Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Hơn 700 công nhân Bình Dương đình công.

   Do tình hình làm ăn khó khăn, Sunny Wide - một công ty Có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp Bến Cát Bình Dương đã bất ngờ sa thải công nhân, chỉ chọn lại ít công nhân tay nghề cao để làm việc.
Bất bình trước việc làm của Công ty, hơn 700 công nhân đã cùng nhau đình công :


Hơn 700 công nhân hiện đang đình công .

Tình hình đang nóng dần vì để giải quyết được chế độ lương thưởng, bảo hiểm cho công nhân nếu sa thải theo đúng luật sẽ cực kỳ khó khăn đối với công ty này. 

12 nhận xét:

  1. Kinh tế càng ngày càng khó khăn, việc làm ăn không thuận lợi có thể dẫn đến sự phá sản của các công ty, vẫn còn hoạt động được là tốt lắm rồi, vậy cho nên việc phải sa thải công nhân, cắt giảm biên chế là điều bình thường để có thể duy trì hoạt động của công ty. Khổ cho người dân nhưng cũng phải hiểu cho công ty. Nếu không sa thải công nhân như thế thì có thể họ còn bị phá sản, và như vậy thì sẽ càng nhiều công nhân bị mất việc.

    Trả lờiXóa
  2. Sao sa thải đúng lúc thế nhỉ ? Sắp về tết rồi là thời điểm mà nhiều công nhân mong ngóng, hi vọng sẽ kiếm được một khoản tiền để có một cái tết thật sung túc bên gia đình nhỏ của mình, ấy thế mà bây giờ lại bị sa thải với lý do chẳng đâu vào đâu, hi vọng công ty sẽ có biện pháp để bồi thường xứng đáng với những gì mà người công nhân đã bỏ ra cho công ty sau bao lâu làm việc.

    Trả lờiXóa
  3. Sao la kho khan...nghe dlv noi kinh te vn phat trien o at ma...the moi biet lu nay chi an tien noi bay ba

    Trả lờiXóa
  4. liệu cái vấn đề này có liên quan đến chính quyền hay không, hay đám rận chủ tý nữa lại xuyên tạc về vụ việc hơn 700 công nhân Bình Dương đình công vì bị xa thải bất ngờ này. Tình hình kinh tế bất ổn, không chỉ có công ty này phá sản mà còn rất nhiều công ty khác đang lâm vào tình trạng khốn đốn khiến họ chẳng còn đủ sức để giải quyết được chế độ lương thưởng, bảo hiểm cho công nhân vì nếu sa thải theo đúng luật sẽ cực kỳ khó khăn đối với công ty này.

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta biết hiện nay nền kinh tế chung của thế giới chúng ta rất khó khăn cho nên nhiều công ty doanh nghiệp rất khó khăn trong việc tạo ra việc làm cho công nhân nên nhiều công ty mới phải cho công nhân mình nghỉ việc vù hết việc tôi thấy thế là biệp páp vừa có lợi cho công nhân và công ty, nhưng nhắc đến công nhân bình dương thì tôi vẫn còn nhớ mấy cái vụ công nhân bình Dương do bị các thế lực xấu lợi dụng kích động nên mới có những hành vi gây rối nên trong trường hợp này tôi nghĩ không loại trừ khả năng này.

    Trả lờiXóa
  6. Dân oan toàn bài viết vớ vẩn thôi. Nợ công đâu phải chỉ bây giờ mới có, trong cái thời buổi kinh tế khủng hoảng như thế này, việc nhiều công ty lâm vào cảnh phá sản và nợ công thì cũng là điều không khó hiểu cho lắm. Quan trọng là chúng ta giải quyết nó như thế nào thôi. Người dân cũng nên chấp nhận, vì đã là làm ăn thì cũng phải có rủi ro chứ, giờ đã không thể đòi lại thì cũng nên về nhà mà làm lại chứ không nền ngồi đấy chơ làm gì cả

    Trả lờiXóa
  7. Cái bọn dân oan này lại giở trò gì thế, suốt ngày nói xấu mấy vị cán bộ là sao, cán bộ chính quyền cũng chỉ là nô bộc của nhân dân thôi, việc họ xây dựng căn biệt thự thì có gì là sai chứ, chẳng nhẽ cán bộ lại không được xây biệt thự, lại mang tiếng là tham ô hay sao? Sao lại cứ có cái nghĩ tiêu cực thế nhỉ? Phải nghĩ thoáng lên chứ, cứ thế này thì bao giờ đất nước mới phát triển được chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có dâm luân viên được trả tiền bằng tiền của tụi đãng viên tham nhũng mới bênh vực tham nhũng. muốn có bằng chứng thì vào đây http://chandungquyenluc.blogspot.ca/

      Xóa
  8. Toàn bọn xuyên tạc bịa đặt thôi, cái trang dân oan này toàn đưa những thông tin sai sự thật, nhằm khiến cho người nào vào đây đọc có cái nhìn không đúng về đất nước, khiến cho họ mất niềm tin vào Đảng và nhà nước, khiến cho đất nước trở nên rối loạn, phục vụ cho những mưu đồ chính trị của chúng. Bọn này thật là thâm độc hiểm ác, mọi người cần phải đề phòng cảnh giác

    Trả lờiXóa
  9. chuyện công nhân đình công đòi quyền lợi là chuyện diễn ra bình thường, thế nên nó cần được giải quyết và đối thoại giữa những công nhân và doanh nghiệp thê nên chuyện đó thì kệ họ đi liên quan đến chúng mày chắc mà chúng mày phải xía mũi vào làm cái gì. chuyện mâu thuẫn của họ thì không cần những cái mồm bẩn thỉu của thằng ad này để xía vào đâu. mong rằng những cái mồm bẩn thỉu của thằng ad này se khong nhúng vào chuyện của người khác

    Trả lờiXóa
  10. he he chuyện công nhân biểu tình này từ năm bao nhiêu thế thăng ad đần kia, những bài viết của mày đa phần đều từ rất lâu rồi chứ chẳng hề có thông tin gì mới cả, những câu chuyện đề được cắt gép để dựng lại để chửi bới, kích động thêm tâm lí của công nhân, anh nghĩ rằng những bức ảnh này đều từ rất lâu rồi ấy chứ, thế nên những bài đăng gần đây của cái trang này đều hầu như chỉ là những bài viết mang tính hình thức chẳng có ý nghĩa gì

    Trả lờiXóa
  11. Tưởng ai cũng được bầu cử và thuận theo số động chứ, không chịu khuất phục thì số đông đó sẽ đè bẹp các bạn mà thôi :D cứ suốt ngày nói xấu những người được số đông ủng hổ vậy? Cứ là cán bộ là phải ở nhà lá hết à? Thời buổi nào rồi, các bạn đi về thời tiền sử chắc mới thỏa mã được

    Trả lờiXóa