Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Bến Tre - cướp đất của dân xong ra văn bản không giải quyết dân kiện !

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU
Thông Tin Công Luận

BẠO QUYỀN TỈNH BẾN TRE PHÁT LOA CÔNG KHAI: DÂN OAN TỪ NAY ĐỪNG ĐI KHIẾU KIỆN CẦU MAY NỮA




Kính thưa Đồng bào và quý Thân Hữu
Sáng nay 39 gia đình Dân Oan tỉnh Bến Tre kéo tới trụ sở Thanh Tra tỉnh phản đối quyết liệt và ném trả giấy Thông Báo do viên phó chủ tịch tỉnh Bến Tre ký ngày 4-5-2015 gởi tới từng Dân Oan thông báo quyết định chấm dứt thụ lý mọi khiếu nại về nhà đất.
Bạo quyền tỉnh lập tức tung ra một đạo quân rất đông để đàn áp, chúng có khoảng 200 tên gồm đủ côn an an ninh trai gái trang bị võ khí với xe cứu thương, xe tù để dùng khi cưỡng chế...
Nhưng Dân Oan không hề nao núng, bình thản đứng thành đội ngũ để đương đầu... Xa xa quần chúng đi chợ đứng xem rất đông.
Đạo quân côn an an ninh vây Dân Oan vào giữa, phát loa kêu gọi Dân Oan hãy giải tán, đừng nghe theo lời xúi dục của những phần tử phản động của thế lực thù địch nữa, đừng đi khiếu kiện cầu may nữa...
Dân Oan gào lên phản đối lại cách đanh thép rằng, đất đai chiếm của dân, đã không trả lại mà còn vu cho dân nghe theo lời xúi giục của phần tử phản động, của thế lực thù địch, vậy thế lực thù địch là thế lực nào, thành phần phản động là thành phần nào, nói mà không biết ngượng miệng...
Hai bên đấu khẩu nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, Dân Oan gồm toàn phụ nữ với con nít, không chịu đựng được tình trạng bị bao vây lâu, họ đói và khát nên cuối cùng phải tự giải tán.

Dạo trong năm, tà quyền tỉnh Bến Tre đã lừa gạt Dân Oan bằng lời hứa hẹn sẽ giải quyết thỏa đáng các khiếu nại về nhà đất nếu Dân Oan không kéo nhau lên Sài Gòn biểu tình nữa.
Nhưng bây giờ chúng trở mặt, ra thông báo quyết định chấm dứt mọi khiếu nại của Dân Oan nên Dân Oan phẫn nộ.
Tà quyền ác đảng CSVN đã công khai bản chất tham tàn bạo ngược của chúng, chúng không cần che giấu dã tâm cướp đất của dân như trước mà hôm nay chúng đã xấc xược phát loa phóng thanh cho Dân Oan biết là TỪ NAY ĐỪNG ĐI KHIẾU KIỆN CẦU MAY NỮA.
Dân Oan Bến Tre thề quyết tranh đấu tới cùng dù phải mất mạng để chống lại những áp bức bất công do tà quyền ác đảng gây ra này.
Dân Oan Việt Nam đang phải sống trong chế độ bạo ngược, phải gánh chịu muôn vàn thảm nạn do CS gây ra nhưng Dân Oan Việt Nam sẽ không bao giờ chịu khuất phục hay nhân nhượng bạo quyền.
Xin Đồng Bào và các Thân Hữu hãy cùng sát cánh với Dân Oan, cùng mạnh mẽ vạch mặt CSVN cho công luận quốc tế thấy rõ bản chất ác quỷ gian manh bạo ngược của chúng, chuyên bạo hành đàn áp giam cầm vô pháp người dân sau khi đã cướp chiếm nguồn sống của họ; nhà nước CHXHCNVN hoàn toàn không xứng đáng là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nó cũng không xứng đáng là bạn với bất cứ quốc gia nào trong các cuộc hợp tác quốc tế về kinh tế như TPP hay về quân sự...

