Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

An ninh Hà nội đang gây rối, quấy nhiễu các CLB sinh viên hoạt động xã hội.

 Trong những ngày vừa qua, an ninh Hà Nội liên tục câu lưu và sách nhiễu các bạn sinh viên của CLB Mái Ấm Xanh của Viện Đại học Mở, và ĐH Kinh tế. Nguyên do là bởi những việc làm từ thiện giúp đỡ người nghèo và việc đạp xe cổ động bảo vệ môi trường của các bạn sinh viên.
Sáng nay công an phường Đại Mỗ, huyện Từ Liêm và an ninh Hà Nội lại câu lưu và sách nhiễu bạn sinh viên Nguyễn Ngọc Duyên, Chủ nhiệm CLB Mái Ấm Xanh.
Mong các anh chị em có thời gian và điều kiện tới ủng hộ bạn Nguyễn Ngọc Duyên. Bạn Duyên đang bị câu lưu tại trụ sở công an phường Đại Mỗ. Trân trọng cảm ơn.


42 nhận xét:

  1. Thủ đô Hà Nội - bao che đa cấp cho vi phạm pháp luậtlúc 13:23 7 tháng 4, 2014

    Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm và phường Tràng Tiền tiếp tục diễn trò bao che đa cấp kéo dài, ban bóng loanh quanh giữa các cấp... để bao che cho vi phạm pháp luật tại biệt thự 11A Tông Đản gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vệ sinh môi trường, đời sống, sức khỏe của cư dân. Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý xử dụng nhà biệt thự đô thị.
    Kỳ 3:
    http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/lanh-dao-phuong-co-bao-che-sai-pham.html
    Kỳ 2:
    http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/sau-3-nam-to-cao-sai-pham-tai-11a-tong-dan-van-chua-duoc-giai-quyet.html

    Trả lờiXóa
  2. Sách nhiễu gì đây chứ? Thiết nghĩ mấy cái bọn sinh viên này chắc có hoạt động gì không hay nên mới bị lực lượng công an tìm đến thôi. Tôi nghe nói hiện nay các thế lực thù địch liên tục lợi dụng mấy cái câu lạc bộ kiểu này để tuyên truyền chống phá cách mạng ta, gây rối trật tự công cộng đấy. Chính vì vậy chúng ta cũng cần tìm hiểu kĩ về những câu lạc bộ này trược khi tham gia vào các bạn à. Không dễ bị lừa lắm đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dlv bại não này câm ngay cái mồm lại. sinh viên là tuổi trẻ nguyên khí của quốc gia mà chúng mày còn coi thường đến thế. cách mạng của mấy thằng ngu hơn lợn đã là đất nước này kiệt quệ và người dân đủ khổ rồi

      Xóa
  3. Không hiểu tại sao tôi chưa hề nghe bất cứ một thông tin nào trên các phương tiện khác nêu lên vấn đề này mà trang danoan2012 đã biết và viết bài thế này rồi nhỉ. Các câu lạc bộ của sinh viên nếu được diễn ra một cách bình thường tốt đẹp, với mục đích chính đáng thì làm sao lại có thể bị công an họ tìm tới chứ. CHắc có lẽ chúng lại có hành vi vi phạm gì rồi đấy, chắc lại tụ họp lại gây rối đây mà

    Trả lờiXóa
  4. Một câu giật tích thật nực cười. CHức năng nhiệm vụ của lực lượng công an đó chính là bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước này được bình yên. Nếu bảo rằng công an gây rối, sách nhiễu người khác thì bất cứ việc gì công an đụng vào họ đều nói thế cả à. Chúng ta nên xem xét trên phương diện là tại sao họ lại tìm đến những người này, có phải họ có hành vi vi phạm pháp luật hay không? Nếu quả thật như vậy thì thiết nghĩ công an họ chẳng làm gì sai cả

