Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Đây tuyên giáo Hà nội ?

  Chúng tôi vừa sưu tầm trên các trang facebook của đám dư luận viên do Quang trần nhật cầm đầu, chuyên gây rối và kích động trong các đám đông mỗi khi Hà nội có sự kiện tại tụ điểm văn hóa.
  Quang trần  Nhật còn tổ chức dàn dựng các clip phỏng vấn, tung lên mang xã hội,  cùng đám trẻ lau nhau để xuyên tạc các vấn đề liên quan đến văn hóa, lịch sử, chính trị Việt nam.
  Cộng đồng mạng xã hội cho rằng đây là đám dư luận viên ăn lương của ban tuyên giáo Hà nội, có sự chỉ đạo, bảo kê để làm việc cho Thành ủy Hà nội, thậm chí là ban tuyên giáo trung ương.
 Nhóm dư luận viên này xuất hiện từ khi có các phong trào đấu tranh chống Trung quốc xâm lược do các nhân sỹ trí thức Việt nam phát động. 
 Dưới đây là các trao đổi trên FB của đám dư  luận viên này, chưa biết là Chung con giám đốc công an Hà nội ngay ngày mai có gọi đám này ra số 7 Thiền quang để tạm giữ 4 tháng để điều tra về tội tổ chức khủng bố hay không ? 



Đây là lực lượng giúp viẹc cho Tuyên giáo Hà nội đây, thật vinh quang thay ngành tuyên giáo Việt nam ! 

69 nhận xét:

  1. Tuyên giáo gì hả tác giả ơi. Đấy chỉ là cảm xúc của người dân khi nghe tin đám "rận chủ" đi biểu tình, tụ tập bàn về chuyện quốc gia đất nước chứ liên quan j tới tuyên giáo. Nhóm " vịt tân" bây giờ cũng nổi tiếng xa gần rồi. "rận chủ" cơ mà. Được nhiều ngời biết đến và ái mộ mang cả mắm tôm đi thì chắc họ cũng mán nguyện với thái độ đáp ứng của xã hội rồi haha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng thị Nhật Lệ và Quang lùnlúc 00:39 3 tháng 10, 2014

      Bọn tuyên giáo còn có tên nữa là Tuyên láo hỏi thế mà cũng hỏi,vịt tân bây giờ VN cũng nhiếu lắm ông trùm vịt tân Trần Đại quang và chân tay thuộc hạ trong đó có Chung con giám xúi côn an hà nội

      Xóa
    2. Hóa ra ai ủng hộ đảng và cầm trên tay lá cờ tổ quốc đều là tuyên giáo phải không, thế mà sáng sớm những ngày này trên các con phố đã rực đỏ cờ hoa mừng ngày giải phóng thủ đô, phải chăng tất cả đều là tuyên giáo hết vậy, nếu thế tuyên giáo là tốt hay xấu, cứ cho là xấu đi mà sao lại nhiều người xấu thế, chỉ có mấy con rận là tốt đẹp, thật khó tin quá phải không

      Xóa
    3. Nhất định phải đi xem biểu tình ngày 10- 0 chứ, không có biểu tình thì kiểu gì chả kẹt xe, mà nói thật là kêu gọi biểu tình mà kêu gọi cái giờ đấy thì chắc là chẳng ra nổi khỏi nhà chứ đừng nói tụ tập mà chống đối, chắc chúng nghĩ hết trò hay sao rồi mà lại đi kêu gọi biểu tình vào giờ tan ca buổi chiều, khi đó có phản đối thì pháo hoa cũng đã chuẩn bị bắn hết cờ mờ nó rồi

      Xóa
    4. Sau đây là nội dung cuộc họp giữa Trọng lú (TL) và bà TT Pak:
      - Bà Pak: chào ông anh, đến thăm Hàn Quốc,ông khoẻ không? .
      - TL: Tôi không khoẻ, vì thằng ngốc 3X nó làm kinh tế kiệt quệ nên tôi mới vác thân già đến đây nhờ vã.
      - Bà Pak: đất nước tôi cũng vậy, thằng nhóc Bắc Hàn quậy tưng bừng trên đất nước chúng tôi.
      - TL: bà đừng lo, thằng Bắc Hàn chúng tôi coi không ra gì, chúng tôi chỉ sợ Tầu thôi (mặt Trọng lú đỏ lên vì đã quên tiết lộ bí mật quốc gia).
      - Bà Pak: ôi ông già rồi mà còn mắc cở trông tức cười, chuyện ông sợ Tầu ai mà không biết, nếu ông chịu chửi thằng Bác Hàn thì chúng tôi sẽ đầu tư to vào VN, đảng viên các ông tha hồ cướp đất.
      - TL: thằng Bắc Hàn nó ngu lắm, Hàn Quốc nhiều đô la mà không biết hưởng, chân lý của đảng chúng tôi là "còn đảng còn tiền".

