Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Công an Sóc trăng lại tra tấn ép dân nhận tội giết người !

Sáng nay 9/8, người dân Sóc Trăng xôn xao khi hay tin 3 cán bộ liên quan đến vụ bắt oan 7 người đã bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, tạm giam.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân và đại úy Triệu Tuấn Hưng (nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng) bị khởi tố tội Dùng nhục hình. Nguyên kiểm sát viên Phạm Văn Núi (VKSND tỉnh Sóc Trăng) bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Thạch Sô Phách kể lại chuyện bị ông Hưng dùng nhục hình.
Vụ án liên quan đến các tội xâm phạm hoạt động tư pháp tại Sóc Trăng được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm rõ từ đơn tố giác của anh Thạch Sô Phách (ở xã Đại Ân 2, Trần Đề, Sóc Trăng), sau khi thanh niên 27 tuổi này được đình chỉ điều tra, cho về nhà sau hơn nửa năm bị tạm giam.
Cùng bị oan như anh này có 5 người khác là: Trần Hol, Trần Cua, Thạch Mươl, Khâu Sóc, Trần Văn Đỡ và chị Nguyễn Thị Bé Diễm (28 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang).
Nhồi nước đá vào vùng kín
Từ khi được cho về, sức khỏe Phách không khỏe mạnh như trước ngày bị bắt. Anh thường phải đi bệnh viện khám bệnh do hay tiểu ra máu. Nỗi ấm ức lớn nhất là khi được thả về, vợ anh đã bỏ đi lấy chồng khác khiến người chồng trẻ một mình nuôi con.
Theo Phách, đêm xảy ra vụ án mạng mà ông Trần Văn Dũng (43 tuổi) là nạn nhân, anh với vài người bạn ngồi nhậu ở nhà. Nhậu xong họ ngủ đến sáng nhưng đã bị cán bộ điều tra ép khai là có đi cùng Trần Hol và nhìn thấy bạn đâm xe ôm.
"Thật oan cho tôi, nhưng nói vô tội thì điều tra viên không nghe. Đại úy Triệu Tuấn Hưng dùng nước đá nhồi bóp vào vùng kín khiến bìu và dương vật co lại như hạt đậu vì quá lạnh", Phách kể.
Còn Trần Hol, trước đêm ông Dũng bị sát hại, thanh niên này không tìm được độ đá gà nên đi chợ mua thịt heo về nấu đồ ăn cơm với vợ con. Ăn cơm xong anh nhận được điện thoại của Phách và Khâu Sóc rủ ra ngoài chơi nhưng từ chối vì sợ vợ buồn.
"Phách điện thoại lần thứ 2 nhưng tôi không nghe nữa. Lúc nghe điện thoại của Sóc, tôi nói tao đi chơi suốt ngày nên giờ không ra ngoài nữa, vợ cằn nhằn rồi tắt máy", Hol nhớ lại.
Nguyên kiểm sát viên Phạm Văn Núi (Bảy Núi, cao nhất hàng ngồi, tay đeo đồng hồ) tại nơi tát ao mò dao gần hiện trường vào ngày 20/12/2013.
Tuy vậy, tại cơ quan điều tra, Hol cho rằng liên tục bị ép nhận có đâm xe ôm, dù anh này không hề biết nạn nhân là ai và không ra khỏi nhà vào đêm xảy ra án mạng. Hol cho biết sau khi bị bắt đưa về tỉnh, anh đã bị một cảnh sát đánh chảy máu trán. Sau đó, bác sĩ phải kiểm tra vết thương, băng bó.
"Người đánh tôi chảy máu trán là Nguyễn Hoàng Phú. Tôi nhớ rất rõ vì ông ấy có đeo bảng tên", Hol nói.
Trong báo cáo ngày 23/5 của Công an tỉnh Sóc Trăng lại cho rằng, qua thanh tra chưa phát hiện có động cơ cá nhân, không tiêu cực và không có cơ sở cho rằng xảy ra hành vi bạo lực, đánh đập các nghi can.
Tuy nhiên, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao lại xác định trong quá trình điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của Phách, cơ quan này phát hiện một số cán bộ cơ quan tố tụng của tỉnh Sóc Trăng có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Thiếu tá Quân và đại úy Hưng đã sử dụng khóa số 8 treo hai tay Đỡ, Phách vào khung sắt cửa sổ phòng làm việc và dùng tay, chân đấm đá. Hai điều tra viên này còn dùng dùi cui cao su đánh nhiều lần vào người Khâu Sóc và Thạch Mươl nên dù không thực hiện hành vi phạm tội nhưng các thanh niên này vẫn khai rằng đã giết xe ôm Lý Văn Dũng.
Không nhìn nhận sự thật
Trở lại báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng ngày 23/5, quá trình làm rõ vụ ông Dũng bị giết, công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Trần Đề điều tra nhiều nhóm khác nhau, trong đó có nhóm của Hol. Ngày 10/7/2013, Hol, Cua, Phách bị mời làm việc nhưng các thanh niên này không thừa nhận gây án.
Sau khi mò được con dao dưới ao, cảnh sát rút đi băng qua cánh đồng cách hiện trường ông Dũng bị giết vài trăm mét.
Một ngày sau có nguồn tin từ người dân huyện Trần Đề cung cấp, khoảng 0h ngày 5/7/2013, đã phát hiện 2 kẻ nghi vấn nói với nhau "lộn nhà rồi". Một tên trong đó hỏi "có công an không", người kia trả lời "không sao". Nhân chứng nhìn thấy một tên cầm 2 cây dao bỏ vào cốp xe, đóng lại rồi chở nhau đi.
Từ đây, cơ qua điều tra tập trung vào nhóm của Hol. Ngày 13/5/2013, nhóm này khai nhận có tham gia đánh bị hại Dũng và khai ra những người liên quan là Mươl, Sóc, Đỡ, Diễm. Bốn người này lúc đầu không thừa nhận nhưng sau đó đã "nhận tội".
Từ lời khai ban đầu này, cơ quan điều ra tạm giữ 7 người hơn một tuần rồi khởi tố, tạm giam.
Đến ngày 18/11/2013, Lê Mỹ Duyên (14 tuổi) đến Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đầu thú, khai nhận giết ông Dũng. Lúc đầu Duyên khai thực hiện một mình nhưng sau đó khai thêm Phạm Thị Kim Xuyến (16 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) tham gia. Cuối tháng 11/2013, Xuyến đầu thú, khai cùng Duyên giết xe ôm để Cướp tài sản.
Ban đầu cơ quan điều tra cho rằng 2 thiếu nữ này nhận tội thay cho nhóm thanh niên, song qua xác minh lời khai của họ hoàn toàn phù hợp với hiện trường, diễn biến vụ án mạng.
Sáng 20/12/2013, khi các nghi can còn đang trong trại tạm giam, Công an Sóc Trăng tổ chức tát ao phía sau cánh đồng gần hiện trường ông Dũng bị giết. Đến trưa nhà chức trách tìm được một con dao được cho là hung khí gây án. Tuy nhiên đến ngày 21/5 Hol, Phách và những người bạn mới được đình chỉ điều tra.
Trần Hol hiện đang làm lơ xe ở Long An. Anh cho biết cảnh sát đánh mình là thượng tá Nguyễn Hoàng Phú. Ông Phú đã bị kỷ luật cách chức Đảng ủy viên, giáng chức từ Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xuống Đội trưởng.
Sau khi về nhà, Phách và Hol đi kéo tôm thuê được khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Hết mùa tôm, Phách làm rẫy, nhổ cỏ thuê, còn Hol làm lơ xe. Mươl, Cua đang làm công nhân ở Bình Dương. Khâu Sóc về quê vợ làm ruộng. Đỡ vừa đặt bẫy chuột vừa vác nước đá kiếm sống.
Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Sóc Trăng đã kiểm điểm, kỷ luật 25 cảnh sát. Trong đó thiếu tá Quân bị khởi tố chiều 8/8, được tại ngoại vì vừa bị ngã xe.

