Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Dân Dương nội biểu tình tại thanh tra chính phủ

Sáng nay, dân oan Dương nội biểu tình tại thanh tra chính phủ :




Sự câm lặng của các cơ quan chính phủ trước sai phạm của chính quyền Quận Hà đông, sự vi phạm pháp luật của công an quận Hà đông đứng đầu là Vương Tiến Dũng đã khiến bộ mặt  Hà nội nhem nhuốc từ tháng 4 đến nay khi hàng trăm  người dân Dương nội liên tiếp biểu tình phản đối chính quyền vi phạm pháp luật, cướp đất của dân, làm tay sai cho doanh nghiệp kiếm tiền.
Việc con an Hà đông bắt 7 nông dân trái luật, tòa Hà đông xử sơ thẩm vô luật pháp cũng đã gây bức xúc, căm phẫn lớn cho nhân dân. Tuy vậy, cá cơ quan cấp trên hầu như vẫn đang mải mê đấu đá giành ghế mà không nơi nào chịu trách nhiệm làm rõ bổn phận quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ công lý như bổn phận mà nhân dân đã giao phó cho họ.
Hay họ chờ nhân dân sẽ tự giải quyết như Vân nam Trung quốc hôm qua : nông dân bắt gần chục cảnh sát, giết và đốt tại chỗ 5, giam giữ 8 cảnh sát, dân chết 5, bị thuơng hàng chục người. Cảnh nhồi da xáo thịt đó nguyên nhân từ đâu ra ? 
  

18 nhận xét:

  1. thứ nhất là câu chuyện nông dân bắt gần chục cảnh sát, giết và đốt tại chỗ 5, giam giữ 8 cảnh sát, dân chết 5, bị thuơng hàng chục người--- cái này nên sang bên anh mẽo mà làm kiến nghị lên tập cận bình đấy, còn việt nam không có phận sự giải quyết,. còn dân oan dương nội hình như đi biểu tình thế này cũng có lịch cả rồi nhỉ, trang phục cũng như một câu lạc bộ không kém chút nào,biểu tình xếp hàng rất ngay ngắn, à quên là tư thế ngồi rất ngay ngắn, để còn lên hình nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cuộc sống nơi thủ đô vốn đâu có dễ dàng gì, theo cái kiểu không làm ăn suốt ngày vạ vật đàn đúm đi gây rối thế này thì chúng lấy gì mà nhai đây không biết, không lẽ chúng có thể không làm mà có ăn trong cái xã hội này mà còn nhiệt tình đi kêu oan như thế, mà đi kêu oan không hiểu là oan gì mà gương mặt vị nào cũng hồng hào mừng mừng như nhặt được đô như thế

      Xóa
    2. dân oan toàn xài đồ tây thế là làm sao nhỉ, tưởng chừng đi kêu oan khó khăn vất vả lắm mà sao vị nào cũng mừng như thế, nói chung oan mà mừng như thế chả khác nào thằng điên đi vào đám ma cả, diễn thế này không tốt cho lắm, oan ở đâu thì giải quyết ở đó, có pháp luật rõ ràng oan sai cái gì nữa, nơi khác người ta hiến đất làm công còn chả đòi hỏi quyền lợi gì nữa mà đám người này còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa

      Xóa
  2. nói thật rằng, tuy đất là của nhân dân, nhưng quyền quản lý là của nhà nước, nếu các bác thích cầm cái biển hiệu "cướp đất của dân" thì các bác nhầm to rồi, nếu muốn thì cứ thu thôi chứ không cần cướp làm cái gì đâu, ngoài để xây cơ sở hạ tầng quy hoạch ra thì làm gì khác chứ, đừng có cố tình lấy việc tranh chấp đất đai khi giải phóng mặt bằng ra mà làm những cái câu khó nghe bôi nhọ chính đó, vì người dân thừa hiểu nếu nhà nước muốn đàn áp các bác thì các bác không ra khỏi nhà mà đi rông thế đâu

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Yên tâm là sẽ không có chuyện kiểu "nông dân bắt gần chục cảnh sát, giết và đốt tại chỗ 5, giam giữ 8 cảnh sát, dân chết 5, bị thuơng hàng chục người" xảy ra đâu,nên các ông không cần phải kích động như thế làm gì?cho được ít đồng tiền mà đòi người ta bắt giết người,giết công an ư?cũng không phải là ai cũng ngu như các ông đâu?Nên đừng tưởng bở làm nên trò trống gì.

    Trả lờiXóa
  5. mang tiếng là người dân Dương Nội mà sao có vài người toàn đàn bà trẻ em cộng người già vậy, thanh niên sung sức đâu hết rồi mà không đi đòi quyền lợi cho gia đình mình chứ, hay là không ai thèm đi vì chẳng có cái sự việc gì đáng để đi biểu tình chống đối nhà nước cả, và chỉ có những bác này cả tin, nghe lời dụ dỗ rằng đi biểu tình là nhà nước không làm gì được, không có tội gì cả, và lại được cả lương cao nữa, nếu cứ tiếp tục viết khẩu hiệu bôi nhọ nhà nước thì vẫn mắc tội vào tù đấy các bác ạ

    Trả lờiXóa
  6. nhìn biểu tình ở nước mình mà cám cảnh thật, thôi thì cái xấu giấu vào trong vậy, mong các bác dân chủ đừng có mà viết khẩu hiệu tiếng anh xong đăng lên mạng xã hội để người nước ngoài vào nhìn mà thấy buồn cười, họ lại bảo người dân việt nam siêu nhân quá, chỉ cần vài người cũng đi biểu tình được rồi, mà lại còn làm cho chính phủ khiếp sợ không tiếp nữa chứ, trả bù cho bao nhiêu nước biểu tình cả tình mà cũng không ăn thua gì cả, khéo phải sang việt nam học hỏi mấy thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay là thấy họ có phần nghèo khổ nên dùng mấy đồng tiền dơ bẩn để dụ dỗ họ làm theo kế hoạch của mình,những kế hoạch chống phá nhà nước chứ.Tốt nhất là mấy người nên dừng lại ngay đi. Mọi việc đã được sắp xếp một cách chu đáo rồi cứ thế mà diễn nhá.Nản luôn.

      Xóa
  7. tôi là tôi vô cùng phản cảm với thái độ của những người biểu tình, mang tiếng là đòi công lý cho nhân dân mà thái độ vô cùng thiếu trách nhiệm, hãy nhìn thử xem, có đời thủa nào đi biểu tình lúc nào cũng chỉ muốn ngồi ăn thôi, chẳng có cái phong thái biểu tình như các nước khác tí nào, đã ít người rồi còn ngồi lố nhố, đến lúc chụp ảnh đăng bài mà cũng không chịu đứng lên cái cho khí thế, thế thì làm sao mà tinh thần biểu tình của người việt mình ra nước ngoài được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mục đích của họ đến đây là vì tiền được thuê, chứ đâu có phải vì mục đích khác. Tôi các rằng rất nhiều người trong số này thậm chí còn chả biết "Dương Nội" là gì nữa đấy!

      Xóa
    2. Hãy đừng có mà ngồi đó ăn nói lung tung nữa.cái việc xuyên tạc bịa đặt nói xấu công an và các lực lượng khác của chúng mày nó nhảm nhí lắm rồi. Nhìn lại xem mà đi kêu oan không hiểu là oan gì mà gương mặt vị nào cũng hồng hào mừng mừng như nhặt được đô như thế.

      Xóa
  8. có ai ở Dương Nội không, thấy cảnh này các bạn thấy thế nào, đừng nghĩ rằng không quen biết họ, không liên quan đến mình mà làm ngơ nha, dù gì họ cũng đang đưa cái tên Dương Nội lên bàn dư luận, họ đúng hay sai ta chưa bàn, ta bàn về những hậu quả của họ để lại là tốt hay xấu, trong lòng hà nội mà lại có tình trạng lộn xộn như vậy, nhân dân sẽ cảm thấy gì khi đọc dòng chứ" cướp đất của dân", nếu các chính các bạn không khuyên can người dân cùng quê thế thì ai nữa đây

    Trả lờiXóa
  9. Hôm qua ngó qua đã đoán ngay là có "bọn" đằng sau giật dây rồi. Xem ra mưu đồ công kích, phá hoại tình hình trong nước của "bọn" này ngày càng thất bại. Bằng chứng là tụi nó chỉ có thể thuê được các bác nông dân trung tuổi hoặc già để đi hô khẩu hiệu, chứ người trẻ bây giờ đâu ngu gì để chúng nó giật dây.

    Trả lờiXóa
  10. Người dân Dương Nội mong là hãy sớm nhận ra được sự thật mà quay trở về quê hương. Mục đích của đám người ấy chắc chắn không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, cũng đã trải qua được một khoảng thời gian khá dài nhưng dường như đám người này vẫn một mực bám trụ không chịu rời đi

    Trả lờiXóa
  11. Hết chuyện biểu tình chống đối giờ lại đến chuyện kéo nhau từng dãy kêu oan thế này thật là mất mặt. Bọn họ chỉ mong muốn người dân nhìn thấy họ trong hoàn cảnh đáng thương nhất rồi làm lung lay sự tin tưởng của người dân vào Đảng và chính quyền thôi, mục đích đấy ai cũng có thể nhìn ra

    Trả lờiXóa
  12. Người dân đừng nghe những kẻ phản động, phá nước dụ dỗ mà đi tham gia tụ tập như thế này, việc thu hồi đất là cần thiết nên mới phải làm vậy, mọi người sẽ được đền bù hợp lý. Còn việc mọi người đang làm này chỉ làm cho các cấp chính quyền thêm đau đầu thôi, chứ không thể giải quyết được vấn đề đâu. Mọi người tụ tập lại để những kẻ phản động chúng chụp ảnh rồi lấy lý do đó để nói xấu Đảng và Nhà nước, chia rẽ, làm giảm đi đoàn kết dân tộc

    Trả lờiXóa
  13. Đây chẳng qua là hoạt động của một bộ phận zận chủ, liệu những người trong hình kia có thật sự là nhân dân Dương Nội, hay đó chỉ là những người bị zận chủ mua chuộc, hay chính là zận chủ, tụ tập gây mất trật tự công cộng, để chúng có thêm chủ đề mà nói với nhau, bịa ra đủ chuyện để nói xấu chính quyền và các cán bộ nhà nước. Người dân đừng bị chúng lừa, chúng chỉ có một mục đích duy nhất là phá hoại đất nước, làm cho nhân dân không còn tin tưởng vào Đảng và qua đó lợi dụng người dân để thực hiện những âm mưu xấu xa, phá hoại của chúng.

    Trả lờiXóa