Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Dân oan khâp nơi biểu tình tại Ngô Thì Nhậm

Sáng nay rất đông dân oan đến từ khắp nơi đã căng biểu ngữ, biểu tình tại trụ sở tiếp dân nhà nước tại Ngô Thì nhậm :







Đây là những hình ảnh cụ thể về các dân oan tố cáo các quan chức từ trung ương đến địa phương cướp đất đai, bao che cho băng đảng ăn cướp của dân, đẩy dân ra đường thành dân  oan.
 Đã thế, Nguyên Xuân Phúc phó thủ tướng còn liên tục diễn kịch, chỉ đạo này kia, dối trá với công luận. Đúng như thiên hạ nói :" đừng nghe nhưmgx gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm " - không sai tí nào.

18 nhận xét:

  1. "đừng nghe nhưmgx gì cộng sản..." đọc đến đây mình phọt hết cmnr cơm ra, đang thì vừa ăn vừa check xem có tin gì hài không, đúng là cái bọn làm vì miếng cơm, đến câu chốt quan trọng nhất mà nó viết vội đến lỗi sai cả chính tả, lần sau làm việc gì thì nó từ từ thôi, không ai cướp mất bát cơm của mày đâu mà vội vội vàng vàng như thế, có cho cũng chả ai thèm ý, đầy thằng ăn trộm nó làm cái nghề đấy chứ có thèm cái nghề hào nhoáng mà bên trong bẩn thỉu đâu mà, tội nghiệp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. haha. Làm vì miếng cơm cơ mà bọn này làm hơi ẩu bạn ak. "đừng nghe nhưmgx gì cộng sản...". Hay là do bọn này mới vào nghề nên trình độ kiếm cơm còn chưa cao. Đi nói xấu chính quyền thì cũng ddwungf nên viết sai chứ nhỉ. có lẽ ng bạn " rận chủ" này cần bổ túc kinh nghiệm nói xấu :v

      Xóa
  2. Ngô Thì Nhậm là danh sĩ, nhà văn đời hậu Lê–Tây Sơn, người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. cả cuộc đời ông thăng trầm lên xuống, có công nhiều mà oan cũng nhiều, đến lúc chết của bị hãm hại mà chết, đúng là con gái thì hồng nhan bạc phận, còn ông thì có tài mà bạc phận, xót thương biết bao nhiêu, lợi dụng cái đặc tính chung ấy, một số con dân đen hay thích đổ oan người khác đã tụ tập tại nơi mang tên ông, không thì làm sao mà lại chọn nơi đấy chứ

    Trả lờiXóa
  3. các bác đã nghe câu nói nổi tiếng của ông Ngộ Thì Nhậm chưa "Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào luồn ra cúi thì đi nơi khác.", thời xưa là phận vua tôi, phải vì vua mà cống hiến, thời nay bình đẳng rồi, vua chính là dân, chính là đất nước, là cái chung, ai cũng vì cái chung mà cống hiến, đất nước cần người tài như vua cần vậy, công dân không tài không đức thì đúng là cái thể loại rác rưởi, gánh nặng, còn người hại đời hại người thì đúng là đáng chém

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn muốn vào ra luồn cúi thì đi Ba Đình phải thêm vô chữ Ba đình thì đúng 100%,nhìn lũ cộng sản Ba Đình luồn cúi mấy thằng Tàu ngày quốc khánh của Giặc Tàu mà chúng nó đến để mừng còn đông hơn là đến chúc thọ Ông Cố Nội Cha của chúng nó

      Xóa
    2. Tuy nhiên người dân cần phải bình tĩnh không nên gây rối như vậy cần bình tĩnh cùng các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề chứ không phải phá rối an ninh Đi nói xấu chính quyền thì cũng đừng nên viết sai chứ nhỉ. có lẽ ng bạn " rận chủ" này cần bổ túc kinh nghiệm nói xấu :v

      Xóa
  4. Những hình ảnh vô căn cứ,mang tính chất kích động mọi người hiểu nhầm,làm cho người dân mất lòng tin vào Đảng và nhà nước,bộ máy lãnh đạo.Chúng gây hoang mang lòng dân,làm cho xã hội mất trật tự để làm đất nước ta mất ổn định.chúng xúi giục người dân làm những điều sai trái làm mất trật tự xã hội và phá rối an ninh trật tự.

    Trả lờiXóa
  5. đây là những hình ảnh bọn kích động mọi người dựng lên để đánh lừa người dân,chúng tìm cách mua chuộc lôi kéo mọi người tham gia để chống phá,chúng làm các khẩu hiệu viết những lời lẽ xúc phạm danh dự của cán bộ nhà nước và kêu gọi mọi người chống đối để chúng đặt được mục đích là phá hoại chính quyền,lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa vì nhân dân ở nước ta.

