Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Ảnh Hồ Gươm sáng ngày 5 tháng 8 năm 2012






Phóng viên HTV đang dàn dựng vụ người biểu tình nhận tiền



Cụ bà Lê Hiền Đức đang bị những tên côn đồ quấy rối để bắt bà.



Nụ cười thắng lợi của bọn bắt người biểu tình.


21 nhận xét:

  1. Nếu chính xác dàn dựng người biểu tình nhận tiền các bác phải làm cho ra nhẽ. Đồ đểu suy bụng ta, ra bụng người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu cầu sớm công khai danh tính kẻ phát tiền .

      Xóa
  2. Hãy chờ xem HTV giở trò gì???
    Và tất cả chúng ta có nhiệm vụ... PHẢI VẠCH TRẦN BỘ MẶT BÁN NƯỚC HẠI DÂN CỦA HTV!!!

    Trả lờiXóa
  3. Người dân Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và hơn ai hết chúng ta thấm thía nỗi đau, sự mất mát mà chiến tranh để lại, cũng vì lẽ đó hơn ai hết chúng ta càng yêu chuộng công lý, yêu chuộng hoà bình. Bởi chỉ có hoà bình mới đem lại hạnh phúc cho nhân loại.
    Yêu nước, yêu hoà bình chính vì vậy chúng ta cũng cần cảnh giác trước âm mưu của một số người muốn nhân cơ hội “đục nước béo cò”, lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta hòng tạo nên sự bất ổn về chính trị trong nước.
    Càng yêu nước càng phải tỉnh táo, tỉnh táo để chúng ta có những quyết định đúng đắn. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm bao xương máu của các lớp ông cha đi trước, chính vì vậy giữ gìn bờ cõi không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi người dân Việt. Song xuống đường gây mất trật tự tại Thủ đô phải chăng là cách yêu nước hữu hiệu? Tôi hiểu trong số những người xuống đường vào các chủ nhật gần đây có rất nhiều những nhân sĩ, trí thức, những người có hiểu biết song hãy suy ngẫm dù chỉ một phút chúng ta cũng dễ dàng nhận diện ra những khuôn mặt đáng ngờ? Chúng ta thử đặt câu hỏi những người này là ai, họ làm gì, sinh sống bằng nguồn tài chính nào? Họ là những người cầm đầu đoàn biểu tình, lấy danh nghĩa biểu tình yêu nước, nhưng hình như họ không chỉ ở đây, có mặt trong các đoàn biểu tình để thể hiện lòng yêu nước, họ ở bất cứ chỗ nào Hà Nội,Văn Giang,Dương Nội…đó là những địa điểm được gắn liền với những sự kiện nóng. Xuất hiện để bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải ??? thoáng nghe thì tưởng vậy nhưng rồi hệ thống lại các sự kiện một cách logic ta mới giật mình nhận ra một sự thật: bất cứ ở đâu, thời điểm nào họ xuất hiện, những nhân vật này lập tức trở thành những ngòi nổ, kích hoạt cho hàng loạt những vụ việc phức tạp từ khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng, điều ổn định là họ bao giờ cũng đứng về phía “ dân oan” và kích động người dân chống đối chính quyền.
    Phải chăng danh nghĩa “nhân dân” chỉ là cái lá chắn, là cái vỏ bọc nguỵ tạo cho hành vi chống đối chính quyền nhân dân của những cá nhân này. Tôi nghĩ đã tới lúc các cơ quan chức năng phải có các biện pháp hữu hiệu để vạch mặt, chỉ tên và xử lý những cá nhân như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã đến lúc phải có các biện pháp hữu hiệu để vạch mặt, chỉ tên và xử lý tên bồi bút thối tha này.

      Xóa
  4. Xem trên truyền hình thấy thủ đoạn của bà lê Hiền Đức và lũ đồng bọn này thật đáng khinh. K hiểu sao một người đã từng có những việc làm tốt trước đây, chỉ vì mấy đồng tiền mà sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm thế nhỉ. Đến cơ quan người ta gây rối lại còn bày trò ăn vạ. Mồm thì gọi điện thoại đòi kéo người đến phá cửa cơ quan, đi lại phăm phăm mà bảo bị người ta hành hung. Bị hành hung gì mà cười tít cả mắt khi nói chuyện với "hải ngoại" thế chứ. Nhục quá bà Đức ơi. Chí Phèo sống lại phải gọi bà là mẹ ơi>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồ mạo danh hèn hạ!!!!!!

