Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Dân oan ba miền biểu tình tại bộ tư pháp .

Sáng nay, dân oan ba miền đã biểu tình tại trụ sở Bộ tư pháp :






Vài chục an ninh được cử vây quamh bà con để ghi hình, đứng lố nhố như cố tình đi để chấm công ăn tiền bồi dưỡng. Theo một an ninh cho biết : quay phim thì 200 ngàn 1 ngày, an ninh thì 300 ngàn 1 ngày nên chỉ có vài ba chục dân oan cũng có đến hai chục an ninh đi theo chưa kể công an phường và dân phòng gần hai chục. Dân ta thật tốn cơm gạo nuôi dám vô công dồi nghề này. 

41 nhận xét:

  1. quả thực hội dân oan dạo này hoạt động khá là mạnh đó, lúc nào cũng có cái cớ để cho chúng có thể xuất hiện và không biết có cái giới hạn nào cho việc làm đó của chúng không biết đâu chứ. Cái gì cũng nên có cái giới hạn chứ đừng có tham lam quá mà mất đi nhiều thứ đó, không phải cái gì cũng lấy đi được dễ dàng đâu nên đừng khiến cho bản thân mất đi cơ hội có thể hối lỗi cũng như có thể bảo vệ bản thân nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh quân,có lẻ bạn hơn tôi là bạn có may mắn hơn tôi,bởi vì bạn học chưa hết cấp mà bây giờ bạn cũng có bằng cấp an ninh hẳn hoi,bạn được đảng phân công vào làm một nhà báo hay dư luận viên thì tôi đây cũng mừng cho bạn,nhưng tôi xin nói với bạn rằng con người sinh ra hơn nhau về ,cái đạo đức,biết trên biết dưới,cho dù những người dân oan đó như thế nào thì họ cũng bậc ông bậc chú của bạn,cho nên tôi mong bạn đừng vì đồng lương mà đánh mất lương tri của một con người,giá như bạn là một đứa con hoang thì tôi cũng ko nói làm gì,và tôi cũng ko chấp làm gi,nhưng ở đây bạn có cha có mẹ có ông có bà có tổ tiên ,do đó bạn nên tỉnh tâm lại đừng nói lên những điều mà khi người ta hoạn nạn,để rồi hậu quả sau này con cái bạn phải gánh lấy

      Xóa
    2. Dân oan thì có cái gì hơn được đâu chứ và có cái giới hạn nào cho việc làm của những cá nhân đó đâu cho nên có thực hiện thêm cũng chỉ là việc làm của những cá nhân vì mục đích cá nhân chứ có làm được cái trò nào hơn.
      Dân oan chỉ là cái cớ cho những con người này thực hiện cho được mục đích suy diễn, chửi bới mà thôi chứ làm được gì hơn đâu, có cái trò nào mà chúng không làm được đâu chứ.

      Xóa
    3. nghề này hiện đang hot lắm, ai có nhu cầu làm dân oan phải đăng ký và được đào tạo
      bài bản thì mới được làm dân oan, công việc nhẹ nhàng nhàn rỗi, lương lại cao, ai cũng
      muốn làm nhưng chỉ tội là không được xã hội thừa nhận, chấp nhận cho hành vi bán rẻ
      lợi ích đất nước như thế này

      Xóa
  2. dân oan cái gì mà toàn mấy cái đám không làm được cái gì cho đất nước nên tìm cách quấy phá đó chứ làm sao có thể làm được trò nào hơn đâu mà và có cái giới hạn nào cho cái hành động vì cá nhân của chúng chứ.
    Nói chung thì cái trò đó cũng không thay đổi cho được cái gì hơn đâu mà vì nó chỉ mang tính suy diễn chứ có làm được gì hơn, con người cũng nên hành động cho đúng nghĩa chứ không phải là việc chống phá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. binh minh,nếu bạn là người minh mẩn như mọi người khác thì bạn thử đặt những người dân oan kia vào trường hợp của bạn hay la của dòng họ bạn thì bạn se nghỉ sao,

      Xóa
    2. Khổ nỗi là người minh mẫn và đủ nhận thức cơ bản thì không dại gì mà làm mấy cái
      trò bẩn thỉu như cái lũ chăn dân oan hay là đám dân oan kia bạn @Nặc danh.... à, nhìn
      cái đám kia xem có gì ngoài bà già trẻ con hay không, oan cái gì hay là cái đám không còn
      sức lao động mà vẫn muốn có tiền

      Xóa
    3. dân oan cái gì mà oan, khi hỏi oan vì làm sao thì chả biết bản thân mình oan cái gì, không chịu
      lao động mà lại có tiền, nhân cách đạo đức đâu ,đã làm thế với bản thân thì chả nói làm gì lại
      còn mang cả trẻ con đi theo như thế thiết nghĩ chúng nó có biết gì đâu mà oan với chả không, đúng
      là trò hề cho thiên hạ

