Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Nguyễn Phú Trọng - một trong 5 tên kẻ thù nguy hiểm nhất của Internet !

Nguyễn Phú Trọng bị báo Đức xếp cùng với Kim Jong-un trong danh sách 5 tên kẻ thù nguy hiểm nhất của Internet

Von links: Nguyen Phu Trong, Gurbanguly Berdimuhamedow, Kim Jong-un, Isayas Afewerki und Bashar al-Assad (Foto: AFP, dpa Picture-Alliance, AP/dpa, AFP/KCNA via KNS)

CTV Danlambao - Nhân ngày Tự do Báo chí Quốc tế, khi blogger Điếu Cày được Tổng thống Hoa Kỳ đón tiếp tại toà Bạch Ốc thì tờ báo Đức BILD đã xếp Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng vào bảng phong thần 5 kẻ thù nguy hiểm nhất của internet - Welttag für freie Presse - Das sind die schlimmsten - Feinde der Freiheit.

Nguyễn Phú Trọng cũng là người... theo đuôi blogger Điếu Cày được gặp gỡ Obama, nhưng chưa biết sẽ gặp như thế nào. Chỉ biết rằng Điếu Cày đã ngồi bên cạnh Obama trong tư thế của một nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận và Nguyễn Phú Trọng sẽ mang tư thế ngang hàng với Kim Jong-unvề việc bịt mồm người dân để đến Washington.

5 tên lãnh đạo và là kẻ thù nguy hiểm nhất của internet mà BILD lập danh sách là: Nguyễn Phú Trọng của nước CHXHCN Việt Nam, Kim Jong-uncủa Bắc Hàn, Gurbanguly Berdimuhamedow của Turkmenistan, Isayas Afewerki của Eritrea vàBashar al-Assad của Syria.

Trong phần trình bày về Nguyễn Phú Trọng BILB đã mô tả tình trạng tại Việt Nam như sau: Ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mặc dù tự do ngôn luận được xác nhận bởi Hiến pháp, nhưng bất kỳ sự chỉ trích chính phủ nào và các vấn đề về dân chủ, cải cách đều là điều cấm kỵ. Hiện nay hơn 30 blogger và hai nhà báo đã bị cầm tù và bị quy tội "lật đổ nhà nước".

Nguyen Phu Trong (Vietnam): In der sozialistischen Republik Vietnam gibt es laut Verfassung zwar Meinungsfreiheit, doch wird jede Kritik an der Regierung verfolgt, Themen wie Demokratie und Reformen sind tabu. Derzeit sind mehr als 30 Blogger und zwei Journalisten inhaftiert, ihnen werden Vorwürfe wie „Umsturz des Staates“ gemacht. 
Nguồn:

Welttag für freie Presse | Das sind die schlimmsten
Feinde der Freiheit 
BILD zeigt die Staatschefs, die das Recht auf freie Meinungsäußerung mit Füßen treten

26 nhận xét:

  1. Lại một tờ báo vớ vẩn đăng tin không có cơ sở nào cả. Thử hỏi những cái tên mà tờ báo đưa ra dựa vào đâu mà quy kết những nhà lãnh đạo đó lại là những kẻ nguy hiểm nhất trên Internet được? Nhân ngày tự do báo chí thì một số kẻ lợi dụng thời cơ, đăng tin bịa đặt nhằm hạ uy tín của các nhà lãnh đạo đất nước đây mà. Việc Điếu cày ngồi cạnh Tổng thống Obama chẳng có gì gọi là vinh dự cả, sự thật thì Điếu cày cũng là kẻ bợ đỡ, xu nịnh, tay sai của Mỹ nhằm chống đối Việt Nam nên mới có cái cơ hội như thế thôi. Tốt đẹp lắm sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận tờ báo vớ vẩn thật vì nó đăng thứ ngôn ngữ chúng mày không đọc nổi.Để tao góp ý với chủ báo này có ấn phẩm riêng ngôn ngữ loài chó để chúng mày đọc được và tờ báo cũng đỡ mang tiếng vớ vẩn sau này.

