Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Chính quyền lưu manh, giả danh côn đồ gây hấn dân oan

Bằng chứng công an cho người giả dạng " côn đồ " trà trộn đánh người và quấy phá !


Thời Chiến Quốc bên Tàu , 2 nước Ngụy - Tề đánh nhau , Tôn Tẫn bày kế cho quân Ngụy mặc quần áo giống binh lính nước Tề , giữa lúc giao tranh trà trộn vào hàng ngũ bên địch , gây hoang mang rối loạn khiến quân Tề không phân biệt được ai với ai , chém lộn quân mình hay bị bất ngờ đâm sau lưng , kết quả quân Tề đại bại . Những tên lính trà trộn vào hàng ngũ địch này đeo ở cổ tay 1 miếng vải đỏ , để nhận ra nhau .

Ngày nay VN hòa bình , nhưng trong nước lại có nội chiến giữa nhà cầm quyền CSVN và người dân nghèo bị cướp nhà cướp đất , giữa đảng CSVN và những người bất đồng chính kiến , nên đảng CSVN lại cho công an dùng chiêu giả dạng côn đồ hay giả dạng dân thường trà trộn vào gây rối , phá hoại , đánh lén ...

Hình ảnh bên dưới là do bà con dân oan ở Bến Tre chụp được . Trong lúc 39 hộ dân oan biểu tình đang bị công an bao vây , bị quay phim chụp hình với xe tù chờ sẵn để bắt hốt đi , thì công an cho hàng chục cán bộ nữ cũng giả làm dân oan , đội mũ , bịt mặt để không ai nhận ra , tìm cách trà trộn vào chỗ bà con dân oan đang biểu tình để giở trò phá rối , vu khống hay đâm ngầm , đánh lén !

Đám cán bộ nữ này là cán bộ phường , là người của tổ dân phố , của công an , của hội phụ nữ của mặt trận tổ quốc được điều động ra giả mạo để đánh phá bà con dân oan . Bọn chúng nhận mặt nhau qua cách mang CÙNG 1 LOẠI GIÀY !

Có bao giờ ai thấy dân oan từ các gia đình , các tỉnh thành khác nhau mà lại đồng bộ bịt mặt và đi giày giống hệt nhau chưa ?

Lại giấu đầu lòi đuôi rồi nhé đảng nhé !!

Ngoc Nhi . Ngoc Anh.

12 nhận xét:

  1. Tôi lại nghĩ đây có thể là các Mèo Hoang trong bài hát cùng tên của nhạc sỹ Hàn Châu được côn an thu gom và sử dụng tạm thời.

    Trả lờiXóa
  2. các bạn nên nhớ rằng kẻ chiến thắng bao giờ cũng hênh hoan phác lác,những kẻ làm tay sai cho đại ca cs là nhà báo và dư luận viên,những thành phần này có thể làm bất cứ chuyện gì miển là có tiền,cho nên cái khổ nhất của cũng thuộc về người thất bại là 87 triệu dân đen chúng ta

    Trả lờiXóa
  3. đúng là trang báo dân oan ở đâu cũng thấy oan ức thế này. chắc đây là kênh thông tin kêu oan phản ánh tình trạng khiếu kiện oan ức của đại đa số người dân trong cả nước. nhưng mà oan ức thế nào mà toàn thấy xuyên tạc rồi bịa đặt là sao? đây cũng chả phải lần đầu vào ghé thăm cái trang tin này nhưng mà thấy tình trạng làm báo ngày càng đi xuống là thế nào? sự việc thì không kể hết ngọn ngành được đại lại thôi thế này đọc báo cũng thấy mập mờ không rõ ràng chả tin được gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Đừng ở đó mà cứ kêu gọi mình là dân oan nữa đi ,Chẳng có ai chấp nhận với những thể loại dân oan đó đâu .Mà không thể hiểu được một số đối tượng còn lợi dụng những hành vi như thế này để xuyên tạc rồi bịa đặt một cách trắng trợn để mục đích nói xấu chính quyền ,bôi nhọ cán bộ mà thôi ,

