Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Rừng rú Khánh hòa tại Viẹt nam, nơi du khách cần ghé thăm.

CTV Danlambao - Lúc 16:30' chiều nay, 4/8/2014, blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng con trai 18 tháng tuổi đã bị lực lượng an ninh tỉnh Khánh Hòachặn đường bắt cóc khi đang đi trên đường.
Trước đó, vào lúc 15 giờ cùng ngày, công an cũng đã trực tiếp đến nhà Mẹ Nấm gửi giấy triệu tập yêu cầu 1 tiếng sau - tức 16 giờ chiều phải có mặt tại trụ sở CA tỉnh Khánh Hòa với nội dung "làm việc về các bài viết có nộidungxấu trên facebook".
Hiện nay, hai mẹ con blogger này đang bị giam giữ phi pháp tại trụ sở CA tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 80 Trần Phú, NhaTrang. Số điện thoại: 0583527060.
Ngay sau khi nhận được giấy triệu tập một cách tùy tiện và ngang ngược của CA, Mẹ Nấm đã gửi thư phản hồi và phổ biến trên facebook với nội dung:

Nha Trang, ngày 4 tháng 08 năm 2014
THƯ PHẢN HỒI GIẤY TRIỆUTẬP
Người nhận: Thượng Uý Đỗ Bảo Liêm – Cơ quan ANĐT tỉnh Khánh Hoà
Tôi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ,sinh năm 1979.
Chỗ ở: 24Đặng Tất,phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Lúc 15h ngày 04/08/2014,tôi có nhận giấy triệu tậo số 26 (lần 2) yêu cầu có mặt tại CA tỉnh Khánh Hoà vào lúc 16h ngày 4/08/2014để “làm việc về các bài viết có nội dung xấu trên Facebook”.
Cần xét lại giấy triệu tập lần 1 mà cơ quan ANĐT đưa tận taytôi sau khi giam giữ tôi gần 9tiếng đồng hồ tại 80Trần Phú, Nha Trang nhằm cản trở tôi tham dự hội thảo do đại sứ quán Úc tổ chức tại Hà Nội là không liên quan đến nội dung làm việc với nhau.
Xét thấy thời gian gửi giấy triệu tập lần 2là không hợp lý để tôi thu xếp công việc cá nhân.
Xét thấy lý do triệu tập để làm việc về các bài viết trên Facebook khi cơ quan ANĐT đã kết luận là “xấu” không hợp lý với cá nhân tôi.
Nên bằng thư phản hồi này, tôi thông báo để ông Liêm rõ, tôi không đến cơ quan ANĐT làm việc theo giấy triệu tập.
Hiện nay, cơ quan ANĐT đang tạmgiữ trái phép giấy tờ tuỳ thân và tài sản cá nhân của tôi. Đó có lẽ là lý do duy nhất để tôi có cơ sở làm việc với quý vị.
Thông qua thư phản hồi này, tôi yêu cầu cơ quan công an Khánh Hòa chấm dứt các hành vi sách nhiễu, theo dõi đối với cá nhân tôi như đã xảyra trong nhiều ngày qua.
Tôi phản đối và lên án mọi hành vi hànhi tước đoạt tài sản, bắt người trái phép... của cơ quan CA Khánh Hòa đối với tôi.
Kính báo,
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Giấytriệutậpgửiđến giađình Mẹ Nấmlúc15 giờ, yêu cầu 16 giờ phảiđến trụsở CA 'làmviệc' (tức đúng 1 tiếng sau)

19 nhận xét:

  1. Đảng viên csvn hãy tham nhũng ,hãy ăn hối lộ thật nhiều.Hãy xây thật nhiều biệt thự lâu đài để dân thấy nền kinh tế nước ta phát triển nhanh như thế nào.Để nước ngoài người ta nhìn vào rồi cho vay tiếp. Hoan hô các bác đảng viên csvn có nhà lầu xe hơi,bác đảng viên csvn nào chưa có hãy nhanh chân cắp sách đến học tấm gương đạo đức sáng ngời của người đời gần được phong thánh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh20:21: Bạn đang đố kị với họ sao. Những người làm lãnh đạo họ cớ tư duy của họ, họ xây dựng được nhà lầu mua được xe hơi chính là nhờ vào công sức lao động của họ đấy bạn à . Thời buổi nền kinh tế thị trường họ cũng cần phải kiếm tiền nhưng hoàn toàn không như bạn nghĩ là chỉ có tham nhũng hối lộ thì mới giàu được đâu. Kiếm tiền thành công có nhiều con đường chân chính khác bạn à. Đừng bao giờ chỉ có lối suy nghĩ là chỉ có tham nhũng mới giúp con người khấm lá lên được

