Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Kẻ nào chịu trách nhiệm ?

NHỮNG CON TÀU TIỀN TỶ MỤC NÁT CỦA "QUẢ ĐẤM THÉP" VINASHIN VÀ VINALINES nay trở thành một phần của "di sản thế giới" Vịnh Hạ Long từ năm 2007.
Ngày 28/8, văn phòng chính phủ Việt Nam thông báo có thể sẽ phát hành 1 tỷ đôla trái phiếu quốc tế để đảo nợ. 
Năm 2005, chính phủ VN đã có đợt phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York, để vay 750 triệu đô la Mỹ với kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,125%/năm.

Số trái phiếu này sẽ đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016. Tuy nhiên, do Chính phủ cho Vinashin vay lại toàn bộ số trái phiếu nói trên và khoản vay đã không được sử dụng hiệu quả, nên Vinashin hầu như không có khả năng trả nợ cho Chính phủ.
Đến năm 2010, Chính phủ lại phát hành 1 tỉ đô la trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore với lãi suất danh nghĩa 6,75%/năm. Số tiền này được Chính phủ cho các DNNN lớn là tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Vinalines… vay lại.

4 nhận xét:

  1. Ai dám?hỏi bọn chó trung thành với Bắc kinh xem thằng nào dám lũ chúng vừa ngu,vừa dốt,vừa tham và cũng cực kỳ ác với nhân dân VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vỡ nợ01:16: XIn nói lại với bạn rằng đây là nơi chúng ta bàn luận về các vấn đề của đất nước xã hội chứ không phải là nơi chủi nhau của bạn đâu nghe. Đừng có cái kiểu nói vớ vẩn vô văn hóa đó nghe. Chúng ta cần đấu tranh mạnh mẽ với những luận điệu xuyên tạc kiểu này các bạn à . Trung thành với Bắc KInh sao? trung thành gì chứ. Việt NAm ta không bao giờ có cái chuyện đó đâu nghẽ,hãy suy nghĩ lại đi

      Xóa
  2. Một tên ăn cắp bị báo chí tố giác được đề bạt vào chức Phó ban Đầu tư công để phát huy sở trường ăn cắp tại quận Hoàn Kiếmlúc 03:32 4 tháng 9, 2014

    Nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo: do “thành tích” khai man lý lịch, mua bằng ĐH tại chức khoa luật, lợi dụng chức vụ, tham nhũng tại đại phương, ăn hối lộ bao che cho các vi phạm trật tự XD tại phường Tràng Tiền để cống nạp cho cấp trên là Hoàng Công Khôi, Nguyễn Quốc Hoa, tên NGUYỄN MINH THANH - phó CT UBND phường Tràng Tiền được đường dây của Phạm Quang Nghị cất nhắc vào vị trí Phó Ban đầu tư kiến thiết quận Hoàn Kiếm.
    Năm sau, Trưởng ban đương nhiệm tới tuổi về hưu, THANH sẽ nhảy lên Trưởng ban. Tung hoành trong việc tham ô tiền ngân sách qua các dự án đầu tư công trong quận Hoàn Kiếm.

    Nhân dân quận HK sẽ theo dõi sát tên NGUYỄN MINH THANH (sinh năm 1967 hộ khẩu ở 11 Tông Đản) & tất cả các dự án đầu tư trong quận.

    Tại 11 Tông Đản, tên Thanh vẫn ngoan cố vi phạm, bít cửa sổ của các hộ dân ở đây, xây tường không phép chặn lối đi chung

    Trả lờiXóa
  3. Có thể nói vụ án vinasin là một vụ hết sức phức tạp để lại những hâu quả hết sức nghiêm trọng cho đất nước nhân dân ta. Những kẻ vi phạm nghiêm trọng coi thường pháp luật đã phải trả giá đắt cho những hành vi của mình rồi các bạn à. Tuy nhiên những hệ lụy của nó cho đến ngày nay vấn còn hết sức lớn các bạn à. HIện nay nhà nước ta đang phải gồng mình lên để giải quyết dứt điểm vấn đề này các bạn à

    Trả lờiXóa