Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Lũ bán nước ăn mừng quốc khánh của giặc Tàu.

Hôm qua, ngày 1 tháng 10 là ngày quốc khánh Tàu khựa. 
  Trong khi tại Hong Kong đang có cả chục ngàn sinh viên biểu tình tẩy chay Tàu cộng, Dân Dai Loan và Tây tạng, Tân cương  cũng biểu tình khâp nơi tẩy chay bọn giặc Tàu ô bẩn thỉu, thế nhưng tại Việt nam lại có hẳn một chương trình chào mừng Quốc khánh Tàu do phó thủ tướng bán nước Vũ Văn ninh và hơn 400 tùy tùng tham dự tại Khách sạn Melia trên phố Lý Thường Kiệt.


Lũ con hoang đàng của Tàu ô.

  Lý Thường Kiệt là một danh tướng Việt nam, từng dẫn quân  đánh giặc Tàu, tấn công tận hang ổ của chúng từ hơn ngàn năm trước. Nay nếu vong linh ông còn trên đất Thăng long thì không khỏi chán chường khi nhìn thấy đám con cháu bị giặc  Tàu ô xỏ mũi, đầu độc mà quay lưng lại với Dân tộc, với Đất nước.
 Thật đau lòng khi chúng nó, lũ bán nước lại tụ tập ăn mừng quốc khánh giặc ngay trên phố mang tên Lý Thuòng Kiệt ! 

55 nhận xét:

  1. cớ sao là thảm họa của đất nước, bi quan hay là cố tình xuyên tạc sự thật đó hả bạn. sao lại thảm họa của đất nước mà triệu triệu con người lại đi theo và nghe theo họ, phản biện nên đúng đắn nhé bạn, cái gì cũng nói cho khách quan, đừng vơ đũa cả nắm như thế chứ, đến ngày lễ mừng quốc khánh hay ngoại giao mà cũng mang ra xuyên tạc là sao

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ là ăn mừng quốc khánh của các quốc gia theo quan hệ ngoại giao thôi mà, thế các ngày lễ quốc khánh của lào hay campuchia chúng ta cũng tổ chức chúc mừng và tổ chức, thế hóa ra là chúng ta cũng bán nước cho lao và cả camphchia luôn hay sao vậy, nếu thế thì cuối cùng là ai bán nước, ai mua được đất nước việt nam này, còn thực tế thì nhân dân ta vẫn là chủ nhân của đất nước đấy thôi

    Trả lờiXóa
  3. Đây được gọi là chúc mừng quốc khánh theo kiểu ngoại giao mà thôi,cũng không hiểu là bọn phản động này lấy cái lý do này ra để xuyên tạc là để ai nghe nữa?chúng chỉ nói đến ngày quốc khánh của trung quốc mà không nói đến quốc khánh của Lào cũng như Campuchia,...Việt Nam hay các nước trong khu vực đều ăn mừng như thế,chỉ nhằm mục đích xuyên tạc và gây xôn xao với những người không có hiểu biết mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Chúng chỉ lấy lý do này để kích động những người không hiểu biết mà thôi,chúng nghĩ rằng ai cũng ngu như bọn chúng,điều đó thật là hài hước.Lại còn Tàu ô xỏ mũi, đầu độc mà quay lưng lại với Dân tộc, với Đất nước nữa mới chết chứ.Đéo hiểu sao bạn có thể phát biểu ra một câu ngu ngốc như thế.

    Trả lờiXóa
  5. ôi dào, riêng gì ngày quốc khánh đâu, nào là tết nguyên đán này, tết nguyên tiêu nay, rằm trung thu, tết dương lịch, ngày lễ tình yêu, nô en...nhiều nhiều lắm, quốc hội chính phủ lại ăn mừng cùng trung quốc ngay, đúng là kinh khủng nhể, sợ quá, sắp vào trung quốc đi thăm quan thoải mái rồi, bọn nào sợ hay khinh bỉ thì chạy nhanh đi, ớ mà sao cũng trùng với những ngày của Mỹ mà, ôi hay lại xáp nhập vào cả Mỹ nữa thì phải