54 nhận xét:

  1. vụ việc trên có đúng hay không mong các cư quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để có câu trả lời nhưng chúng ta vẫn biết từ xưa đến nay lực lượng công an chúng ta luôn được nhân dân tin yêu và công an rất giỏi về nghiệp vị và pháp luật nên rất ít khi có chuyện công an dùng nhục hình để ép cung ép buộc bị cáo phải nhận tội vì trong qua trình điều tra công an đã có đầy đủ chứng cứ thì mới kết luận vụ án nên chúng ta hãy chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có người hỏi tôi rằng:
      Có người cọng sản tốt không?
      Xin thưa:
      Người cọng sản tốt là người khi sắp bước vào miệng lỗ chợt nhận ra mình vô liêm sĩ.
      "Người cộng sản tốt chỉ là người cộng sản đã chết"

      Xóa
    2. Cán bộ UBND phường Tràng Tiền nhận hối lộ của Trần Vinh Quang để bao che hạng mục cưỡng chế tại 11A Tông Đảnlúc 02:37 12 tháng 8, 2014

      Cán bộ UBND phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội liên hoan cùng vợ chồng Trần Vinh Quang (đảng viên, cb học viện tài chính) là đối tượng vi phạm pháp luật đang bị cưỡng chế. Tối thứ bảy, ngày 09/8/2014 chúng tụ tập ăn uống nhận hối lộ của Trần vinh Quang do Nguyễn Minh Thanh phó CT UBND phường môi giới.