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu trân trọng kính cáo.
Việt Nam ngày 15 tháng 5 năm 2015

21 nhận xét:

  1. hình ảnh minh họa rất sinh động và có thể nói là không thể chê vào đâu được nhưng mà chả ai tin vào điều đó cả nếu thực sự là vậy thì tại sao các ông không lấy thêm vài ảnh trên goole nữa mà chèn vào cho nó máu chứ như vậy thì hơi ít quá, đó là lí do tại sao mà trang này có tên dâm oan mà chả có thể hiện cái oan gì cả suốt ngày đi nói xấu chính quyền mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Thiết nghĩ, mọi vấn đề dù đúng dù sai đều sẽ được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thấu đáo; bà con chớ đọc và vội tin để rồi có cái nhìn sai lầm về sự lãnh đạo của Đảng. Khi có căn cứ xác đáng, sự tình rõ ràng, thì điều tất nhiên những người lãnh đạo rồi vu khống cho công an nhân dân lực lưỡng bảo vệ lợi ích cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  3. loi cao.dung cao,qua những gì lời nói và cảm nghỉ của 2 bạn,tôi cảm thấy 2 bạn chưa được trưởng thành,cũng như thời tôi còn nhỏ hay hát bài,đêm qua em mơ gặp bác hồ,nhưng một hôm tôi bị lên cơn co gật mà ông nội tôi là người phải khóc vì tôi,từ đó tôi mới nhận ra chỉ có ông bà của chính chúng ta mới lo cho chúng ta mà thôi,

    Trả lờiXóa
  4. Cái ảnh thông báo của chính quyền tỉnh Bến Tre thì mờ mờ ảo ảo như sự thật của nó vậy. Làm gì đến nỗi không có kĩ thuật chụp ảnh tốt hơn một chút đi, thế thì người ta mới tin tính xác thực của nó được chứ. Cả đám người gồm mấy người phụ nữ, bà già kia nữa, đó mà là công an giả dạng được sao? mất hình tượng lực lượng công an quá đi thôi. Chắc lại là lũ được thuê đi giả dạng, chụp ảnh đăng báo kiếm tiền đây mà.

    Trả lờiXóa
  5. Cướp đất, bọn rận chủ thật qua lộng ngôn. Với những đối tượng bảo thủ, cố chấp, không chịu thỏa thuận hay quá tham lam mà suốt ngày đòi kiện cáo thì đây cũng là cách để chúng giở trò. Những đối tượng đòi hỏi quá cao trong việc thu hồi đất thực sự là đang muốn làm khó với cơ quan chức năng. Họ không chỉ làm chậm tiến độ các dự án, còn nhiều đối tượng manh động chống đối lại lực lượng vũ trang. Nhiều đối tượng bị bọn rận chủ mua chuộc để chống đối, gây khó dễ cho lực lượng chức năng. Cần có biện pháp xử lý với những đối tượng đó.

    Trả lờiXóa
  6. Tại sao dân oan lại nhiều như thế không biết, có phải là do chính quyền làm sao dẫn
    đến việc người dân phải làm như vậy hay không, nếu như oan như thế thì tìm nơi cho
    đúng mà thưa kiện chứ suốt ngày tụ tập thì được cái gì nữa không biết, chỉ được cái
    phá hoại mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Haizz,lại là vấn đề đất đai ,sao lại có nhiều đến vậy hay lại những chuyện vớ vẩn được bịa đặt nữa đây .Vụ án sẽ được công khai kết quả điều tra và xử lý tội trạng đúng người, đúng tội, những người không có liên quan đừng gây rối để ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.Nên không phải thích nói gì là nói được đâu nhá ,hãy biết suy nghĩ tí đi.

      Xóa
  7. dân oan cái gì không biết nhưng có lẽ nói cho đúng là khiếu kiện kéo dài khiếu kiện
    vượt cấp khi mà các cơ quan chức năng đã xử lý thấu đáo thì vẫn có những kẻ xúi
    dục bà con thiếu hiểu biết với những luận điệu gian trá nhằm mục đích chống chính
    quyền

    Trả lờiXóa
  8. Trong một trăm người đi khiếu kiện vượt cấp thì có bao nhiêu người là có những vấn
    đề oan khuất không được giải quyết chính đáng ở cơ sở , còn những trường hợp đưa
    lên đây thì chắc đó là do cái nghề nhiều hơn là do oan trái chưa được giải quyết đấy
    thôi

    Trả lờiXóa
  9. cướp cái con mẹ nhà chúng chứ cướp với chả xin cái gì, đúng là công nhận một số
    nơi cán bộ địa phương còn làm sai dẫn đến oan sai cho nhân dân nhưng không phải
    nơi nào cũng như thế mà suốt ngày mang mấy cái câu dân oan ra mà lừa trẻ con, đúng
    là nhảm nhí quá mức

    Trả lờiXóa
  10. Oan như dân dương nội hay là long an giờ lại đến bạc liêu, cái mặt của chúng có lẽ
    nhẵn nhất cái đất nước này rồi sao mà chúng còn dám tự nhận ra những cái trò hề
    như thế này mà lừa ai nữa, liệu có ai tin chúng là dân oan hay là chỉ xem chúng như
    con rối rẻ tiền mà thôi