    Trả lờiXóa
  5. Hiện nay một trong những vấn đề mà bọn hại nước hại dân thường xuyên viết các bài xuyên tạc, vu khống đó chính là các chiến sĩ công an. HỌ nêu lên những sụ viêc, hiện tượng để rồi nói xấu họ. CHẳng han trong sự việc mà tác giả nói trên đây thì có một số câu lạc bộ của sinh viện được lập ra không hề có mục đích tốt đẹp như bảo vệ môi trường gì cả, mà chúng được bọn hại nước hại dân lập ra để thực hiện các âm mưu của chúng như gây rối trật tự công cộng..Như thế thì công an tìm đến để xử lí thì có gì sai đâu chứ

    Trả lờiXóa
  6. Nói xấu công an, chính quyền dường như là một hoạt động hết sức quen thuộc của cái trang này, mục đích của chúng là nhằm bôi xấu, hạ bệ uy tín của lực lượng công an ta. Chúng đâu có nghĩ rằng vai trò của những chiến sĩ ấy là cực kì quan trọng đối với sự bình yên của đất nước, nếu thiếu họ một ngày thì hãy xem đất nước sẽ rối loạn đến như thế nào. CÒn việc công an tìm đến các câu lạc bộ của sinh viên này thì chắc chúng đã có những hành động trái pháp luật rồi các bạn à

    Trả lờiXóa
  7. Hai clb sinh viên mà tác giả nêu ra và cá nhân ban Duyên không chỉ có hành động “đi xe tuyên truyền bảo vệ môi trường” và “ dạy học cho người nghèo”(một thông tin cần kiểm chứng) bởi nếu đúng nó chỉ đơn thuần là clb từ thiện thì đã không bị công an nhân dân triệu tập! Nguyễn Ngọc Duyên đã vi phạm gì cần nhắc nhở hay từ thiện chỉ là vổ bọc cho hoạt động phi pháp. Gần đây không ít vụ trùm của hoạt động từ thiện là kẻ giết người buôn ma túy…, chúng ta có quyên nghi ngờ chứ? Cần phải đợi thông tin từ cơ quan chức năng và chứ không phải xuyên tạc vu khống Duyên triệu tập vì hoạt động bảo vệ môi trường hay làm từ thiện được. Thật là “ ăn tục nói phét thì đúng hơn”!

    Trả lờiXóa
  8. http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/police-harasses-students-of-green-home-club-04072014031356.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh@: Cái gì vậy chú??? Có thể nói dường như tác giả đã nhầm lẫn vấn đề hoặc là cố ý làm sai, nhận thức sai về sự việc rồi phải. Không phải là công an họ can thiệp vì cái câu lạc bộ này tham gia từ thiện, giúp đơ người nghèo hay bảo vệ môi trường mà đơn giản là vì chúng có các hoạt động gây rối trật tự đấy bạn à. CÁc việc làm đó chỉ là bình phong để che đậy âm mưu của chúng thôi

      Xóa
    2. Nặ danh: THật sự không hiểu bạn đang làm gì đó? đây là cái link quái gì vậy. Có giỏi thì đưa ra quan điểm của mình để cùng tranh luận coi chứ toàn đi lên mạng kiếm mấy cái vớ vẩn như thế thì chán lắm đấy.Có thể nói công an họ cũng chỉ làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình thôi, nếu như cái câu lạc bộ này hoạt động bình thường không vi phạm gì thì làm sao công an họ quan tâm đến chứ

      Xóa
    3. Có một vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm đó là những câu lạc bộ như thế hiện nay đang là những mục tiêu mà bọn hại nước hại dân kia có thể lợi dụng để chống phá đất nước, nhân dân ta. Việc nhóm này tiến hành tập trung đông với lí do vì môi trường nhưng đó chỉ là bình phong thôi, mà mục đích chính của chúng là để gây rối trật tự đấy. Thế nên cái tên đứng đầu câu lạc bộ này mới bị gọi như thế đó

      Xóa
  9. Sao các dlv không tự đặt câu hỏi là đám rân chủ bây giờ nơi nơi thấy, người người thành???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người thực sự làm dân chủ thì ít, người chỉ mang cái từ dân chủ ra để ngụy biện, để ngụy tạo cho việc làm phục vụ mục đích cá nhân thì lại nhiều. Ở đời thường thế mà. Cho nên nặc danh đã nói câu này nên xem lại mình thế nào đã nhé.