      Xóa
    2. Rất tò mò muốn biết cách giải quyết của VN trong thời điểm này, khi giặc Tầu đã xâm chiếm Biển Đông của chúng ta. Cúi mặt và im lặng để giặc xâm lược ngang nhiên bắt giữ ngư dân, hủy hoại tài sản của họ? ĐỒ KHỐN NẠN.

      Xóa
  5. Tôi thiết nghĩ chính quyền nên có biện pháp cứng rắn đối với những người cố tình vi phạm này, đừng để những con sâu làm rầu nồi canh, làm mất đi hình ảnh Thủ đô vì hoà bình trong mắt bạn bè quốc tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người của HTV, nhục quá, nịnh đít được gì không???

      Xóa
    2. Quan dạy sao làm vậy, chưởi chúng cũng chẳng có kết quả gì.
      HTV là loại súc vật nào vậy? Xin viết nguyên chữ kẻo hiểu lầm lẫn

      Xóa
    3. "Tôi thiết nghĩ chính quyền nên có biện pháp cứng rắn đối với những người cố tình vi phạm này"
      Nói hay quá, chắc không phải loài "băng đỏ", vì bọn này ngu dốt, có thể thuộc loại Ca-ca chăng?

      Xóa
  6. Buồnnnnnnnnnnnnnn

    Trả lờiXóa
  7. Thử nhìn các hạt nhân của những cuộc biểu tình này là đủ biết khuôn mặt những người "yêu nước" ( tất nhiên trong số đó có rất nhiều người tốt nhưng bị bọn xấu lợi dụng) là đủ biết, những kẻ cầm đầu cuộc biểu tình này là một lũ cơ hội, ăn tiền của nước ngoài để gây rối. Bọn chúng là Nguyễn Xuân Diện, Phương Bích, Lê Hiền Đức, Lân Thắng, Lê Dũng và một số kẻ trục lợi khác từ sự kiện này. Cộng đồng chúng ta hãy lên án lũ người miệng nam mô trong bụng một bồ dao găm này, hãy tấy chay chúng, vạch mặt chúng, cho chúng biết bọn chúng mới là những kẻ bán nước hại dân. Bọn này còn đáng khinh tới mức đi lôi kéo mấy bà con nông dân, bị thu hồi đất, bức xúc để đi biểu tình. Thử hỏi xem có phải chúng đang lợi dụng tình trạng tâm lý của bà con để kích động chống lại chính quyền hay không?
    Và xin bà con hãy vạch mặt chỉ tên những kẻ còn giấu mặt, lợi dụng những con rối chính trị như Diện, Đức và những kẻ khác để gây bất ổn. Âm mưu thâm độc của bọn bay sẽ thất bại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy chủ cái còm này thật là một người trong sáng tin yêu chế độ đến vô cùng . Chắc chắn anh ta cũng không hài lòng với việc một loạt báo lề phải đang nói xấu anh bạn bốn con tốt đang nuốt biển đảo của ta . Những thủ đoạn như mua móng trâu rễ hồi , nuôi cá ở vịnh Cam ranh anh ta coi như chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng. Con anh ta đi học chẳng phải bỏ đồng nào mà vẫn được vào trường điểm . Ở cơ quan anh ta thăng tiến vù vù mà cũng không phải lo chạy quyền chạy chức . Anh ta được đền bù đất từ tay doanh nghiệp trong khi chính quyền chí công vô tư mẫn cán làm trung gian chả ăn một đồng chênh lệch nào.v.v. Ôi con người vô tư đến vô cảm . Nếu ai cũng như anh ta ???
      TB : nếu hôm nay có mặt tai nơi có kẻ phát tiền cho "bọn" biểu tình thì chính anh ta là người bắt kẻ đó chứ không đợi công an đên trước.

      Xóa
  8. gủi bạn minh què : bạn sắp được lên thiên đàng cùng với chủ nghĩa xã hội rồi đó , minh què thật kinh tởm , chỉ có xúc vật mới sủa những lời lang sói như vậy

    Trả lờiXóa
  9. Thằng Minh Que mỗi còm được Nguyễn Thế Thảo trả 5 nghìn. Chăm chỉ còm thế mày.

    Trả lờiXóa
  10. Lộ vở rồi nhé . Đúng là hạ sách .

    Trả lờiXóa
  11. Thủ đô vì hòa bình đây sao

    Trả lờiXóa
  12. sao tôi thấy bài viết này vs mấy bức ảnh chả khớp nhau j cả

    Trả lờiXóa