      Xóa
    5. không phải thế bạn, có ban tuyên giáo trung ương hẳn hoi mà, nhưng có chuyện dư luận viên hay không thì thực sự vẫn là giấu hỏi lớn đấy. ở đây tác giả và những vị rận chủ cứ khăng khăng bảo là có rồi tự lập kịp bản đề xuyên tạc vấn đề này, nhưng mà kịp bản cũng lỗi kìa, nếu thực sự có dư luận viên cái tên này do các vị rận chủ gọi thôi, thì họ cũng không xưng với nhau là dư luận viên đâu

      Xóa
    6. nhìn những cái tên màu đen kia chính là những tên admin của trang phản động này nên đọc nội dung bình luận của chúng thì toàn một kiểu, toàn một suy nghĩ tiêu cực, bậy bạ mà thôi. Tại sao các người cứ xuyên tạc hay đi lấy của đồng bọn bịa đặt ra rồi lại quy chụp, không chịu nghe theo ý kiến, sự thật điều tra của ai mà cứ một mực theo rận chủ và mù quáng thế chứ. Đúng là rận chủ bị tẩy não nên chả còn biết trời cao đất dày là gì nữa, tất cả đã được lập trình để chửi rủa đất nước như cái máy rồi

      Xóa
    7. Cứ hễ ai nói lên lời yêu nước là gắn ngay mác tuyên giáo hà nội, thử hỏi là những em học sinh yêu nước trong trắng cũng là tuyên giáo cả sao, đúng là rất ủng hộ ý tưởng này của mấy bác dâm chủ cuội, chống chả được nên đành phải chửi, mà có học đâu, nên chả chửi thì còn biết làm cái gì nữa đây, tuyên giáo đông lắm, mấy chục triệu người cơ đấy

      Xóa
  2. Nhà báo Nguyễn Công Khế nói về những ‘điều cấm kỵ’ (*) (TN). “Khi báo chí có trong tay những bằng chứng bất kỳ cán bộ cấp nào tham nhũng thì chúng ta phải khuyến khích để các cơ quan báo chí và các nhà báo có quyền công khai những vụ việc đó. Chúng ta dám công khai những vụ tham nhũng lớn và các loại tội phạm khác dính đến những người có chức quyền, thì điều đó mới nói lên sức mạnh của chính quyền. Chỉ có một nhà nước mạnh, công khai và minh bạch trong thông tin, chỉ có một nền báo chí mạnh mới dám đưa những ung nhọt ra khỏi cơ thể của mình. Một chính quyền yếu và không minh bạch thì không thể làm chuyện đó“.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nặc danh thế bạn nghĩ nhà nước ta không minh bạch không công khai ở chỗ nào vậy bạn, vụ vinashin biết bao cán bộ bị đưa ra xét xử rồi nhiều vụ khác nữa chứ, chúng ta có nhún nhường ai đâu chứ, hễ có tội là phải xét xử theo pháp luật bất kẻ đó là ai đi chăng nữa, pháp luật luôn nghiêm minh, các bạn đừng có ở đấy rồi xuyên tạc này nọ để nói xấu Đảng nhà nước nữa

      Xóa
    2. đang có những cái danh từ xuất hiện gần đây, cái gì mà "rận chủ" ,rồi thì "dư lợn viên", vậy chẳng lẽ thông tin trên mạng thông tin chỉ có 2 chiều thôi sao, 1 là muốn đi theo Mỹ, phản đối cái vô dân chủ ở nước ta, một thì chống lại những cái thông tin không đúng sự thật, vậy thì phải tin ai đây, chẳng lẽ không thì dứt điểm chuyện này sao, cùng là dân việt, cùng dòng máu dân tộc thì sao phải sát phạt những bằng những hình thức võ mồm tiểu nhân như vậy cơ chứ

      Xóa
  3. Lời kêu cứu khẩn thiết cho chùa Liên Trì
    http://www.chuacuuthe.com/2014/10/loi-keu-cuu-khan-thiet-cho-chua-lien-tri/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế hóa ra ai phản đối mấy lời kêu gọi này đều là tuyên giáo hết à, không hiểu sao mấy anh chị "dân chủ" cứ thích bày trò biểu tình tuần hành làm gì nhỉ, một đất nước chỉ quanh năm biết đến biểu tình gây mất trật tự thì kinh tế chắc chắn chẳng phát triển nổi chứ đừng nói đến yêu nước ,đấu tranh mà làm gì nữa, chỉ chực chờ cho đến ngày lễ sự kiện là lại kêu gọi này nọ, chỉ thêm khổ nhân dân mà thôi

      Xóa
    2. Chùa Liên Trì là một ổ phản động

      Xóa
    3. Ổ phản động à, bao nhiêu con ,con nào cầm đầu ổ phản động đó, nói như cuội, cứ động tí là phản động với chả phá hoại, đúng là những kẻ mang danh chúa hay lợi dụng đức tin để phá hoại chính sách của đất nước là điều không thể chấp nhận được, nhưng cũng đừng quy kết tất cả như thế khi sự việc chưa được rõ ràng, sáng tỏ nha bạn. rồi ai kêu gọi đoàn kết yêu nước lại là tuyên giáo tuyên truyền vớ vẩn..........

