Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Tố cáo lũ bồi báo HTV .

ĐƠN TỐ CÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI VU KHỐNG NGƯỜI BIỂU TÌNH






Toàn văn Đơn tố cáo Đài Truyền hình Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, Ngày 7  tháng 8 năm 2012

ĐƠN TỐ CÁO

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, VU KHỐNG
NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC
Ngày 5 tháng 8 năm 2012 tại Hà Nội


Kính gửi: Ông Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
thành phố Hà Nội

Chúng tôi, những công dân ký tên dưới đây tố cáo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Đài TH HN) đã vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí, vu khống và xúc phạm, đưa thông tin sai sự thật về những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 5 tháng 8 năm 2012.

Trong bản tin Thời sự trưa ngày 5 tháng 8 năm 2012, Đài TH HN đưa thông tin về cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, trong đó có nội dung: “Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập đông người sáng nay quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người tham gia biểu tình. Bộ mặt thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy. Những thông tin chi tiết này, chúng tôi sẽ phản ánh rõ nét trong chương trình thời sự 18h30 hôm nay”.

Tuy nhiên trong bản tin Thời sự lúc 18h30 cùng ngày, Đài TH HN đã không cung cấp được thông tin nào như đã thông báo trong bản tin trưa.

Chúng tôi đề nghị Ông thụ lý đơn tố cáo này và xử phạt Đài TH HN theo Nghị định số 02 ngày 6 tháng 1 năm 2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản. Cụ thể là vi phạm điều 7, khoản 4, tiết a: Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chúng tôi yêu cầu Ông Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra những biện pháp xử lý sau, theo quy định của Nghị định trên:
1. Xử phạt hành chính theo điều 7, khoản 4, tiết a: Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

2. Yêu cầu Đài TH HN đính chính nội dung đưa tin nêu trên là sai sự thật.

3. Buộc Đài TH HN công khai xin lỗi khán giả và những người biểu tình đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược ngày 5 tháng 8 năm 2012 trên bản tin Thời sự của Đài TH HN.

Chúng tôi cho rằng sự việc thông tin sai sự thật và vu khống người biểu tình không chỉ xúc phạm đến những người biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc xâm lược, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chính quyền, lực lượng an ninh và nhân dân Hà Nội; nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đã loan tải cách đưa tin này của Đài TH HN.

Nếu không xử phạt nghiêm Đài TH HN, nhân dân và dư luận trong nước và quốc tế sẽ cho rằng việc thông tin sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến công dân và tinh thần yêu nước của người Việt Nam, bất chấp pháp luật Việt Nam được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khuyến khích, thậm chí bao che, tạo tiền lệ rất xấu đến hoạt động báo chí tại Việt Nam. Vì vậy chúng tôi tin rằng Quý Ông sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của vụ việc và nhanh chóng đưa ra quyết định xử lý Đài TH HN.

Địa chỉ liên lạc:

- Lê Dũng, số 54B Hà Trì 3, phường Hà Trì, quận Hà Đông, Hà Nội
- Đặng Bích Phượng (Phương Bích)
P. 1002, N06, đường Trần Đăng Ninh, Khu đô thị mới Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Những người tố cáo ký tên:
Lê Dũng
Đặng Bích Phượng
Đào Tiến Thi
Đào Lê Tiến Sỹ
Lê Hiền Giang
Nguyễn Xuân Diện
Nghiêm Ngọc Trai
Nguyễn Chí Tuyến
Nguyễn Kim Môn
Nguyễn Văn Phương
Vũ Triệu Bảo Ngọc
Trịnh Anh Tuấn
Nguyễn Đình Hà

24 nhận xét:

  1. Ối giời ơi lại Nguyễn Xuân Diện với Phương Bích đi kiện, toàn loại mặt trơ trán bóng, chẳng biết liêm sỉ là gì mà đòi đi kiện. Hơn ai hết những con người này phải trả lời câu hỏi họ có nhận tiền của tổ chức nước ngoài để hàng tuần xúi giục bà con gây mất trật tự hay k. Hãy bỏ mặt nạ ra hỡi những con thò lò chính trị

    Trả lờiXóa
  2. Oan quá nên Phượng, Dũng,Diện đi kêu oan. Nghe mà bỗng dưng muốn khóc quá...Thế nhưng ai cũng hiêu rõ bản chất của những cá nhân này là ăn tiền và nghe theo chỉ đạo của nước ngoài nhằm mục đích gây rối. Bà con hãy nói cho chúng biết bộ mặt thật của chúng. đúng là người ta bảo "vừa ăn cướp vừa la làng" quả k sai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy nghe thử một ý kiến của một khán giả xem truyền hình HTV nhé :
      “Đ.m cái thằng cầm đầu nhà đài ăn gì mà ngu thế? Nếu thực sự có chuyện đi biểu tình vì tiền ở đây thì chẳng ai ngu gì mà trao nhận tiền ngoài đường, giữa thanh thiên bạch nhật cả. Dựng chuyện thế mà cũng dựng à? Đầu lộn ngược à mà ngu thế?
      Với lũ bám đít Tàu thì mục đích quá rõ ràng rồi, còn với những người mà xưa nay chỉ nghe một chiều, tin một chiều thì mình chỉ nói với các bạn một điều rằng hãy trải nghiệm đi vì chỉ có sự trải nghiệm mới cho ta câu trả lời chính xác nhất.?”

