Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Cao Ngọc Oánh - một tên tội phạm chống lại nhân dân, sẽ bị quả báo !

  Gần đây, từ trại 5 Yên Định Thanh hoá, các  trí thức bị cộng sản bắt bỏ tù như Hà Vũ, Tạ Phong Tần đều đang bị nhóm quản giáo tại đây hành hạ, trả thù một cách đê tiện : " cho ăn cơm và đồ ăn bẩn, rau muống già, nằm sàn xi măng, nhà tắm mùa đông lạnh dưới 10 độ không mái che, nước bẩn, quả chuối nhỏ xíu bán với giá 2 ngàn đồng..." Tại Nghệ an, các tù nhân như Điếu Cày, Nguyễn Xuân Nghĩa.. cũng bị các quản giáo đối xử rất dã man, mất nhân tính và vi phạm nghiêm trọng luật pháp , công ước Quốc tế về giam giữ tù nhân. 
 Lê quốc Quân - một Luật sư, trí thức mới chỉ vào tay Oánh hơn một năm đã biến thành một hình hài héo úa, Nhân dân Hà nội đang căm phẫn Oánh vô cùng đấy, nhìn cả ngàn người kéo tới phiên xử người Luật sư của nhân dân mà xem Oánh nhé, ngày Onáh bị phán xét không còn xa đâu.
 Cao Ngọc Oánh là tổng cục trường tổng cục 8, chóp bu của những tên quản giáo vô học và côn đồ kia, vì vậy Oánh phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những gì quân của Oánh làm với các tù nhân là trí thức bị cộng sản chụp mũ, bỏ tù. Oánh và gia đình sẽ phải gánh trách nhiệm này trước đồng bào Việt nam, trước anh linh của các tiền nhân đã hy sinh để xây dựng và bảo vệ Đất nước này, cộng sản rồi sẽ bị vứt vào sọt rác nay mai, Oánh và đồng bọn liệu có thoát được án mà nhân dân xét xử ? 
  Oãnh hãy mở to mắt ra nhìn Phạm quý ngọ  và gia đình kia để biết tương lai của mình, gia đình Ngọ sẽ tan nát, không còn một mống nếu dám ở lại đất này, điều đó nhân dân biết cả, kể cả sau khi Ngọ có xuống mồ thì hành ngàn oan hồn gồm nhân dân và cựu chiến binh Thái Bình sẽ tìm Ngọ và gia đình Ngọ để xử lại. 
 Hãy mau tỉnh táo và quay trở về với Dân tộc, với đồng bào , nếu không thì sẽ không còn đường nào thoát đâu Oánh nhé.
 Xuân Việt nam.
 
(PLO)- Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) cho biết nếu có chuyện này sẽ xử lý nghiêm.
Trên mạng đang lan truyền một loạt hình ảnh làm xôn xao dư luận. Những bức ảnh được cho rằng xuất phát từ một FB tên là H.L (B.Đ.L.C). Các bức ảnh này (hiện đã bị xóa) cho thấy có lúc một hoặc nhiều người trong một căn phòng giản dị, không tủ, không đồ đạc, giường ngủ là một bục được xây cao ốp gạch men tr
ăng, quần áo được treo xung quanh. Và trên hết là các bức ảnh chụp một nhóm người xăm trổ đầy mình trước mâm cỗ thịnh soạn. Bên dưới tác giả chú thích : “Cơm tối đê… thịt gà, thịt bò, thịt rúi”. Sau khi nhận comment: “Đời sống cao quá”, “thế này còn gì bằng”, chủ Facebook trả lời: “Không phải anh được thưởng, mà ở trong này chỉ có anh và vài anh em nữa mới được như thế thôi...”. Cũng trong một số hình ảnh, tác giả chú thích: "Cũng sắp đến ngày về rồi... nghĩ thì lâu nhưng nhìn lại thì sẽ nhanh thôi... haz".

 
 Những tấm ảnh gây xôn xao cho rằng các "đại ca" ở trong trại nhưng vẫn được ăn uống sung sướng, có điện thoại để "khoe" trên facebook. Ảnh từ internet.
Trước những hình ảnh này, nhiều người đoán đây không phải là trại giam mà là cơ sở giáo dục Thanh Hà (Vĩnh Phúc). Cơ sở giáo dục Thanh Hà là nơi giáo dục pháp luật, dạy nghề, dạy văn hóa nhằm phục thiện cho những người được cho là gây nguy hại cho xã hội nhưng chưa đến mức phải bị xử lý hình sự.
Để làm rõ có chuyện “đại bàng mở đại tiệc trong trại cải tạo” hay không, sáng 22-2, Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc với Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) để hỏi về vấn đề này. Theo tướng Oánh, ngay sau được phóng viên thông tin sự việc, Trung tướng đã gọi ngay cho trại Thanh Hà để hỏi rõ sự việc và nơi đây khẳng định không có sự việc này. Ngoài ra Trung tướng còn cho biết việc dùng điện thoại ở trong trại là bị cấm triệt để, nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử lý kỷ luật ngay. Cả việc ăn uống hàng ngày cũng vậy, đều có tiêu chuẩn cụ thể cho từng cá nhân. Tuy nhiên vào những ngày lễ Tết (như đã nêu trong ảnh), việc ăn uống vẫn có thể thịnh soạn, thậm chí như người thường bên ngoài nếu những người này có điều kiện. “Nhưng chỉ là trong những ngày tết thôi, còn ngày thường thì cấm tiệt”- Trung tướng nhấn mạnh.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về vụ việc này. 
NGUYỄN DÂN

23 nhận xét:

  1. Trước thì là chuyện tuyệt thực giờ thì lại là chuyện nói cơm không ngon không hợp khẩu vị, đã làm việc sai trái, vi phạm pháp luật lại còn đòi được ăn ngon mặc đẹp cơ, muốn thế sao trước đây còn vi phạm pháp luật chứ, thật hổ thẹn khi có trí thức mà lại có những suy nghĩ kếm cỏi đến vậy, đến những điều rất đơn giản mà đến một đứa trẻ đi học cũng được thầy cô nó dạy trên bục giảng nhưng đây mấy người này đâu có biết và quan tâm.

    Trả lờiXóa
  2. Trần đời từ trước nay có thấy tù nhân nào lại kêu rằng "rau muống già" không nhỉ, chắc chỉ có mấy người như thế này không còn gì để cáo buộc nữa đành đưa ra thôi sao? có được như bây giờ đã là quá tốt cho họ rồi, trước đây khi chúng ta làm cách mạng đánh đuổi xâm lược mà không may bị đích bắt thì đến rau còn chẳng có mà ăn ấy chứ, chứ đừng nói gì đến cáci khác như bây giờ, kêu gì không kêu lại đi nói về điều này thì thật là nực cười quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là khó hiểu đúng không, những người lẽ ra phải hiểu rõ về vấn đề như thế này, những người mang trên mình cái mác trí thức cơ mà, sao lạ có thể nghĩ ra và nói ra những lời lẽ không đúng với thực tế đã diễn ra vậy chứ, nếu chúng ta theo dõi thì không phải đây là lần đâu mấy người nêu trên kêu ca, họ đã tuyệt thực cơ mà, giờ còn gì mà không làm nữa đâu, còn có thể nghĩ ra cái gì thì họ đều thực hiện mong sẽ được sai đó chú ý đây mà.

      Xóa
  3. tất cả đã đổi trắng thay đen sau bài viết này của đám rận chủ các ngươi sao, người tốt, là những người đại diện cho pháp luật, là đại diện cho công lý bỗng dưng trở thành trọng tội khi bị cho là chống lại nhân dân, còn những kẻ chuyên đi pháp hoại quốc gia, chống lại lợi ích đất nước thì chúng lại tôn lên một cách cao đẹp, đó chỉ là những tên tội phạm đã từng ra tù vào tội mà thôi, không nên đem họ ra làm gương rồi nói tốt làm gì bởi ai trong chúng ta đều biết dã tâm cũng như con người của chúng rồi, đừng có lôi những kẻ như vậy để kết thêm bè cánh cho mình mà làm loạn cái xã hội này

    Trả lờiXóa
  4. Thôi ngay mấy cái luận điệu vớ vẩn của các vị đi. Trong tù còn đòi ăn sung mặc sướng. Riêng cái bọn phản bội Tổ quốc, chống Đảng và chính quyền nhân dân thì phải cho mọt gông. Ăn cơm gạo của nhân dân lại đi làm cái trò trời không dung đất không tha ấy mà không thấy nhục nhã .

    Trả lờiXóa
  5. Tổ quốc của chúng tao chẳngb liên quan cũng chẳng dính dáng đéo gì đến cái đảng cs thối tha của chúng mày. Chúng mày là 1 lũ ròi bọ khi rước lũ tàu khựa về dày xéo vơ vét tài nguyên của đất nước. Trời xanh có mắt nhất định chúng mày sẽ phải đền tội lũ chó hèn hạ chỉ quen mị dân vì những lợi ích nhóm khốn nạn của mình. Chỉ vì vài đồng tiền chúng nó cũng sẵn sàng bán linh hồn cho quỉ hay chính chúng là lũ quỉ khát máu tàn bạo trong lịch sử phát triển của loài người. Lịch sử sẽ phỉ nhổ chúng mày còn Nhân dân sẽ trừng trị chúng mày.

    Trả lờiXóa
  6. Đọc đoạn mở đầu bài này tí sặc cười. Nói thật, đối với cái loại phản quốc như bọn này, đáng lẽ nên xử bắn rồi. Pháp luật nhân đạo quá, đâm ra lại có thời gian cho các vị bịa đặt nữa. Hài nhất là cái đoạn này "nhà tắm mùa đông lạnh dưới 10 độ không mái che" - ngày trước thì tuyệt thực 17 ngày không sao cả, giờ lại đến ăn và tắm. Bịa thì bịa nó thực tế một chút chứ mấy vị

    Trả lờiXóa
  7. có được như bây giờ đã là quá tốt cho họ rồi, trước đây khi chúng ta làm cách mạng đánh đuổi xâm lược mà không may bị đích bắt thì đến rau còn chẳng có mà ăn ấy chứ, chứ đừng nói gì đến cáci khác như bây giờ, kêu gì không kêu lại đi nói về điều này thì thật là nực cười quá.Thôi ngay mấy cái luận điệu vớ vẩn của các vị đi. Trong tù còn đòi ăn sung mặc sướng

    Trả lờiXóa
  8. Nhân dân Hà Nội đang căm phẫn cực độ , sao tôi ở Hà Nội đây mà không thấy có những cái sự " căm phẫn " như trong lời tác giả nói nhỉ , hay là lại được cái miệng thôi , nói gì thì nói mặc kệ là sự thật có dúng như thế không cơ nữa , hài hước thật , giờ lên mấy cái trang này thấy nhiều cái thực sự là rất chi là vui đấy , hơn cả haivl đấy , hay thật ,cuối tuần lên đây giải trí tý cũng vui

    Trả lờiXóa
  9. Cũng phán cứ như ai á nhỉ , không hiểu là có hiểu được bản chất của vấn đề không mà thấy cái kiểu ăn nói như kiểu là cái gì cũng biết , chuyện gì cũng biết ấy nhỉ , hay thật đấy ah , có trực tiếp chứng kiến những cái chuyện đó hay không hay là chỉ viết bừa viết bậy bạ thôi hả , nói cứ như mình là thần thánh phương nào đang phán không bằng ấy nhỉ , không biết là có hiểu gì không nữa

    Trả lờiXóa
  10. Thế vào tù thì phải được ăn sung mặc sướng , phải được sống như ông hoàng , bà chúa ah , thế thì tôi tin là nhiều người cung thích vào tù rồi đấy , tôi cũng phải tắm nước lã mấy hôm này , trong tù mà còn có cả bình nươc nóng lạnh nữa thì đúng là chúng ta giào có , sang thật đấy nhỉ , đừng có cái thể loại đòi hỏi một cách quá thể như vậy chứ , nên nhớ là đang đi tù đấy

    Trả lờiXóa
  11. Thế đấy ,, nói người ta là một tên tội phạm chống lại nhân dân , ai gán cho ông Cao Ngọc Oánh này là một tên tôi phạm chống lại nhân dân thế không biết ? hay là do chủ bài viết này đặt như vậy , do không làm đúng ý của mình nên được tác giả gán cho cái danh tội phạm chống lại nhân dân thế nhỉ , cũng hay ra phết đấy nhỉ , thế này thì đúng là nhiều tội phạm quá mà

    Trả lờiXóa
  12. Toàn những nhân vật nổi đình nổi đám cả nhỉ , đi tù còn đòi được sung sướng như ở ngoài nữa hả mấy cha , mà những cái này mấy ông không hiểu là kiếm đâu ra cái này thế không biết , nghe những người đó kể lại ah , hay là có bằng chứng , hình ảnh nào cụ thể cho người đọc được xem để lấy đó làm bằng chứng đáng để tin cậy được không , chứ nói không thế này thì khó tin quá

    Trả lờiXóa
  13. Ah mà cũng quên mất đấy , mà kể cả có những cái chuyện như thế kia mà cũng có xảy ra như là trên đúng là sự thật như thế ấy , thì cũng không nên gọi người ta là tội phạm chống nhân dân chứ , đó cũng là chuyện đối xử với tù nhân trong tù thôi cơ mà , liên quan gì đến cái chuyện tội phạm ở đây cơ chứ , mà tự nhiên lôi mấy cái chuyện đó vào đây làm cái gì không biết được

    Trả lờiXóa
  14. Với cả chuyện cái ảnh nữa , cái này đúng là không thể nào mà có thể tin được , trong tù mà còn đươc ăn uống như kiểu là nhà hàng thế kia nữa , lại còn có cả điện thoại để mà chụp ảnh lại , xong lại còn up cả facebook nữa thì đúng là chuyện này không thể nào mà tin được ấy chứ , nghe nó như là những cái chuyện viển vông ở tận đẩu tận đâu ấy nhỉ , nghe sao nó hài thật đấy ! :D

    Trả lờiXóa
  15. chuyện nói cơm không ngon không hợp khẩu vị, đã làm việc sai trái, vi phạm pháp luật lại còn đòi được ăn ngon mặc đẹp cơ, muốn thế sao trước đây còn vi phạm pháp luật chứ, thật hổ thẹn khi có trí thức mà lại có những suy nghĩ kếm cỏi đến vậy,Cũng phán cứ như ai á nhỉ , không hiểu là có hiểu được bản chất của vấn đề không mà thấy cái kiểu ăn nói như kiểu là cái gì cũng biết , chuyện gì cũng biết ấy nhỉ

    Trả lờiXóa
  16. Lấy cái ảnh ở đâu ra vậy? với một cái ảnh như vậy mà nói như thật vậy ,không có căn cứ hay bằng chứng xác thực thì đừng nói bậy bạ. Trên facebook toàn là những chuyện bịa đặt để câu like mà thôi vậy mà cũng tin để viết bài không có tính xác thực nào cả.Không biết sau này lại có những bài viết như thế nào nữa đây.

    Trả lờiXóa
  17. Hé hé, em chào các anh chị dlv ạ. Sao nhiều thế tiền đâu trả lương???

    Trả lờiXóa
  18. những người đại diện cho pháp luật, là đại diện cho công lý bỗng dưng trở thành trọng tội khi bị cho là chống lại nhân dân, còn những kẻ chuyên đi pháp hoại quốc gia, chống lại lợi ích đất nước thì chúng lại tôn lên một cách cao đẹp, hay là do chủ bài viết này đặt như vậy , do không làm đúng ý của mình nên được tác giả gán cho cái danh tội phạm chống lại nhân dân thế nhỉ , cũng hay ra phết đấy nhỉ , thế này thì đúng là nhiều tội phạm quá mà. Những kẻ chuyên đi xuyên tạc vu oan cho người khác đáng bị trừng trị, để xã hội được trong sạch hơn.

    Trả lờiXóa
  19. Những người lẽ ra phải hiểu rõ về vấn đề như thế này, những người mang trên mình cái mác trí thức cơ mà, sao lạ có thể nghĩ ra và nói ra những lời lẽ không đúng với thực tế đã diễn ra vậy chứ, nếu chúng ta theo dõi thì không phải đây là lần đâu mấy người nêu trên kêu ca.Thôi ngay mấy cái luận điệu vớ vẩn của các vị đi. Trong tù còn đòi ăn sung mặc sướng. Riêng cái bọn phản bội Tổ quốc, chống Đảng và chính quyền nhân dân thì phải cho mọt gông. Bọn rận chủ giờ nhiều thủ đoạn quá, đúng là vu khống hết người này đến người khác.

    Trả lờiXóa
  20. Vâng , và đây lại là thủ đoạn của thế lực phản quốc rồi, Với sự tiếp tay về nguồn lực cũng như nguồn tài chính của Mỹ, Việt Tân đã không ngừng phá hoại đất nước Việt Nam. Trong thời gian vừa kết thúc chiến tranh, Việt Tân đã âm mưu kêu gọi Mỹ cấm vận nền kinh tế Việt Nam, làm cho nền kinh tế nước ta trong một thời gian dài kiệt quệ. Những điều mà Việt Tân đang làm không phải là “bợ đít ngoại bang” thì có thể dùng từ gì thay thế vào đây nữa, cũng xuất thân từ một dân tộc, cũng là một người con Việt Nam sao chúng có thể làm như vậy với chính dân tộc mình, chúng gây ra tội ác chưa đủ hay sao mà còn muốn gây thêm tội ác nữa, chỉ vì lợi ích cá nhân mà chúng nỡ làm tất cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc của chúng tao chẳng liên quan cũng chẳng dính dáng đéo gì đến cái đảng cs thối tha của chúng mày. Chúng mày là 1 lũ ròi bọ khi rước lũ tàu khựa về dày xéo vơ vét tài nguyên của đất nước. Trời xanh có mắt nhất định chúng mày sẽ phải đền tội lũ chó hèn hạ chỉ quen mị dân vì những lợi ích nhóm khốn nạn của mình. Chỉ vì vài đồng tiền chúng nó cũng sẵn sàng bán linh hồn cho quỉ hay chính chúng là lũ quỉ khát máu tàn bạo trong lịch sử phát triển của loài người. Lịch sử sẽ phỉ nhổ chúng mày còn Nhân dân sẽ trừng trị chúng mày. Lúc đéo nào cũng rêu rao Việt Tân này nọ, hơn 90 triệu người Việt Nam sẽ lập đảng Yêu nước và đang chờ ngày để xử lí chúng mày giúp chúng mày mau về với âm ti, địa ngục.

      Xóa
  21. Khi người dân im lặng,
    Với nét mặt hờn căm,
    Đó không phải cam chịu,
    Mà sự chống đối ngầm.

    Đức Lạt Ma nói thế
    Về các nước độc tài.
    Giờ họ im lặng đấy,
    Nhưng bùng nổ nay mai.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa