Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Tinh thần lá lành đùm lá rách ?

 LB :   Việc tặng 5 ngàn tấn gạo cho Triều tiên liệu có phải là hành động hữu nghị như truyền thông đưa tin ?
  Dạo trước, khi  ông Trọng bí thư sang thăm Cuba và Braxin thì cũng " tặng " Cuba 5000 tấn gạo cùng một con đường ánh sáng dài 2 km tại Lahabana. Liệu đàng sau cái chân giò đó thì chai rượu của Cuba tặng lại là cái gì ? Cuba có gì ngoài mía đường, xì gà và những lời động viên của anh em nhà Catro ?
  Trong khi cả Thế giới đang khinh rẻ mấy con lợn ủn ỉn Bắc hàn, ngay cả anh cả tàu khựa cũng ra mặt quay lưng với ông em nhưng Việt nam vẫn khăng khít, còn " tặng " gạo ? Không, không có chuyện đẹp như tiểu thuyết đó giữa thời loạn này đâu thưa quí vị, những chân giò đưa ra thì chai rượu đưa lại là đương nhiên, chai rượu của tay Chí phèo  Bắc hàn là những lô tên lửa từng được trưng bày để dọa cả Thế giới, dọa cả Tàu khựa. 
 Không biết là khi nào thì lô tên lửa Made in ủn ỉn sẽ được chuyển về Việt nam, liệu có dùng được không ? chỉ biết bà con đồng bào tại Việt nam khắp nơi cũng đang đói giáp hạt, đời sống người lao động đang cực kỳ khó khăn khi các đại gia nhà nước thi nhau móc nốt những xu cuối cùng trong túi của nhân dân qua việc tăng giá chất đốt, điện, và các mặt hàng hóa thiết yếu.
 Thôi, bà con cứ phải cấy gặt tiếp đi để có gạo cho mấy lãnh đạo mang đi " tặng " anh em vậy. Việt nam ta có câu :" áo gấm đi đêm", nó được hiểu trong hoàn cảnh này thấy cũng rất hay.
 
Ông Kim Yong-nam gặp ông Trương Tấn Sang
Việt Nam và Bắc Hàn nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống
Việt Nam sẽ dành tặng 5,000 tấn gạo cho Bắc Hàn, nước đang chịu thiệt hại to lớn vì lũ lụt.
Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang thông báo trong cuộc gặp ở Hà Nội với Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam.
Ông Kim có chuyến thăm Việt Nam nhằm thắt chặt quan hệ ngoại giao và mở rộng hợp tác kinh tế, theo truyền thông Việt Nam.
Bắc Hàn cho biết lũ lụt từ cuối tháng Sáu đã làm chết 169 người, khiến 400 người mất tích hoặc bị cuốn trôi.
Trước trận lũ, các cơ quan Liên Hiệp Quốc ước tính ba triệu người ở Bắc Hàn cần trợ giúp lương thực trong năm 2012.
Thông Tấn xã Việt Nam nói Việt Nam “hoan nghênh đoàn các cấp của Triều Tiên sang thăm để trao đổi kinh nghiệm và khảo sát thực tế tình hình xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam”.
Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam “ủng hộ đối thoại, hòa giải, hợp tác, hòa bình thống nhất giữa hai miền Triều Tiên; không ủng hộ sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực”.
Cuộc hội đàm cũng nhắc đến tranh chấp Biển Đông, khi vị lãnh đạo Bắc Hàn tuyên bố “ủng hộ giải quyết tranh chấp và các vấn đề nảy sinh thông qua đối thoại hòa bình”, theo truyền thông Việt Nam.

8 nhận xét:

  1. Nếu hỏi ai là đồng minh gần gũi nhất của Bắc Hàn, câu trả lời sẽ là TQ: vì vậy sẽ ko bao giờ có chuyện Triều Tiên bán tên lửa cho VN. 5000 tấn để có tương lai được ưu tiên làm ăn khi Bắc Hàn dần dần mở cửa, đó là chưa kể vận hội lúc Triều Tiên thống nhất. Đoạn kết này, ko phải là cái được lớn sao:Cuộc hội đàm cũng nhắc đến tranh chấp Biển Đông, khi vị lãnh đạo Bắc Hàn tuyên bố “ủng hộ giải quyết tranh chấp và các vấn đề nảy sinh thông qua đối thoại hòa bình”, theo truyền thông Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Đặc dị của cộng sản Bắc Hàn: dân khốn khổ vì thiếu lương thực, con nít thì bị nhồi sọ tôn sùng lãnh đạo, nhà nước thì đổ tiền cho tên lửa và vũ khí hạch nhân, tối ngày hăm he đòi đánh người anh em Nam Hàn.
    csVN giúp cho csBH sống để tiếp tục trù dập thêm người dân bên đó à?
    Hay lại phải trả món nợ đã nhận của csBH thời xua dân quân đi cưởng chiếm miền Nam Việt Nam?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế nào là cưỡng chiếm? miền Nam Việt Nam có gì tốt đẹp, đã mang lại được những gì cho nhân dân.

      Xóa
  3. Đành rằng là cha con thằng ủn ỉn chả ra gì với dân BTT.
    Nhưng bên đó đang bị lũ lụt, các bác không nên lên án quá như vậy.
    Trường hợp với đ/c thức - ngủ thì khác he he he

    Trả lờiXóa
  4. BTT đúng là thằng chí phèo của thế giới, các cụ ta nói cấm có sai: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
    VN tặng gạo cho BTT thì bố con nhà ủn ỉn nó ăn hết chứ người dân bị lũ lụt đâu có được hưởng lợi gì.

    Trả lờiXóa
  5. Giúp đỡ ng khác chút cũng tốt mà :)

    Trả lờiXóa
  6. Việt Nam đã được nhận bao nhiêu sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và các nước anh em rồi, người khác gặp nạn, mình lại trả nghĩa. Đó không phải là truyền thống dân tộc sao.

    Trả lờiXóa
  7. các người toàn là nhưng bọn phản quốc thì biết gì về truyền thống của dân tộc việt nam mà nói, các ngươi cũng chỉ là những con chó nghe lệnh chủ ngồi đó mà sủa linh tinh thôi, khi việt nam ta khó khăn biết bao bạn bè giúp đỡ chúng ta giờ họ khó khăn ta giúp đỡ lại họ đó là tryền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam từ bao đời,,chỉ có bọn phản quốc chúng mày là lũ ăn cháo đá bát không hiểu gì về lý lẽ mà sủa linh tinh

    Trả lờiXóa