      Xóa
    2. Trước hết chúng mày là những lũ ngu xuẩn , chúng mày chỉ là loại người ta bảo gì nghe nấy , chỉ gì biết nấy , cho gì ăn nấy . chúng mày có nghe thấy HTV nói rằng đã bắt được quả tang những người biểu tình được phát tiền công ,thế chúng mày chẳng biết rằng một mạng lưới khổng lồ gồm AN đủ mọi từng lớp như vậy , bắt quả tang , mà đến giờ này vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể . Chúng mày có biết cái video dàn dựng kia đã bị lật tẩy đấy là những kẻ nào được chia tiền chưa ? Nếu HTV mà công khai cái bằng chứng ấy sẽ bị lộ tẩy ngay nên bây giờ phải dấu như mèo dấu cứt ấy sao? . Đúng chúng mày cũng là một lũ lợn không hơn không kém . Nếu không biết thì hãy câm cái miệng đi kẻo lại bị ném cứt vào miệng đấy .

      Xóa
    3. Têm LQQ này la liếm nhiều quá nhở.

      Xóa
  3. Nguyễn Xuân Diện ơi, tự soi lại bản thân mình đi, tốt đẹp gì mà đi khiếu kiện. Chẳng biết xấu hổ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem lại bản thân đi rồi hẵng nói người khác. Những người đi biểu tình tốt đẹp hơn mày 1000 lần.

      Xóa
  4. Còn gì để mà nói hả mấy ông bà Nặc danh17:38 Ngày 08 tháng 8 năm 2012, Lê Quốc Quân...kia ơi, ai là những con thò lò chính trị đây:

    "Việc buổi trưa HTV thông đã “bắt quả tang” kẻ chia tiền công biểu tình và sẽ “thông tin chi tiết vào buổi chiều” nhưng cuối cùng mang tiếng lừa khán giả, không đưa ra được chi tiết nào chỉ là một “sự cố”. Theo dư luận từ HTV thì kế hoạch đạo diễn một cuộc “bắt quả tang” đã được “liên ngành” bàn thảo, dựng kịch bản từ lâu. Hôm 5/8 kế hoạch thực hiện là chắc chắn nhưng vào giờ chót các “diễn viên” xẩy ra cãi cọ do một người sợ phiền hà, làm việc bất chính chần chừ nên kịch bản không thực hiện được. Do không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên những diễn viên “nghiệp dư” này không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo (vì họ tưởng 18h30 mới cần dùng đến băng hình) còn lãnh đạo HTV không nắm chắc thông tin (11h cuộc biểu tình, bắt bớ vẫn chưa dứt) tưởng sự việc vẫn diễn ra đúng kế hoạch lại quá phấn khích trước một thành tích lớn với cấp trên nên cứ để phát thanh viên giới thiệu đúng như băng ghi âm buổi sáng nhằm tăng khán giả vào buổi chiều...Một nguồn tin khác lại nói, bộ tham mưu “liên ngành” đã ghép một cảnh chia tiền vào đám người biểu tình có sẵn để sử dụng nhưng phút chót chuyên gia hình ảnh khuyên không nên, nhỡ vỡ lở thì “mất uy tín” nên thôi"

    (Theo dư luận từ HTV)

    Trả lờiXóa
  5. HOÀN TOÀN ỦNG HỘ ĐƠN TỐ CÁO ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI đã vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí, vu khống và xúc phạm, đưa thông tin sai sự thật về những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 5 tháng 8 năm 2012 !

    Yêu cầu Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra những biện pháp xử lý nghiêm minh "NỖI Ô NHỤC" CỦA HTV... NHẰM BẢO VỆ BỘ MẶT THẬT CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM (!!!)

    CHÚC NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC DŨNG CẢM THÀNH CÔNG !!!

    Trả lờiXóa
  6. Dẫu biết rằng thanh tra HN sẽ không bao giờ giải quyết lá đơn này của những người biểu tình bị vu khống (xã hội ta là như vậy), nhưng qua lá đơn, những người biểu tình chính thức tố cáo trước công luận trong và ngoài nước những việc làm mờ ám và vô liêm sỉ của đài PTTH Hà Nội, không phải chỉ riêng vụ này.
    Một đài PTTH của một thủ đô đã bị chi phối bởi những thế lực đen, ngang nhiên làm những trò đê tiện, tiểu nhân như vậy thì liệu có còn xứng đáng nữa không? Xin hoan nghênh và tỏ lòng kính phục các vị ký tên và những người biểu tình nói chung. Giặc Tầu còn gây hấn, người yêu nước VN sẽ còn xuống đường. Đó là điều chắc chắn, không một thế lực đen tối nào có thể ngăn cản!