      Xóa
  3. thôi thì làm mãi cái trò đó thì có khấm khá hơn được đâu chứ và có cái giới hạn nào cho hành động vì cá nhân của chúng đâu chứ, cái gì cũng vì mục đích cá nhân chứ làm được gì hơn được nữa đâu mà và cũng chỉ có thế thì chúng mới có thể lừa dối người khác. Hành động đó suy cho cùng cũng vì những lợi ích cá nhân, đồng tiền bẩn, nguyên nhân sâu xa cũng là việc chúng không làm gì hơn nên trông chờ người khác đó mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mục đích là duy trì cuộc sống, nhưng mà đời người thì phải có lao động mới có tiền, mà nhìn
      toàn một đám bà lão với cả trẻ con như thế này thì làm sao mà có tiền nhanh hơn là đi tụ tập theo
      lời xúi dục kích động của đám kia chứ, không hiểu gia đình của những người này làm gì mà để
      cho họ làm mấy cái việc như thế không biết

      Xóa
    2. Không thể hiểu mục đích thật sự của những con người này để làm gì đây ,người dân tụ tập tại bộ tư pháp nhưng không nói được họ tụ tập để làm gì, vấn đề của họ là gì ,hay chỉ tụ tập vậy thôi mà không biết mục đích là gì và được một số đối tượng lôi kéo tham gia vậy thôi .

      Xóa
    3. Những cuộc biểu tình như thế này đều do những kẻ hay đối tượng đứng đằng sau lôi kéo xúi giục cả mà thôi ,và mục đích biểu tình là cái bên ngoài mà thôi chứ mục đích thực ,mục đích xấu xa phía sau nó thì không thể tưởng tượng nổi nữa ,không thể chấp nhận cho những hành vi lợi dụng để thực hiện mục đích của bản thân.

      Xóa
  4. bà con dân oan thì cũng có người thế này thế nọ nhưng đa phần cũng bị kẻ khốn lợi dụng chứ chẳng có cái gì hơn được đâu mà cho nên có làm mãi cái trò đó thì cũng nên có cái giới hạn chứ không thể làm mãi được đâu.
    Việc làm lợi dụng dân oan thực hiện việc này việc nọ thì làm sao có thể chấp nhận cho được, cái trò chửi bới đó thì có thế nào cũng nên trong khuôn khổ có thể chấp nhận được chứ không thể thích trò gì là làm đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân oan thành thương hiệu làng nghề nổi tiếng rồi cơ mà, như dân dương nội hay là dân long
      an đấy, chúng có biết là chúng oan như thế này hay phải giải quyết như thế nào đâu, chỉ cần
      có sự kiện gì thì chúng cứ tụ tập, hò hét rằng là chúng oan và phải có vài ba cái ảnh cho có bài là
      được thôi mà

      Xóa
  5. dân oan cái con mẹ nhà chúng nó chứ, lại là cái đám dân dương nội vô công rồi nghề chứ còn
    gì cả ngày sao không chịu lao động đi, thử hỏi nếu chăm chỉ bỏ công sức ra mà lao động thì chúng
    có cần hỗ trợ từ cái đám phá hoại kia hay không, cho nhau mấy ký gạo mà hô hào hỗ trợ kinh lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù sao thì đó cũng là cái nghề kiếm cơm của chúng cho nên đừng có bàn cãi nhau quá
      nhiều làm gì, nhân dân thủ đô có lẽ cũng đã quá nhàm chán với hình ảnh của chúng tụ
      tập gây mất trật tự trước các cơ quan nhà nước làm xấu đi hình ảnh của nhà nước nhiều
      hơn là đi kêu oan mà

      Xóa
    2. Nhìn một đám lố nhố phản cảm quá đi mất, đúng là tiêu chuẩn làm dâm oan nghe cũng khá
      là hài hước khi mà phải một là già, hai là trẻ con, vừa nhận thức mù mờ, vừa không có sức lao
      động, thì việc mà chỉ có công tụ tập mà cũng có tiền thì cũng là cái nghề nó nhàn thân thế thì ai
      chả muốn

      Xóa
    3. Đéo có đít để liếm như chúng mày nên vạ vật khổ không.Chúng mày nên cảm ơn đảng chó luôn cho chúng mày những cái lỗ đít đầy phân để lũ DLV bụng no căng rảnh rỗi ngày nào cũng lên đây chửi bới .

