Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Dân Hà nội tiếp tục tuần hành bảo vệ cây xanh.

LTN blog.





Sáng nay Chủ nhật, 12.4.2015, hàng trăm người dân Hà Nội tiếp tục xuống đường bảo vệ cây xanh, phản đối chính quyền Hà Nội tàn sát 6.700 cây xanh, vi phạm Luật Thủ đô; đòi các ông Phạm Quang Nghị (Bí thư Thành ủy), Nguyễn Thế Thảo (Chủ tịch UBND Tp), Phan Đăng Long (Phó ban tuyên giáo thành ủy), Lê Văn Dục (PGĐ Sở Xây Dựng) từ chức.


Các lực lượng an ninh Hà Nội triển khai để giữ gìn trật tự và hướng dẫn giao thông, thể hiện rõ tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến của người dân. Những người xuống đường sáng nay đều khen các lực lượng an ninh Hà Nội.


Hôm nay không thấy Ban Tuyên giáo Hà Nội tung lực lượng DLV ra để phá quấy.


Một sô hình ảnh về cuộc xuống đường tuần hành:









































































29 nhận xét:

  1. Nhân dân có quyền đưa ra ý kiến của mình nhưng phải đúng quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Việc biểu tình chỉ khiến mất an ninh trật tự và ách tắc giao thông và hình như nó đã trở thành một sở thích quen thuộc của những kẻ nhàn cư vi bất thiện. Những khẩu hiệu chúng mang theo đi biểu tình sao không phải là vì cây xanh mà lạc lõng trong đó là những nội dung chống Đảng, chống chính quyền. Vậy mục đích của cuộc biểu tình có thực sự vì cây xanh không?

    Trả lờiXóa
  2. Qui định của pháp luật đó là gì vậy Minh Tran 07:51 ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế nào thì biết ngay là bị người dùng xóa mà, làm gì có cái clip nào như bài viết nói "công an cướp điện thoại của dân nhanh như chảo chớp sau đó cả đám công an và dân phòng lao vào đánh hai vợ chồng một chủ thuê ki ốt gục tại hiện trường.", nếu cứ đăng video để dọa ma thế thì được lần 1 lần 2 chứ sao được mãi chứ, những điều quá trái so với thực tế thì chỉ cần suy luận cũng biết mục đích chứ chưa nói gì đến không có chứng cớ tẹo nào và đòi tố cáo

      Xóa
    2. bảo vệ cây xanh mà chả thấy đâu, toàn thấy mấy người ăn uống xong vứt rác bừa bãi lên cả gốc gây ,thế mà gọi là biều tình vì cấy xanh của thành phố đó, đến giữ vệ sinh chung , nơi công cộng còn không làm được thì bảo vệ cái nổi gì, không có tư cách mà bảo vệ nữa.

      Xóa
  3. nhìn cái ảnh bên trên có mấy thằng cờ vàng tham gia biểu tình kìa thế nên cộng đồng nên tẩy chay những thằng như thế vì đơn giản là là chúng nó chẳng bao giờ có những điều tốt đẹp đến với cộng đồng, chúng chỉ biết có lật đổ chế độ để kiếm chút tiền của hải ngoại mà thôi chứ chúng chẳng có ý định tốt đẹp gì cả. thế nên cần tảy chay những thằng cờ vàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ cho mình xem mấy thằng cờ vàng đi nào,kêu gọi 4 thằng từ chức hình như còn thiếu còn thằng Nguyễn Đức Chung tự chung con nữa,thằng thủ tướng còn ôm chức không dám từ thì những thằng này làm sao dám từ chức chúng là những thằng vô liêm sỉ,cũng không có lòng tự trọng.nhớ chỉ cho mình mấy thằng cờ vàng và chỉ luôn cho mình đám cỏ dại dlv của ban tuyên láo và côn an Hà nội xem cũng như cho mọi người chiêm ngưỡng để mua người mua thêm thuốc diệt cỏ dại

      Xóa
    2. Nói hay lắm, chúng mày muốn thủ tướng từ chức hả? thế theo chúng mày thì thủ tướng từ chức là ai sẽ lên thay đây? là mày hay là cái mấy cái thằng rận chủ ở nước ngoài nó về thay, nó thì có vẻ hay lắm, nói thì ai mà chẵng nói được hành động đi xem nào ,rồi cả lũ vào nhà đá mà đi làm thủ tướng trong nhà đá nhá em. được đi đập đã cả năm luôn.