      Xóa
    2. @tao... sao thằng ngu như thế này mà chỗ nào cũng thấy hăng máu như thế nhỉ, đúng là ngu
      mà cộng với nhiệt tình thì chỉ có bằng phá hoại thôi mà, mấy cái tên nghe cũng buồn cười nhỉ,
      toàn là nước có quan điểm trái với mỹ , không thân mỹ cơ mà, các chú em dâm chủ người việt
      mà lại tôn thờ hàng mẽo thế

      Xóa
  2. nó ngồi như thế là vi con bài chính trị của phương tây mà thôi chứ làm gì có chuyện dân chủ nhân quyền, phải chăng mấy thằng Mỹ cộng với mấy kẻ chó săn của cờ vàng thì đại diện cho tự do ngôn luận sao, thật là vớ vẩn một cách ngớ ngẩn, những kẻ này đa phần đều được Mỹ nuôi dưỡng trở thành những thành phần chống đối lật đổ mà thôi chứ chẳng hề đấu tranh gì hết, tất cả là vì quyền lợi cá nhân của họ

    Trả lờiXóa
  3. Cần cái nhìn của thế giới chứ quan tâm đ ếch gì cái tờ báo vớ vẩn này. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là con người thân thiện, hòa nhã, niềm nở, được người dân quý mến. Trong cương vị của mình, ông đã làm rất tốt nhiệm vụ, đưa đất nước ngày môt phát triển văn minh hơn, chẳng có gì đáng chê trách cả. Bọn nguy hiểm với mạng internet là lũ rận chủ, bọn blogger. CHúng chuyên bịa đặt xuyên tạc, làm méo mó đi sự thật, gây hoang mang cho dư luận. Nhưng thực ra thì câu chuyện đâu phải vậy chỉ là sự giàn dựng của bọn rận mà ra, nhiều lúc bịa ra mấy cái sự việc vô lý khó tả để đem ra lừa công chúng. Đúng là một lũ nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận tờ báo vớ vẩn thật vì nó đăng thứ ngôn ngữ chúng mày không đọc nổi.Để tao góp ý với chủ báo này có ấn phẩm riêng ngôn ngữ loài chó để chúng mày đọc được và tờ báo cũng đỡ mang tiếng vớ vẩn sau này.

      Xóa
    2. Chuẩn rồi bạn hoàng dũng ei, mấy trang này toàn viết những thứ bịa đặt vô căn cứ, bọn rận này chúng nó chỉ chửi là giỏi chứ làm được trò trống gì, bảo chúng nó chứng minh thì toàn đưa những thứ tự biên tự diễn lên, mà đã chế lại còn chế ngu nữa, chấp gì bọn thiếu não này, mà thằng Tao nói ngu thế, mày nói thế chứng tỏ thằng chủ tờ báo biết nói tiếng chó à :v voãi cả độ đần độn của các bạn

      Xóa
    3. Đúng là hài quá mất ,không thể hiểu tác giả suy nghĩ gì mà lại viết bài như thế này nhỉ? Có biết suy nghĩ hay lại cố ý như vậy .Một kẻ như Điếu Cày lại được ca tụng như một vị anh hùng như vậy ,đúng là những kẻ chỉ biết nhận tiền rồi viết những bài viết vớ vẩn như thế đó ,thất vọng quá

      Xóa
  4. đúng là sự bẩn bựa của truyền thông phương tây thích đánh giá bẩn bựa thế nào thì đánh giá không thương tiếc, những con người mang cái mác kia đều đa phần đều là những kẻ bôi lem phỉ nhổ vào lịch sử của đất nước và sự thật thì tại sao không có quyền được bắt, phải chăng như bọn Ukraina phỉ nhổ vào lịch sử mà chẳng ai lên án?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. này các bạn dlv,Cộng sản Ba đình đi tới đâu làm nhục cho dân tộc Việt Nam tới đó,đi tới nơi động đất hội chữ thập đỏ VN thấy động đất tìm đường trốn về trong đó có cả chủ tịch hội chữ thập đỏ VN bọn này tính qua hôi của của những nạn nhân động đất đây mà nhưng vì sợ chết quá thành ra trốn về,thằng x thì đi xin tiện bị người ta chửi không biết có biết nhục không,Obama tiếp điếu cày lũ Đảng tức ói máu nhưng VTV đã lỡ đưa lên tv rồi bây giờ vội vội vàng vàng xóa.

      Xóa
    2. @hoàng dũng... thằng này có phải là ăn phải bã chó hay sao mà có cái đầu hoang tưởng đến
      mức như thế nhỉ, mày có bị điên không thế , công dân nước mình đang ở chỗ nguy hiểm không
      nỗ lực giải cứu thì còn làm cái gì, có ngu như mày không mà ngồi lải nhải như thế, thiếu muối
      hay sao thế

      Xóa
  5. truyền thông của phương tây là một cái bẩn bựa nhất, nếu để ý một chút những đều cập lên face book báo cáo thì thằng Mỹ đừng hàng đầu đấy sao chẳng thằng nào lên tiếng nhỉ,? những kẻ như bọn này đang ngớ ngẩn phải không, nhìn những thông tin mà bọn tây lông đang theo dõi và nghe lén mà xem chẳng thấy thằng nào lên tiếng

    Trả lờiXóa
  6. nhìn những con người trên thì mới hiểu được những việc làm của bọn này đa phần đều nhắm tới những người thù hằn với Mỹ mà chẳng thấy đánh giá về những đứaa quan chức về phương tây nhỉ? làm thế thì có khách quan không, chửi người nhưng mà không nhận biết mình đang làm gì, nhìn cái quản lí của bọn tây lông thì có thể hiểu được chúng ngăn chặn tự do như thế nào

    Trả lờiXóa
  7. báo chí ở phương tây nổi tiếng là chính trị độc tài, họ làm việc theo tiền của ông chủ của họ, ông chủ của họ bảo gì thì họ làm như thế mà chẳng biết đùng hay sai, nếu để ý thì có thể thấy rằng trên các fan page của facebook thì họ chửi rất ác về những tờ báo của anh này, chủ yếu nó hoạt động là theo yêu cầu của các chính trị gia chứ không phải độc lập

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bằng chứng ko nói lung tung tụt con mẹ nó lưỡi thằng DLV khác nó liếm đít mất lại ngồi mà khóc

      Xóa
  8. Tôi không biết tờ báo Đức BILD có nhận xét đúng như thế không nhưng nếu có nhận xét như thế thì tôi nghĩ cái tờ báo này nên xem lại những thông tin mình viết ra vì những thông tin do tờ báo này viết ra đều là những thông tin sai sự thật hay là tờ bào này viết ra bài báo này nhằm chống phá Đảng Nhà Nước ta, tôi khẳng định lai ở Việt Nam chúng tôi là đất nước luôn đề cao sự tự do và quyền con người Việt Nam chúng tôi chỉ bắt những tên lợi dụng vấn đề dân chủ để chống phá Đảng Nhà Nước mà thôi những tên đó bị bắt là đúng pháp luật Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết thật bọn biên tập báo Bild ăn bao nhiêu của bọn phản động để chống phá đảng và nhà nước ta.Ngu còn bày đặt đúng là loại"lưỡi ngày liếm đít mặt tối úp bô".Biến mẹ chúng mày đi lũ DLV

      Xóa
    2. @tao,,, sao mày lại có suy nghĩ đơn giản mà ngu như thế được nhỉ, có khi nào mà lũ phản động
      lại nuôi được cái đám báo chí nước ngoài mà chống việt nam trong khi chúng còn chả lo nổi cho
      bản thân chúng hay không, muốn hỏi thì hỏi cái tạp chí kia ăn lương ở đâu đi, ngu dốt mà lại
      nhiệt tình không tốt lắm đâu

      Xóa
  9. Thứ nhất, chẳng biết các ông lấy những bài báo này ở đâu nhưng rõ ràng đây là một bài viết từ những nguồn không đáng tin cậy chuyên nói xấu về lãnh đạo và nhà nước Việt Nam, điều đáng tin cậy hay không trước hết thể hiện ở việc những người viết ra bài báo này đã sử dụng ảnh báo là một bức ảnh chế, mặc dù nó được tinh chỉnh tương đối kỹ lưỡng tỉ mỉ nhưng tỉ lệ giữa các nhân vật trong bức ảnh không đồng hợp lý