      Xóa
    3. Thực sự là bạn nặc danh cho mình hỏi một chút, khi bạn đưa lên những thông tin như thế kia thì bạn có bằng chứng không ạ? nếu có băng chứng thì tại sao bạn không đưa nó ra tòa án, tố cáo những người ấy, tội đã nhận hối lộ ấy. Thực sự thì cái gì thật thì mình sẽ công nhận thôi nhưng vấn đề là các bạn cứ như cái loa vỉa hè, đưa tin thì chụp giật không đầu không đuôi mà thậm chí còn vô căn cứ.

      Xóa
    4. Sự thật thì mất lòng, bạn đọc xong phản hồi của tôi chắc cũng điên đảo cả lên nhưng mà mình thấy những người ở trang này lên sống với sự thực đi, đừng ảo tưởng. Đúng là trên mạng thì không biết ai với ai, không biết người là chủ cái nick kia là như thế nào, nhưng nếu bạn đưa tin sai sự thật, không có bằng chứng chứng minh thì bản thân bạn cũng đang vi phạm vào một tội đó là vu khống người khác đấy ạ. Bạn có biết không?

      Xóa
    5. Còn nữa, bạn đưa tin để muốn những người vi phạm phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật và xã hội được công bằng nhưng bạn cũng biết là nếu bản thân bạn phạm tội thì bạn cũng phải chịu phạt chứ? Vu khống cũng là tội không hề nhẹ, ở Việt Nam thì công dân mình chưa quen với việc tố cáo người vu khống nhưng bạn có biết vụ kiều nữ Hải Dương không? họ bị đưa tin thất thiệt và họ đã không ngại gì mà tố cáo những kẻ đã làm ô uế thanh danh của họ

      Xóa
    6. Vẫn biết là trên mạng thì chẳng thể biết ai vào với ai bạn cứ nấp sau bàn phím và gõ gõ tành tạch một cách hùng hồn (kiểu anh hùng bàn phím ấy) nhất là khi tên bạn lại là nặc danh nữa thì cũng đủ chứng tỏ độ anh hùng núp của bạn rồi, chả còn nghi ngờ gì. Nhưng bạn cũng nên có chút trách nhiệm với hành động của mình đi, nói được những điều như bạn thì chắc là cũng lớn rồi, lớn thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra chứ đừng chạy trốn. mà nói trắng ra thì bạn có thể thôi cái trò anh hùng bàn phím đi được rồi đấy

      Xóa
    7. Bạn Hải Quang nói chuẩn không cần chỉnh, những kẻ như bọn này thì phải tương thẳng vào mặt chúng nó thì chúng nó mới mở mắt ra, đặt câu hỏi rồi vặn vẹo chơi chữ là chúng nó không hiểu gì đâu. Phải bắt tận tay day tận chán. Cái lũ chuyên bịa chuyện vu khống người khác, cái lũ đầu đất nghiệp dư mà cũng bày đặt đưa tin tức. Thời buổi này có cái thể loại nào lại đưa tin như kiểu rỉ tai nhau chớp nhoáng như thế này không. đúng là sỉ nhục người đọc

      Xóa
    8. Những trang blog như thế này ngày càng khó tin rồi toàn là những bài viết có nội dung sai lệch sự thật ,ăn nói lung tung. Lắm khi đọc xong một bài cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhiều sự việc mình có cơ hội được chứng kiến đến lúc lên trang này đọc thì một trời một vực với thực tế.

      Xóa
  2. Vào đọc mà tức không chịu được cái thằng điên admin ở đây là ai thế? Đăng toàn những thông tin theo chiêu bài cũ rích của bọn phản động và những kẻ tay sai của chúng. Chúng mày chỉ biết ăn với ngồi viết những bài làm xấu hình ảnh người dân Việt Nam. Chính là bọn phản động chúng mày đã nói xấu cả những người sinh thành ra chúng mày. Những kẻ phản động như chúng mày đã phản bội lại đất nước và gia đình.Chúng mày nên chết đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc kỹ đi thằng liếm bô.Bài viết nói xấu người dân việt nam ở chỗ nào mà lũ cộng sản sinh ra lũ liếm bô chúng mày chứ sinh thành được ai chứ.Rời liếm bô và định nghĩa cho tao thế nào là phản động nhé

      Xóa
    2. Cần có sự điều tra rõ ràng để đưa ra kết luận cho mọi người dân được biết ,tránh những hiểu nhầm đáng tiếc xảy ra .Và hơn nữa là tránh những kẻ này luôn tìm cách bôi nhọ, làm xấu đi sự công minh đó, lấy những người làm trong bộ máy nhà nước vi phạm pháp luật ra để suy ra nhà nước ta không tốt.