      Xóa
  4. những thằng đần chẳng hiểu thế nào là phản động mà xoắn thế, phản động là những thằng đần cờ vàng và mấy thằng dân chủ bò đó, mấy thằng suốt ngày hò hét vì dân chủ nhân quyền nhưng mà ăn vạ trên các tuyến phố đấy, đấy mới chính là những thằng phản động vì chúng nó chỉ là những thằng trục lợi muốn móc túi của cờ vàng hải ngoại

    Trả lờiXóa
  5. biểu tình cái con khỉ nhìn những tuần mà mấy con bò vàng biểu tình mà xem chúng nó càng ngày càng trở nên hugn hăng hơn, những khẩu hiệu thậm chí là bọn mặc áo cờ vàng cũng nhảy vào để biểu tình. tao thực sự ghét nhất mấy đám thanh niên cờ vàng bò vàng vì đơn giản là chúng mày toàn những thằng muốn làm cho đất nước này thêm đổ máu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu cờ vàng thật sự có mặt trong đất nước vn thì cộng sản nó trốn xuống gầm cầu và cũng chẳng còn đám dlv này nữa rồi bạn đa đảng phản đối ơi,vì cộng sản nó sợ và rất sợ cờ vàng

      Xóa
    2. thật không hoa tài , cờ vàng không sợ mà phải chạy sang mãi pháp mãi Mỹ cơ hả, bây giời cũng chưa thấy quay về, sang đó ăn bám chúng nó không biết chúng nó có cho được cái gì không, chắc cũng chỉ như con chó săn cho chúng nó thôi, bảo gì làm nấy, khổ cực khôn cùng.

      Xóa
  6. Rất nhiều người khác nhau được các thế lực thù địch chúng mua chuộc để có hành động biểu tình gây rối như vậy, chúng ta biết là những tên này không bao giờ chúng biểu tình vì lòng yêu nước của chúng đâu mà chúng biểu tình vì mấy đồng tiền bẩn thỉu đó chúng ta thử xem lũ này đi biểu tình mà chúng lại cười vui như thế mà tôi biết dự án này đã được thành ủy Hà Nội tạm dừng để kiểm tra thế mà chúng còn biểu tình bọn này chỉ là lũ rận lũ tay sai mà thôi các bạn à đưng có tin bọn này nhá.

    Trả lờiXóa
  7. cứ kêu gào đi rồi các người sẽ thấy, để xem các người sẽ làm được cái gì nào, cứ biểu tình đi và nhiều khẩu hiệu phản động điên cuồng của những lũ đần cơ hội, không biết những thằng dân chủ sau những vụ biểu tình này nhận được bao nhiêu tiền nhỉ, chắc là mỗi buổi phải mấy triệu ấy nhỉ, vừa nhận được tiền mà chẳng mất công gì sướng thật đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hình ảnh trên mang lại cho chúng ta về cái nhìn chân thật về những cuộc tuần hành được gọi là bảo vệ cây xanh ,các bạn có thể thấy rằng những cuộc tuần hành đó chỉ là cái vỏ bọc cho những hành vi xấu xa ở đằng sau kia ,không biết chúng muốn thực hiện đến khi nào đây nữa .

      Xóa
    2. Những cuộc tuần hành như thế này mà tất cả mọi người đều có tinh thần bảo vệ cây xanh và bảo vệ môi trường hết thì thật là tốt và đáng được hoan nghiên nhưng thực tế đâu là vậy đâu ,đằng sau đó là cả một chủ đích vô cùng xấu xa và thâm độc ,muốn thực hiện nó vì mục đích của mình mà thôi chứ đâu quan tâm đến vấn đề cây xanh đâu.