      Xóa
    4. @tao... không biết chữ hay là không có nhận thức mà phán bừa thế chú em nhỉ, không biết
      là lũ ngu nào dám viết láo như thế, còn đây mọi người đang dạy dỗ cho chúng biết đâu là trái
      đâu là phải, không phải muốn nói láo thế nào cũng được đâu nha, một lũ phá hoại mà còn tưởng
      là hơn người hay sao thế

      Xóa
    5. @tao....... có những thằng ngu như mày có ăn phân thì mới có những lời lẽ vô văn hóa ngu dốt
      như vậy chứ, chúng mày nghĩ chúng nó oan cái gì, sao không đến mà hỏi chúng oan cái gì, có
      lẽ bản thân chúng còn chả biết là chúng oan cái gì nữa cơ mà, một lũ bán nước thì có lẽ đúng hơn
      đô la cứ nhận và chúng vẫn cứ oan

      Xóa
  6. Không thấy các dlv nói về quay phim 200 ngàn,an ninh 300 ngàn mà chỉ thấy dlv mói dân oan không vậy à mà quên còn dlv thì được bao nhiêu hay chỉ nhận bạc cắc nhưng cho dù là bạc cắc cũng từ tiền thuế của dân mà ra cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế không hiểu tiền thuế của dân thế không biết ở việt nam có ai không đóng thuế nhỉ, hay là
      quan chức, công chức nhà nước thì không phải đóng thuế thế không biết, nên suy nghĩ kỹ rồi
      hẵng nói chú em à, còn cái lũ nhận đô la mà phá hoại tổ quốc mình thì không hay đâu em

      Xóa
  7. dân oan cũng là một cái nghề, chúng vét tiền của bọn hải ngoại để cung cấp cho dân oan, từ đó cắt xén đi, chúng bày ra đống dân oan suốt ngày biểu tình làm loạn quấy rối trước cửa những ủy ban nhân dân để gây rối, thậm chí chúng lôi cả con em con cái đến đó để học hành ăn uống ngay trên đường, phải chăng chúng không có nhà sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Liếm đít cũng là một cái nghề.Cái nghề được lũ DLV con hoang,bại não lựa chọn vì nhàn nhã và hơn nữa luc nào cũng cứt dính đầy mồm.

      Xóa
    2. @tao.. liếm đít cũng là một cái nghề mà. hóa ra là chú em đang liếm đít bằng tất cả năng lực, hay
      là bộ não phẳng lỳ của chú em đấy hả, đây không hiểu là dâm oan hay là dân điên dây nhỉ, chắc chỉ
      là cái đám kiếm đô la theo định kỳ thôi đúng không, dân oan đâu ra mà nhiều thế không biết

      Xóa
  8. dân oan cũng là cái nghề vô cùng tốt ấy chứ họ được nhận lương rất là cao, mỗi lần biểu tình họ được tiền mấy trăm ngàn ấy chứ, điều tôi luôn tự hỏi con thảo và con phan cẩm hưởng suốt ngày đưa tiền hỗ trợ cho bọn dân oan để làm loạn thủ đô, thậm chí chúng hằng ngày liên kết với những kẻ phản động để lôi kéo người già trẻ em lên thành phố để trở thành lực lương làm loạn thủ đô

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Liếm đít cũng là một cái nghề.Cái nghề được lũ DLV con hoang,bại não lựa chọn vì nhàn nhã và hơn nữa luc nào cũng cứt dính đầy mồm.

      Xóa
    2. @tao.. Liếm đít mà liếm như mày thì có mà liếm hết sạch mòn cả đít con nhà người ta hả,
      hay sao mà cop đi cop lại câu chửi như chó thế kia không biết, không hiểu đây là dân oan về
      cái gì mà oan từ năm này qua năm khác thế nhỉ, không có cơ quan nhà nước nào xử lý hay
      giải quyết oan sai cho họ à

      Xóa
    3. @Tao... nói như thằng ngu như mày thì cái lũ bại lại làm lãnh đạo, còn cái lũ dân chủ tiến bộ
      như chú mày thì suốt ngày cũng chỉ biết cắn thuê như thế là ra làm sao nhỉ, đúng là vớ vẩn
      nên nhìn lại cái thân mình trước khi nói đi chú em à, cũng chỉ giống như con chó cắn càn mà
      thôi, làm được gì cho xã hội

      Xóa
  9. Một lũ ngồi vỉa hè, không vẫy không mời mà đến nhưng vẫn đắt show còn hơn cả đĩ, nhưng
    nhân cách có lẽ chẳng bằng đĩ đúng không nhỉ, chúng nó chẳng những bán thân mà còn bán
    cả nhân cách, đạo đức cơ bản của cả bản thân chúng nữa, mấy đồng đô la mà ăn bám vỉa hè
    cơ quan nhà nước kinh quá

    Trả lờiXóa
  10. Lại là thông tin về dân oan, theo thống kê mới đây của chính phủ thì đất nước ta không có một người dân oan nào vì Đảng Nhà Nước ta luôn quan tâm chăm sóc cho người dân giải quyết mọi tâm tư nguyện vọng cho nhân dân nên không còn có những người gọi là dân oan nữa tại sao lại có một đám đông người tụ tập gây rối ở các cơ quan Nhà Nước ta vậy tôi nghĩ đây lại là chiêu trò của các thế lực xấu nhằm tạo ra chuyện này để chống phá Đảng Nhà Nước ta mà thôi những người dân trên đâu có phải là dân oan.

