Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Côn an côn đồ đang đàn áp dân oan Long an !

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU

Khẩn Báo Công Luận




Chuyện vừa xảy ra:

Gia đình của Dân oan Mai Thị Kim Hương huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An đang bị rất đông côn an an ninh địa phương tràn tới đàn áp.

Nhà của Dân oan Mai Thị Kim Hương ở trước mặt chợ huyện Thạnh Hóa, có xe bán nước mía, hàng năm vào dịp Tết gia đình bà Hương bán thêm cả hoa để kiếm sống.

Nhưng năm nay nhà cầm quyền CSVN địa phương sai côn an an ninh tới ngăn cấm, chăng dây vây quanh nhà cấm không cho bà Hương bán.

Con trai bà hương là Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi xông ra phản đối, Tuấn tròng dây vào cổ mà nói: Các ông không được làm vậy vì đó là cách kiếm sống của chúng tôi, nếu các ông muốn thì các ông hãy giết tôi đi.

Bọn côn an an ninh liền chộp lấy dây đang quấn cổ của em Tuấn mà siết kéo làm nạn nhân nghẹt thở. Viên trưởng côn an tên Nguyễn Văn Bé trờ tới trông thấy em Tuấn ngẹt thở sắp ngất xỉu thì hét lên lệnh cho mấy tên côn an viên “Thả thằng nhỏ ra không nó chết...”.

Đây là những hình ảnh tại hiện trường của sự việc vừa xảy ra.

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu khẩn báo công luận trong ngoài nước sự việc và xin công luận nhanh chóng lên tiếng bênh vực kịp thời cho gia đình Dân oan Mai Thị Kim Hương.

Việt Nam ngày 10 tháng 2 năm 2015

25 nhận xét:

  1. xuất ngày cái bài dân oan bị đánh đập mà không biết chán à,có ai thèm quan tâm cái lũ này ba hoa gì không,luôn luôn là thế luôn là đăng các hình ảnh đâu đâu rồi khoe chiến tích viết vài dòng đau thương để lấy sự thương tiếc người đọc,cái lũ bố láo này bà con không nên tin nhất khoát là lũ dối trá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có mỗi bạn ha hanh và nhóm dlv của ban tuyên láo Đảng cộng sản Ba đình không quan tâm thôi?À quên nếu bạn không quan tâm thì vào trang blog này đọc và gõ vào góp ý kiến để làm gì?rõ ràng bạn quan tâm dữ dội đấy chứ,tôi nghĩ bạn sợ họ nói xấu lãnh đạo Đểnh nhưng Đảng cộng sản Ba Đình trước đây đã xấu nay còn xấu tồi tệ hơn thế,Đảng Cộng sản Ba đình là một lũ lưu manh côn đồ nên bọn chúng đã dạy cho những thằng làm việc cho chúng trong đó có cả bạn trở thành một lũ lưu manh côn an côn đồ

      Xóa
    2. dân oan được đào tạo bài bản quá đi, nên học luật cho rõ rồi mới phát biểu đi nhé, dân oan đâu ra mà nhiều như thế, đừng quy chụp cho nó thế chứ, việt nam mình đã có luật cho dân oan đâu, cho chúng nó vào lại thiệt thòi cho chúng nó ra đấy chứ chả chơi. bán hàng rong hay bán gì cũng phải tuân thủ quy định chứ, đâu phải muốn làm gì thì làm

      Xóa
    3. @hoàng dũng.... vào đọc không phải là quan tâm đến chúng nó mà là không muốn để những thằng ngu viết bài và những thằng như mày muốn nói sao cũng được cả, có hiểu không.. oan cái khỉ mịa gì chúng nó, nhận cho lắm tiền vào rồi phải làm cái kiếp cắn thuê, phá hoại đất nước đến thế là cùng, không thấy nhục nhã lắm hay sao