      Xóa
  3. là người công an nhân dân là khổ thế đấy gian khó lao vào thì không thấy ai nói gì,nhưng có chuyện chưa rõ nguyên nhân thế nào thì lên án gay gắt,đưa lên chém gió đủ kiểu nào là cướp ngày rồi làm việc thiếu trách nhiệm làm chặt thì bảo là hành lạc nhân dân nới lỏng thì bảo là ăn tiền hối lộ,người công an nhân dân cũng có người này người nọ đừng có mà vua đũa cả nắm mà đi đến kết luận chung,thật nực cười cho những bọn ăn không ngồi rồi kiếm chuyện lung tung vớ vẩn bôi xấu chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm một Công an tốt bây giờ thật khó vì nếu người đó tốt thì đã bị đuổi ra khỏi nghành từ lâu rồi,một bầy sâu mà ăn trong khi chỉ có một con sâu không ăn thì chắc chắn con sâu đó sẽ chết,Côn an là công cụ của "Đỏn"không thấy chúng nó thề sao Côn an thề trung thành với Đỏn chứ đâu có với nhân dân VN,nay lại có thêm Quân đội thề Trung thành với Đảng chứ không phải với nhân dân,chứng tỏ bọn này thề trung thành với giặc Tàu phản lại nhân dân VN,Đảng từ đâu mà có,côn an từ đâu mà có,quân đội từ đâu mà có tất cả bọn chúng từ nhân dân mà ra từ mẹ VN sinh ra nhưng bây giờ chúng phản lại Mẹ VN,cõng cha Tàu mẹ Tàu về thờ bọn Dư Lợn Viên có nhìn và hiểu được điều này không?

      Xóa
    2. Ha ha, chưa từng thấy ai lại nói như bạn trẻ này, nếu công an tốt thì bị đuổi ra khỏi ngành? thế là thế nào? công an là tổ chức xã hội đen à? một con sâu không ăn thì con sâu đó sẽ chết? ờ thế nhà nước có cho lương hàng tháng thì lấy đấy mà ăn, mà nuôi sống bản thân chứ làm sao mà chết. Có thằng ngu như mày mới chết thôi. Mở mồm ra nói là thấy ngu rồi. Toàn bóp méo sự thật, quy chụp cho người khác.

      Xóa
    3. Chính chúng mày mới là lũ bán nước, lũ tay sai ngu đần bẩn thỉu, đừng đổ thừa cho người khác. Đảng không hề thân với Tàu, chúng mày vu vạ cho người ta nhưng không có một tí bằng chứng nào. Đương nhiên là công an, quân đội thề trung thành với Đảng rồi, bởi vì Đảng này là Đảng của nhân dân, do nhân dân làm chủ, do dân, vì dân. Đấy là tiêu chí hàng đầu của Đảng. Thề trung thành với Đảng thì cũng là trung thành với nhân dân và còn là với chế độ xã hội chủ nghĩa nữa

      Xóa
    4. Hiểu lí do vì sao chưa thằng ngu Nguyên Long? Chúng mày mới là bọn không hiểu gì, cố tình che lấp đi sự thật rồi bù lu bù loa lên như thế để người bình thường họ hiểu nhầm về Đảng và nhà nước. Đúng là Đảng, quân đội và công an là từ nhân dân mà ra nhưng họ chưa bao giờ xa rời nhân dân, chưa bao giờ chống lại đất nước. Ít nhất là như thế, chúng mày mới chính là lũ phản quốc chống đối đất nước, bán nước cho tư bản. Lại còn già mồm

      Xóa
    5. Sự việc trên là có thật nhưng nó đang được điều tra lại và những người có liên quan đều bị xử lí rồi,đừng có thêm mắm thêm muối vào để cho nó trở nên xuyên tạc với bịa đặt và hoang đường nữa,vô ích thôi. Sẽ chẳng có ai tin tưởng vào những bài viết như thế này đâu ,hãy thôi cái trò này đi