      Xóa
    2. Nặc danh20:21 : Riêng về chuyện cố gắng được xây nhà lầu mua xe hơi thì là điều mà ai chẳng mong muốn hả bạn. Những người đảng viên đảng cộng sản cũng thế mà thôi. Quan trọng là họ kiếm tiền bằng cách nào bạn à. Bạn bảo chỉ có ăn hối lộ thât nhiều mới giàu sang được sao. Thế thì bạn đã nhầm to rồi đấy, có rất nhiều cách khác nhau bằng con đường nỗ lực chân chính của mình thì cũng có thể làm cho mình có cuộc sống ấm no đầy đủ được bạn à

      Xóa
    3. Nặc danh: Quả là một phần như bạn nói hiện nay có những đnagr viên tham ô tham nhũng thoái hóa biến chất, vì vậy họ mới có thể kiếm được nhà lầu xe hơi có cuộc sống giàu sang. Nhưng đó chỉ là những kẻ nhận thức thấp kém, trình độ có hạn không cso khả năng tư duy kiếm tiền mà thôi. Còn đối với những người đảng viên có năng lực thì họ vẫn có thể mua nhà mua xe hơi bằng chính đầu óc tư duy năng lực của mình bạn à. Không đến cái gọi là tham ô tham nhũng đâu

      Xóa
    4. Nặc danh : Có những câu hỏi chúng ta cần đặt ra đó là tại sao trên đời này có người giàu có người nghèo như thế tại sinh ra họ đã nghèo rồi chưng. BẠn nên biết rằng rất nhiều tỉ phú hiện nay sinh ra đều trong hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vậy làm sao họ có giàu như thế được. Đó chính là bằng nỗ lực bằng công sức của họ mà họ có thê rlamf ra của cải đấy bạn à. Xây nhà lầu mua xe hơi như bạn nói có rất nhiều người từ sự nỗ lực cố gắng của mình mà ra đấy bạn à. Đừng phủ nhận sạch trơn như thế

      Xóa
  2. Cộng sản cứt cũng ăn miễn là có tiền đem về cho vợ con họ-Miếng ăn là miếng nhục.. Ai có cha mẹ như thế thật đáng thương. Khinh bỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt tân là lũ chết không hết tội, hưởng ơn cách mạng,hưởng ơn đảng và nhà nước vậy mà tham mấy đồng tiền bẩn thỉu rác rưởi của giặc ngoại xâm để rồi dẫn chúng vào đàn áp,giết hại, hãm hiếp bố mẹ,anh chị em hàng của chúng.Một lũ thú vật chứ không phải là người.Cả nhân loại đều muốn tìm ra và trừng trị bọn chúng.

      Xóa
    2. Nặc danh20:43 : Chắc chỉ có bạn mới thế thôi chứ đã là con người thì làm sao có những hành động vần vựa bẩn thỉu như bạn nói. Chắc là bạn đã quen rồi đấy mà nhỉ. Có thể nói hiện nay có nhiều kẻ hại nước hại dân có các hoạt động bội nhọ nói xấu vần vựa những người cộng sản. Điều đó không phải là tự nhiên mà điều đó đều có mục đích của chúng các bạn à. Chúng luôn âm mưu chống phá cách mạng đất nước nhân dân ta đấy các bạn à. Chúng ta cần cảnh giác với chúng mới mới được

      Xóa
    3. Nặc danh: BẠn nói như vậy là hơi quá đáng rồi đấy bạn à. Có thật như thế không bạn hay chỉ có bạn mới có thể làm được những trò như thế thôi chứ. Có thể nói chúng ta đều biết rằng hiện nay trong đội ngũ đảng có những kẻ biến chất thoái hóa nhất định chỉ chăm chăm để kiếm chát những đồng tiền của dân mà thôi. nhưng đặt ngược lại vấn đề thì chúng ta cngx cần thấy rằng nếu đảng ta toàn những kẻ năng lực yếu kém thì đất nước ta đã không đạt được những thành công như bây giờ rồi đó

      Xóa
    4. Nặc danh: Không ai cũng như bè lũ bán nước hại dân bất chấp tất cả để làm những trò vô bổ như thế đâu bạn à. Tiền bạc vật chất thì ai cũng muốn nhưng mỗi người lại có cách kiếm tiền khác nhau. Có những kẻ chỉ chăm chăm phá hoại nước nhân dân ta để đổi lấy những đồng u ét đê cua nhwunxg kẻ bán nước hại dân bên ngoài để kiếm chát ít tiền sống qua bữa thôi đấy ak. Chính vì vậy bạn hãy lên tiếng đấu tranh lên án với những kẻ phá hoại ấy đi thì hơn đấy bạn nặc dnah ak

      Xóa
    5. Theo tôi được biết thì blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có những hành vi vi phạm pháp luật và đã bị công an mời lên trụ sở để làm việc nhưng ả ta lại phớt lờ xem như không và không đến .Đây là hành vi không thể chấp nhận được và vi phạm pháp luật.