      Xóa
    4. kiểu như việt nam là một nước sản sinh ra loại hình khủng bố mới vậy, đấy là thuê khủng bố đánh võ mồm với nhau, theo như bài viết có đề cập và chụp ảnh tận mắt làm chứng cớ về việc " con giám đốc công an Hà nội ngay ngày mai có gọi đám này ra số 7 Thiền quang để tạm giữ 4 tháng để điều tra về tội tổ chức khủng bố ", các bạn thấy không, chỉ cần chém gió mấy câu thôi cũng sẽ được khép vào tội khủng bố đấy, chắc bạn này áp dụng luật của phương tây chắc, thế thì ai dám theo tây chứ

      Xóa
  4. thôi đi,có ai nói gì mấy bác còn chụp hình đăng lên nữa.cho em hỏi dư luận viên là thế nào và liên quan gì đến thánh ủy hà nội .phải chăng là các bác đang tự làm mấy cái nick fake facebook giả rồi tự biên tự diễn ra một câu chuyện để che mắt bàn dân thiên hạ đúng không,cũng không ai quan tâm đâu cũng là chuyện phiếm của giới trẻ về những điếu sỗi nỗi trến thủ đô hà nôi,nơi các bạn luôn luôn muốn tụ tập để liên hoàn ấy mà

    Trả lờiXóa
  5. Khả năng ngày 10-10 tới đây bờ hồ xảy ra "biểu tình" cao lắm đấy, e ngại xảy ra tình trạng kẹt xe, chen chúc nhau ra bờ hồ, mà có phải là người dân đổ xô đi biểu tình không vậy, cuối cùng thì là nhân dân đi chơi ngày lễ thôi mà, thế mà các vị dân chủ cứ mong mỏi quá mà làm gì, đừng có mộng mơ gì mấy cái trò biểu tình của trẻ con này nữa đi, bao nhiêu vụ biểu tình của các vị kêu gọi có nhằm múc đích quái gì đâu, chỉ rặt một lũ gây rối trật tự

    Trả lờiXóa
  6. chưa có gì khẳng định đây là thật,nhưng những gì người viết nói cần lưu ý bởi sắp đến ngày thành lập thủ đô nên các thế lực thù địch phản động có cơ hội để lôi kéo nhân dân biểu tình chống chính quyền bởi thế cần có các bài viết như vậy để chúng ta thấy được mưu đồ của thế lực thế lực chống phá nhà nước.

    Trả lờiXóa
  7. có thể thấy những thế lực chống phá luôn gây rối kích động nhân dân hay vào các ngày lễ lớn hay ngày kỉ niệm của dân tộc,ngày 10-10 là ngày giải phóng thủ đô là ngày quan trọng của cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đây không chỉ giúp chúng ta nhớ về thủ đô yêu dấu mà còn là kỉ niệm bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

    Trả lờiXóa
  8. sắp tới là ngày quan trọng của cả nước ngày giải phóng thủ đô,bên cạnh những niềm vui cả cả nước và toàn dân tộc thì bên cạnh đó chúng ta cần có các biện pháp chủ động phòng ngừa các thế lực thù địch tìm cách chống phá,chúng đang tụ tập để biểu tình nhằm phá rối gây mất trật tự xã hội.

    Trả lờiXóa
  9. đất nước chúng ta sắp chuẩn bị cho ngày lễ lớn của nhân tộc đó là ngày giải phóng thủ đô,qua đó giúp mọi người tri ân và biết ơn đối với những anh hùng liệt sĩ và cả những người bỏ lại phần máu thịt vì độc lập dân tộc.bên cạnh đó những bọn phản động vì căm thù chế độ mà chúng đang lợi dụng thời cơ đó để gây rối trật tự phá hoại ngày lễ quan trọng chúng ta hết sức cảnh giác.

    Trả lờiXóa
  10. bài viết chưa có căn cứ gì là xác thực cũng có thể là chiêu trò thâm hiểm của thế lực chống phá nhà nước nhằm gây chấn động trong dư luận để mọi người sống trong lo sợ,xã hội mất trật tự.sắp đến ngày lễ lớn nên chúng lợi dụng nhằm làm ngày kỉ niệm của đất nước mất đi sự tự hào về sự anh dũng hi sinh của các thế hệ trước.