      Xóa
    2. chuyện với loại dlv thì phí lời

      Xóa
    3. dlv đúng tầm đỉnh cao trí tuệ của đảng con lừa. Ông Đinh Đăng Định bị giam cầm đầu độc cho đến chết chỉ vì công khai phê phán dự án bôxit. Ông ý và gia đình Ông ý chắc đã được nhiều lợi lộc từ những đòn bẩn trong tù và từ công an chìm nổi??? Loại bán miệng nuôi thân như mấy dlv này mà biết xem lại mình thì dân tình đỡ khổ biết bao. Đồng bào Việt trên khắp năm châu thấy nhục thay cho lũ ruồi nhặng chuyên tính còm để ăn tiền thuế dân này.

      Xóa
  10. Các bạn sv Việt Nam trên khắp thế giới hãy nối vòng tay lớn bảo vệ câu lạc bộ lớn mạnh và tiếp sức cho bạn Duyên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe mà nó buồn cười quá nhỉ.cái câu lạc bộ đó được lập ra để mà chống phá hay là để phá hoại chính quyền vậy hả mấy bác rận kia.Chắc chắn là cái câu lạc bộ đó lập ra có mục đích xấu xa nên mới bị công an hỏi thăm,chứ còn nếu như nó có cái mục đích tốt đẹp thì chẳng bao giờ công an đụng đến họ.Vậy nên các ngươi đừng có mà ngồi đó vận động hay là bắt buộc ai làm theo những việc làm của chúng mày nữa.Vì chúng mày chưa bao giờ có cái mục đích tốt đẹp cả.

      Xóa
    2. bao nhiêu người dân việt đang yên đang lành bị đánh chết trong đồn công an rồi hả đồ dlv khốn nạn??? Thầy giáo Đinh Đăng Định làm gì sai để bị giam cầm đầu độc mà chết hả???

      Xóa
  11. http://www.youtube.com/watch?v=ewQRqEkfw1M#t=98

    Trả lờiXóa
  12. Những tin vịt như thế này thì làm sao mà có thể tin được chứ, không rõ nguyên nhân tại sao mà an ninh Hà Nội lại gây rối, quấy nhiễu các CLB sinh viên hoạt động xã hội là sao. Không thể hiểu được sao chúng có thể bịa đặt ra những chuyện vô lí đến như vậy chứ. Thật là hài hước hết chỗ nói. Chúng không còn lí do gì để bịa đặt ra nữa sao mà lại nghĩ ra cái lí do hết sức phi lí để bôi nhọ danh dự của người chiến sĩ an ninh như vậy chứ.

    Trả lờiXóa
  13. Chúng có thể đưa ra các tin như thế này, mục đích của bọn chúng chủ yếu là bôi nhọ danh dự của lực lượng công an. Những người chiến sĩ bảo vệ cho sự bình yên của người dân vậy mà chúng lại bịa đặt ra cái lí do đó để nói xấu bôi nhọ họ. Mới đọc bài viết chúng ta cũng đã có thể thấy được sự vô lí của bài viết này. Sự việc là không có thật, vì không dưng mà công an lại làm những việc vô lí như vậy.

    Trả lờiXóa
  14. Thật đúng là chỉ có cái trang danoan này mới nghĩ ra được những câu chuyện lố bịch và nực cười đến như vậy, mấy thằng ngu học như chúng mày có ăn cơm thì cũng phải nói năng cho sạch một tý chứ bốc phét như thế người ta tưởng ăn cứt đấy, đúng là chỉ có lối suy nghĩ của rận chủ mới có thể có những suy nghĩ nông cạn và ngu dốt đến như vậy, mong rằng tụi bây hãy nhìn về tương lai nó sáng sủa hơn một chút

