Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Công an Đồng Tháp trở thành giặc !

S.O.S THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP!!

Tôi tên : Trần Bùi Trung.

Con Trai của cựu tù nhân lương tâm là bà Bùi Thị Minh Hằng

Ngày 11-02 vừa qua mẹ tôi và 20 người khác đã bị hàng trăm công an huyện Lấp Vò đánh đập dã man và bắt giữ một cách trái pháp luật.

Hiện nay mẹ tôi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam An Bình ( Thành phố Cao Lãnh - Công An Tỉnh Đồng Tháp), tính đến ngày hôm nay 18-02-2014, mẹ tôi đang bị giam giữ trái phép 8 ngày rồi. Theo thông tin nhận được, mẹ tôi đã tuyệt thực từ khi bị bắt để phản đối việc công an bắt người trái pháp luật.

Tôi khẩn cầu kêu cứu đến toàn thể cộng đồng người Việt ở trong nước và ngoài nước; các tổ chức nhân quyền quốc tế; các Đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc, Canada, Nhật Bản, New Zealand và Cộng đồng Châu Âu... xin lên tiếng và can thiệp cho trường hợp của mẹ tôi.

Chân thành cám ơn.

Trần Bùi Trung.
Ngày 18-02-2014
* S.O.S THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP!!

Tôi tên : Trần Bùi Trung. 

Con Trai của cựu tù nhân lương tâm là bà Bùi Thị Minh Hằng 

Ngày 11-02 vừa qua mẹ tôi và 20 người khác đã bị hàng trăm công an huyện Lấp Vò đánh đập dã man và bắt giữ một cách trái pháp luật.

Hiện nay mẹ tôi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam An Bình ( Thành phố Cao Lãnh - Công An Tỉnh Đồng Tháp), tính đến ngày hôm nay 18-02-2014, mẹ tôi đang bị giam giữ trái phép 8 ngày rồi. Theo thông tin nhận được, mẹ tôi đã tuyệt thực từ khi bị bắt để phản đối việc công an bắt người trái pháp luật.

Tôi khẩn cầu kêu cứu đến toàn thể cộng đồng người Việt ở trong nước và ngoài nước; các tổ chức nhân quyền quốc tế; các Đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc, Canada, Nhật Bản, New Zealand và Cộng đồng Châu Âu... xin lên tiếng và can thiệp cho trường hợp của mẹ tôi.

Chân thành cám ơn.

Trần Bùi Trung. 
Ngày 18-02-2014

22 nhận xét:

  1. Xuyên tạc thì cũng xuyên tạc vừa vừa thôi chứ, làm gì có chuyện hàng trăm công an đánh đạp dã man người rồi lại bắt người một cách trái phép chứ. Nếu có chuyện đó thật thì những người xung quanh họ cũng phải biết và lên tiếng chứ. Dù biết là bạn có đau khổ khi mẹ mình phạm tội và bị bắt giam, nhưng hãy nói đúng sự thật, đừng có vu lên như thế, không hay tí nào đâu, vì công an là những người làm việc cho đất nước mà, bạn nói thế chẳng khác nào nói xấu đất nước cả

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng biết là thế nào nhưng tôi cũng chẳng tin tưởng vào câu chuyện của bạn lắm, bởi đơn giản mẹ của bạn là một người như thế nào thì chắc ai cũng biết rồi, một nhà rận chủ, mồm mép chua ngoa lắm, rất hăng hái tham gia vào các phong trào của bọn rận chủ, luôn là người to mồm nhất. Chính vì thế, không lạ gì nếu mẹ của bạn bị bắt đâu. Làm những việc sai trái thì phải bị bắt là đúng rồi. Còn nếu là một người yêu mẹ mình thì hãy cầu nguyện cho mẹ của bạn sớm ra tù chứ đừng làm những việc vô bổ như thế này

    Trả lờiXóa
  3. Nếu một người không có tội gì, hay không làm gì sai trái thì không có việc gì phải sợ hay kêu cứu cả. Nếu mẹ của bạn là một người lương thiện thật sự thì cây ngay sợ gì chết đứng, cứ để công an họ điều tra, nếu không có tội thì họ thả ra thôi, cần gì phải phô trương ra rồi kêu cứu như kiểu bị oan ức lắm ấy vậy. Bạn có kêu thế chứ kêu nữa thì cũng chẳng ai giúp gì được cho mẹ bạn đâu, vì chẳng ai có thể làm trái pháp luật cả, dù có là thần hay là gì đi chăng nữa

    Trả lờiXóa
  4. Nực cười thật, giờ cứ bị công an bắt là làm đơn kêu oan thế này thì biết bao người làm như thế này chứ. Có ai phạm tội mà nhận mình có tội, ai chẳng kêu là mình vô tội chứ. Công an họ chỉ làm đúng công việc của họ, nếu họ nghi ngờ thấy tội phạm thì họ có quyền bắt giữ để điều tra xét xử. Mới có mấy ngày mà đã kêu lên rồi, cứ như kiểu là người con có hiếu lắm ấy. Nếu Bùi thị Minh hằng không có tội thì bà ta sẽ được thả ra thôi, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế nhờ