    Trả lờiXóa
  6. khổ quá, nói nhiều làm gì, các bác muốn biết rõ bữa tiệc ấy thế nào thì cứ nhìn bức ảnh đầu tiên, cho vào phần mềm PS6, zoom lên xử lý tí, người nào hay nghịch thì biết ngay đây cũng chỉ là một sản phẩm của trẻ trâu photoshop ghép hình mà thôi, công nhận là tay nghề kém quá, cái phông tối om thế thì làm sao mà phản ánh được cái khung cảnh bữa tiệc huy hoàng đàng điếm mà bạn đang miêu tả chứ, hay ý bạn là lúc đó dùng nến thắp lên cho nó lãng mạn :))

    Trả lờiXóa
  7. Bọn phản động chống phá nhà nước luôn tìm mọi cách soi mói,làm mất tình đoàn kết dân tộc ta,chúng tìm cách lôi kéo dụ dỗ chia rẽ dân tộc.Việt Nam là nước có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước láng giềng như là Trung Quốc và việc chúc mừng quốc khánh nước họ cũng thể hiện đất nước Việt Nam luôn muốn là bạn với tất cả các nước.

    Trả lờiXóa
  8. đất nước Việt Nam từ xưa đến nay luôn thể hiện là đất nước ưa chuộng hòa bình và có mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng.đó là đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam ta,Trung Quốc là một nước thuộc xã hội chủ nghĩa và đã từng giúp nước ta nhiều trong các cuộc chiến tranh vì thế nước ta luôn đề cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp,đối tác hợp tác với Trung Quốc để giúp nước ta phát triển trên con đường xã hội chủ nghĩa.

    Trả lờiXóa
  9. Ông Hồ Ngọc Thắng chỉ là kẻ bợ đít kiếm ăn về cho vợ con mà, nhục nhã cho con cháu dâu rể ông ta quá.
    Ông này sắp chết già rồi mà con nịnh nọt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bợ đít đem tiền về cho vợ con nó mà, cộng sản chỉ sợ vợ con nó đói chứ không sợ vợ con nó khinh. Thứ cha mẹ nhục

      Xóa
    2. Tao thấy hầu như ông nào bà nào liên quan đến chính quyền của Đảng cộng sản chúng mày cũng kêu là bợ đít này nọ cả,Thế là thế đéo nào?Bọn tao là nông dân,vợ con tao cũng vẫn sống như thường,Mấy ông kia là quan chức,đương nhiên vẫn sống như thường,chỉ có những đứa như tụi bay,sống không lo làm ăn,ngồi đòi giàu,thì mới bợ đít bọn nước ngoài mà thôi.

      Xóa
    3. Chúng chỉ lấy lý do này để kích động những người không hiểu biết mà thôi,chúng nghĩ rằng ai cũng ngu như bọn chúng,điều đó thật là hài hước.Lại còn Tàu ô xỏ mũi, đầu độc mà quay lưng lại với Dân tộc, với Đất nước nữa mới chết chứ.Đéo hiểu sao bạn có thể phát biểu ra một câu ngu ngốc như thế. chắc bạn ăn dc nhiều xương từ Hoa Kỳ vứt sang lắm nhỉ

      Xóa
    4. các bạn đừng có dùng thủ đoạn này nữa, nghe mà chán tai quá rồi, các bạn đang lợi dụng vấn đề biển đông và vấn đề quan hệ giữa 2 nhà nước xã hội chủ nghĩa để xuyên tạc chứ gì, các bạn muốn người dân hiểu sai về chính sách của đảng và nhà nước chứ gì, các bạn muốn chia rẻ dân tộc để rồi thực hiện âm mưu lật đổ của các bạn chứ gì nữa, điều đó ai cũng biết cả rồi nhé