      Xóa
    3. nói thật, khi theo dõi và đọc mấy cái bài viết trên trang này, đọc 10 bài thì cả 10 bài là sai, là không đúng sự thật và luôn có ý định mối lái dư luận hiểu sai lệch vấn đề, gây khó dễ cho chính quyền. luôn luôn đi đầu trong việc xuyên tạc nhà nước ta luôn làm cho chúng ta những điều mà trái với lợi ích của nước ta chả hiểu lũ này chuyên dành cho lũ bán nước này

      Xóa
    4. nói thật, khi theo dõi và đọc mấy cái bài viết trên trang này, đọc 10 bài thì cả 10 bài là sai, là không đúng sự thật và luôn có ý định mối lái dư luận hiểu sai lệch vấn đề, gây khó dễ cho chính quyền. luôn luôn đi đầu trong việc xuyên tạc nhà nước ta luôn làm cho chúng ta những điều mà trái với lợi ích của nước ta chả hiểu lũ này chuyên dành cho lũ bán nước này

      Xóa
  4. Con người mà, ở đâu thì cũng có người tốt, cũng có người xấu cả. Nhưng sống trong môi trường như hiện nay, thì đã có một công cụ làm thước đo công lý đó chính là hệ thống pháp luật của đất nước ta. Tất cả những ai vi phạm thì đều phải bị pháp luật trừng trị,xử lý, bất kể người đó là ai, một khi đã vi phạm pháp luật thì cũng bị xử lý như nhau cả mà thôi. Nếu chính quyền có làm sai thì cũng bị xử lý nghiêm minh mà thôi, nhưng chỉ sợ toàn vu không mà thôi vì cái trang này toàn thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là vớ vẩn và quá đáng hết mức mà ,tôi không thể sao mà tác giả suy nghĩ mà có thể viết bài "Chính quyền lưu manh, giả danh côn đồ gây hấn dân oan" như thế này được cơ chứ .Không phải trên mạng là thích viết gì cũng được đâu nhá ,cái gì cũng phải có sự thật trong đó thì mọi người tin tưởng rồi đọc bài chứ ,quá đáng quá đi .

      Xóa
  5. Sự thật của những thông tin kiểu này là bao nhiêu phần trăm đây? liệu có tin được hay không? hay lại là một chiêu trò nữa, một lời lẽ kích động, xuyên tạc nữa của các tổ chức phản động, của những rận thối? nói thật, khi theo dõi và đọc mấy cái bài viết trên trang này, đọc 10 bài thì cả 10 bài là sai, là không đúng sự thật và luôn có ý định mối lái dư luận hiểu sai lệch vấn đề, gây khó dễ cho chính quyền. luôn muốn cho người dân hiểu sai về những chính sách và đường lối của nhà nước. đó là một điều không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi không tin những gì bài viết trên nói về lực lượng công an,mong người dân đừng tin vào những gì bịa đặt ở trên.Đó chỉ là lời của những kẻ phản động chống phá nhà nước ta .Chúng xúi giục người dân biểu tình rồi vu oan cho công an đánh người để làm giảm lòng tin của chúng ta với lực lượng chức năng.Họ còn xúi giục người dân chống đối lại lực lượng chức năng.Người dân cần phải tự ý thức lại hành vi của mình.Đừng để những kẻ xấu lợi dụng mình.

    Trả lờiXóa
  7. đúng là trang báo của dân oan có khác, chỗ nào cũng thấy oan ức này nọ. chắc đây là kênh thông tin chuyên kêu oan, phản ánh tình trạng khiếu kiện oan của đại đa số người dân trong cả nước. có điều, oan ức kiểu gì mà toàn thấy xuyên tạc bịa đặt thông tin này nọ? chẳng phải lần đầu vào ghé thăm cái trang tin này nhưng mà thấy tình trạng các bài viết ngày càng nát bét là cái kiểu gì?

    Trả lờiXóa