    Trả lờiXóa
  10. ngoài ra nội dung của bài báo không đưa ra bất kì một dẫn chứng cụ thể nào hoàn toàn là sự buộc tội chụp mũ, mà chắc chắn khi những lời phỉ báng không dựa trên thực tế thì đó là sự hư cấu trắng trợn. Rõ ràng trong bức ảnh này ngoài hình ảnh của ba nhân vật bị dư luận lên án, thì có hai nhân vật là lãnh đạo hai nước xã hội chủ nghĩa đó là Việt Nam và triều tiên được đưa vào nhưng dường như riêng hình ảnh hai vị này lại không hề ăn nhập với bố cục chung của bức ảnh

    Trả lờiXóa
  11. Xét về độ nét, độ sáng giữa hình ảnh của chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch Kim Joong Un thì rõ ràng hình ảnh của hai người này đã được cắt từ bên ngoài và ghép và bức ảnh gốc cùng với ba người kia. Để thấy được đây là bức ảnh chế rõ ràng là không khó, nếu như không nhầm thì ở trên có ghi là bài viết của phóng viên dân làm báo, trang web này thì chuyên viết những thứ của đám rận các người rồi, chẳng có chút giá trị nào ở đây cả

    Trả lờiXóa
  12. Ôi, mấy tờ báo nước ngoài cũng đâu phải tờ nào cũng xác thực, cũng có nhiều tờ do cá nhân lập lên rồi thích đăng gì thì đăng, mà luật nước đức thì chỉ bảo vệ nước đức chứ đâu có bảo vệ Việt Nam, mấy tờ đấy đăng gì về Việt Nam chả được, chính phủ đức hơi đâu đi cấm. Cũng giống như những trang lá cải này ở Việt Nam này, toàn đăng những thứ nhảm nhí chả có cơ sở gì.

    Trả lờiXóa
  13. Mấy cái loại bọn này chỉ thích xuyên tạc thôi chứ có biết thực hư nó diễn ra như thế nào đâu. Toàn những cái loại mặt dày như cái thớt ấy làm đủ trò. Ai cũng biết được rằng những hành vi của chúng chính là hành vi phá hoại đất nước. Đảng, Nhà nước luôn cho chúng cơ hội sửa chữa sai trái và làm lại từ đầu nhưng có lẽ vật chất đã làm cho chúng mù mắt thử hỏi một người bình thường xem ai có thể chấp nhận được những hành vi đó hay không. Khủng bố tuyên truyền các những luận điệu sai trái chống nhà nước thì làm sao có thể tha thứ được lại con luôn thích xuyên tạc sự thật

    Trả lờiXóa
  14. Những luận điệu trên của các thế lực thù địch tiến hành với nhiều phương thức hết sức tinh vi,chúng xuyên tạc,làm sai lệch thông tin ,hành vi rất thâm độc và xảo quyệt vừa lén lút, rỉ tai, vừa công khai, thách thức đã và đang tác động không nhỏ đến nhận thức tư tưởng tình cảm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo đất nước, đến long tin của quần chúng nhân dân vào đất nước,cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ những thông tin mà chưa rõ nguồn gốc để đỡ gây hiểu nhầm đến người khác.

    Trả lờiXóa
  15. Lại cái trò xuyên tạc của những tên rận chủ, làm sai lệch thông tin ,hành vi rất thâm độc và xảo quyệt vừa lén lút, rỉ tai, vừa công khai, thách thức đã và đang tác động không nhỏ đến nhận thức tư tưởng tình cảm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo đất nước. Với những thông tin kiểu này mọi người nên bài tránh xa hay lên án mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  16. nó ngồi như thế bởi nó là con bài chính trị của phương tây mà thôi chứ làm gì có chuyện dân chủ nhân quyền, phải chăng Mỹ và đám cờ vàng ba sọc lại là đại diện cho tự do ngôn luận sao, thật là vớ vẩn một cách ngớ ngẩn, những kẻ này đa phần đều được Mỹ nuôi dưỡng trở thành những thành phần chống đối lật đổ mà thôi chứ chẳng hề đấu tranh gì hết, tất cả là vì quyền lợi cá nhân của chúng mà thôi

    Trả lờiXóa