    Trả lờiXóa
  11. đây có thể là các chiêu trò lừa gạt của thế lực thù địch nhằm gây xôn xao nhân dân,ngày kỉ niệm giải phóng thủ đô sắp đến gần Đảng và nhà nước có nhiều sự quan tâm vì đây không chỉ thể hiện đất nước chúng ta đang giàu đẹp và còn là tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh,nhưng chúng ta cần có sự chuẩn bị đề phòng các thế lực thù địch lợi dụng cơ hội chống phá.

    Trả lờiXóa
  12. tôi suy nghĩ mà không hiểu sao có những người có thể dùng nhưng trò dơ hèn như thế, trang nay đúng là trang nói phét quá chừng mà, xưa nay không hề thay đổi được, nếu như muốn thuyết phục người khác thì nên dùng cách khác chứ dùng cái cách này thì khó thành công lắm đấy , cố gắng lần sau nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có cách nào khác để thay đổi được ngoại trừ cái lũ ác ôn Ba đình không làm những điều tồi tệ bán nước hại dân và chấp nhận thay đổi thể chế chính trị,nhìn hình ảnh Hongkong biểu tình ai cũng nhìn thấy một cảnh sát lỡ xịt hơi cay vào mặt người biểu tình anh ta vội lấy chai nước của mình dùng để uống đổ ra để bôi lên mặt người biểu tình cho hết bị cay hoặc đỡ bị cay,còn người biểu tình thì dùng dù che cho người cảnh sát đứng khi trời đang đổ mưa ôi đẹp thay tình người làm sao,còn nhìn lại quê hương VN côn an thì giống như những con ác thú đói mồi nhào vào để cắn xé người dân biểu tình,đây là cách giáo dục thời hiện đại của Ba Đình học từ lũ chó Bắc kinh,bọn Tàu cũng đang xử dụng dùng côn an giả làm côn đồ đến tấn công người biểu tình HK nhưng không may cho bọn chó Bắc kinh bị cảnh sát HK chận và bắt lại,Côn an VN có làm được điều đó không? dạ thưa không vì là lệnh của lũ chó Ba Đình và trên lũ chó đó là lũ chó Bắc Kinhvà lũ chó đại DLV của ban tuyên láo do Đinh Thế Huynh làm trưởng đoàn sắp ra quân đàn áp người biểu tình sắp tới cứ nhìn hình trên là thấy

      Xóa
    2. @Binhminh. bạn gọi là bọn ác ôn ba đình nhưng cả nước gọi đó là trung tâm của thủ đô của đất nước việt nam, như vậy có quá lạc lõng quá không bạn, cứ cho rằng đang bị áp bức bởi chính quyền cộng sản, có sao mà nhân dân cả nước họ vui sống hòa bình thì có những người thiểu số như bạn cho là bị áp bức, nhìn cái sự lạc lõng đó cũng đủ hiểu rồi chứ bạn

      Xóa
    3. Binhminh: lũ ác ôn Ba Đình là ai chứ hả bạn, đúng là loại phản động rõ rệt không chối vào đâu được nữa. Chúng mày tuy là những người mang dòng máu Lạc Hồng nhưng không xứng đáng là người Việt Nam vì những hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia, bán nước hại dân thế này. Chính các người đang chà đạp lên lịch sử mà cha ông các người đang cố gắng gây dựng đó, đúng là loại bất hiếu, chứ chưa nói đến loại bất trung vì đất nước chẳng công nhân những loại người thế này

      Xóa
    4. ban tuyên giáo giờ đã gây hấn với những con người ưu tú của đất nước rồi nha, đừng có đắc tội với hội "dân oan" không thì ngay ngày mai sẽ có nhiều người bị lên hình với bài viết biểu tình tại cổng ông A bà B vì đã cướp đất của dân đóa, có ảnh đàng hoàng check in cổng chính xác luôn, mà còn không biết là họ đi biểu tình lúc nào cơ, im lặng như mèo không ai biết cả mới đáng sợ chứ, đấy chính là tổ chức biểu tình bí mật nhất thế giới đấy, thế nên có lời xin lỗi họ đi là vừa

      Xóa
  13. Các cán bộ gọi em là rận thì đúng là oan quá! Em không đủ tinh khôn để có biệt thự, xe hơi trong khi lương ba cọc ba đồng. Em cũng không đủ trí khôn để biến hàng phế liệu bãi rác thành hàng mới để moi tiền ngân sách hay biến đất của dân thành của quan. Em không tài giỏi để chuẩn đoán hàng loạt vụ tử vong thai sản do thuyên tắc ối hay khẳng định tỷ lệ tử vong sau tiêm chủng vẫn ở trong ngưỡng an toàn. Em vẫn chưa tinh khôn như rận đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc danh: bạn đừng hù theo tác giả mà chém ra nữa, thử hỏi xem tác giả lấy nguồn thông tin ở đâu ra vậy hay là tự bịa ra để dựng chuyện nữa, mà tôi nói thật chẳng bao giờ những người đó nói với nhau gọi nhau là dư luận viên đấu, sao mà các bằng chứng tác giả đưa ra đều có dư luận viên là sao nhỉ, xuyên tạc mà cũng lỗi nữa rồi, nhục quá tác giả ơi

