Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Trà Vinh - nữ học sinh cấp 2 bị cả lớp đánh hội đồng phải nhập viện .


Xem đoạn Video của một độc giả gửi đến mà thấy xót xa đau lòng cho thế hệ tương lai của đất nước,

1 học sinh cấp 2 bị các bạn đánh hội đồng và dùng ghế đập vào đầu của cô bé với những tiếng la van xin của em.

Thày chủ nhiệm. 


Chẵng lẽ đây là thói quen của giới trẻ được giáo dục dưới mái trường xã hội chủ nghĩa?

- 1 góc học sinh cấp 2 bây giờ .
- em bé hs ngoan hiền, van xin khóc lóc mà bọn chúng vẫn ốp cả chồng ghế vào đầu em ý ... 

-Clip tại trường thcs Lý Tự Trọng, Trà Vinh.

- bé bị đánh lớp 7, bị u não và điếc 1 bên tai, đang khủng hoảng tinh thần .... công an đang điều tra .

Bấm vào để xem đoạn Video Clip

TV FB
 Theo kienthuc.net thì nữ sinh lớp 7 đang bị u não, hoảng loạn tâm thần, đang nằm điều trị trong viện.

phang liên tiếp vào đầu, khiến một nữ sinh bị u não và điếc một tai.

Nu sinh Tra Vinh bi danh hoi dong toi u nao, tai diec
Nữ sinh Trà Vinh đánh nhau, khiến một nữ sinh bị u não, điếc 1 tai.(Ảnh cắt từ clip) 
Trong clip ghi rõ hình ảnh bạn học sinh yếu đuối ngồi thu lu một góc gần cửa sổ, liên tục gào thét khóc và van xin trước sự hung hăng của đám bạn.
Đầu tiên là 3 nữ sinh Trà Vinh dùng nắm đấm, đập túi bụi vào bạn cùng lớp, thậm chí các học sinh còn lấy ghế nhựa ném và phang liên tiếp vào đầu nữ sinh tội nghiệp.
Cho đến cuối clip, một nam học sinh còn ném nguyên chồng ghế vào người bạn nữ này.
Xem qua clip trên, đã khiến rất nhiều người bức xúc với đámhọc sinh đánh hội đồng bạn một cách tàn bạo, tuy nhiên đáng trách hơn là , không một bạn nào đứng ra ngăn cản hành vi sai trái của những học sinh này.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra địa chỉ Facebook của những học sinh đánh bạn, cũng như người quay clip.
Nu sinh Tra Vinh bi danh hoi dong toi u nao, tai diec-Hinh-2
Cư dân mạng đã tìm ra Facebook của 3 nữ sinh hung hăng trong clip. 
Theo Hữu Thắng - người chia sẻ clip trên fanpage Beat.vn, vụ việc này diễn ra tại trường THCS Lý Tự Trọng, Trà Vinh. Hữu Thắng cho biết, nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng đến nỗi bị u não và điếc 1 bên tai, đang khủng hoảng tinh thần trầm trọng, song thông tin này chưa được kiểm chứng.
Hiện công an Trà Vinh đang điều tra vụ việc.
Mời quý độc giả xem video:
                                         Nguồn video: Facebook.

19 nhận xét:

  1. Chẵng lẽ đây là thói quen của giới trẻ được giáo dục dưới mái trường xã hội chủ nghĩa? đúng là thốn đến tận rốn, đang không hiểu tại sao mà học sinh đánh nhau lại liên quan gì đến lợi ích của hội dân oan mà sao lại có bài, thành ra cốt là để hỏi câu này, công nhận rằng mấy trường tư bản chủ nghĩa chẳng bao giờ đánh nhau cả, chỉ giết nhau là cùng thôi mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là có bài viết này và đó là sự thật nhưng mà đây là hiện tượng đơn lẻ, cho nên
      phân tích bài viết nên nói cho đúng, đừng lại vơ đũa cả nắm cho đó là môi trường xã
      hội chủ nghĩa với cả tư bản chủ nghĩa cái gì, cả nước có bao nhiêu học sinh và bao
      nhiêu học sinh có những hành vi như thế này, nên đánh giá khách quan hơn

      Xóa
    2. ...Chẳng lẽ đây là thói quen của giới trẻ được giáo dục dưới mái trường xã hội chủ nghĩa?
      đây không phải là những gì được giáo dục dưới môi trường xã hội chủ nghĩa mà đây chỉ là
      những thành phần nhỏ của xã hội.. không phải chung cho tất cả nhé, chỉ tiếc là những thành
      phần như tác giả mới có thể xuyên tạc như vậy

      Xóa
  2. trẻ con đánh nhau nhẹ thì nhà trường làm rõ và xử lý, nếu nặng thì công an điều tra, thế nhưng vẫn có sự khoan hồng với sự nhận thức của những vị chưa thành niên, cái đó các nước tư bản có không ta, hay là coi khinh và cứ thế vùi dập tương lai những đứa bé chỉ phút chốc bồng bột, hay là đứa nào con nhà giàu thì lại bưng bít được hết, thật kinh tởm làm sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại toàn cái lũ quy chụp, cái gì mà được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa,
      thế những học sinh được giải cao trong các kỳ thi quốc tế thì như thế nào, rồi những
      em học sinh nghèo trả lại hàng triệu đồng cho những người làm rơi tài sản, đó thì
      sao, liệu đó có phải là cái được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, đúng là
      phiến diện

