Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Liên hợp quốc vu khống Việt nam ?

Liên Hiệp Quốc cáo buộc Việt Nam vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo

Ông Heiner Bielefeldt, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo (ohchr.org)
Ông Heiner Bielefeldt, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo (ohchr.org)

Thanh Phương
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cáo buộc Việt Nam về những « vi phạm nghiêm trọng » quyền tự do tôn giáo của người dân, mặc dù đã có vài tiến bộ về việc giảm bớt sự kiểm soát của Nhà nước.

Trong cuộc họp báo tại Hà Nội hôm nay, 31/07/2014, sau khi kết thúc chuyến đi 10 ngày ở Việt Nam, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, Heiner Bielefeldt cho biết là chuyến đi của ông đã bị gián đoạn và trong thời gian viếng thăm, ông đã bị các nhân viên an ninh và công an Việt Nam theo dõi sát và ông đã không thể nói chuyện tự do với người dân, trái với những điều kiện được đặt ra cho chuyến đi này.
Tuy nhấn mạnh là ông không thể có đánh giá toàn diện về các trường hợp cá nhân, ông Bielefeldt tuyên bố là « có những vụ vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo » ở Việt Nam. Các nhân chứng đã kể cho báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những vụ vi phạm cụ thể, như thường xuyên mời lên công an, sách nhiễu, quản thúc tại gia, bỏ tù, phá hủy nơi thờ phượng, đánh đập.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tuy vậy cũng ghi nhận một số tiến bộ, với việc không gian cho việc hành đạo đã được Nhà nước Việt Nam mở rộng một cách thận trọng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình thì khẳng định với báo chí rằng chính phủ Việt Nam đã làm tất cả trong khả năng của mình để đáp ứng các yêu cầu của phái đoàn Liên Hiệp Quốc trong thời gian viếng thăm. 
Nhưng ông Phil Robertson, Phó Giám đốc đặc trách Châu Á của tổ chức Human Rights Watch thì tố cáo Việt Nam vẫn ngăn không cho các nhà hoạt động vì tự do tôn giáo gặp báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, để ông không nghe được những điều khác với thông tin chính thức về tình tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam.

48 nhận xét:

  1. Thực sự thì thế quái nào được gọi là các nhà hoạt động vì tự do tôn giáo??? Ai là người trao cho họ cái danh hiệu ấy và trong số những kẻ ấy chúng đã bao nhiêu lần làm những việc giúp cho tự do tôn giáo ở Việt Nam hay là chỉ tìm cách phá hoại đất nước, chống phá nhà nước là chủ yếu? Nói và đưa tin vô căn cứ hình như là đặc thù của trang web này. Với tư cách là độc giả, tôi đề nghị các vị lần sau đưa tin chính xác và trung thực hơn, dừng ngay việc bịa đặt, bóp méo sự thật

    Trả lờiXóa
  2. Trang này đưa tin thiếu chính xác, mình đã đọc một số bài viết về chuyến thăm của ông đặc phái viên này đến Việt Nam và những trang báo kia đưa tin đầy đủ, rõ ràng, xác thực hơn nhiều. Thực sự thì viết một đoạn ngắn như thế này thì không được gọi là đưa tin, dường như mục đích chính của tác giả là muốn bình luận về vấn đề này, áp đặt vào đó ý kiến chủ quan của mình và tìm sự đồng thuận trong dư luận chứ không nhằm mục đích đưa tin về vấn đề có tính thời sự này. Rõ ràng ý kiến cùng những bình luận của tác giả bài viết vô cùng chủ quan và bảo thủ

    Trả lờiXóa
  3. Trên các trang mạng khác người ta nói rằng ông đặc phái viên này đến Việt Nam với mục đích điều tra khảo sát về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam nhưng kết cục những việc ông ta làm là đi gặp gỡ những kẻ có tiền sử hoạt động chống phá nhà nước, không hề lên lịch gặp những người theo đạo là chức sắc đứng đầu các tôn giáo trên đất nước. Thực sự nếu như thế thì kết quả rút ra sau chuyến đi này của ông ta sẽ không được chính xác và đúng với mục đích ban đầu của ông. Điều này Liên Hợp Quốc cần phải xem lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nhận thông tin một chiều như thế này chưa thể kiểm chứng được đúng sai như thể nào. Có thể có một vài trường hợp như trên, nhưng biết sao được ở đâu cũng có người này người nọ rất may là nếu có những người như trên thì họ chỉ là một phần rất nhỏ so với những con người tâm huyết với xã hội, luôn coi trọng công bằng dân chủ trong Nhà nước ta. Tuy nhiên một bộ phận nhỏ như vậy cũng có thể gây ra nhiều tiếng xấu cho chính quyền Việt Nam

      Xóa
    2. sự việc như thế nào thì có hiểu tưởng tận sự việc không mà phán như thật ý...vấn đề đền ơn đáp nghĩa này đúng là theo hiệu ứng đám đông thì khi nghe nói về vấn đề này thì không khỏi nhiều người có những cái nhìn nhận không đúng với những chính sách của nhà nước đối với việc đền ơn đáp nghĩa . thế nhưng sự thật thì bạn nói đúng rồi đó. trọng sự việc này thì mẹ đã bị chính đứa con của mình lợi dụng là công cụ nhằm vì lợi ích cá nhân hẹp hòi mà thôi

      Xóa
    3. đôi khi có những người có con mắt tiệm cận, cứ nghĩ rằng người khác đang cướp đi cái gì đó của mình , nhưng không bạn a,f người khác không cướp gì đi của bạn đâu. hãy mở mắt ra mà noi cho nó chuẩn, có thể những việc chia lô bán đất đó là đang giải phóng hay đang thực hiện một dự án gì thì sao , nếu như các bạn không biết sự thật bên trong đó mà nói lung tung thì ái có thể chịu cho các bạn đươc chứ

      Xóa
    4. xin lỗi nhưng phải thông báo một cái tin đáng buồn rằng đây "cộng sản nghiền nát" chính là một cái tên tự xưng mình là một nhà rận chủ à không dân chủ và hắn cùng những thằng "đồng chí hướng" với hắn đang cố gắng đưa ra cho đất nước gọi là "những điều tươi mới hơn, phát triển hơn" đây! nói ủng hộ người dân, muốn đất nước thay đổi theo tư tưởng của mấy thằng ăn tục nói láo như thế này thì liệu rằng đất nước chúng ta sẽ ra sao đây? đáng buồn cho những kẻ cứ mở mồm ra là nhắc tới lợi ích người dân, lợi ích đất nước, nhưng cuối cùng thì lộ cái bản chất thất học

      Xóa
  4. Toàn tin vịt! nhìn qua cũng thấy một điều vô lí nho nhỏ là tại sao một người vừa mới đến Việt Nam vài ngày, không phải là người Việt Nam, không có quá khứ sinh sống ở Việt Nam, thậm chí còn không biết nói tiếng Việt lại có thể nhìn và nhận định được có "các nhân viên an ninh và công an Việt Nam theo dõi sát". Điều này là vô lí, nếu như có người theo dõi ông ta thật thì có thể ông ta sẽ cảm thấy đôi chút nhưng vấn đề là tại sao ông ta lại biết đó là an ninh Việt Nam? chưa hiểu rõ Việt Nam thế nào mà đã nhận định ngay được như thế thì có khi ông là thánh chứ không phải là người.

    Trả lờiXóa
  5. Ngọc Hoàng ( hay ngọc hành ? ) 17:56 ngu quá,có lẽ đây là kẻ ngu nhất thế giới ! bao tử của Ngọc hành chứa những gì họ còn biết rất rõ huống chi những việc nhỏ nhặt như thế này !!!

    Trả lờiXóa
  6. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo của những giáo dân của tất cả các tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam. Pháp luật Việt Nam cũng công nhận điều đó, tuy nhiên vấn đề ở đây là chúng ta tôn trọng quyền tự do đó trong giới hạn của pháp luật nên không thể vượt qua giới hạn được. Các bạn đừng có nhầm là tôn trọng quyền tự do tôn giáo là cho phép thực hiện mọi công việc, hành vi đâu nhé mà hành vi đó phải nằm trong khuôn khổ pháp luật nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Không biết là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng hay là tay sai của Mỹ nhằm áp đặt vấn đề nhân quyền theo cách của Mỹ đồng thời muốn hạ bệ uy tín của đảng ta trong lòng người dân và chia rẽ đoàn kết dân tộc hay sao. Tuy nhiên dù có vì mục đích nào đi nữa thi đó đề không thể chấp nhận được nên chúng ta không thể cho chúng có cơ hội chống phá được.