      Xóa
    2. sao lại nói mỉa mai thế bạn nặc danh,chúng tôi cũng là những người nông dân công dân cũng bươn trãi cuộc sống hàng ngày với đồng lương bát gạo,cũng toan tính cuộc sông,khổ cực nhiều lúc chán nãn nhưng chúng tôi vẫn yêu tổ quốc yêu đất nước đã cho tôi được làm chủ cuộc sống trên đôi tay của mình,không ham danh lợi tiền bạc ngoài sức mình mà chạy theo những thứ sa hoa mà những kẻ ngoài nước treo lơ lững để câu chúng tôi phan bội đất nước,như thế còn xấu xa tệ hơn tham nhũng gì đó chỉ là một vài con sâu

      Xóa
    3. Nặc danh thì vẫn là Nặc danh thôi bạn ơi, muôn đời cứ lấp sau cái máy tính, lấp sau cái tên giả mạo kia để hùa theo tác giả phản động để xuyên tạc, nói xấu mà thôi. Đúng là cái lũ vô công rồi nghề muôn đời không thể khá lên nếu chỉ ngồi nhà mà nói tục chửi bậy, mà vu khống người khác mà thôi. Hãy ra ngoài ánh sáng mà thể hiện mình chứ không nên lúp bóng tối mà đâm bị thóc chọc bị gạo nữa, hèn nhát lắm nếu là con người tử tế nhé bạn ơi

      Xóa
    4. Em không đủ tinh khôn để có biệt thự, xe hơi trong khi lương ba cọc ba đồng. Em cũng không đủ trí khôn để biến hàng phế liệu bãi rác thành hàng mới để moi tiền ngân sách hay biến đất của dân thành của quan. chết cha,.... nếu biết bản thân chẳng đủ cái gì để... thì sao không vận động phấn đấu cho bằng người ta mà cứ ngồi đấy gõ phím chống cộng, trách ai thân phạn nghèo. ngu vờ lờ

      Xóa
  14. thật là những câu truyện bịa đặt của những con rận trên mạng như thế này đúng là không thể chấp nhận được . khi mà chúng đưa ra những hình ảnh này đúng là không có chút cơ sở này. nếu các người nói là như thế này là đúng thật có thật thì tôi xin phép là tôi có thể cho các bạn thấy là tổng thống Obama nói chuyện với tôi như thế nào các bạn dân chủ..những kẻ bán nước hại dân nhé

    Trả lờiXóa
  15. lại là chiêu trò bịa đặt của bọn dân oan 2012 này....bọn này chúng nó bịa đặt như thế này mà chúng tưởng là chúng nó khôn hay sao. bịa đặt như chúng nó như thế này mà chúng nó nghĩ chúng nó tài hay sao. chả biết chứ ai mà tin được cái câu truyện cũng với vài cái ảnh mà ai cũng có thể làm được như thế này thì chắc là người đó cũng có vấn đề đây

    Trả lờiXóa
  16. thực sự thì chúng ta không thể hiểu nổi là bọn này nghĩ cái gì mà chúng có thể bịa đặt ra những câu truyện như thế này để ngăn cản sự phản đối của dư luận như thế chứ. thật là lũ xảo trá thật đấy ...mọi hình thức thì chúng không thể nào mà có thể nói lại được với những dư luận xã hội đông đảo nhất là những người có kiến thức tích cực phản đối những hành vi chống đối của chúng .thì chúng lại quy chụp những người đó là một thế lực của ban tuyên giáo nhằm hạ lời nói cũng như nhằm chống phá chế đố mà thôi

    Trả lờiXóa
  17. thực sự thì nếu có người tin được những gì mà bài viết này nói cũng như là cái trang này nói trừ trước đến nay..thì không hiểu đầu của người đó có vấn đề gì không khi mà những gì mà chúng nói ở đây đề là những thứ không có căn cứ không có cơ sở gì cả...đều là một sự mơ hồ mà hầu hết ai cũng hiểu được trừ những người thực sự đầu óc có vấn đề mới có thể tin được những gì mà cái trang này nói

    Trả lờiXóa
  18. Tôi không biết mọi người có tin vào mấy cái tin của tác giả không chứ riêng tôi thì tôi không bao giờ tin vào mấy cái tin vịt vô căn cứ này đâu.Gì chứ lấy trên facebook thì thích có là có ngay thôi ấy mà.Đơn giản chỉ cần lập ra 1 cái tên hoặc 1 group rồi viết xằng viết bậy là được ngày ý mà.Tôi nói thê mọi người nên suy nghĩ thật kĩ nhé