      Xóa
  4. Mẹ chúng nó chứ,chúng nó được ăn mấy đồng tiền bẩn thỉu của bọn phản động nước ngoài mà ra sức nói xấu công an Việt Nam,chỉ là những hình ảnh để mang tính chất tuyên truyền phản động thôi chứ chẳng phải là hình ảnh thực tế.Mọi người cứ ra đường xem.Bọn chúng chỉ có ngồi ăn với chế ra các ảnh mang tính chất kích động người dân thôi. Chứ những hình ảnh trên chắc chắn là không có thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyên long chưa nghe nhân dân nói câu này hay sao Phản động là gì?
      Phản động là bỏ tù những người yêu nước
      Phản động là đàn áp dân,bất công với người dân
      Phản động là ủng hộ ngoại bang bắt và đánh đập dân mình
      Phản động là thường vào phá hoại các trang mạng xã hội và còn nhiều nữa từ từ nhớ ra sẽ nói cho Nguyen Long nghe

      Xóa
    2. Tiền bẩn thỉu dù sao vẫn vệ sinh hơn bô mà lũ DLV liếm hàng ngày

      Xóa
    3. Ếch vàng, bạn đúng là ếch ngồi đáy giếng, thế bạn gọi cái lũ tuyên truyền chống nhà nước với lũ phản động là những người yêu nước à? mà các bạn mà hỏi ra thì chắc ai cũng nói yêu nước cả đúng không? vậy tức là các bạn cũng chỉ là cái bọn chống đảng kiếm tiền sống qua ngày thôi à? vi phạm pháp luật thì phải chịu hình phạt, nếu không thì thật không công bằng đối với những người tuân thủ luật pháp nghiêm chỉnh. Xã hội không cần những thằng cơ hội

      Xóa
    4. Chưa từng có người dân nào bị đàn áp dưới tay chính quyền nhân dân hiện nay, nhà nước luôn tìm mọi cách để bảo vệ quyền cơ bản của công dân, còn nếu các bạn vi phạm pháp luật thì đừng hỏi vì sao người ta cưỡng chế để ngăn chặn những hành động gây hại cho xã hội của các bạn. Ngoại bang nào đánh đập dân mình? nếu ý bạn là Trung Quốc thì tất cả những vụ việc ấy Việt Nam nếu có bằng chứng chính xác là Trung Quốc làm thì Việt Nam sẽ kịch liệt phản đối. Đó là hành đọng phi pháp và vô nhân đạo

      Xóa
    5. Còn nếu chúng ta không có đủ bằng chứng thì các bạn cũng không được phép nói ngoại giao của chúng ta, để yên cho các bạn lên tiếng phát biểu xem, bị thế giới họ chửi cho là cái chắc, có khi Trung Quốc mượn cớ đấy gây chiến tranh với Việt Nam luôn. Như thế là hại nước chứ không phải yêu nước. Phá hoại các trang mạng xã hội á? trang nhật kí yêu nước mới đăng lên danh sách các trang cá nhân chúng nó đánh sập kia kìa, trắng trợn trước bàn dân thiên hạ luôn. mở mắt ra mà nhìn đi, hay là mù rồi?

      Xóa
  5. Công an sẽ không bao giờ thực hiện những hành vi bỉ ổi như bọn chúng nói trên.Đây chỉ là hình ảnh mang tính kích động người dân và bêu xấu cảnh sát,bêu xấu lực lượng vũ trang.Chính vì thế mọi người đừng tin những gì bài viết trên nói ra và cũng đừng tin những hình ảnh trên là có thực,chắc chắn là có sự mờ ám ở đây.Vì tôi cũng như các người dân Việt Nam khác tin rằng lực lượng vũ trang,lực lượng công an của chúng ta sẽ không bao giờ làm như vậy đối với người dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đưa chứng cứ chứng minh đi bạn.Có chứng cứ rồi nói gì tin gì cũng được

      Xóa
    2. Đúng là trên mạng thì không biết ai với ai, không biết người là chủ cái nick kia là như thế nào là đâu phải thích viết gì cũng được đâu chứ ,thích nói gì cũng được đâu, nhưng nếu bạn đưa tin sai sự thật, không có bằng chứng hay căn cứ nào cả thì bạn đã vi phạm rồi đó.

