Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Tiền thuế của dân, tài nguyên của Đất nước đã bị lũ cướp giành lấy làm củacrieeng.

Gia tộc giàu có của sếp ngành thuế Lào Cai

 
Có nhiều điểm mỏ được xem là “ngon” nhất tỉnh, gia tộc của sếp ngành thuế còn là chủ sở hữu của khách sạn siêu sang trăm tỷ tại trung tâm TP. Lào Cai.
Theo đó, ông Tôn Thất Việt Hoàng, con rể của lãnh đạo ngành thuế tỉnh Lào Cai hiện đang làm giám đốc Công ty TNHH xây dựng Lan Anh.

Doanh nghiệp này được biết đến là đơn vị kinh tế mạnh, có đóng góp nhiều cho ngân sách địa phương.
Năm 2013, doanh nghiệp của ông Hoàng được tôn vinh là doanh nghiệp đóng thuế cao của tỉnh Lào Cai với số tiền 5 tỷ đồng.
Khách sạn của bà Lan Anh có tên Star Lào Cai.

Khách sạn của bà Lan Anh có tên Star Lào Cai.

Bà Đỗ Lan Anh, vợ ông Tôn Thất Việt Hoàng là giám đốc Công ty cổ phần An Phú Hưng. Công ty cổ phần An Phú Hưng nổi danh ở tỉnh Lào Cai vì là đơn vị sở hữu khách sạn 3 sao đầu tiên tại tỉnh Lào Cai.
Khách sạn nằm ở vị trị đắc địa tại số 3 Hoa Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai.

Khách sạn nằm ở vị trị đắc địa tại số 3 Hoa Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai.

Hình ảnh khách sạn đồ sộ của vợ sếp ngành thuế Lào Cai.

Hình ảnh khách sạn đồ sộ của vợ sếp ngành thuế Lào Cai.

Trang trí trong căn phòng của khách sạn khá sang trọng.
Trang trí trong căn phòng của khách sạn khá sang trọng.
Các căn phòng ở đây có mức giá khá cao, phòng VIP có thể lên tới 2 triệu đồng.
Các căn phòng ở đây có mức giá khá cao, phòng VIP có thể lên tới 2 triệu đồng.
Khách sạn này đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp quốc tế.
Khách sạn này đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp quốc tế.
Khách sạn của bà Lan Anh có tên Lao Cai Star Hotel, nằm ở vị trí đắc địa tại số 3 Hoa Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai. Lao Cai Star có 58 phòng, hầu hết ở mức độ cao cấp, giá trung bình 500.000 - 700.000 đồng/ngày, phòng VIP có giá lên tới gần 2 triệu đồng.
Khách sạn có đầy đủ các tiện nghi và dịch vụ của cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3 sao (cấp quốc tế). Được biết, Lao Cai Starđược đầu tư cải tạo từ công trình cũ trước.
BTV

14 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Người ta nói đúng như thế mà chúng mày không còn tiếp thu lại đi chửi người ta là sao hả.Không phải đám việt tân thì là những kẻ bán nước hại dân khác làm chứ chẳng bao giờ có cái chuyện công an đi làm những việc phi lí và ngang ngược như thế,công an là lực lượng đi bắt những kẻ dám gây hại cho người dân và có những hoạt động chống phá Đảng và nhà nước Việt nam,thế nên cái lũ mà dám đánh người dân kia chắc chắn không phải là công an rồi.

      Xóa
  2. Hài thật,người ta làm ăn đàng hoàng,có tập đoàn này nọ,các người lại đổ là do chồng mà có,thế bọn mày mỗi ngày lấy cái cục cứt gì mà ăn.không bằng người ta thì đừng ghen ghét nữa,người ta giỏi,có đầu óc thì không có gì là không thể,Ngu đừng có đua đòi theo.

    Trả lờiXóa
  3. Hài thật,người ta làm ăn đàng hoàng,có tập đoàn này nọ,các người lại đổ là do chồng mà có,thế bọn mày mỗi ngày lấy cái cục cứt gì mà ăn.không bằng người ta thì đừng ghen ghét nữa,người ta giỏi,có đầu óc thì không có gì là không thể,Ngu đừng có đua đòi theo.

    Trả lờiXóa
  4. Những hình ảnh vô căn cứ,mang tính chất kích động mọi người hiểu nhầm,làm cho người dân mất long tin vào Đảng và nhà nước,bộ máy lãnh đạo.Chúng gây hoang mang lòng dân,làm cho xã hội mất trật tự để làm đất nước ta mất ổn định.chúng dựng các hình ảnh giả nhằm bôi nhọ các nhà lãnh đạo chân chính làm việc vì nhân dân quên mình.

    Trả lờiXóa
  5. Những lời vu khống trắng trợn của bọn phản động chống nhà nước ta,chúng âm mưu câu kết với các thế lực bên ngoài nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta,chúng tạo nên hình ảnh làm hoang mang dư luận rồi từ đó làm mất lòng tin của dân vào chính quyền,do vậy chúng ta nên cần có các biện pháp đấu tranh đối với những bọn chống phá nhà nước.

