Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Dân oan ngày một đông .

 Hôm nay ngày 29/9/2014 đoàn người ở các huyện :Việt Yên, Vĩnh Kế, Yên Thế, Trường Bắn thuộc tỉnh Bắc Giang đến trụ sở Tiếp dân 01 Ngô Thì Nhậm- Hà Đông yêu cầu Thủ tướng Chính phủ giải quyết dứt điểm về việc khiếu nại - tố cáo kéo dài, tồn đọng trong thời gian qua.
   Những người dân này tin rằng sau ngày 1/7/2014 Luật tiếp Công Dân có hiệu lực thì các lãnh đạo thuộc các ban ngành vào cuộc giải quyết đất đai cho họ một cách triệt để, để họ yên tâm ổn định cuộc sống.
FB MN




7 nhận xét:

  1. Cướp về cho vợ con nó mà, cộng sản chỉ sợ vợ con nó đói chứ không sợ vợ con nó khinh. Thứ cha mẹ nhục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân oan cũng có hội có phường, nghe mà vui ghê nhỉ, cũng có lãnh đạo ,cũng có lâu la, nói chung là một đám như tằm ăn dâu, chẳng biết có oan hay không nhưng cứ kéo đi cho đông, ăn mặc cho nó thu hút, ngoài ra không thể thiếu mấy anh chụp ảnh để còn kiếm vài bức cho kịp phần lên màn ảnh còn kêu gọi tuyên truyền nữa chứ, lũ phá hoại

      Xóa
    2. @Nặc danh, cắn ngu cho nhiều thì mới có tiền cho vợ con nó chơi cho ngu dần theo thân mình đúng không, không cắn thì không ai bảo câm đâu bạn, cướp đến nỗi mà hơn 40 năm được nhân dân đi theo mà cướp, ủng hộ việc ăn cướp đến như thế, đúng là một lũ giặc dôt thời hiện đại, đáng buồn cho một thế hệ

      Xóa
  2. các chuyên viên tài chánh nói rằng ngoài tiền, họ cũng quan tâm đến tự do. Điều đó đúng vì có tự do dân chủ thì mới có tự do kinh doanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác là : Có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc . Tự do chẳng hạn !

      Xóa
    2. nói thế thì đâu có đúng, chính xác là ngoài tự do còn có cái quan trọng hơn đó là tiền, dân oan không phải là không có nhưng lại được đám phá hoại kích động đi khiếu kiện đông người, gây mất trật tự, cốt yếu làm cho hình ảnh cơ quan công quyền, đất nước bị phá hoại, tạo dư luận xấu trong nhân dân, chỉ để đổi lấy chút ít tiền, chỉ có thế thôi

      Xóa
    3. Thật sự hãy thôi những chiêu trò này đi ,không thấy nhục à sao suốt ngày cứ kêu van là dân oan khắp nơi vậy ,đúng không biết xấu hổ là gì mà ,những kiểu như thế này thì có nhiều rồi mà và sẽ chẳng có ai tin tưởng những chiêu trò này nữa đâu mà cứ phô ra.

      Xóa