    Trả lờiXóa
  19. lại mở mồm ra là đổ lỗi cho dư luận viên này nọ rồi ak admin, tôi thấy họ cũng có gì là sai đâu nhỉ, họ cũng như những chiến sĩ bảo vệ thông tin vậy thôi, trước đây không có những người này thì các vị thỏa sức xuyên tạc các vị thỏa sức nói xấu đảng nhà nước mà không bị ai có ý kiến gì và ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của đất nước, nên giờ có những người phản bác như thế để bảo vệ sự thật thôi

    Trả lờiXóa
  20. có này thì khó mà có thể tin được bởi lẽ với những cơ sở này cùa bài viết đưa ra thì làm sao khiên cho người khác tin được chứ. hẳn là đây là hình thức đánh động để giảm sự ảnh hưởng của dư luận xã hội đối với những phát ngôn ngông cuồng của bọn phản động này mà thôi thực tế thì chúng có nói được gì tốt cho đất nước đâu cơ chứ

    Trả lờiXóa
  21. những cái này cũng đưa ra là cơ sở để cho rằng đó là người của ban tuyên giáo hay sao . thật là ngớ ngẩn đối với những kẻ có thể viết nên bài viết này. một bài viết có tính bịa đặt hoàn toàn không có cơ sở sắc đáng...với một lối suy nghĩ ngờ nghệch khi mà có thể nghĩ là mọi người đều ngu dốt và có thể tìn được những gì mà chúng nói ở đây

    Trả lờiXóa
  22. thực là nực cười cho tác giả đấy, xuyên tạc để nói xấu mà không biết đường xuyên tạc nữa, thường thì trong các nội bộ của đảng người ta hay goi là đồng chí này nọ, đây tác giả tự dựng ra bảo là các vị đó gọi nhau là dư luận viên, từ dư luận viên chỉ do tác giả và bè lũ bán nước gọi thôi, và thực sự lực lượng đó có hay không cũng là một câu hỏi lớn, nên tác giả đừng có chém ở đây nữa

    Trả lờiXóa
  23. Sau đây là nội dung cuộc họp giữa Trọng lú (TL) và bà TT Pak:
    - Bà Pak: chào ông anh, đến thăm Hàn Quốc,ông khoẻ không? .
    - TL: Tôi không khoẻ, vì thằng ngốc 3X nó làm kinh tế kiệt quệ nên tôi mới vác thân già đến đây nhờ vã.
    - Bà Pak: đất nước tôi cũng vậy, thằng nhóc Bắc Hàn quậy tưng bừng trên đất nước chúng tôi.
    - TL: bà đừng lo, thằng Bắc Hàn chúng tôi coi không ra gì, chúng tôi chỉ sợ Tầu thôi (mặt Trọng lú đỏ lên vì đã quên tiết lộ bí mật quốc gia).
    - Bà Pak: ôi ông già rồi mà còn mắc cở trông tức cười, chuyện ông sợ Tầu ai mà không biết, nếu ông chịu chửi thằng Bác Hàn thì chúng tôi sẽ đầu tư to vào VN, đảng viên các ông tha hồ cướp đất.
    - TL: thằng Bắc Hàn nó ngu lắm, Hàn Quốc nhiều đô la mà không biết hưởng, chân lý của đảng chúng tôi là "còn đảng còn tiền".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: bạn đừng có mà xuyên tạc này nọ nữa, việc tổng bí thưu Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hàn quốc là một việc làm ngoại giao và nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa 2 nước và điều này hoàn toàn có lợi cho chúng ta, các bạn xuyên tạc ra là đủ hiểu các bạn chẳng bao giờ muốn tốt cho đất nước rồi, các bạn muốn nước ta mãi chìm trong nghèo nàn lạc hậu chứ gì

      Xóa
    2. Nhục cho con cháu đời sau của thằng Lú.

      Xóa
    3. @Nặc danh, thế nào là nhục vậy bạn, nghe rồi chửi theo như đàn chó không hơn không kém vậy, đã tài giỏi bằng cái gót của người ta chưa mà như thế, đúng là người khôn ăn nói cũng khôn, còn ngu thì sủa mãi vẫn hoài là chó mà thôi, đừng có lạc lõng như thế chứ, có thấy ai giống bản thân không mà như thế, ăn bám ngu dốt như vậy sao

      Xóa
  24. từ dư luận viên chỉ có các vị phản động và các vị rận chủ mới dùng để gọi những người có ý kiến tranh luận trái chiều với các vị thôi, còn thực chất lực lượng đấy có hay không thì không ai biết được cả, mà công nhận tác giả dựng chuyện hay thật đó nhưng vẫn lỗi kìa, đã là người trong cơ quan nhà nước họ gọi nhau là đồng chí chứ không phải là dư luận viên như tác giả xuyên tạc ra đâu

    Trả lờiXóa
  25. Ngày giải phóng thủ đô mà cũng là ngày cho đám " rận chủ " đòi biểu tình. ĐÒi lại cái quyền gọi là "rận chủ". Nhìn vào thực tế thì các bài viết ở trang đa phần là kêu gọi anh em, mọi người, già trẻ gái trai đi ra đường, biểu tình. biểu tình và cơ hội của " rận chủ ", mình khuyên mọi người nên cẩn thận vs bọn "rận chủ " này

    Trả lờiXóa
  26. Các dư lồn viên đừng ăn cứt nữa nhé ! ngu quá mức đó !