      Xóa
  6. Bài viết này cần được kiểm chứng lại, chứ không phải là cứ viết ra là có người tin ngay đâu.Hơn nữa các bài viết trong trang blog danoan2012 này thì chả bài nào đúng với sự thật cả.Toàn viết những bài xuyên tạc sự thật với một mục đích là phá hoại hình ảnh của người công an nói riêng và đảng cộng sản việt nam nói chung.Và điều đó thì ai cũng có đã từng biết rõ rồi.Vì vậy bài báo này cũng có lẽ không phải là ngoại lệ đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin chứ nhân dân tin vào báo lề dân hơn lề Đoảng,không cần phải kiểm chứng lại đâu,nhìn thấy Côn an là người ta nghĩ ngay bọn côn đồ,đảng cộng sản BaĐình của Hồ Tàu Khựa nhờ vào vụ giàn khoan mà lộ ra là những lũ bán nước hại dân,cứ mỗi một ngày là lòi ra vài cái tội mới đây thôi Tư sang,Dũng y tá,Nông đứcMạnh,Lê đức Thúy nhận hối lộ vụ in tiền Pô Li Me đã có trát tòa của Úc thế mà chúng còn sủa

      Xóa
  7. Ca dao dân gian VN

    Công An cưỡi áo thành ra côn đồ!

    Cướp đêm là nghiện , cướp ngày là công An!

    Trả lờiXóa
  8. BA SÁCH LƯỢC CAI TRỊ TRUNG HOA CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG
    http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/nhin-ra-the-gioi41/ba-sach-luoc-cai-tri-trung-hoa-cua-mao

    Trả lờiXóa
  9. Nếu sự việc này là thật thì những người đã dùng các biện pháp mạnh để bắt người bị tình nghi khai và nhận tội theo ý muốn là những người đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần bị xử lí thích đáng và đền tội đúng theo quy định của luật. Những hành động như được tả là sai trái và chắc chắn không nằm trong quy định của nhà nước, thậm chí còn vi phạm nhân quyền của những người bị áp dụng. Những sự việc như thế này cần phải được điều tra làm rõ và xử lí triệt để

    Trả lờiXóa
  10. Gần đây có nhiều thông tin đưa tin về những sai phạm của những người trong bộ máy nhà nước, những người thay mặt nhà nước thực thi pháp luật nhưng họ đã làm việc không nghiêm minh, không tuân thủ quy định, tuy nhiên cũng có một số trang web đưa thông tin thất thiệt làm sai lệch sự thật nhằm làm xấu hình ảnh của những người thực thi công vụ trong mắt người dân, đây cũng là những sự việc đáng phê phán và với tình trạng báo mạng tràn lan như hiện nay thì người đọc cần phải biết chọn lọc thông tin cho bản thân mình

    Trả lờiXóa
  11. Vụ việc này không biết báo này đưa tin có chính xác hay không nhưng chắc chắn có sự thay đổi và thêm nếm chi tiết để tăng thêm độ nghiêm trọng của sự việc và làm nổi bật sự sai trái của những người thi hành công vụ, đó thực ra là truyền thống của trang báo này, nhưng phần xương của sự việc thì có thể là có thật, nếu ai quan tâm thì cần phải tìm thêm thông tin ở các trang báo khác để hiểu chính xác nhất về vụ việc.

    Trả lờiXóa
  12. Dù sao thì là bất kì ai nếu đã vi phạm pháp luật thì đều phải bị xử lí theo các quy định đã có. Không ai được phép trốn tránh hoặc bao che cho những kẻ phạm tội. Theo như bài báo này thì ba công an làm sai quy định đã bị xử lí theo đúng quy định chứng tỏ nhà nước ta đã làm việc rất nghiêm minh, có sai phạm thì sẽ xử lí đúng người đúng tội. Nếu như có một sự lạ lùng ở đây thì đó chính là sự đối lập trong quan điểm của tờ báo này khi một người phạm tội vì chống phá nhà nước và một người là người thi hành pháp luật phạm tội

    Trả lờiXóa
  13. Nếu như trước đây ai có điều kiện theo dõi thường xuyên trang web này thì chắc chắn sẽ thấy những bài đăng bảo vệ sống còn cho những kẻ vi phạm quy định của nhà nước về các tội như phản động, chống nhà nước, tuyên truyền sai pháp luật... với các gương mặt tiêu biểu như Bùi Hằng, Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân.. những người này đưa ra mọi lí lẽ dẫn chứng để bao biện cho họ và hạ bệ bôi nhọ uy tín của nhà nước ta như điều kiện giam cầm nghèo nàn, phán quyết không rõ ràng, thậm chí họ còn kéo đến biểu tình ở tòa án

    Trả lờiXóa
  14. Tức là họ tìm mọi cách để bảo vệ, tìm mọi cách để giúp đỡ những người đã vi phạm pháp luật này, tuy nhiên khi những người thi hành công vụ làm sai và bị xử phạt thì họ tìm mọi cách để khiến cho những tội lỗi của những người này trở lên lớn hơn, tồi tệ hơn. Một sự thiên lệch không hề nhẹ và nếu ai tinh ý thì chắc chắn đều có thể nhận ra bộ mặt chống phá nhà nước của những người trong page này, tin tức đưa ra hoàn toàn là những thứ đã được xào nấu theo ý muốn của họ và mục đích của họ chính là chống lại nhà nước, chống lại nhân dân.