    Trả lờiXóa
  6. Từ kích động lòng dân đi biểu tình chống phá đến những hành động tuyên truyền chống nhà nước,giờ thế lực thù địch có những chiêu trò dựng các hình ảnh giả để bôi nhọ thanh danh của các nhà lãnh đạo tận tụy ngày đêm phục vụ nhân dân rồi để bị những bọn chống phá vì lợi ích của chúng bôi xấu thanh danh hạ uy tính.

    Trả lờiXóa
  7. Đảng và nhà nước ta là của dân,do dân và vì dân,không vì lợi ích cá nhân nào mà ảnh hưởng không tốt đến nhân dân và nhà nước luôn chú trọng đến quyền và lợi ích của nhân dân,thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh các nhà lãnh đạo và cán bộ nhà nước luôn phải chăm lo cho cuộc sống bình yên của nhân dân nhưng thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá danh dự của các nhà lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
  8. thế giám đốc ngành thuế là không được làm giàu à,ý của tác giả là gì đấy.nhìn là biết không tốt rồi.họ làm ăn đường hoàng kinh doanh khách sạn thì có sao.hay là thấy người ta giàu rồi ghen ghét,đổ người ta giám đôc thuế này nọ.họ minh bạch làm ăn rõ ràng không có bằng chứng gì thì đừng có nói chuyện vu khống như thế.cái quan điểm quan là không được giàu hay là giàu là kiểu gì cũng quan liêu hay tham nhũng,đúng là lý thuyết của rận chủ

    Trả lờiXóa
  9. Tôi đồng ý với tác giả rằng tình trạng tham ô tham nhũng ở nước ta vẫn còn có nhiều, nhưng không thế mà hễ cứ nhìn vào cán bộ nào giàu có thì cứ cho họ là tham ô tham nhũng được, làm thế thì khác gì vu oan cho họ rồi, làm thế thì phạm sai lầm của cải cách ruộng đất lại đấy, chúng ta phải điều tra rõ thực sự nguồn của khối lượng tài sản đó là đâu chứ, có thể họ dùng chính năng lực của họ kiếm ra thì sao

    Trả lờiXóa
  10. Tình trạng tham nhũng đúng là đáng báo động trong bộ máy công quyền nước ta cần phải xử lý nghiêm khắc lũ quan tham như này không thể để tiền mồ hôi xương máu của nhân dân mất đi như vậy được. Những vụ xử lý cần nghiêm khắc hơn nữa tuy nhiên chúng ta cần hiểu rằng chỉ một bộ phận cán bộ là tham quan chứ không phải là tất cả và vì thế không thể vơ đũa cả nắm nói oan cho cán bộ tốt được, không phải ai cũng xấu đâu.Và mọi người cần nhìn nhận vấn đề tích cực hơn không được nhìn một chiều hướng tiêu cực như thế.

    Trả lờiXóa
  11. Mấy ông quan tham ấy cần phải mang đi xử hết chứ không để thế này được. Hàng năm chúng ta đang thiếu rất nhiều tiền để đầu tư phát triển đất nước không thể đã thiếu mà còn bị bòn rút bởi tham quan như vậy được. Cần phải chống tham nhũng mạnh mẽ hơn nhưng không có nghĩa là chúng ta nhìn nhận thiếu căn cứ như tiêu đề bài này giật típ được, thật thiếu khách quan và vô lý, với vẩn nữa chứ?

    Trả lờiXóa
  12. lại là cái kiểu ghen ăn tức ở vốn có của lũ phản động, có giỏi thì làm như người ta chứ ngồi đó mà sủa bậy linh tinh. Người ta có thông minh, có tài giỏi, có kiến thức và biết lắm bắt thị trường thì người ta mới có thể thành công trên con đường kinh doanh như vậy. Thay vì ngồi đó mà bực dọc, ngồi đó mà tức tối thì hãy đứng lên mà làm bằng tay, bằng năng lực của chính mình để có thể thành công như người ta nhé, không nên tham trời, trách đất làm gì, có công mài sắt có ngày lên kim thôi

    Trả lờiXóa
  13. Chẳng có cái gì để mà nói cái lũ việt tân này chúng nó tài giỏi cả,chúng nó đang được sự hỗ trợ và hậu thuẫn hết sức đắc lực từ phía Mỹ và phương tây,thế nên chúng đang ngày càng tăng cường các hoạt động chống phá của chúng đối với Đảng và nhà nước việt nam,nhưng với lực lượng công an thì chúng chẳng thành vấn đề,cái đám việt tân này chúng nó sắp phải trả giá rồi,và công lí sẽ thuộc về người dân,còn lũ bán nước cầu vinh việt tân kia sẽ phải nhận một thất bại thảm hại mà thôi,

    Trả lờiXóa