      Xóa
    4. Nói để cho chúng nó còn biết rằng dân việt nam không phải ai cũng ngu dốt mà nghe theo mấy cái lời nhảm nhí của chúng mày đâu, đừng có nghĩ xuyên tạc thế nào cũng được .. định làm gì, không lẽ muốn xóa bỏ hình ảnh của người công an trong lòng nhân dân,, đâu có dễ như vậy được họ vẫn ngày đêm bảo vệ nhân dân đó

      Xóa
    5. Không ai dám nói dân Việt Nam ngu dốt cả,mà chỉ có diệt rận 10:08 nói thôi đấy?dlv của đảng cộng sản sinh đã được che mắt bởi đồng tiền của lũ chó quan tham,ăn tục chửi thề thì đúng là con cháu của cộng sản Ba Đình ông bà chja mẹ thầy cô không dạy như thế nhưng Đảng cướp Ba Đình đã dạy, mãi mãi 09:58 như thế, đúng như câu mãi mãi viết " nhận cho lắm tiền .....nhục nhã lắm hay làm sao"cảm ơn bạn mãi mãi dlv đã chửi dùm bọn tớ cái lũ Cộng sản bán nước hại dân mong các bạn dlv lôi chúng ra mà chửi thật nhiều

      Xóa
    6. Sự việc là gia đình này lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh nên mới bị công an cấm kinh doanh la đúng thôi ,nhưng gia đình này không chịu chấp hành mà còn đòi chống đối và cản trở người thi hành pháp luật nên mới có sự việc công an sử dụng vũ lực trong phạm vi cho phép thôi ,vậy mà bị xuyên tạc bịa đặt lung tung như bài viết trên.

      Xóa
  2. 1 che do ma nha cam quyen co hanh vi chang khac gi luu manh, con do thi co nghia la che do do da chet

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oan cái khỉ gió chúng mày ấy...có giỏi thì đến đó mà cứu oan đi rồi biết vì sao mà chúng nó bị oan.Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu khẩn báo công luận trong ngoài nước sự việc và xin công luận nhanh chóng lên tiếng bênh vực kịp thời cho gia đình Dân oan Mai Thị Kim Hương.oan thế này mà phải kêu cứu cả thế giới thì chúng nó quan tâm thì chả khác gì đi lo chuyện thiên hạ

      Xóa
  3. Ông Kim Quôc Hoa và Bà Cù Thị Hậu lại sắp trở thành thế lực thù địch của chế độ rồi.
    Ngày càng nhiều người tốt trở thành thế lực thù địch của đảng và nhà nước
    Mong sao các cụ - trải qua bao năm tháng thăng trầm, hiểu rõ hơn ai hết thực chất xã hội, đã gần đất xa trời, dám nói lên sự thật, soi thẳng vào những nơi mà nhân dân ai cũng biết nó còn nhiều thối tha, để luôn xứng đáng cho các bậc con cháu noi theo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không làm sai gì, không vi phạm gì mà sao công an chính quyền lại gây khó dễ cho công việc của họ được, đúng là nhảm nhí, nếu như thế thì chẳng ai dám ngăn cản họ cả, đúng là cái lũ đăng tin vớ vẩn nhảm nhí, không bao giờ tin được cái lũ ăn phân nói phét này cả, nếu có minh chứng rõ ràng thì mang ra cho nó công bằng đi

      Xóa
    2. Mọi người ai cũng thấy rằng những kẻ này đã gây mất an ninh trật tự còn lớn tiếng ăn vạ là lý lẽ của những kẻ kém hiểu biết. Lôi cả trẻ con ra phải chăng bọn chúng hết trò hèn hạ để làm rồi lại lên mấy trang blog vớ vẩn kêu than các kiểu rồi giá họa cho người này người kia ,đúng là hết hiểu nổi mà.