    Trả lờiXóa
  15. nếu là những hành động của tuổi trẻ Việt Nam tình nguyện tích cực vì cuộc sống thì đó là những hành động đẹp, được các bạn sinh viên học sinh làm vào các tháng thanh niên luôn được đất nước ủng hộ nhiệt tình, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ như việc của các bạn sinh viên của CLB Mái Ấm Xanh của Viện Đại học Mở, và ĐH Kinh tế là làm từ thiện giúp đỡ người nghèo và việc đạp xe cổ động bảo vệ môi trường luôn được khuyến khích và đã có nhiều lần như vậy thì chả có gì mà an ninh Hà Nội lại quấy nhiễu cả, chỉ có các bạn đã làm nhưng vi phạm điều gì đó thì mới bị nhắc nhở thôi

    Trả lờiXóa
  16. Các bạn sv Việt Nam trên khắp thế giới hãy nối vòng tay lớn bảo vệ câu lạc bộ lớn mạnh và tiếp sức cho bạn Duyên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã có rất nhiều thủ đoạn, chiêu trò bày ra núp dưới bóng của câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, nhưng bản chất vẫn là âm thầm hoạt động trái mục đích, bản thân của những người ngoài cuộc họ không bao giờ nhận ra điều đó đâu. CHỉ những ai dáp mặt trong đó mới hiểu đươc, thực sự mà nói là các clb tiếng Anh đã từng bị lợi dụng nên các bạn phải hết sức chú ý đấy nhé.

      Xóa
    2. Các bạn yên tâm, những thủ đoạn đó của chúng sẽ sớm lộ ra thôi, những gì mà chúng đang làm hầu như là trá hình, mục đích nhằm nhen nhóm. Ok . Cứ tuyên truyền bịp nhiều vào, xem bao nhiêu sinh viên tin tưởng vào cái bản chất của những tên chuyên đi xuyên tạc như chúng mày.

      Xóa
  17. Một hình thức phản động trá hình câu lạc bộ này câu lạc bộ nọ. Càng ngày bọn chúng càng có nhiều chiêu bài mới, càng ngày càng tinh vi, nguy hiển hơn, vì vậy việc công an phát hiện ra sớm có thể rất khó khăn vì cần nhanh chống có những phương án đảm bảo cho những bạn trẻ hiểu hơn về các hoạt động này đúng không các bạn.

    Trả lờiXóa
  18. Sớm phát hiện những thủ đoạn từ lúc mới manh nha của chúng các bạn à, đây mới là điều cần thiết để đấu tranh với âm mưu của chúng, chúng ta cần phải lưu ý rằng, bất cứ sự chống phá nào đối với đất nước ta đều không có lợi cả, chính vì vậy chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo

    Trả lờiXóa
  19. Với những thủ đoạn lợi dụng các clb này thì hiện này chúng dùng rất nhiều, những gì mà chúng đang làm chúng ta cần phải hết sức chú ý các bạn ạ .tôi nghĩ đây là một âm mưu đen tối của những thế lực thù địch muốn lợi dụng qua những hoạt động hợp pháp để tiến hành những hoạt động chống phá đất nước ta, thông qua đó tuyên truyền , phá hoại, rồi sẽ minh bạch trong vấn đề này cho mà xem.

    Trả lờiXóa
  20. Với những gì mà chúng đang làm chỉ là hình thức trá hình, cơ quan công an đã vào cuộc thì có lẽ là không oan đâu, phải có lửa thì mới có khói được chứ. Một hình thức trá hình hoạt động của bọn rận, quá nguy hiểm. may mà các chiến sỹ công an của chúng ta tài giỏi, đã phát hiện ra, không thì để bọn chúng hoạt động thế thì thật là nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  21. An ninh Hà nội đang gây rối, quấy nhiễu các CLB sinh viên hoạt động xã hội.???? có lửa thì mới có khói, chẳng công đâu mà họ đi làm những việc như thế, những cái trá hình đấy ai mà chả biết? cái bộ mặt của các nhà dâm sẽ dần được lật tẩy cho mà xem, đừng bao giờ có những hành động múa rìu qua mặt thợ.

    Trả lờiXóa
  22. Rồi cái hình thức trá hình tiếp theo sẽ được ra đời thôi , yên tâm là những việc làm trên của các bác nhà dâm chỉ nhằm mục đích làm mất hình ảnh cho các chiến sỹ công an mà thôi. Những gì mà các bác đang làm thực sự là phải lên án , phải có những cách để phòng tránh trước những thủ đoạn trá hình đó .