    Trả lờiXóa
  8. Chúng ta không còn lạ gì về những chiêu bài chia rẽ, kích động tôn giáo của thế lực bên ngoài vì bộ mặt của chúng đã quá rõ. Chúng có rất nhiều chiêu bài chống phá chúng ta nhưng chiêu bài tôn giáo là khả thi nhất vì thế lực tôn giáo hiện nay rất mạnh trên thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam và chúng ta giải quyết, xử lý về vấn đề này cũng rất khó khăn vì nó vướng mắc rất nhiều phía cho nên chúng luôn tranh thủ để chống phá đây mà.

    Trả lờiXóa
  9. Maiyeu Vuquang 20:33 là tay sai của ai ? của đồng tiền,đúng không ? Buồn thật đấy !!!

    Trả lờiXóa
  10. trong hiến pháp nước ta đã quy định rất rõ là mọi người có quyền được tự do tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật cho phép chính vì thế mà mọi người dân Việt Nam đều được tự do tôn giáo các tổ chức tôn giáo trên thế giới và các quốc gia trên thế giới cũng công nhận nước ta là một nước có những chính sách tốt để mọi người được tự do tôn giáo thử hỏi nếu nước ta là một quốc gia không có tự do tôn giáo thì nước nào trên thế giới này gọi là tự do tôn giáo trắc không có nước nào đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là nghề của bọn rận chủ ,cái gì cũng nghĩ ra để mà bịa đặt với xuyên tạc được cả ,cho chúng đi viết chuyện chắc là hay và li kì lắm đây .Thôi cái trò mèo này đi ,chúng mày nghĩ với ba cái bài viết vớ vẩn này thì ai tin cho được chứ ,ai mà chẳng biết cái mục đích xấu xa và thâm độc của bọn mày.

      Xóa
  11. Vâng, lại như mọi lần thôi, đưa tin theo kiểu sự việc được tường thuật thì ít, người đọc thậm chí còn chẳng biết đầu cua tai nheo mọi việc ra làm sao, nhưng mà chỉ điểm kết tội là nhiều, nói chung bài báo này đăng lên chỉ nhằm kết tội nhà nước Việt Nam đã ngăn cản ông đặc phái viên này, rồi kết tội những người có thẩm quyền đã lén lút theo dõi ông ta ra sao, rồi dân oan bị hạn chế tiếp xúc, mất quyền tự do như thế nào(mà thực sự thì chả biết họ là ai nữa). Kịch bản quen thuộc

    Trả lờiXóa
  12. Nói chung loại báo lá cải như thế này thì chỉ được có thế thôi, cũng chẳng hi vọng gì lắm, vừa chống đối nhà nước, vừa bịa đặt vu khống, vừa đưa tin chụp giật bẩn tính thì...Thế này thì cũng đủ hiểu cái thế giới đối lập với Đảng và nhà nước ta nó xấu xa bần tiện như thế nào rồi. Mấy việc như thế này quá là hiển nhiên, Việt Nam chưa bao giờ mất tự do tôn giáo, là người Việt Nam thì ai cũng sẽ hiểu rõ, chỉ có những kẻ giả mù nên mới bày đặt đi tìm hiểu, tìm hiểu thì lại đâm đầu xuống cống mà tìm. Một kịch bản quá quen thuộc của Mẽo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Liên hợp quốc vu khống Việt nam ? Và sự thật là đúng như vậy .Vì họ không hiểu hết được về tình hình nhân quyền ở nước ta ,họ chỉ nghe một phía và không chịu hiểu rõ. Nhà nước luôn đảm bảo nhân quyền cho mỗi công dân và sự tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

      Xóa
  13. Chắc ai quan tâm đến tình hình chính trị của Việt Nam thì cũng còn nhớ, thời gian trước đây, khoảng những năm 200X, Mẽo cũng đã từng đưa Việt Nam vào danh sách quan tâm đặc biệt về tôn giáo, rồi giở đủ trò nhưng cuối cùng cũng chả được gì. Mà Liên Hợp Quốc thì có khác gì cái lều của Mẽo đâu, bảo sao mấy tổ chức thế giới Nga rất kém hào hứng khi gia nhập, thậm chí nga còn gia nhập WTO sau cả Việt Nam, bởi vì toàn bọn Mỹ nó lũng loạn, mang tiếng là tổ chức thế giới nhưng khác gì con rối để Mẽo nó ràng buộc các quốc gia khác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trí Nguyễn chắc chưa xem báo nhân dân đăng rồi Tổng bí thư khẳng định Đỏn và nhà nước lưu manh coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của VN,tìm đọc báo nhăn răng đi,lũ chó CS nó sủa rồi đấy chính thằng Lú sủa đấy