    Trả lờiXóa
  11. Đưa ti như cái đống rác thế này thì đưa làm gì? hay cũng đang đánh trống ghi tên với kẻ nào đó để lấy tiền đăng bài? tin đưa không đầu không cuối, kể chuyện người dân tụ tập tại bộ tư pháp nhưng không nói được họ tụ tập để làm gì, vấn đề của họ là gì, hay cái đám các ông cũng chỉ đi ngang qua thấy sự việc đứng chụp vài bức ảnh rồi về giật cái tít?

    Trả lờiXóa
  12. Đám dân oan này chẳng qua cũng từ các người mà ra, từ cái đám mưu mô xảo quyệt các ông, thuê họ tiền để họ đi kiện tụng chứ đâu phải họ tự nguyện, thế nên lắm cụ đi kiện cứ như đi trẩy hội, cười nói phớ lớ, có thấy bức xúc gì đâu, mà họ già rồi giỏi lắm đứng xếp hàng lộn xộn thều thào được vài câu gọi là biểu tình.

    Trả lờiXóa
  13. Những người dân oan này các ông thuê họ chủ yếu chỉ để đi cho có mặt chứ kiện tụng cái gì, có khi đơn cũng không nộp nhưng cứ gọi là đi kiện, những thành phần này thì chỉ chủ yếu thuê ông bà già, những người tuy không làm được gì rình rang gây sự chú ý của dư luận nhưng lại là những người mà không ai có thể động vào, chỉ động đến cái lông chân thôi thì sẵn sàng có kẻ hô lên là cs đánh người già

    Trả lờiXóa
  14. Những kẻ bất tài vô dụng như các ông thì cuối cùng cũng chỉ dùng được những thủ đoạn như thế thôi là cùng, muốn công kích chính quyền nhà nước nhưng chỉ nghĩ được những cách vô thưởng vô phạt, tự mình tiêu tiền vào những việc vô bổ như thuê dân oan thôi chứ đâu có làm được gì hơn, nói thật chứ đám dân oan đấy làm được gì

    Trả lờiXóa
  15. Bản thân họ vốn dĩ cái lí đã không có, sức khỏe cũng không nốt, kiểu làm việc như thế này của đám rận con các vị chỉ khiến người ta thêm khinh thường, dùng những thủ đoạn đê hèn và vô liêm sỉ để chống lại chính quyền thì đến bao giờ các vị mới thành công trong cái công cuộc lật đổ chế độ đây :v hay bản thân các vị cũng không quan tâm là nó có thành công hay không mà chỉ quan tâm mình được bao nhiêu tiền? :v

    Trả lờiXóa
  16. Các vị cả đời đi rêu rao chê bai người này người kia, chỉ trích chính quyền, bới móc các kiểu nhưng nhìn bên ngoài thế này thôi cũng đủ biết ngay chính bản thân các vị cũng đâu có tốt đẹp gì, hòa hợp gì với nhau. Mà cũng quả đúng, con người ta có ai không sống vì tiền, có ai không vì lợi ích mà lại đi làm không công, chả có lẽ các vị ăn không khí uống nước sông? bỏ cả ngày chỉ để đi chửi thì thử hỏi tiền bạc không có kẻ chu cấp thì lấy đâu ra mà sống

    Trả lờiXóa
  17. Hội dân oan dạo này hoạt động khá là mạnh đó, lúc nào cũng có cái cớ để cho chúng có thể xuất hiện và không biết có cái giới hạn nào cho việc làm đó của chúng không biết đâu chứ. Cái gì cũng nên có cái giới hạn chứ đừng có tham lam quá mà mất đi nhiều thứ đó, không phải cái gì cũng lấy đi được dễ dàng đâu nên đừng khiến cho bản thân mất đi cơ hội có thể hối lỗi cũng như có thể bảo vệ bản thân nhé.

    Trả lờiXóa
  18. Dân oan ngày nay không phải để chỉ những người dân chịu cảnh oah khuất nữa mà đã trở thành thương hiệu làng nghề nổi tiếng rồi , như dân dương nội hay là dân long an đấy, chúng nào có biết là chúng oan như thế này hay phải giải quyết như thế nào đâu, chỉ cần có sự kiện gì thì chúng cứ tụ tập, hò hét rằng là chúng oan và phải có vài ba cái ảnh cho có bài là tiền lại về tha hồ tiêu xài thôi =_+

    Trả lờiXóa