    Trả lờiXóa
  15. Có thể nói đó là những hành động trơ trẽn và đầy mưu mô thủ đoạn, thậm chí còn là sự lẻo mép lươn lẹo và đầy giảo biện. Nhà nước ta từ trước đến nay thực chất chưa bao giờ thiên vị bất cứ kẻ phạm tội nào, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ để luận tội, chỉ cần có đầy đủ nhân chứng và bằng chứng là sẽ đưa ra xét xử nhưng những kẻ này luôn tìm cách bôi nhọ, làm xấu đi sự công minh đó, lấy những người làm trong bộ máy nhà nước vi phạm pháp luật ra để suy ra nhà nước ta không tốt. Bộ mặt quá rõ ràng

    Trả lờiXóa
  16. Chuẩn rồi, những kẻ này chỉ cố tình lợi dụng những sự việc vi phạm như thế này để bôi xấu nhà nước thôi, nhìn trước nhìn sau, từ quá khứ đến bây giờ lúc nào cũng thế, phải nói là truyền thống rồi . Loại báo như thế này không xứng đáng được gọi là báo, chỉ có thể gọi là tin vịt vỉa hè, thông tấn xã lá cả thì đúng hơn. Lắm khi đọc xong một bài cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhiều sự việc mình có cơ hội được chứng kiến đến lúc lên trang này đọc thì một trời một vực với thực tế. Tin làm gì

    Trả lờiXóa
  17. Đầu đất quốc huy hãy vào google để tìm xem biết viết này rừ đâu ra Từ những tờ báo lề Đoảng đấy chứ không phải lề dân đâu thằng đầu tôm có ngu thì chừa cho người khác ngu nữa chứ đúng là thứ ngu lâu khó đào tạo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ban ơi thằng này bị chef nó chê bô còn liếm chưa sạch thì lấy đâu ra não mà nghĩ.Thông cảm cho bệnh chung của lũ DLV mà bạn

      Xóa
    2. Hê hê, sự việc này là có thật nhưng trang này thêm mắm thêm muối vào, biết ngay mà, lại ngựa quen đường cũ, theo dõi cái page này bao nhiêu năm nay có bao giờ khá lên được đâu. Cũng biết đầu tôm là cái gì cơ đấy, chửi người ta đầu tôm? vô học mà bày đặt chữ nghĩa sâu sa, cả cái bạn nặc danh gì gì ở dưới nữa, ăn nói vô văn hóa. Những kẻ như các bạn nên kiếm việc gì lương thiện mà làm, làm cái việc phản quốc thế này sống nhục lắm

      Xóa
    3. vậy là Quốc Huy chưa nghe Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nói rồi" Lương cao lương thấp còn sống được, lương thiện là chỉ có chết mà thôi"cho nên người dân như chúng tôi sống lương thiện phải chết còn bọn phản quốc theo Đỏn theo giặc tàu lương cao hay lương thấp chúng vẫn sống nhăn răng

      Xóa
  18. Tớ sửa lại rồi các cậu,đừng gọi chúng nó là dư lợn viên nữa,chúng không thích đâu,chúng thích gọi chúng là dư LỒN viên đấy!

    Trả lờiXóa
  19. nghe cái giọng điệu nói là biết chúng mày là cái lũ vô học rồi.ăn nói thật sự là quá lỗ mãng,sao chúng mày càng nói,chúng mày càng làm những việc nó ngu ngốc như vậy cơ chứ.chúng mày tưởng làm như vậy thì người khác sẽ không tin tưởng lực lượng công an nữa hay sao cơ chứ.chúng mày nhầm rồi.sự việc trên là có thật nhưng nó đang được điều tra lại và những người có liên quan đều bị xử lí rồi,đừng có thêm mắm thêm muối vào để cho nó trở nên xuyên tạc và hoang đường nữa,vô ích thôi.