      Xóa
  8. đúng là như dư đoán lại có mấy thằng lợi dụng để đòi tự do nhân quyền lại trà trộn vào, lần đệch nào cũng vậy thế nào cũng xuất hiện những khuôn mặt ấy, phải chăng xã hội vẫn còn những kẻ bán rẻ lương tâm lòng tự trọng của mình để lấy mấy đồng bạc hay sao, biểu tình như vậy là việc của người dân còn việc riêng của chúng mày tự đi mà giải quyết nhé đừng lôi nhân dân vô tội vào

    Trả lờiXóa
  9. tuần hành bảo vệ cây xanh là việc nên làm của mỗi một người dân hà nội, họ phải biểu tình vì liên quan tới chính sức khỏe của họ, nhưng thật buồn cười là cho dù nhiều việc không liên quan tới nhau nhưng những kẻ dâm chủ vẫn kêu gào buộc các nhà cầm quyền từ chức , ko phải chỉ có một lỗi là từ chức thế thì cả cái xã hội này đều là một cỗ máy ko biết sai là gì rồi

    Trả lờiXóa
  10. Những người lính Việt Nam cộng hòa này bây giờ còn thành lập một tổ chức khủng bố để đối đầu lại với Đảng cộng sản nữa kia. Đó là Việt Tân. Việt Tân cũng như các đối tượng rận chủ đã và đang lợi dụng quá trình bùng nổ thông tin hiện nay để “rêu rao” trên các trang mạng những thông tin sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  11. tôi thấy có nhiều người cũng bị các thế lực phản động mua chuộc để chông phá sự ổn định trong xã hội, trật tự an ninh tại nơi biểu tình lần biểu tình ở Bình dương cũng vậy, các thế lực lại một lần nữa kích động nhân dân đập phá máy móc các công ty trụ sở làm việc của người nước ngoài chẳng biết có phải của người trung quốc ko nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hành vi của những người dân tuy không có chủ đích xấu nhưng những kẻ đằng sau giật dây vs chủ mưu thì lại có một âm mưu thật xấu xa và thâm độc ,bọn chúng đang lợi dụng mọi người để thực hiện những hành vi và chủ đích của chúng mà thôi nên hãy cẩn trọng trong những hành vi của mình

      Xóa
  12. Trang dân oan này thì cái gì chẳng nói xấu chế độ nước ta được, lúc nào cũng đả đảo đảng cộng sản, đảng cộng sản bán nước rồi thì lực lượng công an dân phòng tất tần tật những gì có trong chế độ nước ta chúng bay cũng đem ra xuyên tạc được, hạ bệ . không biết ai là người trả tiền cho tụi bây làm việc này nhưng làm thế này chắc chắn đời con cháu tụi bây sẽ phải nhận hậu họa thôi

    Trả lờiXóa
  13. Vụ việc cây xanh nó tưởng chừng như đơn giản nhưng chính bọn phản động nó đã làm cho vụ việc này trở nên phức tạp hơn, những đám người chuyên đi biểu tình kích động về vụ việc cây xanh này thì chúng nó chẳng yêu cây xanh đâu, chúng chỉ thông qua những vụ việc như chặt cây xanh để làm cho tình hình an ninh trật tự thêm phứt tạp đây mà, bởi ẩn sau những thông điệp bảo vệ cây xanh là những câu nói hết sức phản động, không liên quan gì đến cây xanh

    Trả lờiXóa
  14. Chúng cũng thể hiện rõ bản chất rồi kìa. Đi biểu tình vì cây xanh mà lại mặc áo của chế độ cũ VNCH, khẩu hiệu thì nhiều cái xuyên tạc. Từ vấn đề cây xanh mà chúng có thể biến tấu ra tới chuyện chính trị, rồi đa nguyên đa đảng. Thật quá sức tưởng tượng. Không biết khi nào chúng mới chấm dứt cái trò hề này đây, chúng hô hào bán nước rồi nhưng mà chúng vẫn sống nhởn nhơ trên đất việt nam , đáng ra phải là đất của trung quốc hay mỹ chứ nhỉ, còn đi bảo vệ cây xanh thì chả thấy đâu nhưng chỉ thấy được một đám ô hợp gây rối trật tự công cộng