      Xóa
  10. ngôn từ của thế lực thù địch rất ngang tàn gây kích động nhân dân hiểu sai vấn đề bản chất của sự việc,nước ta có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc từ xưa,tuy có nhiều giai đoạn căng thẳng nhưng Đảng và nhà nước ta luôn chú trọng mối quan hệ đó giữ gìn tình cảm tốt đẹp để nước ta càng ngày càng phát triển hơn nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  11. Gây chia rẽ mất đoàn kết là mục đích của các thế lực thù địch chống nhà nước,không chỉ gây mất đoàn kết tin tưởng nhau trong nội bộ mà còn là gây mất đoàn kết dân tộc,và cả các quan hệ hữu nghị tốt đẹp vốn có từ lâu đời giữa nước ta với các nước bạn trên thế giới.chúng dùng lời lẽ khích bác nhằm cô độc nước ta và tạo cơ hội cho bọn phản động chống phá nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hung nguyen viết câu "nhằm cô độc nước ta" tôi không hiểu tôi tuy tốt ngiệp đại học ngã ba cầu khỉ nhưng cũng biết và nghe người ta thường nói bị cô lập chắc các bác học to hiểu bự cho nên chơi chữ cô độc hay lại học theo Quang lùn Dân tộc VN làm gì có hữu nghị lâu đời với giặc Tàu chỉ có bọn Cộng Sản Ba Đình hữu nghị mà thôi,Nhân Dân Việt Nam thề trung thành với Tổ Quốc VN,thề tiêu diệt cộng sản,hãy học theo các bạn trẻ Hồng Kông, tự do dân chủ cho VN Đả Đảo Cộng Sản

      Xóa
  12. Tác giả chắc chỉ mong đất nước mình lâm vài chiến tranh Việt - Tàu thì hẳn là mới thỏa mãn. Mừng Quốc khánh ngoại giao, giữa các nước láng giềng mà lại thành bợ đít. VIệt Nam là đát nước nhỏ hơn nên không thể tránh khỏi việc phải chịu nép vế về 1 số vấn đề. NƯớc ta luôn muốn tạo ra quan hệ tốt đẹp vs các nước bạn. Thì tác giả chỉ mong đánh nhau :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiến tranh Việt Tàu trước sau sẽ có,vừa rồi Bìm Min đi qua Mỹ xin mua vũ khí báo đăng không thấy sao?nhưng bọn nhà nước ba đình lại chơi trò ngoại giao"Con tin"dùng những tù nhân để thương lượng với Mỹ mua vũ khí,chửi Mỹ nhưng các con của Cộng sản Tàu hay Ba Đình đều cho đi du học ở Mỹ ví dụ điển hình là con của Dũng X

      Xóa
    2. hung nguyen: có vẻ bạn thích chiến tranh xảy ra nhỉ, bạn muốn nước ta mãi chìm trong chiến tranh hay sao thế bạn, chắc để người nhà bạn mất đi trong chiến tranh bạn mới hiểu được chiến tranh nó như thế nào, vấn đề biển đông nếu chúng ta nổ súng thì sẽ mắc mưu và cuộc chiến sẽ nổ ra ngay, do đó việc chúng ta đấu tranh hòa binh cương quyết là một cách làm đúng

      Xóa
  13. Dư lồn viên ăn leo nói theo,chỉ nói bậy bạ thôi !

    Trả lờiXóa
  14. lũ xuyên tạc sự thật không biết ngượng mồm à,gì mà tụ tập ăn mừng quốc khánh trung quốc,vớ vẫn lũ láo toét.việc nước họ kệ nước họ sao cứ phải bắn sang nước mình làm gì,chẳng qua là muốn kiếm chuyện để mọi người nghĩ xấu về các cập lãnh đạo để nhồi nhét mấy cái xấu xa vào họ ấy mà,làm tốt đấy về nhận xương của bè lũ cho đi kìa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mù hay dốt chữ ? Thế cái câu '' Nhiệt liệt chào mừng....Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc'' ở phía sau lưng tên Việt gian trong ảnh chụp là gì thế ? không phải ăn mừng à ?

      Lắp liếm nhưng vô học không biết đọc chữ!

