Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Dân Campuchia đã đốt cờ Việt nam.

Dân campuchia đã đốt cờ Việt nam

Gia Mẫn



  1. [​IMG]
    Cuộc tuần hành có sự tham gia của một số sư sãi

    Biểu tình phản đối Việt Nam về đất đai Nam Bộ tiếp tục diễn ra hồi đầu tuần này tại Phnom Penh, Campuchia.

    Báo chí Campuchia cho hay hàng trăm người Khmer Krom (người xuất xứ từ khu vực Nam Bộ, Việt Nam) đã tổ chức tuần hành tới sứ quán Việt Nam hôm thứ Hai 11/8 với nội dung giống các cuộc biểu tình trong tháng Bảy trước đó là phản đối và đòi quan chức sứ quán, tham tán Trần Văn Thông, phải xin lỗi vì phát biểu rằng vùng đất mà họ gọi là Kampuchea Krom, từ lâu đã thuộc về Việt Nam.


    Các bài liên quan
    Ông Thông nhiều lần khẳng định Nam Bộ là lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, "được quốc tế và chính Vương quốc Campuchia công nhận".

    Những người biểu tình từ hồi đầu tháng Bảy đã giao tối hậu thư với thời hạn hai tuần đòi ông Trần Văn Thông và Đại sứ quán Việt Nam phải có phản hồi nhưng cho tới nay họ nói chưa nhận được phúc đáp.

    Về phần mình, đại diện sứ quán Việt Nam từng tuyên bố các cuộc biểu tình đòi xin lỗi là "trái pháp luật".

    Ông Thach Setha, giám đốc điều hành của tổ chức Cộng đồng Kampuchea Krom, được báo Phnom Penh Post dẫn lời nói người biểu tình tức giận vì không được sứ quán Việt Nam phản hồi.

    “Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không trả lời gì, có nghĩa Việt Nam coi thường Campuchia đến nỗi không tiếp nhận đơn."

    Ông cũng cảnh báo sẽ tiếp tục có biểu tình và đe dọa kêu gọi tẩy chay hàng Việt Nam.

    Đốt quốc kỳ
    [​IMG]
    Hình ảnh đốt cờ Việt Nam đang được lưu truyền trên Facebook

    Trong một diễn biến leo thang gây quan ngại khác, một nhóm người mới tụ tập trước tòa đại sứ Việt Nam chiều thứ Ba 12/8 đã đốt một lá cờ đỏ sao vàng.

    Báo Cambodia Daily tường thuật rằng thoạt tiên cuộc biểu tình diễn ra hòa bình, cho tới khoảng 2:30 chiều khi đám đông đưa ra lá cờ Việt Nam và châm lửa đốt.

    Tiếng nói can ngăn và kêu gọi hòa bình đã bị một nhà sư có tên là Seung Hai, vốn dẫn đầu cuộc biểu tình, bác bỏ.

    Ông này được dẫn lời nói: “Chúng ta có thể bất bạo động được bao lâu?”


    “Đây là việc của Việt Nam.”

    Theo Cambodia Daily, người biểu tình còn giẫm đạp và nhổ nước bọt lên lá cờ.

    Báo này dẫn lời phát ngôn viên cho Tòa Thị chính Phnom Penh Long Dimanche nói rằng những kẻ đốt cờ sẽ bị trừng trị.

    "Đây là một nhóm vô chính phủ... chúng tôi chưa quyết định sẽ trừng phạt họ như thế nào mà phải chờ xem đã."

    Sư Seung Hai thì đe dọa sẽ tiếp tục hành động đốt cờ này.

    BBC đã tìm cách liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam để xin phản ứng nhưng không được.

    Mới đây, sứ quán Việt Nam đã có thay đổi người đứng đầu. Đại sứ mới, ông Thạch Dư là người gốc Khmer Krom. Ông sinh năm 1957, quê ở tỉnh Trà Vinh.

    Ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Trà Vinh.

    Ngày 17/6 vừa qua ông được Thủ tướng Việt Nam bổ nhiệm chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

    theo bbcvietnamese.