    Trả lờiXóa
  20. những vụ việc như vậy đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lí nghiêm khắc,những kẻ nào mà làm sai thì đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.không được để cho những người dân vô tội bị oan ức.vụ án nó đang được giải quyết,và hung thủ cũng đã lộ diện,nhưng chúng mày lại còn bẻ cong sự thật rồi ăn nói lung tung để mà chống phá,bôi nhọ lượng lượng công an.nhưng mọi người ai cũng biết cái bộ mặt của chúng mày rồi.chẳng bao giờ họ tin chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
  21. lại thêm một vụ án oan nữa,nhưng nó cũng đã được cơ quan chức năng xử lí và đưa những người vi phạm ra ánh sáng rồi.thật sự mà nói thì chúng mày đang làm cho sự việc thêm to tát hơn thôi.khốn nạn không thể chịu được.vụ việc đã được đưa ra ánh sáng.và những kẻ nào vi phạm đều đã và đang bị xử lí rồi.đừng có mà xuyên tạc bịa đặt vớ vẩn nữa.mong rằng trong thời gian tới thì sẽ không còn tồn tại những sự việc như vậy xảy ra nữa.và những kẻ hay xuyên tạc sẽ đều bị xử lí nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  22. Nếu sự việc này là thật thì những người đã dùng các biện pháp mạnh để bắt người bị tình nghi khai và nhận tội theo ý muốn là những người đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần bị xử lí thích đáng và đền tội đúng theo quy định của luật. Những hành động như được tả là sai trái và chắc chắn không nằm trong quy định của nhà nước, thậm chí còn vi phạm nhân quyền của những người bị áp dụng. Những sự việc như thế này cần phải được điều tra làm rõ và xử lí triệt để

    Trả lờiXóa
  23. Gần đây có nhiều thông tin đưa tin về những sai phạm của những người trong bộ máy nhà nước, những người thay mặt nhà nước thực thi pháp luật nhưng họ đã làm việc không nghiêm minh, không tuân thủ quy định, tuy nhiên cũng có một số trang web đưa thông tin thất thiệt làm sai lệch sự thật nhằm làm xấu hình ảnh của những người thực thi công vụ trong mắt người dân, đây cũng là những sự việc đáng phê phán và với tình trạng báo mạng tràn lan như hiện nay thì người đọc cần phải biết chọn lọc thông tin cho bản thân mình

    Trả lờiXóa
  24. là người công an nhân dân là khổ thế đấy gian khó lao vào thì không thấy ai nói gì,nhưng có chuyện chưa rõ nguyên nhân thế nào thì lên án gay gắt,đưa lên chém gió đủ kiểu nào là cướp ngày rồi làm việc thiếu trách nhiệm làm chặt thì bảo là hành lạc nhân dân nới lỏng thì bảo là ăn tiền hối lộ,người công an nhân dân cũng có người này người nọ đừng có mà vua đũa cả nắm mà đi đến kết luận chung,thật nực cười cho những bọn ăn không ngồi rồi kiếm chuyện lung tung vớ vẩn bôi xấu chính quyền

    Trả lờiXóa
  25. Dù sao thì là bất kì ai nếu đã vi phạm pháp luật thì đều phải bị xử lí theo các quy định đã có. Không ai được phép trốn tránh hoặc bao che cho những kẻ phạm tội. Theo như bài báo này thì ba công an làm sai quy định đã bị xử lí theo đúng quy định chứng tỏ nhà nước ta đã làm việc rất nghiêm minh, có sai phạm thì sẽ xử lí đúng người đúng tội. Nếu như có một sự lạ lùng ở đây thì đó chính là sự đối lập trong quan điểm của tờ báo này khi một người phạm tội vì chống phá nhà nước và một người là người thi hành pháp luật phạm tội

    Trả lờiXóa
  26. vụ việc trên có đúng hay không mong các cư quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để có câu trả lời nhưng chúng ta vẫn biết từ xưa đến nay lực lượng công an chúng ta luôn được nhân dân tin yêu và công an rất giỏi về nghiệp vị và pháp luật nên rất ít khi có chuyện công an dùng nhục hình để ép cung ép buộc bị cáo phải nhận tội vì trong qua trình điều tra công an đã có đầy đủ chứng cứ thì mới kết luận vụ án nên chúng ta hãy chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

    Trả lờiXóa
  27. vấn nạn đó là những con người chống phá phá hoại đất nước này không từ mọi thủ đoạn để phá hoại đất nước bằng mọi cách đúng là không thể chấp nhận được nữa rồi. Lượng công an thì cũng không thể tránh khỏi những cái sai sót . đúng là sai thì phải chỉ trích để người ta rút kinh nghiệm bởi họ là những người có vai tro quan trọng trong xã hội

    Trả lờiXóa