      Xóa
    2. Lại là vấn đề nhân quyền ,cái mà Mỹ luôn tìm mọi cách để đưa ra bắt ép Việt Nam. Nhưng sự thật thì nước ta luôn đảm bảo nhân quyền cho mọi người dân ,đảm bảo sự tự do tín ngưỡng .Nhưng mọi việc làm thì cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật ,được pháp luật cho phép.

      Xóa
    3. Nhân quyền mà vấn đề mà Mỹ luôn xem là một chiêu trò để muốn áp dụng và muốn điều khiển ở nước ta .Và vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng là mục tiêu để đưa ra để ép buộc nước ta. Thế nhưng thử xem nước ta thì luôn đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho mỗi công dân.

      Xóa
  14. Nhất là người nông dân Việt Nam thì chắc chẳng bao giờ quên được mấy vụ bị chúng nó vu cho bán phá giá, và thế là con cá tra, cá basa, con tôm của người nông dân bị chúng nó đánh thuế gấp mấy lần, đem ra hội đồng thì chọn hai cái nước thuộc dạng phát triển trước Việt Nam cả vài chục năm để đánh giá. Đồ bẩn thỉu. Mấy trang phản động như thế này thì cũng chỉ là công cụ cho Mẽo nó xoay Việt Nam thôi. Tội nghiệp cái lũ người máy

    Trả lờiXóa
  15. Hê hê, mà mấy bác rận ăn bám cứ cẩn thận, chúng nó chuyển hướng sang dùng tôn giáo thì có khi các bác đã bị thất sủng rồi, có lẽ dân chủ làm việc kém quá, toàn bọn ham lợi và đầu đất. Thôi thì ai bảo chọn cái nghề nhục nhã bán rẻ quê hương, quay đầu thì là bờ nhưng càng bơi tiếp thì càng mệt, thế thôi. Khổ thân nhất là cái thể loại bị vắt chanh bỏ vỏ, sống lương thiện không muốn lại thích lấy dây buộc mình, nghĩ cho nó dài dài ra một chút đi

    Trả lờiXóa
  16. Hám lợi và đầu đất câu này nghe hay.Ai hám lợi Đảng Cộng Sản hồ tàu.Ai đầu đất chính là bọn Dư Lợn Viên cho bọn làm tay sai cho lũ chó của Hồ tàu khựa

    Trả lờiXóa
  17. Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam rất tốt, chẳng có lý do gì để chúng đả phá , tự do tôn giáo là quyền lợi của nhân dân. bất cứ người dân nào ở trên đất nước Việt Nam có thể theo và hoạt động thei một trong các tôn giáo được nhà nước thừa nhận và hoạt động chính thức. Nên nhìn nhận lại đi !!

    Trả lờiXóa
  18. Nét văn hóa , tín ngưỡng, tự do tôn giáo của Việt Nam rất đa dạng, anh em đoàn kết lẫn nhau, chứ không như lời lẽ mấy quân phản quốc. Việt Nam là quốc gia có sự phong phú,đa dạng về văn hóa,tôn giáo,tín ngưỡng.Cộng đồng Việt Nam có 54 dân tộc anh em,cùng chung sống,làm ăn cùng dựng nước và giữ nước từ rất lâu đời.Nét văn hóa thờ cúng tổ tiên cùng với tín ngưỡng theo các tôn giáo được hình...