    Trả lờiXóa
  15. Sự việc đã lắng xuống, mọi việc đang được giải quyết. Chính quyền cũng đã lắng nghe ý kiến của dân. Thế thì tại sao lại cứ phải biểu tình chứ.Rõ ràng cây xanh không phải là mục đích chính của cuộc biểu tình. Cây xanh chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để lũ rận chủ bám vào đó để thực hiện âm mưu bẩn thỉu của chúng thôi. Từ cây xanh,cuộc biểu tình thêm cả phản đối Trung quốc, đòi Hoàng sa, giờ thêm cả cờ ba que. Ví dụ cơ bản cho diễn biến hòa bình, nếu chúng ta chủ quan, coi thường hiện tượng này, và thiếu những biện pháp ngăn chặn hiệu quả thì việc 'cháy nhà, chết người' là điều nhìn thấy

    Trả lờiXóa
  16. Mọi việc cũng đã được giải quyết rồi mà bọn này còn muốn gì nữa,suốt ngày thích đi biểu tình để làm gì không biết nữa, hay là để lên tivi , được chụp ảnh cũng với thần tượng... nhìn những khuôn mặt từ những bức ảnh có vẻ rất hồ hởi thì phải, thiếp nghỉ mình sắp được lên tivi hay lên báo rùi, chắc vui..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hài quá đi mất .Không biết đằng sau những vụ biểu tình này nhận được bao nhiêu tiền nhỉ, chắc là mỗi buổi phải mấy triệu ấy nhỉ, vừa nhận được tiền mà chẳng mất công gì sướng thật đấy ,những kẻ chỉ biết nhận những đồng tiền dơ bẩn rồi chỉ biết thực hiện những nhiệm vu được giao mà thôi.

      Xóa
  17. nhìn lại những hình ảnh này mà cảm thấy thực sự rất buồn, Việc chặt cây xanh nhiều như vậy thực sự là một việc làm không đúng, thủ đô đang hướng tới xây dựng một hà nội xanh , sạnh , đẹp mà chặt hết cây xanh đi thì lấy đâu ra hà nội xanh ở đây việc người dân luyến tiếc khi nhìn thấy những cây xanh bị chặt hạ là điều đương nhiên.

    Trả lờiXóa
  18. Sao mấy ông chụp ảnh lại phải quay mặt đi thế kia, sợ người ta nhìn thấy hay sao, đã đi ở đây là vì sự nghiệp , vì nghiệp lớn, vì tiền đồ sau này, thì còn sợ gì nữa, đi biểu tình thế này vài lần chúng nhớ mặt rồi sau này chúng sẽ phong chức cho làm cái gì đó cũng không rõ nữa nhưng chắc cũng có lương cứng đó ,đỡ phải miên sinh qua ngày.

    Trả lờiXóa
  19. mọi việc đã được giải quyết. Chính quyền cũng đã lắng nghe ý kiến của dân. Thế thì tại sao lại cứ phải bày ra ba cái trò biểu tình chứ? để làm tiền à? Rõ ràng cây xanh không phải là mục đích chính của cuộc biểu tình, chúng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để lũ rận chủ bám vào thực hiện ý đồ bẩn thỉu của chúng thôi. Từ cây xanh,cuộc biểu tình lòi ra thêm cả phản đối Trung quốc, đòi Hoàng sa, giờ thêm cả cờ ba que. nếu chúng ta chủ quan, coi thường hiện tượng này, và thiếu những biện pháp ngăn chặn hiệu quả thì việc 'cháy nhà, chết người' là điều có thể thấy trước

    Trả lờiXóa