    Trả lờiXóa
  5. tác giả là thẳng bán nước đáy, mẹ nó chứ hôm trước tôi có nói chuyện thẳng này rồi, nó còn định lừa cả tôi nữa, thằng này ranh ma lắm, nhìn nó có khuôn mặt hình lưỡi cày nhưng được cái chém gió giỏi Ị ngôn từ thì cay nghiệt không có logic tẹo nào, tôi thề rằng những thành phần như vậy cần phải bị xử từ, lúc đầu tôi cũng ngờ ngợ cũng tin những gì mấy thằng cha này nói nhưng chúng vẫn cổ gắng nài nỉ tôi đi theo xui bẫy gia đình, tôi biết thủ đoạn này ngay từ đầu nên tránh luôn, phài nói rằng nếu gặp lại 1 lẩn nữa chắc chắn nó sẽ bị 1 nhát chém đứt đầu

    Trả lờiXóa
  6. bản chât của cái gọi là danoan2012 thực sự chì là một âm mưu, thủ đoạn hoạt động xảo quyệt và rát nguy hiểm, tác động tiêu cực đổi với xã hội trong điểu kiện hiện nay, chúng ta cần nhận thức rõ và đáu tranh loại trừ. chúng nhân danh là các chí sĩyêu nước đễ lập nên các trang mạng xã hội như blog đẻ làm phương tiện truyền bá các tư tường chống đối, luận điệu phản động, vu cáo, nói xấu chế độ, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân, tập hợp lực lượng chống Đảng và Nhà nước... Do đó, hoạt động này càng trử nên cực kỳ nguy hiểm nếu dân chủng mụ mị mà tin theo những kẻ nham hiềm đó xã gây rối loạn đất nước ta

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ có như vậy thôi à, chỉ có đơn như vậy là mọi người đã tin thì đúng là chết cười. với blog nào không biết nhưng với blog danoan2012 thì những việc nói và làm là cần phải có những sự kiểm chứng cực kỳ cẩn thận, bởi vì chúng ta đã nghe rất nhiều và biết rất nhiều rằng, cái hội dân oan là cái hội do một cái bà cụ già 83 tuổi, tốt nghiệp văn cấp 3. Chúng ta cần phải biết chọn lọc những thông tin và đọc như vậy thì chúng ta mới thu được những thông tin có ích.

    Trả lờiXóa
  8. tác giả của bài viết này là một tên việt gian bán nước mọi người ạ..hắn cũng chả khác gì nhưng tên giặc vnch lưu vong bên nước ngoài mà thôi...bọn chúng đáng bị trừng trị trước pháp luật thật nghiêm khắc vì những hành vi hoạt động bất hảo của hắn..cần có một bán án nghiêm khắc cho những kẻ như thế này

    Trả lờiXóa
  9. Mẹ nào thì con nấy, đều là phá hoại có hệ thống cả, mẹ thì cái mồm như cái loa phóng thanh, phá hoại đất nước thì không ai bằng, thực sự mà nói là hành động của bà Bùi Hằng trong những giai đoạn vừa rồi khiến dư luận không khỏi bức xúc và lên tiếng. Những gì mà Bùi hằng làm đang phá vỡ hệ thống đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam./

    Trả lờiXóa
  10. Công An Đồng Tháp mà thành giặc thì lũ dâm oan này thành quái quỷ mất, hành động của chúng mày là nhằm phá hoại đất nước Việt Nam mà thôi, chẳng có gì khác hơn cả, hành động và việc làm của chúng mày làm mất tính đoàn kết dân tộc, làm mất tính đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân, thì chúng mày đáng là người không./

    Trả lờiXóa
  11. Công An Đồng Tháp luôn làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, chả có gì là sai cả, hành động và việc làm của các nhà dâm chủ, dâm oan đang làm ảnh hướng nghiêm trọng đến tính đoàn kết của dân tộc Việt Nam đấy, hành động đó thực sự là phải lên án, thực sự là đáng bài trừ đấy./

    Trả lờiXóa
  12. Vẫn là lời ăn vạ nghe rất quen, và rõ ràng chúng ta đang nghe những bài văn với hình thức và cách thức vô cùng quen thuộc. Chúng sao lại khẩn cầu kêu cứu đến toàn thể cộng đồng người Việt ở trong nước và ngoài nước; các tổ chức nhân quyền quốc tế; các Đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc, Canada, Nhật Bản, New Zealand và Cộng đồng Châu Âu... Rõ ràng là chúng có ý đồ xấu chưa, chúng coi chúng ta chẳng ra cái gì cả. chúng coi pháp luật của chúng ta là những trò đùa mà đi cầu xin những nơi khác.