      Xóa
    2. Nặc danh ơi, tất cả chỉ là sự bịa đặt của đám rận chủ các người mà thôi, các người tự tạo dựng những hình ảnh trên để rồi chỉnh sửa đưa lên nói xấu nhà nước và chủ trương của chúng ta mà thôi. Chứ làm gì có cái chuyện lạ đời và lộ liễu đến mức đi tổ chức buổi kỉ niệm quốc khánh của nước khác chứ. Tại sao các người không chụp toàn cảnh buổi họp ấy xem ra sao, có những ai, nội dung gì mà toàn đi cắt ghép những ảnh ở đâu ra rồi gán mác cho bài viết này chứ, tất cả chỉ là xuyên tạc và ngụy biện

      Xóa
  15. ha hai là dư luận tốt,đáng được thưởng miếng thịt quay đấy ! cố lên,cố lên !!!

    Trả lờiXóa
  16. Sao lại có những suy nghĩ như thế chứ, trong khi ai cũng biết là việt nam thể hiện mối quan hệ ngoại giao rất nhiều nước, suy nghĩ của một người lo cho quốc gia nó khác suy nghĩ của một người chỉ lo cho bản thân họ, lo cho bản thân họ thì cũng chỉ vì họ vì một người, còn đây là lo cho 90 triều con người, và đừng nghĩ sự bình yên cho 90 triệu con người đó tự nhiên mà có như thế, suy nghĩ luc nào cũng tiệm cận thì chỉ ngồi đó mà chém gió thôi

    Trả lờiXóa
  17. hãy nhìn xem, lúc chúng ta quốc khánh, trung quốc, họ có chúc mừng cho chúng ta không, mà tại sao lúc này ta lại suy nghĩ kiểu của trẻ con là không chúc mừng cho họ, trong ngoại giao nó khác chứ không như trong chúng mày chơi trò kiểm tiền, không thích là không làm, thích là làm, vì tiền mà chửi quốc gia đất nước mình đâu, nhìn những bài việt như thế này thì công nhân uổng công cho Lê Hiền Đức rồi

    Trả lờiXóa
  18. Ai là lũ bán nước, có lũ bán nước nào vì lợi ích đất nước không,. mà có lũ yêu nước nào vì lợi ich cá nhân,. lúc nào cũng đặt lợi ích cá nhân lên trên đầu như thế không, có không thể, tôi nghĩ là không có đâu mấy bà à, các bà nên có những sự suy nghĩ cho nó chín chắn trước khi làm những chuyện như thế, công nhận việt nam giờ cần những người yêu nước, nước, có lí tưởng, những mà lí tưởng kiểu như thế thì không chấp nhận được đâu

    Trả lờiXóa
  19. Lê Hiến Đức dạy cho lũ này cách viết bài như thế này hay sao , một người được coi là gạo cội trong làng dân oan mà không hiểu được những chuyện ngoại dao, những quy luật thế hiện sự tôn trọng nhau như thế thì cũng chia luôn, mặt khác nếu chúng ta gây mâu thuẫn chi bằng những việc như thế thfi có được không

    Trả lờiXóa
  20. đúng rồi , nếu như chúng ta để mâu thuẩn hai quốc gia chỉ vì một cái lỗi nhỏ như thế thì không thể chấp nhận được, khi đó ai sẽ nhận những trách nhiệm lúc đó lại bảo cho lãnh đạo việt nam không khôn khéo, đúng là lũ ngu học, cái gì cũng có thể nói được, cho dù nó không đung hay nó đúng, liệu có chấp nhận được không những hành động như thế, trách nhiệm dân tộc để đâu thế

    Trả lờiXóa
  21. Bán nước, với cái chuyện đổi tội như thế này thì có thể đặt một dấu hỏi lớn, bán nước bằng một việc chúng ta đáp trả một cách đẹp mặt trên bàn ngoại giao như thế mà gọi lf bán nước, thể những kẻ đi nước ngoài, nhận tiền nước ngoài về làm cho đất nước suy yếu thì làm sao, những con người chửi ngay những lãnh tụ của việt nam thfi làm sao, họ yêu nước cái nỗi gì đấy

    Trả lờiXóa
  22. nhìn bức ảnh tôi có cảm giác nó đã được chỉnh sửa hay sao ấy mọi người ạ.Mà cái ngày mùng 1 tháng 10 không hề có chuyện như chủ bài viết đã nói.Có lẽ đây là một màn dàn dựng để vu khống cho chính quyền nhà nước,làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng ta.Chứ thử hỏi nếu có bán nước sao người dân còn tin theo làm gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thử hỏi thằng Vũ Văn Ninh xem có ai tin Đảng không?À quên không cần hỏi Tư Sang cũng đã lên báo nói rồi Nhân dân giờ đây không còn ai tin vào Đảng Cộng Sản Ba Đình.