    Trả lờiXóa
  19. Đối với dân tộc Việt Nam thì tất cả đều vì mục tiêu cho xã hội tốt đẹp, chứ không như mấy cái tên phản quốc này nghĩ đâu nhé. đất nước cần sự chung tay đóng góp của mọi thành phần vì thế bà con giáo dân hãy sống thể hiện bản chất lương thiện tốt đời đẹp đạo của mình

    Trả lờiXóa
  20. Lắng nghe và thấu hiểu có vẻ là điều tốt hơn đấy mấy nhà phản quốc à, đừng có hành động như vậy chứ ?? tự do tôn giáo là quyền lợi của nhân dân. bất cứ người dân nào ở trên đất nước Việt Nam có thể theo và hoạt động thei một trong các tôn giáo được nhà nước thừa nhận và hoạt động chính thức..//

    Trả lờiXóa
  21. "Liên Hiệp Quốc cáo buộc Việt Nam vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo" Chuẩn rồi đấy, ở Việt Nam quyền tự do tôn giáo rất được đảm bảo mà. Chỉ là một số kẻ, tồn tại số đối tượng chống đối, phá hoại chính quyền bằng cách lợi dụng những vấn đề nhạy cảm của tông giáo. kích động bà con gây rối. đó là hoạt động hết sức nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  22. Phủ nhận sạch trơn giá trị của Việt Nam , thằng nào chấp nhận được hả ? Đúng là quá điên khùng đây mà, Chính sách đối với tôn giáo là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đến nay Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.

    Trả lờiXóa
  23. Chính sách tôn giáo ở Việt Nam là một điều rất được chú ý, cho nên đừng có hành động như thế nữa, chẳng hay tí nào đâu. Trong quá trình đó, đổi mới về chính sách đối với tôn giáo đã đưa lại những thành tựu rất quan trọng, làm thay đổi rất căn bản đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  24. Tự do tôn giáo ở Việt Nam chắc hẳn ai cũng rõ, quyền đó được nhà nước đảm bảo quá rổi còn gì nữa. Theo quan điểm của một người khách quan từ ngoài nhìn vào, tôn giáo có thể là đức tin nhưng cũng cần phải có chính kiến, không phải cứ nói gì phải theo, con người ai cũng có phần nhận thức riêng của mình, việc bị lợi dụng dễ dàng như vậy hoàn toàn không đáng có.

    Trả lờiXóa
  25. Lợi dụng vừa thôi, nhiều quá nó phản tác dụng đấy mấy nhà phản quốc à, đúng là không chấp nhận được.Các thế lực thù địch vẫn luôn lợi dụng vấn đề tự do dân tộc tôn giáo để xuyên tạc và thực hiện hành vi chống nhà nước, chống chính quyền. Không kể tôn giáo đó có lớn hay không. cứ vi phạm pháp luật là phải trừng trị thích đáng.

    Trả lờiXóa
  26. Đừng có hành động một cách quá điên rồ như thế chứ, đúng là cái bản mặt của những kẻ điên rồ. không có cái gọi là quyền tự do tôn giáo chung chung, quyền tự do tôn giáo tuyệt đối chỉ bao gồm quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do lựa chọn tôn giáo, còn tất cả các hoạt động khác đều phải tuân thủ quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  27. Nói cho cùng thì cái mà chúng muốn cũng chỉ là mấy cái hành động phá hoại dân tộc này thôi à. có làm được cái gì đâu. Cái mà các nước phương Tây và Mỹ luôn đòi tự do tôn giáo cho mấy kẻ chỉ biết chống phá đảng và nhà nước ấy thực chất cũng chỉ là phục vụ cho mục đích xấu của chúng thôi.

    Trả lờiXóa
  28. Chỉ có thế này để mà phá hoại đất nước này thôi à, có cái gì hơn nữa đâu, đúng là quá điên rồ cái blog vớ vẩn này mà. Đại đa số tăng ni, phật tử vào giáo dân đều có chung một quan điểm là: Tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước. Tuy nhiên vẫn còn một số phần tử được đào tạo ở nước ngoài bị tiêm nhiễm những tư tưởng cực đoanđi ngược với quyền lợi của giáo dân. Cấu kết, phân chia bè phái, lôi kéo giáo dân vào những việc làm sai trái. Làm ảnh hưởng đến hình ảnh sáng trong của những người con yên lành bên chúa.

    Trả lờiXóa
  29. Liệu có làm nên cái gì đây không, khi mà chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng Và nhà nước ta là hết sức có sự chú ý, quan tâm. lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam mà thời gian gần đây bọn phản động, phản cách mạng tìm cách xuyên tạc về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo, theo chúng thì Đảng và nhà nước ta vi phạm về quyền tự do tôn giáo tín ngượng. Đúng là quá đáng mà.//

    Trả lờiXóa
  30. Lời lẽ của quân bán nước này : "Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cáo buộc Việt Nam về những « vi phạm nghiêm trọng » quyền tự do tôn giáo của người dân" chúng chẳng hiểu cái đếch gì về tự do và những điều cần làm với tư cách là một công dân !!!!!!!

