Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Dân oan Hải phòng tố cáo phó chủ tịt Đan Đức Hiệp.

Dân oan Hải phòng tố cáo lãnh đạo tỉnh.


Cộng đồng chia sẻ khó khăn với gia đình dân oan.








Chính quyền Hải phòng đã biến những gia đình thanh đoàn  dân oan như thế này đây.

3 nhận xét:

  1. ôi giời,cái kiểu bài này xưa như diễm rồi,dân oan này nọ kiện,rồi dân oan biểu tình trước ủy ban,hay công an đánh người,công an đàn áp,chính quyền xử tệ với nhân dân,có thể nói cứ đều đều tháng nào xuân việt nam cũng ra lò những cau chuyện lâm li bi đát thêm mắm muối vào và kích động lòng dân với những lời lẽ đau thương kể khổ về nhân dân để lấy lòng,qua đó hướng mũi dùi vào chính quyền,nham hiểm lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tất nhiên là thế rồi, dân oan chỗ này dân oan chỗ kia, đều có chung cái đặc điểm là rất thích thời trang và có cái gu thời trang rất chi là giống nhau, mặc phải làm sao cho "dù anh không ngu lắm, nhưng cũng phải để cho người ta chú ý" đó mới là điều cốt lõi. phải có thật nhiều hình ảnh trước khi bị giải tán vì gây mất trật tự, đến đứa trẻ chưa biết gì sự đời cũng đã oan rồi :v

      Xóa
    2. Mới bé tí thế kia thì không hiểu mấy bé biết được gì mà dân oan với cả quan tham hả trời, mà không hiểu mấy vị dân oan này có hiểu được pháp luật hay không vậy, bảng luật khiếu nại tố cáo to đùng đùng như thế có đọc được chữ nào không mà đi biểu tình rầm rộ như thế, dường như muốn tạo hình ảnh để bịa đặt là đúng hơn đi kêu oan khiếu kiện đó

      Xóa