    Trả lờiXóa
  27. dư luận viên là cái gì vậy hả đám rận chủ, sao chúng lại đi gắn mác cho những con người bình thường, có lòng yêu nước, có dũng khí nói lên sự thật, có can đảm và hiểu biết để vạch mặt những tên những chuyện đi nói xấu để phá hoại đất nước. Không bằng lòng với những hành động lếu láo của những tên bán nước hại dân thì họ mới đứng lên để vạch trần sự gian dối ấy mà thôi. Tất cả những gì họ làm đều đáng ca ngợi vì một tinh thần yêu nước, hà cớ gì đám rận chủ sự bị lật mặt lên mới nói xấu họ như thế chứ

    Trả lờiXóa
  28. cãi nhau với thằng lợn nặc danh này gì hả anh em, chẳng qua nó cũng chỉ là một thằng vô học, chẳng biết chút gì về chính trị đâu, chỉ được những kẻ phản động bên kia mua thời gian của nó một cách hết sức rẻ mạt , nếu mọi người vào chỉ cãi nhau với thằng vô học này thì thật là lãng phí vốn có chữ nghĩa của mình

    Trả lờiXóa
  29. đúng là thế nào thì những kẻ phản động như mấy thằng danoan này vẫn sủa được, chẳng hiểu mấy thằng điên này suốt ngày cắn sủa mà không biết mệt nhỉ, chắc là tiền nhuận cắn của nó cũng phải được kha khá, vì đồng tiền mà bán rẻ đi cái lợi ích chung của con người, của dân tộc thì thật là ko đáng một chút nào cả @@

    Trả lờiXóa
  30. có tật thì giật mình, đi đâu gặp ai cản trở cũng đổ lỗi ngay cho lực lượng công an được cơ chứ, thật đúng là chỉ có mấy thằng rận này mới làm được điều củ chuối này. Đúng là Nặc Danh có khác, đến cái tên cũng thể hiện sự ẩn dật nguy hiểm , làm điều thất đức sau này gia đình mày chẳng có hậu đâu Nặc Danh ah

    Trả lờiXóa
  31. chỉ là những ý kiến của người dân thôi mà, đâu cần phải lôi ý kiến chính trị vào nặng nề vậy các bạn rận chủ, thật là buồn cười quá đâu đâu cũng thấy các bạn nói về công an, không công an thì ý kiến của các gì mà dư luận viên, dư luận viên là gì hả bạn, thế các bạn như Nặc danh thì gọi là gì cho phải ợ, như lồng viên hả Nặc Danh :))) tội nghiệp bạn quá

    Trả lờiXóa
  32. tuyên giáo hà nội làm chuyện này ư, sao người dân chúng tôi chúng tôi chưa từng nghe qua nhỉ mà nếu có thì bằng chứng đâu cơ chứ, sao tác giả không cho những dẫn chứng cụ thể vào chứ bây giờ mạng xã hội nguy hiểm khôn lường, thực hư hư thực thật giả lẫn lộn mà không cẩn thẩn thì là rất dễ tự cắn phải mình đấy

    Trả lờiXóa
  33. ban tuyên giáo hà nội hẳn không bao giờ làm chuyện này cả, chỉ có những kẻ xấu từ bụng ta suy ra bụng người mới nghĩ ra những mưu hèn kế bẩn như thế thôi, mà giả sử cứ cho là như thế thực đi chăng nữa thì cũng chẳng làm sao vì các người cũng đã nói xấu đảng và nhà nước điên cuồng thế rồi mà không có ai cấm đoán, miệng thì lúc nào cũng đòi tự do ngôn luận với dân chủ, thật khó hiểu

    Trả lờiXóa
  34. thành ủy hà nội từ trước tới nay vẫn công khai minh bạch trong tất cả vấn đề, hơn nữa đây lại là một tổ chức thì cái vấn đề lợi ích cá nhân chắc chắn là họ cũng không ham hố gì đâu, chỉ vì lợi ích tập thể thì có vẻ nghe cũng lọt tai nhưng tôi nghĩ thành ủy hà nội không làm chuyện này đâu, người dân yêu nước ai mà nghe những lời tếu táo của những kẻ danoan này