    Trả lờiXóa
  31. Tôn giáo là mồi nhử để chúng có thể câu mốc, lôi kéo, chống đối và phá hoại đất nước này. Thế nên bà con cũng cần phải nhận thức rõ được những âm mưu hành vi của bọn chúng để cùng với chính quyền đấu tranh ngăn chặn. Đúng là cái bản chất của chúng xưa nay vẫn thế , không có sự đổi mới !!!

    Trả lờiXóa
  32. Nói chung là sự lợi dụng của các nước đế quốc vào vấn đề này không phải là nhẹ, đó là cả một âm mưu đen tối của chúng cả. Trong tôn giáo cũng như thế tự do thì nó cũng cần phải hợp lí phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ pháp luật nên mỗi người cũng hãy nên nhìn nhận vấn đề này sao cho hợp lí đúng đắn..//

    Trả lờiXóa
  33. tôi thấy trong tất cả các tôn giáo, tín ngượng của Việt Nam là đều hướng về những cái tốt đẹp ,những cái hoàn hảo nhất của con người, Chứ không như mấy cái luận điệu bịp bợm của cái đám dâm chủ rởm, chẳng làm cái gì, chỉ toàn là phá hoại cả thôi à, không chấp nhận được.//

    Trả lờiXóa
  34. Cái gì cũng tuyệt đối hóa được à, cái gì cũng phải áp đặt cho nước khác à, thế là sao đây, có điên khùng quá không đấy. Thế nên cái gì thì nó cũng cần phải phù hợp hợp lí chứ không thể nào mà muốn làm gì thì làm được cần phải tuân thủ theo pháp luật khi đó mới thực sự tạo ra một xã hội tốt đẹp được.

    Trả lờiXóa
  35. Nghĩ gì mà chúng toàn đi xuyên tạc thế cơ chứ, làm sao mà chấp nhận được hành động của chúng đây, Chúng luôn dùng các luận điệu sai trái để chia rẽ kích động những giáo dân chống lại Đảng và nhà nước. Vì vậy chúng ta hãy biết phân biệt đâu là đúng sai để thực hiện cho tốt quyền công dân của mình!

    Trả lờiXóa
  36. Sao có thể có những hành động phá hoại đến như thế cơ chứ, hành động đó mà chấp nhận được sao ??? Chúng nói nhưng những chứng mình hiện thực sẽ chống lại chúng, chúng ta cứ làm tốt phần việc của mình là ổn, cộng đồng quốc tế sẽ là trọng tài cho chúng ta trước những lời vu khống vô cắn cứ của các tổ chức thù địch với Việt Nam bịa chuyện nên./

    Trả lờiXóa
  37. Chúng cứ muốn gây sự, gây hấn với đất nước ta đây mà, đúng là cái bản chất điên rồ của chúng, ai mà chấp nhận được đây . Cần phải sớm lên án hành động của chúng. Tôn giáo hay bất cứ lĩnh vực nào cũng thế nó không thể nào có một sự tự do tuyệt đối được bởi vì như thế nó sẽ không còn là một xã hội không thể đảm bảo một đất nước ổn định phát triển.

    Trả lờiXóa
  38. Mọi người dân sống trên đất nước Việt nam xã hội chủ nghĩa đều có quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo. Thế nên không phải vì cứ lấy lí do tự do tôn giáo ra là muốn làm gì thì làm được nó cần phải tuân thủ theo luật pháp nó phải phù hợp hợp lí như thế cũng chính là giúp cho xã hội và cũng là đáng giúp cho chính bản thân mình.

    Trả lờiXóa
  39. Nói chung là âm mưu và ý đồ của chúng mày quả là quá đáng và hoàn toàn không chấp nhận được những hành động đấy. Bản chất tôn giáo đều tốt, nhưng có những kẻ có dã tâm xấu đã lợi dụng niềm tin tôn giáo để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, gây mất trật tự cho cuộc sóng của nhân dân.

    Trả lờiXóa