    Trả lờiXóa
  23. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  24. Với những hình thức của các bác nhà dâm thì chúng ta có thể nhận ra được bản chất của các CLB này, chỉ toàn là trá hình, chỉ toàn là nhằm âm mưu để mà lợi dụng chống phá đất nước mà thôi. Những việc làm trên của các bác thực sự là không bao giờ qua được tầm mắt của cơ quan chức năng đâu ???

    Trả lờiXóa
  25. Thực sự là nực cười hết sức trước cái nhìn nhận của mấy bác nhà dâm đấy, không chấp nhận được những việc làm trên , cứ ở đâu có cái gì lại súm vào mà tung hô điên cuồng. Nói một cách khách quan, thì những thông tin về vụ việc này, được đăng tải lên mạng với ý khiêu khích, quy chụp và đổ lỗi cho lực lượng an ninh, chỉ có những trang phản động quen thuộc mới có mà thôi

    Trả lờiXóa
  26. Hửng ? Sao lại như thế nhể, có lửa thì mới có khói được chứ, cớ sao lại như thế, có tin được không đây ? việc lần này cũng vậy, các CLB để thực hiện các âm mưu của mình. Quá nguy hiểm. May mắn là các chiến sỹ an ninh của ta đã phát hiện và triệt phá ổ nhóm đó.

    Trả lờiXóa
  27. Các bạn sv Việt Nam trên khắp thế giới hãy nối vòng tay lớn bảo vệ câu lạc bộ lớn mạnh và tiếp sức cho bạn Duyên!

    Trả lờiXóa
  28. Phải đặt câu hỏi tại sao công an lại quấy nhiễu những câu lạc bộ này chứ.Phải chăng đây là những câu lạc bộ mở ra để tuyên truyền những điều không tốt cho những sinh viên vẫn còn kém hiểu biết về kiến thức xã hội.Phải chăng đây là những câu lạc bộ mở ra chỉ với mục đích là tuyên truyền những điều chống phá nhà nước ta trong giới sinh viên trẻ.Không dưng mà công an thừa hơi lại phải sờ đến những câu lạc bộ như vậy.

    Trả lờiXóa
  29. Đọc bài viết này xong mà thấy thật nực cười.Lực lượng công an là những lực lượng trực tiếp bảo vệ cho cuộc sống của người dân,vậy tại sao họ lại đi quấy nhiễu những câu lạc bộ này chứ.Nếu những câu lạc bộ này mở ra mang tính chất lành mạnh thì có bao giờ lực lượng công an phải sờ đến để kiểm tra không chứ.Nói ra thì phải suy nghĩ trước khi viết chứ,sao mà có thể ăn nói linh tinh như vậy được.Như thế người đọc sẽ chẳng ai tin vào bài viết này đâu.

    Trả lờiXóa
  30. Khi các câu lạc bộ được mở ra với mục đích tốt,hướng dẫn đường đi cho sinh viên thì sẽ không một cơ quan chức năng nào có thể sờ đến được.Nhưng thử hỏi xem những câu lạc bộ này mở ra có làm được như vậy không,hay là mở ra rồi với mục đích xấu xa là tuyên truyền những điều không tốt trong sinh viên.Như vậy chẳng lẽ lực lượng công an đứng ngơ mắt để cho các câu lạc bộ đó hoạt động chắc.Vậy mà cũng nói ra được,thật ngu xuẩn.

    Trả lờiXóa
  31. Toàn là chuyện vớ vẩn không đâu ,chứ làm gì có chuyện đó cơ chứ .Những việc làm từ thiện giúp đỡ người nghèo và việc đạp xe cổ động bảo vệ môi trường của các bạn sinh viên đều được mọi người ủng hộ vì nghĩa cử cao đẹp của họ .sao lại có chuyện An ninh Hà nội đang gây rối, quấy nhiễu .Và tôi chưa thấy có thông tin nào giống ở trên đây cả.

    Trả lờiXóa