    Trả lờiXóa
  7. Dam đi , dam noi đã đáng đươc kính nể rồi . Tôi kính phuc mọi người .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đuổi cổ cái thằng Trần Gia Thái và thằng Nguyễn Thế Thảo ra khỏi cơ quan chính quyền HN, 2 thằng ngu dốt làm mất uy tín của chính quyền!

      Xóa
    2. Đuổi cổ cái thằng Trần Gia Thái và thằng Nguyễn Thế Thảo ra khỏi cơ quan chính quyền HN, 2 thằng ngu dốt làm mất uy tín của chính quyền!

      Xóa
    3. Nhất trí với CCB HNlúc 22:09 8 tháng 8, 2012

      Nhất trí với CCB HN: Đuổi cổ cái thằng Trần Gia Thái và thằng Nguyễn Thế Thảo ra khỏi cơ quan chính quyền HN, 2 thằng ngu dốt làm mất uy tín của chính quyền!

      Xóa
    4. Nhất trí với CCB HNlúc 22:09 8 tháng 8, 2012

      Nhất trí với CCB HN: Đuổi cổ cái thằng Trần Gia Thái và thằng Nguyễn Thế Thảo ra khỏi cơ quan chính quyền HN, 2 thằng ngu dốt làm mất uy tín của chính quyền!

      Xóa
  8. Bọn mày thì biết cái gì, chỉ được nước to còi, chưa no cho bản thân được thì đừng nên nói chuyện của người khác, trình độ thì thấp kém lại thích ra gió

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn này nói quá chuẩn, vừa trình độ thấp kém lại vừa vừa ngu tưởng mình là nhà đài có người bảo kê muốn to còi thế nào cũng được, còn bọn nghe tuyên truyền thì bảo gì nghe đấy éo biết suy nghĩ chỉ chăm chăm mỗi chuyện hùa theo . Trưa Đài HTV nói bắt được quả tang chiều đưa hình ảnh rồi lờ tịt, phen này ngồi đó mà chờ phản pháo.

      Nói cho bạn biết nhé, làm như vậy là vi phạm luật Báo chí, Trần Gia Thái là Hội trưởng Hội nhà báo Hà Nội sẽ bị đề nghị cách chức.

      Xóa
  9. Theo tôi mấy ông bà này nên rút đơn, vì điểm mặt lại thấy toàn bọn điêu, xen lẫn trí thức lưu manh như Nguyễn Xuân Diện, thế mà còn há mồm kêu oan. Nhục như con trùng trục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng này có tư thù gì với Nguyễn Xuân Diện, hoặc là tay sai của bọn bán nước, hoặc ăn phải bả của bọn cơ hội chính trị. Ăn nói như vậy thì cũng chỉ thuộc loại tép riu theo voi mỏi chân cũng chả đến lượt được thí cho chút bã mía mà hít, khốn khổ cho loại dốt nát đến nỗi nhục không biết đường nhục.

      Xóa
    2. Rút đơn để cho chúng mày bán nước được dễ dàng hả?

      Đơn để tố cáo việc vi phạm pháp luật của Đài PTTH Hà Nội chứ kêu oan cái gì, mày ngu thế mà cũng dám vào đây viết bậy bạ thì chỉ tổ người ta nhổ vào mặt mày thôi.

      Xóa
  10. Lê Dũng, Phương Bích, Nguyễn Xuân Diện và ve sầu lê Hiền Đức vác đơn đi kiện, nghe nhạc hiệu đoán chương trình đã biết bọn này định làm gì rồi. Đi kiện là chuyên ngành chính, ăn kiện, ngủ cũng kiện...Có điều hơn ai hết bọn chúng hiểu bản chất sự thật là gì. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng hay người ta bảo gái đĩ già mồm chính là bản chất của lũ người này

    Trả lờiXóa
  11. Chúng mày có bằng chứng nào không? Hay không ngoài lấy cái mồm thối để vu khống?

    Gái đĩ già mồm chính là bọn rắp tâm bán nước tụi chúng mày tiếp sức cho bọn Trung Quốc xâm lược lại còn vu khống người khác, bằng chứng còn nguyên ở trên chương trình phát hình của HTV mà chúng mày còn to mồm vào đây nói xằng, cái đó chính là bằng chứng cho tụi vừa cướp nước, vừa bán nước lại còn gái đĩ già mồm vu khống người khác.

    Trả lờiXóa
  12. Đợt trước các nhân sỹ trí thức cũng đã khởi kiện HTV, nhưng cuối cùng bị đi vào im lặng. Lần này, đã phát Đơn khởi kiện HTV thì nếu để rơi vào im lặng thì những người đi khởi kiện cũng sẽ mất uy tín và dư luận có thể cho rằng: "Con kiến mà kiện củ khoai" thì Luật pháp của Việt Nam chỉ là cái Giẻ Rách chìu đít.

    Trả lờiXóa