Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Cán bộ huyện Văn Giang bỏ chạy khi bị dân chất vấn !

  

Ngày 3-8-2012 Tòa án nhân dân huyện Văn Giang đã gửi trả đơn của các hộ dân khiếu kiện kiện bà Chủ tịch UBND huyện Văn Giang trong việc cưỡng chế đất vào các ngày 7,8,9, tháng 1 năm 2009.

Sáng ngày 6-8-2012 khoảng 300 hộ nông dân đến Tòa án ND huyện VG để chất vấn về việc tại sao Tòa án ND huyện VG gửi trả lời bằng thông báo ngày 3-8-2012 về việc " thông báo trả lại đơn khiếu kiện " do Thẩm phán Phan Thị Bích Thủy ký.

Đơn khởi kiện của bà con gửi lên Tòa án ND huyện VG ngày 28-5-2012, theo yêu cầu của TA bà con gửi tiếp bổ sung đơn khởi kiện ngày 18-6-2012.

Trong thông báo Trả lại đơn khiếu kiện Tòa án ND huyện VG xét thấy yêu cầu khởi kiện chưa đủ điều kiện khởi kiện vụ án hành chính...

(Xem nội dung Thông Báo)

Điều đáng buồn là khi bà Chánh án tiếp các hộ dân đã không thể trả lời được các chất vấn của bà con là tại sao trả lại đơn khiếu kiện? Bà Chánh án đã phải bỏ chạy ra ngoài khi đuối lý.
 
Các hình ảnh clip khi bà con làm việc tại Tòa Án:





 BDX blog.
Còn đây là thứ trưởng bộ TNMT tiếp dân Văn giang ngoài đường hôm 5 - 8 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập cái bộ vô công dồi nghề này. Xem thêm : http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/08/qua-tang-sinh-nhat-bo-tnmt.html#more

  


5 nhận xét:

  1. Sao bà con không mang nồi đến trụ sở để nấu vài chục nồi cháo mời Dương nội, Bắc Ninh, Phú túc, Bắc Giang ...những đồng đội mất đất đến ăn với cho vui ?

    Trả lờiXóa
  2. Muốn công bằng bà con hãy đấu tranh cho một nền tư pháp độc lập!

    Trả lờiXóa
  3. Xin thông cảm! Trong cái cơ chế chế độ này, tòa án có thụ lý đơn khởi kiện của đồng bào đi nữa thì người khởi kiện vẫn phải được thua kiện. Tòa trả lại đơn khởi kiện trước đôi khi góp phần làm cho người khởi kiện ít bị tốn kém!
    Thẩm phán biết,nhìn thấy việc cưỡng chế, thu hồi đất là sai đấy nhưng khổ nỗi không dám xử. Đồng bào nên rõ là Chủ tịch UBND huyện hoặc tỉnh là phó bí thư huyện hoặc tỉnh ủy. Hắn là thành phần nằm trong cái bộ lãnh đạo đấy. Bởi vậy nên chi khi xử án hành chính mà thẩm phán nào "hung hăng" chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện thì xem như đã đụng đến bộ lãnh đạo rồi và nhiệm kỳ tiếp theo của thẩm phán này chắt chắn là chấm hết. Trừ khi thẩm phán đó có nơi dựa lưng ở tận trung ương thì họa may mới được tái bổ nhiệm. Thế đấy, làm dân muôn đời vẫn là dân!

    Trả lờiXóa
  4. Biểu tình online – Tại sao không?
    http://phongchongthamnhungviet...

    SẼ THẾ NÀO NẾU CÓ HÀNG CHỤC, HÀNG TRĂM BĂNG RÔN, HÌNH ẢNH CÓ THIẾT KẾ THẬT CHUẨN ĐƯỢC ĐĂNG ĐỒNG BỘ TRÊN TRANG CHỦ CỦA HÀNG NGHÌN, HÀNG VẠN TRANG CÁ NHÂN Ở CÁC MẠNG XÃ HỘI HAY NGẬP TRÀN TRÊN GOOGLE, FACEBOOK… ? ĐỀ NGHỊ BAN BIÊN TẬP CÁC TRANG TIN CÓ KỸ NĂNG THIẾT KẾ ĐẸP THIẾT KẾ MẪU VÀ CUNG CẤP HÌNH ẢNH, CODE CHUẨN LÊN ĐỂ CÁC TRANG KHÁC SỬ DỤNG.

    Trả lờiXóa
  5. E Thuỳ Linh ơi, đúng là e thiếu giáo dục từ nhỏ, chỉ quen chửi bậy nên nói tử tế một chút là nghe đã thấy ...chán chả buồn....Bà con nông dân mình tất nhiên bị thu hồi đất trong lòng rất bức xúc, lại gặp đúng bọn phản động là Lê Hiền Đức, Nguyễn Xuân Diện và cả mấy tay luật sư trình độ phọt phẹt như Trần Vũ Hải nó lừa. Nó xui cứ đi khiếu kiện đông người gây sức ép, chống đối chính quyền thì sẽ được đền bù nhiều hơn. Nếu chúng nó tử tế thì phải hướng dẫn bà con đưa đơn thế nào cho đúng pháp luật chứ, đã có luật khiếu nại tố cáo rồi. Vậy mà bà con mình mất cảnh giác quá. Mất tiền cho bọn chúng mà lại còn làm khó dẽ cho chính quyền

    Trả lờiXóa