    Trả lờiXóa
  11. Mỗi tháng đều có tiền đều đều như thế thì ai mà chả muốn làm dân oan cơ chứ, dân oan
    gì mà chỉ biết tụ tập đông người trước các cơ quan đảng nhà nước rồi chụp mấy cái ảnh
    cho có rồi lại tự sướng với nhau như thế thì đúng là đơn giản quá, dân thủ đô mà lại tự
    làm mất chính hình ảnh của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không biết dân oan họ có tiền đều đặn hay không thì không rõ nhưng chắc chắn một điều họ ăn mì gói đều đặn nhưng thú thiệt cũng có bữa đói bữa no nhưng cái đám cộng sản Ba Đình và lũ DLV thì mỗi tháng đều có thậm chỉ có cả tiền thưởng tiền này chúng bóp cổ,đè dân để lấy đây đồng tiền xương máu đóng thuế của dân để nuôi lũ ăn hại báo cô

      Xóa
  12. Bọn dư lồn viên độc ác thiệt !

    Trả lờiXóa
  13. Thấy sai nha của Việt cộng ào ào như sôi phản đối thế này thì rõ ràng là trang danoan2012.blogspot.com đang truyền thông rất hiệu quả.

    Xin chúc trang danoan2012 luôn lớn mạnh để phơi bày cho loài người văn minh có lương tri thấy rõ tội ác của bè lũ hèn với giặc ác với dân là Việt cộng

    Trả lờiXóa
  14. Lại một bài viết xuyên tạc của đám rận chủ cái phong trào liên đới dân oan này sao suốt ngày có những bài viết xuyên tạc nói xấu công an thế nhỉ, công an không bao giờ đánh người dân thế mà bon rận chủ này lại xuyên tạc là công an mặc dân phục đánh người dân và đi cùng một loại giầy tôi thấy các con rận chủ chúng mới đi cùng một loại giầy để dễ nhận ra nhau thì đúng hơn. Chính quyền gửi giấy ở đây không phải là không giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân nữa mà chính quyền muốn nói là người dân không nên bị kẻ xấu lợi dụng tụ tập đông người gây mất trật tự cản trở mọi hoạt động của chính quyền.

    Trả lờiXóa
  15. thế nào mà mấy bác dân oan lại về mảnh đất Bến Tre để kiếm ăn thế này, mới chỉ đặt chân lên mảnh đất ngoại ô thủ đô thế này các bác lại nghĩ đến ngay những việc oan khuất tố tụng đất đai của chính quyền rồi, chắc là bệnh nghề nghiệp chứ em xem cái ảnh cái máy cẩu nhỏ kia là hình ảnh ở bãi thải, có lạ gì mấy cái hình ảnh đấy chứ. đúng thật là kham bài quá thì chuyển sang mục quảng cáo cho nó lành chứ làm báo kiểu này em hoài nghi lắm,

    Trả lờiXóa
  16. Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra.Làm gì mà có chuyện cướp đất của dân như vậy thì chính quyền Bến Tre đó còn có gì để cho người dân ở nữa đây. Đúng là xuyên tạc một cách trắng trợn,vô căn cứ như thế mà nói được. Nếu các người mà muốn lấy những cái này ra lừa người khác thì thật là nực cười.Không hiểu sao mà đầu óc các người lại trống rỗng như thế được. Lần sau mà có nói gì thì cũng phải cho nó thật tí nhé lũ rận lông mu kia.thật là buồn cười.

    Trả lờiXóa
  17. Đơn kiện này thực sự có nhiều điểm đáng nghi vấn. Đây có thể là một cái bẫy để hại Ủy ban nhân dân Tỉnh Bến Tre. Việc này phải được điều tra rõ, bài viết này không đủ tin cậy để kết luận vội vàng. Rất có thể là bọn phản động bày trò để bôi xấu chính quyền ta, những điểm nghi vấn của lá đơn là điều cần đươc chú ý hơn cả. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm giải quyết vấn đề.

    Trả lờiXóa
  18. Thực chất bà con đang bị mấy kẻ xấu lợi dụng, lừa bịp đấy, chúng chỉ muốn nhân dân phản đối chính quyền để chúng có cái cớ bôi nhọ chính quyền bôi nhọ Đảng và nhà nước ta thôi, chứ chúng có quan tâm gì tới việc bà con kiện gì, có thể thắng hay không, hay có quan tâm bà con có phải làm việc, nuôi chồng con đâu, chúng chỉ vì lợi ích của mình thôi. Bà con nên về và tiếp tục lao động sản xuất, có kiện cáo gì thì nhà nước lo rồi

    Trả lờiXóa