      Xóa
  3. 3 nữ sinh Trà Vinh dùng nắm đấm, đập túi bụi vào bạn cùng lớp, thậm chí các học sinh còn lấy ghế nhựa ném và phang liên tiếp vào đầu nữ sinh tội nghiệp...cái này tôi còn thấy rõ rồi chứ trên mạng thì quá nhiều, học sinh đánh nhau trách ai, trách thầy cô sao, sao không trách bố mẹ không trách chính mình không dạy được con cái, chính bọn dân oan cũng chắc gì có con ngoan nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần phải xử lý nghiêm những hành vi như thế này để giáo dục cho những học sinh khác,
      không để tái phạm diễn ra, đây chỉ là những hành vi của một số học sinh ý thức kém, làm
      mất đi hình ảnh của những bạn khác khi còn ngồi trên ghế nhà trường, không học tập như
      những học sinh giỏi khác mà lại đi kết bè đánh nhau như thế

      Xóa
    2. Kiểu gì mà mấy em này chả bị bắt điều tra, chỉ tiếc cho các em còn ngồi trên ghế nhà
      trường mà lại không làm được điều gì tốt ,để lại kỷ niệm gì cho thời sinh viên, mà cũng
      đừng cho rằng đây là sản phẩm của xã hội chủ nghĩa chứ, sản phẩm phải là cái gì chung
      nhất , đại diện cho toàn xã hội như trình độ dân trí tăng lên, và trẻ em được giáo dục
      toàn diện chứ

      Xóa
  4. định chụp cái ảnh kia của thầy chủ nhiệm để bôi nhọ chung cho thầy cô giáo chủ nghĩa xã hội sao, tôi coi khinh những thầy cô giáo bề ngoài tỏ ra tri thức, văn hóa nhưng trong lòng lại đầy những thứ đen tối bại hoại, xem phim Mỹ để biết rõ thêm chi tiết, còn thầy giáo cute thế kia chứng tỏ là rất gần gũi học sinh đấy chứ, còn bọn học sinh cá biệt đánh nhau ai biết đâu mà lần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự việc xảy ra có thể là do rất nhiều nguyên do ,và có rất nhiều lý do dẫn đến việc này, từ xích míc nhỏ cho đến chuyện gen tuông tình cảm, các em bây giờ lớn nhanh quá, nhưng trong thời buổi kinh tế thì các ông bố bà mẹ thì mải ăn mải làm không có thời gian để ý giáo dục .

      Xóa
  5. mạng dư luận kêu suốt về vấn đề đánh nhau trong trường học thế này, nhưng tôi chẳng thấy ai đổ hoàn toàn trách nhiệm lên trường học, lên thầy cô giáo như hội dân oan thế này, đây phải chăng là căn bệnh ghét chính quyền tận xương tủy hay không, trước hết cứ đổ lên cơ quan công quyền đã, nhưng với trường tư thục thì đổ cho ai, đừng nói là họ đổ cho chính quyền sai bảo đấy nhá

    Trả lờiXóa
  6. chỉ toàn là dạy đánh nhau mà thôi , dưới thời Mỹ Nguỵ làm gì có chuyện này..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai toàn dạy đánh nhau? nếu như toàn dạy đánh nhau tại sao tôi và rất nhiều người khác lại không được dạy? còn cái mà ông nói nếu không dậy đánh nhau thì cũng đầu độc con người ta bán nước cho giặc, dậy làm tay sai cho giặc mà thôi.

      Xóa
    2. Ai ban nuoc thi tat ca moi nguoi deu ro...chi co lu dam loan vien la ko biet ma thoi

      Xóa
  7. Dưới thời Mỹ ngụy chỉ có chiến tranh và chém giết thôi, người dân Việt Nam đâu được sống yên ổn ngày nào. Cuộc sống ngày càng hiện đại thì con người lại càng dễ bị nhiễm những hành vi xấu từ bên ngoài chứ không thể chỉ đổ lỗi chụp mũ cho cộng sản thế được. Thế hệ tương lai của Việt Nam còn rất nhiều những người con yêu nước, có sức trẻ, luôn siêng năng học tập và hoạt động xã hội để phụng sự Tổ quốc. Với bộ phận nhỏ những thanh niên bạo lực và vô đạo đức này cần sự giáo dục chặt chẽ của gia đình, nhà trường và cả xã hội.

    Trả lờiXóa
  8. Những vụ việc này chỉ là những vụ việc nhỏ hi hữu không có nhiều trong nền giáo dục của Việt Nam nền giáo dục của Việt Nam là nền giáo dục tiên tiến được nhiều nước công nhận là đào tạo ra rất nhiều học sinh ngoan hiền, những vụ việc này chỉ là con sâu làm giàu nồi canh mà thôi chỉ là mâu thuẫn cá nhân nên chúng ta cần có những biện pháp để giáo dục đặc biệt cho những học sinh này để không có những cảnh như thế nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đề nghị khen thưởng những học sinh đã đánh cô bé học chung lớp danh hiệu cháu ngoan đời đời của Hồ tàu khựa,mong đ/c trùm khủng bố Trần Đại Quang thâu nhận các em này vào côn an ngay bây giờ để 'còn đảng còn mình'nhửng em này xứng đáng là con cháu của Cộng Sản Ba Đình

      Xóa
  9. diệt rận 00:54 Ngày 11 tháng 03 năm 2015 nói hay quá ! đồng ý 100% đấy !

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện này hiện nay đối với giới trẻ nói chung và học sinh nói riêng cũng không phải là chuyện quá xa lạ, có rất nhiều vụ rồi, con trai cũng có, con gái cũng có. Có rất nhiều lý do dẫn đến việc này, từ xích míc nhỏ cho đến chuyện gen tuông tình cảm, các em bây giờ lớn nhanh quá, bố mẹ thì mải ăn mải làm không có thời gian để ý giáo giục khiến các em như vậy, các bậc phụ huynh nên xem lại bản thân mình đi.

    Trả lờiXóa