    Trả lờiXóa
  13. Ngày 11-02 vừa qua mẹ tôi và 20 người khác đã bị hàng trăm công an huyện Lấp Vò đánh đập dã man và bắt giữ một cách trái pháp luật.lại là cái trò vu cáo trắng trợn của cái bọn phản quốc bán nước đây mà....kiểu vu không này thì ai cũng có thể làm được...chỉ cần một chút câu kết và một vài mẹo nhỏ là ta có thể làm giả một cách hoàn hảo

    Trả lờiXóa
  14. xuyên tạc bôi nhọ chế độ bây giờ nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của cái lũ rận chủ phản quốc...bởi và chỉ có cái trò đó thì bọn chúng mới kiếm được miếng cơm từ tay bọn ngoại bang đế quốc...và dường như càng ngày số lượng những tên rận chủ này ngày một đông lên thì phải...môi trường kiếm miếng cơm béo bở thế cơ mà

    Trả lờiXóa
  15. Hãy quay về với đồng bào và tổ quốc VN đi các bạn dư luận viên à,các bạn cũng sắp sửa được tinh giản đó thôi ! Kiếm nghề khác mà sống là vừa,nói bậy bạ bị thiên hạ ghét bỏ,lợi lộc gì đâu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu này của bác nặc đang ở đâu cũng thấy, hình như đây là viên phát của mấy nhà dâm chủ, thử hỏi toàn thể dân tộc Việt Nam là những con người có chí hướng đang đóng góp cho sự phát triển của đất nước mà lại có những đám coi mình là dâm oan , dâm chủ lại đi chống phá đất nước , lại kêu gọi ai quay trở về, nghề ngược chiều gió quá đi./ bạn nên xem lại những việc làm của mình đã đúng hay chưa, trước khi truy xét những vấn đề khác, hiểu chưa?

      Xóa
    2. Bọn này nó đủ thứ chuyện thôi các bác à, hành động của chúng mà nói là phá hoại một cách cực đoan. thực ra đây chính là cái gọi là tự do ngôn luận tự do báo chí của bọn phản động nhằm vào để gây khó dễ cho cơ quan chức năng đây mà, chẳng có gì là nguy hiểm ở đây cả, bọn này chỉ là một lũ ngu chẳng có tài cán gì, chỉ ăn tiền của nước ngoài rồi tự xưng với danh nghĩa của một công dân đòi các quyền mà rất đỗi phi lí, sau khi bị cơ quan chức năng đàn áp thì lại bảo rằng cơ quan nhà nước ức hiếp, rồi đòi quyền tự do, tự ns rằng mình bị oan mà nghĩ thật nực cười.

      Xóa
    3. ồ ồ, người dân muốn đi đâu thì tùy thích chứ nhỉ. cứ đọc các còm của dlv và những lập luận kiểu bại não của chúng mà buồn cho dân Việt. sao lại phải còm cõi làm lụng đóng thuế nuôi lũ người không bằng con vật như thế chứ. Yêu cầu đưa bà Hằng ra xét xử công khai trước nhân dân và dư luận quốc tế để xem lũ công an khốn nạn ngụy tạo được những chứng cứ gì??? Công luận đang chờ đợi!!!

      Xóa
  16. Công An Đồng Tháp luôn làm tốt chức năng và nhiệm vụ của mình cơ mà, các thủ đoạn của các nhà dâm chủ thực sự là khiến cho chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề là tại sao chúng cứ nhằm vào đây để phá hoại đất nước Việt Nam. Nếu như chúng phá vỡ được tính đoàn kết của chính quyền với nhân dân thì chúng sẽ thành công một bước trong việc phá hoại đất nước ta, chính vì vậy cho nên mỗi chúng ta phải rất cẩn thận với hành vi trên của các thế lực thù địch, các nhà dâm chủ đang chống phá đất nước./

    Trả lờiXóa
  17. Thật không thể hiểu nổi nữa ,càng ngày càng trơ tráo không sợ gì nữa hết ,chuyện gì cũng có thể nói ra cũng xuyên tạc với bịa đặt cho được.Làm gì có chuyện vô lý đó được chứ ,đâu có tự nhiên là thích đánh người được chứ với đó là công an nữa. Không phải thích đánh người là đánh người được. Cái kiểu vu khống như thế này ngày càng xuất hiện nhiều mà toàn nhằm vào lực lượng công an.

    Trả lờiXóa
  18. Công an Đồng Tháp trở thành giặc ! lại là một câu chuyện được thêu dệt nên bởi những đầu óc tưởng tượng của những đối tượng bất mãn với chế độ .Và bây giờ chúng đã quá quen với các thủ đoạn bêu xấu bịa đặt các tổ chức nhà nước chính quyền và hiện nay nhiều nhất là lực lượng công an.

    Trả lờiXóa
  19. Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan thật đúng dưới thời sản. Nhiệm vụ của ca là bảo vệ người dân chứ không phải bắt bớ đàn áp nhân dân đặc biệt là những ai bị án oan và có tiếng nói phản biện khác mình. Tiên sư lũ dlv bại não. Làm cái nghề thất đức như vậy thì sao con cháu mở mặt được với đời???

    Trả lờiXóa