    Trả lờiXóa
  6. nhà nước luôn chú trọng đến quyền và lợi ích của nhân dân.lợi dụng các quyền tự do của nhân dân các thế lực thù địch luôn tìm cách kích động lôi kéo nhân dân để làm xã hội rối loạn,tìm cách chống phá và kích động lòng dân để chúng có thể làm sụp đổ chế độ nhà nước mà các thế hệ trước đã đổ sương máu giành được.

    Trả lờiXóa
  7. Gây chia rẽ mất đoàn kết là mục đích của các thế lực thù địch chống nhà nước,không chỉ gây mất đoàn kết tin tưởng nhau trong nội bộ mà còn là gây mất đoàn kết dân tộc.nhìn những hình ảnh trên thế lực thù địch dùng các chiêu trò hết sức thâm độc chúng dùng người dân như công cụ để phá hoại chính quyền và làm mọi người hiểu sai về sự lãnh đạo của nhà nước.

    Trả lờiXóa
  8. Các dư lồn viên này tốt đấy,xứng đáng được tặng thêm một bô ! cố lên,cố lên kẻo mất phần đấy !

    Trả lờiXóa
  9. Những vụ việc như thế này cần phải làm rõ ngay nếu thật sự có việc cơ quan công quyền của chúng ta làm sai thì phải giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tuy nhiên người dân cần phải bình tĩnh không nên gây rối như vậy cần bình tĩnh cùng các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề chứ không phải phá rối an ninh gây mất an ninh trật như vậy để ảnh hưởng đến chính mình và cả xã hội, làm cái cớ cho những kẻ xấu lợi dụng gây nguy hại cho mọi người

    Trả lờiXóa
  10. Haiz.Lại mấy cái chuyện biểu tình đòi đất đòi cát của người dân.Nói lại lần nữa đây chỉ là một mánh khóe của bọn rận chủ chuyên đi phá hoiaj chính quyền mà thôi.Chúng dựng chuyện lên,lôi kéo nhân dân đi biểu tình dây mất trật tự mà thôi.Bọn chúng lợi dụng người dân,làm mất lòng tin của họ vào đảng vào chính quyền đấy

    Trả lờiXóa
  11. chúng ta hãy khoan tin những bài viết như thế này, những vụ việc như thế này cần phải làm rõ ngay nếu thật sự có việc cơ quan công quyền của chúng ta làm sai thì sẽ điều tra và làm rõ và người dân cũng nên bình tĩnh hãy tình hiểu kỹ luật pháp nếu không hiểu hãy đến cơ quan tư vấn pháp luật, lúc đó mọi thắc mắc sẽ được giải đáp và cứ làm theo luật thì mọi việc của bà con sẽ được giải quyết thôi

    Trả lờiXóa
  12. Việc đền bù giải phóng đất ở nhiều nơi cán bộ địa phương nhiều nơi không làm tốt chính sách mà pháp luật nhà nước đã quy định gây ra bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên không phải vì thế mà người dân tự ý làm càn gây ra những hành vi trái pháp luật được. Nhà nước nào trên thế giới đều lấy việc tuân thủ pháp luật là cơ sở giải quyết mọi vấn đề trong xã hội nếu có khiến nghị gì thì phải giải quyết theo thủ tục pháp luật quy định chứ không thể gây rối an ninh như thế này được.

    Trả lờiXóa
  13. Trời tin "hot" thế này á? Nhưng có thật không đấy dạo này nhiều bài chỉ đăng bài câu like chứ thông tin chẳng có "vẹo" gì cả? Biểu tình ngày tại một con phố lớn như vậy mà chẳng thấy nhiều người viết như vậy sao kỳ thế chứ? Trong dòng thông tin kiểu này chúng ta tin được bao nhiêu đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ thật không biết đằng nào mà lần. Nói xấu nhà nước, chính quyền bằng mọi cách, mọi thủ đoạn Dàn dựng, sắp đặt, rùi chụp ảnh, quay video. Thuê những ngườ dân lao động kém hiểu biết. Rồi 1 loạt tin giật gân nào là cướp đất, biểu tình. Haiz, khong biết vì bao nhiêu tiền mà họ làm vậy nữa

      Xóa
  14. người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. cả cuộc đời ông thăng trầm lên xuống, có công nhiều mà oan cũng nhiều, đến lúc chết của bị hãm hại mà chết, đúng là con gái thì hồng nhan bạc phận, còn ông thì có tài mà bạc phận,Những vụ việc như thế này cần phải làm rõ ngay nếu thật sự có việc cơ quan công quyền của chúng ta làm sai thì phải giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân

    Trả lờiXóa