      Xóa
  3. Đúng là bè lũ của bọn rận chủ đã bị các cơ quan công an sờ tới gáy rồi có khác.Bọn chúng đang cuống cuồng sợ hãi đây mà.Sợ các cơ quan công an sẽ điều tra ra được điều gì về bè lũ rận phá nước của chúng đây mà.Nên tất cả bọn chúng đang đứng ngồi không yên.Mẹ con chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hãy cẩn thận và hãy hợp tác chặt chẽ với cơ quan công an.vì rất dễ sẽ bị bọn rận chủ giết người bịt đầu mối đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Rừng rú gì chứ hả? Ở đây là nước Việt NAm ở đâu trên đất nước này cũng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật các bạn à. Nếu không tuân thủ thì nhất định sẽ bị xử lý mà thôi. Việc những kẻ như mẹ nấm không thực hiện đúng các quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý thôi mà. Đến giấy triệu tập của cơ quan công an mà ả ta còn phớt lờ giả vờ như không quan tâm chứ. Như vậy thì làm sao có thể chấp nhận được đấy. NHư là vi phạm pháp luật đấy chứ chẳng đùa đâu à

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Ngọc nHư Quỳnh là một người thường xuyên có những bà viết xuyên tạc về đất nước nhân dân ta, có âm mưu phá hoại tư tưởng của nhân dân thông qau việc lợi dụng các trang mạng xã hội đấy các bạn à. Chính vì vậy ả này đã được cơ qaun an ninh điều tra triệu tập để gặp mặt điều tra các vấn đề ấy mà. vậy mà Nguyễn NGọc Như quỳnh đã phớt lơ không đi chứ. Như vậy là quá coi thường pháp luật rồi đấy các bạn à. Chúng ta cần đấu tramnh mạnh mẽ với những đối tượng này mới được

    Trả lờiXóa
  6. Chưa biết vấn đề bản chất như thế nào nhưng riêng việc Nguyễn nGọc Như Quỳnh và mẹ nấm không tuân thủ đúng những quy định của pháp luật đề ra là điều mà chúng ta cần lến án mạnh mẽ rồi các bạn à. Pháp luật được đề ra nhằm mục đích tạo ra một xã hội công bằng dân chủ văn minh mà các bạn. nhưng mà những kẻ phá hoại không tuân thủ đúng quy định của pháp luật nước ta là điều mà chúng ta cần lên án mạnh mẽ mới được. không thể để cho cái tình trạng này xảy ra được các bạn à

    Trả lờiXóa
  7. Chúng ta mỗi người dân Việt Nam này trước hết cần phải biết cách tôn trọng pháp luật và nếu ai đi ngược lại điều đó vi phạm pháp luật mà cả xã hội đều thực hiện theo thì những người như vậy cần xử lý nghiêm minh mới được các bạn à. Quay trở về với vụ việc Nguyễn Ngọc Như quỳnh và bà mẹ nấm bị bắt là điều hoàn toàn hợp pháp luật. vì những kẻ bán nước hại dân này đã vi phạm pháp luật đấy thôi. Chúng dám cả gan ngang ngược không chấp hành lệnh triệu tập của cơ qaun công an kia mà các bạn à

    Trả lờiXóa
  8. Tác giả hình như đnag hiểu vấn đề tho một hướng khác rồi đấy các bạn à, rừng rú gì chứ hả. Có thể nói những hành động xem thường pháp luật của mẹ nấm và Nguyễn Ngọc như Quỳnh là điều quá rõ ràng rồi. chwua nhắc đến chuyện họ thuweowngf xuyên có những haortj động tuyên truyền sai trái trên facebook mà chỉ cần nói đến chuyện họ không chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan an ninh điều tra là điều cho chúng ta thấy được sự coi thường pháp luật của hai con người này rồi đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc những kẻ như mẹ nấm không thực hiện đúng các quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý thôi mà. Và bị công an mời lên trụ sở làm việc mà chị ta coi thường nên không đến .Do đó mới có sự việc công an phải đưa chị ta về trụ sở công an để làm việc .Chuyện chỉ có thế thôi mà.

      Xóa
  9. chắc là chị ta đã làm việc gì sai trái nên đang trên đường chạy trốn, theo tôi biết thì công an không bao giờ bắt người trái phép mà công an chỉ bắt người khi có đủ bằng chứng vi phạm pháp luật bài viết trên đã nói rất rõ là công an đã viết giấy mời chị ta đến trụ sở công an làm việc nhưng chị ta không đến nên công an mới phải đưa chị ta về trụ sở công an để làm việc nên không có chuyện công an bắt người trái phép.

    Trả lờiXóa