      Xóa
  23. lại là những thông tin nhằm chống phá nhà nước chúng ta mà thôi không làm được gì ra hồn cả. bọn là chuyên là đi tung những tin xong thổi phùng bịa đặt lên để chống lại nhà nước chúng ta mà thôi. mọi người không phải quan tâm đọc cái trang như thế này là gì cho đau đầu bức bối với những ngôn từ xỉa sói của bọn dân chủ này

    Trả lờiXóa
  24. Chúng ta cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta nhưng không có nghĩa là ta tuyệt giao với nhân dân nước đó. Ở nước nào cũng giống nhau cả, có người tốt người xấu kẻ gây hấn với ta ta phải cương quyết đấu tranh nhưng cũng phải biết tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới chứ? Nước ta quốc lực còn yếu mà!

    Trả lờiXóa
  25. thiết nghĩ vấn đề chúng ta chúc mừng ngày của họ cũng là điều quá đỗi là bình thường có gì là to tát đâu cơ chứ. mặc dù chúng ta và họ đang có những mâu thuẫn thế nhưng chúng ta vẫn phải khôn khéo trong đối ngoại chứ. như thế thì mới có thể mang lại được những lợi ích nhất định được cho đất nước mình chứ. mọi người không nên có những thành kiến với những gì mà nhà nước ta đã là như thế. chả qua cái bọn phản động này đang kích động lòng ngoài mà thoi

    Trả lờiXóa
  26. Trên thế giới thì việc tham gia kỷ niệm quốc khánh như vậy là lẽ bình thường quá thông thường trong quan hệ hợp tác hiện nay.Chúng ta thấy ngay cả khi CT Trung Quốc thăm ấn độ mà lính tàu vừa xâm nhập vào vùng tranh chấp trên đất ấn mà hai nước tiếp đón bình thường co quan trong gì đâu chứ? Ăn nhau là mình cần làm gì để mạnh mẽ để chiến thắng mà. Tổ chức vài buổi lễ như vậy là lẽ thường tình mà có gì mà quan trọng hóa bán nước hay không bán nước ở đây chứ đao to búa lớn vậy làm gì?

    Trả lờiXóa
  27. đúng là lũ phản động luôn là những kẻ đưa ra những ngôn từ rất khó chịu khi mà chúng luôn là những kẻ đưa ra những cách moi móc xỉa sói nhà nước chúng ta không thể chấp nhận được ....chúng ta chúc mừng ngày của TQ thì đó chỉ là các để chúng ta đối ngoại mà thôi có gì là to tát đâu cơ chứ. tuy chúng ta có chút mâu thuẫn vói TQ thế nhưng không đồng nghĩa là chúng ta cắt đứt mọi quan hệ với TQ . chúng ta vấn vẫn cần có chính sách đối ngoại hợp lí để phát triển cả kinh tế nữa chứ. chứ đâu có suy nghĩ ngắn óc như lũ phản động viết bài này

    Trả lờiXóa
  28. đối với vấn đề TQ chúng ta không phải chỉ nghĩ một cách đơn giản được bởi chúng ta thấy khi mà chúng ta có những mâu thuẫn với TQ thế nhưng không đồng nghĩa với điều đó mà chúng ta cắt mọi mõi quan hệ với TQ được ..bởi thực tế thì mỗi quan hệ của chúng ta với TQ về vấn đề kinh tế là rất quan trọng. chúng ta phải tính đến nhiều mặt chứ không thể chỉ vì những mâu thuẫn nhất thời mà lại cắt đứt tất cả thì điều đó là một sự sai sót rất lớn