    Trả lờiXóa
  35. đừng có kiểu thầy bói xem voi như thế chứ, nói có sách mách có chứng, mạng xã hội cũng chỉ là mạng xã hội mà thôi, đâu có rõ ràng mà nhà báo này vu cáo cho thành ủy Hà nội nhanh như cắt như vậy được, thực sự thì đã quá chán với những thông tin bên lề của các báo lá cải giật tít như thế này rồi

    Trả lờiXóa
  36. sự thực thì ai cũng rõ như ban ngày tổ chức đứng đằng sau Danoan2012 là của các kẻ phản động rồi, các người dù có làm gì đi nữa thì cũng chẳng ai tin rằng những điều các người chém ra đâu, người dân bất bình nói ra suy nghĩ cũng bị quy chụp là phản động, người nào chống lại suy nghĩ của các người cũng bị quy chụp như vậy, thật là thiếu suy nghĩ quá danoan ak

    Trả lờiXóa
  37. tuy rằng đây là một trang phản động nhưng những thông tin của chúng không những đem đến những thông tin chính xác mà còn xuyên tạc trắng trợn những hoạt động của các cơ quan nhà nước ta, đáng buồn thay là chính quyền nhà nước chưa ngăn chặn được những hoạt động của những kẻ này

    Trả lờiXóa
  38. tuyên giáo hà nội làm chuyện này ư, sao người dân chúng tôi chúng tôi chưa từng nghe qua nhỉ mà nếu có thì bằng chứng đâu cơ chứ, sao tác giả không cho những dẫn chứng cụ thể vào chứ bây giờ mạng xã hội nguy hiểm khôn lường, thực hư hư thực thật giả lẫn lộn mà không cẩn thẩn thì là rất dễ tự cắn phải mình đấy. Lần sau có đăng bìa cũng nên cho một chứng cứ xác thực 1 chút thì mọi người mói có cái mà tin

    Trả lờiXóa
  39. Đúng là một lũ rận chủ trẻ trâu chúng mày đừng có ảo tưởng như vậy. Bọn rận chủ chúng mày muốn chém gió gì thì chém gió với nhau thôi đừng có xuyên tạc rồi đưa lên các blog để mọi người đọc được thấy bức xúc trước những hành vi xuyên tạc của chúng mày như vậy chẳng ai quan tâm tới chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  40. Những gì mà trang này viết và đăng lên chúng ta chẳng tin được vfo bất kỳ điều gì mà bọn chúng nói cả những kẻ phản động chúng mày đừng có xuyên tạc nói xấu về đất nước Việt Nam như vậy. Những hành vi xuyên tạc của chúng mày chẳng có ai tin đâu chúng mày đừng có ảo tưởng

    Trả lờiXóa
  41. Không biết thằng viết bài viết này nó bị thần kinh hay gì mà nó lại có lối suy nghĩ như vậy. Những kẻ rận chủ chúng mày có còn là con người nữa không mà chúng mày lại có những hành động xuyên tạc như vậy. Bọn rận chủ chúng mày sẽ sớm phải cho tay vào còng mà thôi bọn mày cứ chờ đấy

    Trả lờiXóa
  42. Không biết những kẻ rận chủ chúng mày lấy những thông tin này ở đâu ra mà chúng mày lại có thể nói như vậy. Chúng mày đừng có để cho những kẻ phản động chúng đứng đằng sau chúng sai khiến như vậy. Bọn mày hãy tỉnh tao lại đi và hãy quay đầu lại làm những con người lương thiện

    Trả lờiXóa
  43. thành ủy hà nội từ trước tới nay vẫn công khai minh bạch trong tất cả vấn đề vậy mà những kẻ rận chủ chúng mày có thể ăn nói xuyên tạc như vậy. Bọn rận chủ chúng mày đừng có mà sủa bậy như vậy để kiếm sống nữa. Nếu chúng mày còn là con người thì hãy dừng ngay những hành động đó lại

    Trả lờiXóa
  44. Thằng viết bài này chắc gì nó đã biết tuyên giáo là gì chứ. Bọn chúng chỉ đi viết những bài viết theo định hướng của những ông bầu của các tổ chức phản động để nhận được những khoản tiền từ những việc làm xấu xa đó. Mọi người dân nước ta cần phải cảnh giác trước những thông tin trên mạng

    Trả lờiXóa
  45. Đọc những bài viết trên trang danoan này chúng ta chẳng thể tin vào điều gì được đâu bọn chúng đều viết những bài viết xuyên tạc về đất nước ta. Vì những đồng tiền dơ bẩn mà bọn chúng đi làm những việc xấu xa như vậy. Bọn rận chủ chúng mày đừng có mà xuyên tạc như vậy . Bọn phản động chúng chỉ lợi dụng bọn mày thôi

    Trả lờiXóa