nữa là. Mà cái kiểu mới ngồi lên xe máy nhưng máu anh hùng lạng lách đánh võng thì không ngã mới là chuyện lạ

    Trả lờiXóa
  22. Chưa đủ tuổi đi xe máy là tự hai đứa bé đấy làm, gặp công an rồi rồ ga phóng chạy, lạng lách là chúng tự làm, bị ngã rồi còn cố chống cự khỏi lực lượng chức năng là chúng nó tự làm, và sau bằng ấy việc thì kết luận công an sai à? đúng là người đời. Cái kiểu hơi một tí đổ lỗi cho lực lượng chức năng các ông nên bỏ đi, soi mói bịa đặt cho người ta những thứ nhỏ mọn như thế thì đến bao giờ mới khá lên được.

    Trả lờiXóa
  23. Nói thật thì cái việc đánh người của công an ở đây không biết là có hay không, nhưng xét theo hoàn cảnh sự việc thì thấy nó hoàn toàn có lí, chắc chắn sau khi ngã xe hai đứa trẻ kia đã tìm cách bỏ chạy hoặc chống cự lại lực lượng chức năng, trong những trường hợp như thế thì các anh hoàn toàn có thể tự vệ và dùng các biện pháp để ngăn chặn lại hành động chốn chạy đó.Tất nhiên nếu họ chống trả lại bằng dùi cui thì thường sẽ để lại vết bầm nhưng chắc chắn đến khi trấn áp được hai đứa trẻ chống cự đó rồi thì họ sẽ dừng lại

    Trả lờiXóa
  24. Ít nhất thì kết luận của bệnh viện cũng là không có vấn đề gì, thế thì các ông nghĩ cái việc dùng dùi cui để đánh là thật hay là giả? Tất nhiên nếu gia đình họ lên tiếng và tố cáo thì cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra để tìm ra sự thật và việc dùng dùi cui không được chấp nhận mà có xảy ra thì những người công an đó phải bị chịu phạt, Nhưng chắc chắn trong chuyện này việc xảy ra như thế rất khó là sự thật, và nếu có là sự thật thì đó cũng không phải là lỗi quá lớn của lực lượng chức năng

    Trả lờiXóa
  25. Là mình mà gặp phải mấy thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch mà láo toét như thế thì mình đánh cho không còn răng mà ăn cơm ý chứ đừng nói là đánh nó vài cái nhẹ để nó không có vấn đề gì. Chắc mấy người công an đấy cũng đã phải vất vả tìm cách làm sao cho nó không lạng lách quá rồi đâm vào cái gì bên đường nên mới chỉ bị ngã ra chứ không thì có khi chả còn nói được mà khiếu kiện. Lỗi như thế này thì phía mấy đứa phạm luật rõ ràng là lớn hơn

    Trả lờiXóa