15 nhận xét:

  1. Cái bọn lưu vong này. Chúng mày đã bị đuổi khỏi nước rồi mà vẫn còn cái mưu đồ phản động là sao. Mua chuộc những người dân nước bạn cầm đốt quốc kì thì được cái gì chứ. Đốt quốc kì nước nhà thì có làm chúng mày vẻ vang hơn không. Những người dân kém hiểu biết này vô tình đang làm nên sự đấu tranh giữa 2 dân tộc chỉ vì những thằng lưu vong bị đuổi khỏi nước VIệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những nhà yêu nước những nhà dân chủ đấu tranh cho quê hương việt nam đâu hết rồi, sao không có hành động nào phản đối hành động này của nhóm người khơ me cực đoan này, mà chỉ có nhà nước việt nam lên tiếng là sao, việc nhà không lo mà chỉ đi lo cho hong kong là sao nhỉ, cứ sủa không có mục đích là sao, ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng hả, sao không thấy đứa nào ủng hộ hay phản đối bọn khơ me này biểu tình

      Xóa
  2. Việt Nam, Campuchia hai nước anh em, không nên vì những lời lẽ kích động của bọn này mà làm tổn hại đến hòa khí giữa hai nước. Cái bọn lừa phản động này mua chuộc người dân nước bạn đốt quốc kì nước ta, nhằm gây nên sự bất hòa giữa người dận hai nước. Chúng chỉ lấy đấy là cái cớ để lợi dụng để làm rối ren tình hình nước nhà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. một số phần tử cực đoan người Khmer dưới sự hậu thuẫn của đảng đối lập hay là người dân campuchia vậy. nhà báo vịt nòi lại viết láo hoài vậy là sao nhỉ, muốn phản ảnh sự thật sao mà không viết cho khách quan dân chủ đi, mà cứ moi móc xuyên tạc vấn đề đi đâu vậy, nhóm người này hồi tháng 7 cũng biểu tình và bị campuchia dẹp và liên hợp quốc cũng phản đối rồi báo láo à, những thằng ngu viết báo

    Trả lờiXóa
  4. Không hiểu mấy người này ảo tưởng đến bao giờ Nam Bộ là vùng đất của Việt Nam là điều không thể tranh cãi cả về pháp lý lẫn lịch sử. Những vụ biểu tình thế này đang làm mất đi tình hình hữu nghị của hai nước được vun đắp bao đời gây phẫn nộ trong những người Việt yêu nước thật sự chứ không phải là những kẻ giả danh "yêu nước" kêu gọi biểu tình vì "pháo hoa"...Đây là hành động đáng lên án và đấu tranh mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự thật thì vẫn mãi là sự thật thôi ,cho nên chủ quyền của Việt Nam thì vẫn mãi mãi là thuộc của đất nước Việt Nam ,không có một ai hay một quốc gia nào có thể chiếm lĩnh và tranh chấp cả đâu .Những hành vi của người Campuchia là sai trái ,đang làm mất đi tình hữu nghị tốt đẹp của hai nước.

      Xóa
  5. sư cái thổ tả gì mà ra đường biểu tình như mấy đứa sinh viên nông nổi thế kia, hay là sư mới được cạo đầu thôi, nên chưa biết thanh tịnh là gì, chưa ngộ ra cái đạo "vô" của nhà phật vậy, thôi thì cũng đến chịu mấy ông sư của campuchia đấy, đúng là làm nhơ cái danh tiếng đạo phật của một nước nổi tiếng về đạo này, giờ thì cứ lơ là trong quản lý với tôn giáo là gặp ngay trường hợp khó xử này mà, thế nên tôi mới bảo rằng cái gì nhiều quá cũng không tốt, tốt lại bị nhờn

    Trả lờiXóa
  6. nói thật cái bọn viết bài này đã đến mức giới hạn của sự khốn nạn rồi, chúng không được tổ tiên mình cộng nhận là con cháu đâu, cái loại con cháu gì đi viết bài mong cho nước khác chiếm đất của mình, nam bộ là đất của tổ tiên có được, từ đời xa xưa rồi, không có đứa con cháu nào lại dám ủng hộ cho nước khác tuyên bố chủ quyền cả, chỉ vì đồng tiên nhơ bẩn mà lại làm cái đều trái lương tâm đến thế, để xem bọn campuchia có làm gì chứng tỏ được chủ quyền với đất đông nam bộ không đây