    Trả lờiXóa
  29. cũng như việc chúng ta bình thường mỗi quan hệ ngoại giao với Mỹ cũng thế. đó chính là sự phức tạp của các mỗi quan hệ và chính trị....chúng ta và Mỹ là đã là kẻ thù không đội trời chúng và ngay giờ đây cũng gầy như thế.về một mặt nào đó thì Mỹ và chúng ta vẫn đã đấu tranh với nhau về các mặt thế nhưng chúng ta vấn bình thường hóa và hợp tác với chúng để phát triển đất nước. đó chính là đối ngoại...không có bạn mãi mãi không có kẻ thù mãi mãi chỉ có lợi ích quốc gia là mãi mãi mà thôi

    Trả lờiXóa
  30. bởi thế thủ đoạn lợi dụng cái vấn đề nhà nước ta chúc mừng ngày của TQ để bôi nhọ chống phá chế độ. thoi sự mâu thuẫn vào trong lòng nhân dân những người chưa thực sự hiểu về vấn đề quan hệ thì đúng là hèn hạ không thể chấp nhận được . đúng là cái trang phản động này đúng là không thể chấp nhận được với hình thức chống phá khốn nạn như thế này, mọi người cũng không cần bận tâm về chúng làm gì nhiều cho đau đầu

    Trả lờiXóa
  31. đúng là bọn cơ hội luôn lợi dụng những cơ hội như thế này để chống phá mà thôi chứ thực tế thì chúng chả hiểu biết được vấn đề ngoại giao và mỗi quan hệ là như thế nào. đối với thời kì phát triển toàn cầu hóa hiện đại hóa như thế này thì chúng ta phải thấy được một vai trò quan trọng của vấn đề ngoại giao. không có bạn mãi mãi không có thù mãi mãi chỉ có lợi ích quốc gia là mãi mãi mà thôi

    Trả lờiXóa
  32. về mặt chính trình quốc phòng thì chúng ta và Trung QUốc có những mâu thuận khiến cho nhân dân chúng ta bức xúc về vấn đề ngang ngược của Trung QUốc thời gian ..thế nhưng không thể vì thế chúng cắt đứt mọi mối quan hệ về mọi mặt ngoại giao kính tế được . bởi chúng ta và Trung Quốc là hai nước láng giềng lâu năm có mối quan hệ về kinh tế nhiều. nếu ngay lập tực chúng ta cắt đứt tất cả vì bực tứ thì thử hỏi còn đâu lợi ích quốc gia. và đất nước chúng ta lâm vào khủng hoảng thì thử hỏi chúng ta bảo vệ đất nước như thế nào

    Trả lờiXóa
  33. vấn đề ngoại giao giữa các quốc gia không phải là một sớm một chiều là có thể cắt là cắt được ..đây không phải là chuyện đùa. nó liên quan đến sinh mệnh của cả một dân tộc của cả một đất nước .bởi thế hành vi mà bọn phản động này kích động người dân Việt Nam phản đối việc nhà nước chúc mừng ngày của Trung QUốc là nhằm mục đích phá hoại mà thôi

    Trả lờiXóa
  34. lợi ích quốc gia phải được đặt lên hàng đầu chứ không thể để những suy nghĩ chủ quan dẫn đến những hệ quả xấu đối với đất nước được ,, mọi người phải nhìn nhận vấn đề một cách khách quan chứ không thể nhìn một cách chủ quan nghe theo lời kích động của phản bội đất nước như thế này được bởi thế mọi người nên có ý thức hơn đối với việc bảo vệ đất nước trước những lời kích động như thế này của các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiến đạt nói chưa đúng lắm lợi ích của chúng ta đđặt lên hàng đầu còn lợi ích của nhân dân mặc kệ cha chúng mày đó là lời của Cộng Sản Ba Đình

      Xóa
    2. Hoa Hong: bạn Tiến Đạt nói đúng rồi đó, đừng cố xiên xẹo nữa. Chúng là công dân của nước Việt Nam thì phải có một tinh thần yêu nước bất diệt sao cho xứng đáng với xương máu của cha ông đã đổ xuống vì bình yên của dân tộc ta chứ, có thể sẵn sàng hi sinh, hay người xưa có câu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh chứ huống chi đến những lợi ích cá nhân mà lại không thể cho qua vì đất nước chứ. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay

      Xóa
  35. hiện này internet phát triển bởi thế các thế lực thù đich đã và đang lợi dụng triển để những sơ hở trong quản lí của internet để khai thác phá hoại tư tưởng của nhân dân. bởi thế đây có thế nói là những cái bẫy của bọn phản nước đó nhằm tuyên truyền những mâu thuẫn vào người dân đối với nhà nước đối với những vấn đề mà người dân không thực sự hiểu một cách thấu đáo được

    Trả lờiXóa
  36. vấn đề biển đông các vị lợi dụng nhiều nhỉ các vị có đất để diễn cái trò xuyên tạc của các vị rồi nhỉ, bởi thế thủ đoạn lợi dụng cái vấn đề nhà nước ta chúc mừng ngày quốc khánh của TQ để bôi nhọ chống phá chế độ chứ gì, nhưng tôi thấy có sự kiện nào trên google nói đến việc này đâu nhỉ, các vị dựng chuyện cũng hơi bị giỏi đấy, tôi khâm phục tài nói dối không ngượng mồm của các vị

    Trả lờiXóa
  37. Mừng Quốc khánh giữa các nước chỉ là mục đích ngoại giao thôi, nhất là giữa các nước láng giềng và không có chuyện nước ta tổ chức lễ quốc khánh cho trung quốc gì cả, cùng là lắm gửi điện mừng quốc khánh thôi, còn các vị nữa các vị đừng có suốt ngày xuyên tạc này nọ để nhằm làm cho người dân hiểu sai về chính sách của đảng của nhà nước nữa đừng có làm chia rẽ dân tộc nữa

    Trả lờiXóa
  38. các vị xuyên tạc thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ làm gì có chuyện nước ta tổ chức lễ quốc khánh trung quốc cơ chứ, cùng lắm là nước ta gửi điện mừng thôi và cái này thì nước nào cũng hay làm cả đặc biệt là các nước láng giềng với nhau thì đây là vấn đề ngoại giao thôi, còn các vị cũng đừng lợi dụng vấn đề này để rồi đánh vào lòng dân ràng đảng ta bán nước này nọ để gây chia rẽ dân tộc nữa

    Trả lờiXóa
  39. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  40. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  41. khó hiểu cách suy nghĩ và cách viết bài của tác giả rồi, tác giả có dựng chuyện thì cũng cho có logic một chút đi chứ, đây tác giả dựng chuyện mà đầy dẫy cái vô lý, không bao giờ có chuyện nước ta tổ chức quốc khánh trung quốc cả, và một điều nữa đó là việc điện mừng quốc khánh giữa các nước với nhau là vấn đề dễ hiểu thôi, đó là vấn đề ngoại giao thôi, và tất cả các nước trên thế giới đều làm thế

    Trả lờiXóa
  42. giờ cái lũ phản động bán nước hại dân chúng lợi dụng vấn đề trung quốc với nước ta trên biển đông và cả trên các lĩnh vực khác để rồi kiếm chuyện kích động, chúng muốn làm cho người dân chúng ta hiểu nhầm rằng đảng ta này nọ với trung quốc, chúng muốn chia rẽ dân tộc để rồi từ đó chúng có thể đứng lên lật đổ chế độ, cho tư bản vào cai trị nước ta như thực dân Pháp và đế quốc mỹ vậy

    Trả lờiXóa
  43. không hiểu đám lá cải, lều báo chuyện bịa đặt này tiếp tục lấy đâu ra cái chuyện nước ta mừng 65 quốc khánh Trung Quốc chứ, chuyện mơ tưởng ở đâu vậy. Nước nào thì nước ấy tổ chức chứ nước ta hơi đâu mà tổ chức chứ. Hơn nữa chỉ có chuyện các nước điện mừng quốc khánh Trung Quốc mà thôi, nước ta cũng vậy, đó là một hành động hữu nghị mà các nước thường chúc mừng lẫn nhau và Trung Quốc cũng hay chúc mừng quốc khánh của nước ta mà thôi. Đó là những hành dộng thể hiện sự lịch thiệp, xã giao trong quan hệ ngoại giao

    Trả lờiXóa