      Xóa
  4. bạn @ dân nhân ơi,chúng tôi mong bạn nên thức tỉnh lương tâm của một con người sống có đạo đức một chút,cho dù hiện nay bạn ăn cơm của chính quyền hay là ăn cơm của cha mẹ bạn thì mong bạn phải hiểu rằng tất cả mọi sự việc diển ra đều có nguyên nhân của nó,trước đây tôi cũng có một tư tưởng giống như bạn đi ra ngoài đường thấy một đám đong cán bộ vào cưởng chế thấy gia đình của họ ra chống đối,tôi đả lên án gia đình kia sao lại bướng bỉnh,biết bao nhiêu người chấp đường lối chủ trương của đảng và nhà nước mà gia đình kia lại giám đi chống lạichính quyền,cần phải đánh cho gia đình kia một trận và bắt cả gia đình chúng đi ở tù đi,thế ban có biết sao ko,một em bé đứng cạnh tôi và nói bác ơi tài sản đất đai là của gia đình đó,chính quyền đền bù cho họ có 2 triệu 1m2 mà bán lại 10 triệu 1m2 nếu như nó rơi vào hoàn cảnh như thế gia đình bác có chống đối ko,tôi ngượng ngùng nói lại với em bé đó rằng làm gì có chuyện đó ,bác ko tin thì tùy bác,nhưng mong bác về nhà lấy cái sổ đất và nhà của bác áp giá theo định mức của nhà nước thì bac sẻ hiểu ngay,cho nên chuyện của gia đình họ bác đừng xen vào,cái thiệt thòi là của gia đình hj chứ ko phải là của bác,do đó tôi mong bạn cần thức tỉnh lại lương tâm đạo đức của con người, biết đâu đó sau này gia đình bạn rợi vào hoàn cảng đó, ko có những tư tưởng như bạn đứng quanh cổ vủ cho chính quyền mà những người đứng quanh ban bảo vệ cái lẻ công bằng cho bạn là một điều ban nên hiểu

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh 11:18 nói chí lí đó ! tớ đồng ý 100%.

    Trả lờiXóa
  6. Công an đánh người, công an hành hung người dân.... Nhưng sự thật thì tôi chưa thấy những chuyện đó, ít nhất tại quê hương tôi, có chăng, chỉ là cưỡng chế. Vậy nên bạn đừng có thêm những từ ngữ ấy, cái tít nổi lắm, nhưng tôi nhìn nhiều, nhưng cái bằng chứng thì chưa thấy.
    Rốt cuộc trách nhiệm của công an là gì? Là giữ gìn an toàn, trật tự xã hội. Đúng, quả thật nhiều nơi vẫn chưa thấu tình đạt lý, vẫn để người dân kiện cáo. Nhưng có câu: càng gần thì càng ghét, ghét là vì họ làm đúng, họ có khi thật phi lí... Nhưng vẫn phải thừa nhận, đó là lực lượng trị an cho xã hội, không có công an thì không thể trả lại tài sản bị ăn cắp cho người bị cướp, không thể đòi lại cái giá mà bọn tội phạm gây ra, hay là một xã hội sẽ chẳng khác gì côn đồ, sẽ chẳng còn Việt Nam là top nước an toàn nhất trên thế giới.
    Cái gì cũng có 2 mặt, quan điểm của tôi, nói sai thì sẽ chứng minh. Vậy thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn vào các trang mạng xã hội,youtube,báo lề đảng hay vào google gõ vài từ côn an đánh người,công an hành hung dân v.v.. thì sẽ đọc được những tin tức đó ngay,còn bạn chưa hay không nhìn thấy vì không đi ra những nơi có sự việc xảy ra mà chỉ ở nhà hay ở nơi bạn làm việc nghe nói,bạn giống như lũ Đảng Ba Đình và ban tuyên láo chỉ nghe báo cáo láo có bao giờ các ông Đảng đi dạo một vòng đột xuất đâu,nếu các ông Đảng có đi thì cũng báo trước để lũ chó con chuân bị "Phong bì"

      Xóa
  7. bọn này đúng là nhục như chó trẻ con thì hiểu chuyện gì, lôi mấy đứa con nít ra hứng đạn và gây gổ với công an là trò hèn của bè lũ dân oan và những thằng phản động chúng mày, phải chăng chúng mày hết lí rồi thế nên mới lôi chính con cái của mình ra đó để hò hét phải không, mấy thằng phản động chúng mày hèn thật đấy không dùng trò gì được thì lôi mấy đứa con nít ra làm bia đỡ đạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dang chynh đến Long An gặp cậu bé trong hình đó hỏi xem có đúng không?bọn rận chủ,bọn dân oan xúi nó làm hay là lũ cướp côn an,dân phòng và bày chó chính quyền cướp đất cướp nhà của người ta,nếu thích ngồi gõ phím thì cứ gõ nhưng đừng sủa bậy,những thằng phản động bán nước hại dân dân oan sẽ chỉ và nói thằng tên cho bạn biết Nguyễn Phú Trọng tự Lú,trương tấn Sang tự Móm,sâu,Nguyễn sinh Hùng tự hói hay còn gọi là Hùng bia ôm,Nguyễn Tấn Dũng tự X hay cỏn gọi là Dũng y tá,Trần đại quang bộ trưởng bộ côn an còn gọi là quang Khủng Bố,Phùng quang thanh còn goi là Thanh Múc và bầy chó đực và cái trong ủi viên bọn chó tàu Ba Đình

      Xóa
    2. Hỏi cậu bé đó ích gì khi mà đã được xúi bẩy. được cho tiền để kêu oan chứ? Bạn Diệc phi đang sủa lung tung thì phải lôi tên các nhà lãnh đạo đảng ra rồi chửi thì chỉ càng hạ thấp đạo đức của bạn xuống thôi. Tuy vẫn còn một số nơi công an làm việc không đúng quy định, vẫn còn một số phần tử biến chất nhưng đó là số rất ít. Thử hỏi không có công an thì xã hội sẽ loạn đến mức nào? người dân có được sống yên bình không?

      Xóa
  8. Lại một bài viết đậm chất xuyên tạc phản động các bạ đọc óc tin được những thông tin trên không, tôi giả sử nếu có chuyện công an đàn áp dân thì công an sẽ không bao giờ đánh một em bé giữa ban ngày như thế nên tôi thấy những thông tin trân là sai không đúng sự thật và chúng ta không nên tin mà chúng ta hãy tin là công an luôn là lực lượng bảo vệ nhân dân, chuyện công an cấm gia đình bán hàng tôi nghĩ gia đình này lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh nên mới bị công an cấm kinh doanh la đúng thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo có đăng một học sinh bị côn an dánh chết đó là gì

      Xóa
  9. Nghe thật là hài hước, bọn rận còn gì ngoài cái mồm nói phét chăng. Giờ chúng nó đã rơi vào cái trạng thái không tự chủ được hành vi khi bài viết nào cũng "công an côn đồ". Những chiến sĩ công an thực thi nhiệm vụ kêu họ là côn đồ, đã gọi là lực lượng vũ trang thì trong đó đã bao gồm cả vũ lực, những trong giới hạn cho phép của pháp luật. Bọn rận giờ chúng nó ngu hết rồi, bị cái tư tưởng thù địch làm lu mờ đầu óc, đến những cái cơ bản nhất cũng không nhận ra, toàn nói sai sự thật.

    Trả lờiXóa
  10. Toàn đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm vu khống lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Dân oan chắc cũng được bọn rận chủ xúi giục nhằm hạ uy tín và hình ảnh của lực lượng công an. Đã gây mất an ninh trật tự còn lớn tiếng ăn vạ là lý lẽ của những kẻ kém hiểu biết. Lôi cả trẻ con ra phải chăng bọn chúng hết trò hèn hạ để làm rồi lại lên mấy trang báo vớ vẩn kêu oan thì có ai tin chúng không?

    Trả lờiXóa
  11. Tôi thấy những thông tin trên chẳng lừa được ai có chăng chỉ lừa được trẻ con thôi không bao giờ có chuyện công an đánh người dân như thế đây chỉ là một bài viết với nội dung nói xấu công an mà thôi còn việc công an không cho buôn bán nữa là vì người này lấn chiếm vỉa hè để buôn bán nên công an cấm không cho bán là rất đúng.

    Trả lờiXóa