    Trả lờiXóa
  7. ơ hơ, cái bọn khome này hay nhỉ, đừng có mà cố tình gây ra vùng tranh chấp như thế nha, không thể đạt được mục đích đâu, ví như TQ khỏe như con trâu thì may ra mới tạo ra được tranh chấp, mà TQ chỉ tạo được trên biển thôi, chứ đất liền thì còn lâu mới làm gì được VN, thế nên campuchia đừng có cái tham vọng hão huyện đấy, và ông sứ quán của ta cũng không phải xin lỗi vì phát biểu rằng vùng đất mà họ gọi là Kampuchea Krom, từ lâu đã thuộc về Việt Nam làm gì, vì đấy là sự thật hiển nhiên mà

    Trả lờiXóa
  8. tôi thấy cái bài này viết thì viết toàn câu đúng cả, nhưng chính tác giả lại chứ như kiểu cho rằng đây là những phải biểu phí lý hết sức và đáng buồn cười vậy, tôi thử hỏi rằng khi ông Thông nhiều lần khẳng định Nam Bộ là lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, "được quốc tế và chính Vương quốc Campuchia công nhận". là có gì sai, đất của mình thì tất nhiên dân mình phải ủng hộ bảo vệ chứ, đây ông lại đi phải đối, mà chính vương quốc campuchia công nhận từ lâu rồi, giờ đổi mặt thì không biết được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính là những kẻ là bán nước ,phản bội nhà nước gây ra những việc làm xấu xa trên đất nước Campuchia rồi tạo ra sự bất hòa giữa hai nước .Và việc như nói trên là kết quả của việc bất hòa đó mà thôi ,cần có cái nhìn thật đúng đắn rồi mới đưa ra những quyết định rõ ràng.

      Xóa
    2. Việc đó cho thấy răng những người dân kém hiểu biết này vô tình đang làm nên sự đấu tranh giữa 2 dân tộc chỉ vì những thằng lưu vong bị đuổi khỏi nước VIệt .Những kẻ đó đang phá hoại đất nước từ bên ngoài bằng những hành vi như phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của nước ta với các nước khác.

      Xóa
  9. đọc cho có thôi chứ chẳng có gì đáng suy ngĩ cả, dân campuchia cũng chẳng có thiện cảm gì với mình và ngược lại, dân campuchia thì ai mà thân cho được chứ, tính cách dân họ thì không phải nói rồi ,đã không là bạn thì nó có chửi mình thì mình cũng kệ thôi, quản làm cái gì cho mệt, mà chán mỗi cái đọc xong rồi mới biết bài viết này theo bbcvietnamese. thì thà ban đầu không đọc thì hơn, bạn nào đọc nhận xét trước thì tôi khuyên không nên đọc bài này

    Trả lờiXóa
  10. Nói thực với bạn chứ toàn là những video vớ vẩn, Nói cho cùng chỉ là vì đồng tiền bẩn thỉu của họ cho người ta mới làm như thế chứ nói trái ngược với lòng mình thì chả ai muốn làm cả. Nhân quyền họ có thừa ở VN , bằng chứng là họ nói VN không nhân quyền thì cũng chả ai vào mà bắt người ta cả, cũng như nói công an có kẻ tốt người xấu cả, đó cũng chỉ là nói. Ấy mà cứ bảo VN k có nhân quyền. hừ

    Trả lờiXóa
  11. Không hiểu mấy người này ảo tưởng đến bao giờ nữa... Nam Bộ thuộc về Việt Nam là điều không thể tranh cãi cả về mặt pháp lý lẫn lịch sử. Những vụ biểu tình thế này đang làm mất đi tình hình hữu nghị của hai nước trong bao nhiêu năm qua, gây phẫn nộ trong những người Việt yêu nước thật sự chứ không phải là những kẻ giả danh "yêu nước" kêu gọi biểu tình vì tư lợi cá nhân...Đây là hành động đáng lên án và đấu tranh mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa